Trang chủ Chính trị - Xã hội
09:26 | 04/12/2022 GMT+7

Bí thư Thành ủy TP.HCM chúc mừng Đức Pháp chủ Giáo hội Phật giáo VN

aa
Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên chúc mừng Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng được suy cử Đệ tứ Pháp chủ Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam.
Lễ hội Việt - Nhật lần thứ 8 sẽ tổ chức tại TP.HCM Lễ hội Việt - Nhật lần thứ 8 sẽ tổ chức tại TP.HCM
Thư chúc mừng của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhân kỷ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam Thư chúc mừng của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhân kỷ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam
Bí thư Thành ủy TP.HCM chúc mừng Đức Pháp chủ Giáo hội Phật giáo VN | Chính trị | Vietnam+ (VietnamPlus)
Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên chúc mừng Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng được suy tôn Pháp chủ Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam. (Ảnh: Xuân Khu/TTXVN)

Ngày 3/12, tại Việt Nam Quốc tự, Thành phố Hồ Chí Minh, ông Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, đã đến thăm và chúc mừng Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng, Pháp chủ Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

Thay mặt lãnh đạo Thành phố, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên nhấn mạnh Đảng bộ, chính quyền, nhân dân thành phố rất phấn khởi trước sự thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc Phật giáo Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2022-2027 và Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng, Quyền Pháp chủ Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam, được suy cử Đệ tứ Pháp chủ Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên cũng chúc mừng Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thành phố về việc Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn được tiếp tục tái suy cử Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam; đồng thời, bày tỏ mong muốn và tin tưởng Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng luôn mạnh khỏe, tiếp tục sự nghiệp lãnh đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam và phụng sự nhân loại, phụng sự chúng sanh và có đóng góp nhiều hơn nữa cho đồng bào thành phố, nhằm xây dựng thành phố ngày càng văn minh, hiện đại, nghĩa tình.

Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng cho biết thành quả của Đại hội đại biểu toàn quốc Giáo hội Phật giáo Thành phố có sự quan tâm, tạo điều kiện của Đảng bộ, chính quyền và sự đóng góp của nhân dân, tăng, ni, Phật tử Thành phố, tạo nên vị thế của đoàn đại biểu Phật giáo Thành phố tại Đại hội; thành tựu của Phật giáo Thành phố cũng là thành tựu chung của Thành phố Hồ Chí Minh.

Cảm ơn những lời chúc tốt đẹp của lãnh đạo thành phố, Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng bày tỏ sẽ nỗ lực trên cương vị Pháp chủ Hội đồng Chứng Minh, vì đây còn là trách nhiệm và tình cảm sâu đậm, sự gắn bó đối với nhân dân Thành phố, xứng đáng với sự tin cậy đối với nhân dân cả nước; khẳng định luôn dành tình cảm sâu đậm, gắn bó với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố, cùng chung tay xây dựng thành phố ngày càng phát triển.

Cùng ngày, đoàn đại biểu Thành phố Hồ Chí Minh do bà Nguyễn Thị Lệ, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh dẫn đầu đã đến Chùa Minh Đạo thăm và chúc mừng Đại lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn vừa được Đại hội IX Giáo hội Phật giáo Việt Nam suy cử tái nhiệm Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam kiêm Trưởng ban Ban Tăng sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

Đại lễ tưởng niệm Đức Thánh Tổ Ni Đại Ái Đạo và các chư Ni tiền bối hữu công Phật giáo Việt Nam Đại lễ tưởng niệm Đức Thánh Tổ Ni Đại Ái Đạo và các chư Ni tiền bối hữu công Phật giáo Việt Nam
Phân ban Ni giới Giáo hội Phật giáo Việt Nam tổ chức Đại lễ tưởng niệm Đức Thánh Tổ Ni Đại Ái Đạo và các chư Ni tiền bối hữu công Phật giáo Việt Nam.
Hoạt động quốc tế của Giáo hội Phật giáo Việt Nam trong giai đoạn hiện nay Hoạt động quốc tế của Giáo hội Phật giáo Việt Nam trong giai đoạn hiện nay
Ngày 6/10, tại Thiền viện Thiên Hưng (Bình Định) đã diễn ra tọa đàm khoa học "Hoạt động quốc tế của Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN) trong giai đoạn hiện nay".
Theo Vietnam+/TTXVN
Nguồn:

Tin bài liên quan

Từ 12 đến 14/4, diễn ra Đại lễ tưởng niệm Đức Thánh Tổ Ni Đại Ái Đạo tại TP Cần Thơ

Từ 12 đến 14/4, diễn ra Đại lễ tưởng niệm Đức Thánh Tổ Ni Đại Ái Đạo tại TP Cần Thơ

Sáng 12/4, Ban tổ chức Đại lễ tưởng niệm Đức Thánh Tổ Ni Đại Ái Đạo và chư tôn đức Ni tiền bối hữu công Phật giáo Việt Nam 2024 tổ chức họp báo thông tin về sự kiện.
Giáo hội Phật giáo Việt Nam tham dự hội thảo về phục hồi Văn minh Gandhara ở Pakistan

Giáo hội Phật giáo Việt Nam tham dự hội thảo về phục hồi Văn minh Gandhara ở Pakistan

Từ ngày 10-14/7, Đoàn Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPG) do Thượng tọa Thích Đức Thiện - Đại biểu Quốc hội, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Hội đồng trị sự, Trưởng Ban Phật giáo Quốc tế Trung ương GHPG dẫn đầu đã tham dự Hội thảo “Ngoại giao Văn hóa: Phục hồi nền văn minh Gandhara và Di sản Phật giáo ở Pakistan”.
Hòa thượng, tăng ni và Phật tử phát huy tinh thần phụng đạo, giúp đời

Hòa thượng, tăng ni và Phật tử phát huy tinh thần phụng đạo, giúp đời

Thủ tướng mong muốn và tin tưởng Giáo hội Phật giáo Việt Nam tiếp tục phát huy tinh thần nhập thế, lấy việc phục vụ chúng sinh, đại chúng, ích đạo, lợi đời, ích nước, lợi dân làm phương hướng tu hành; thực hiện tâm nguyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh, người Anh hùng Giải phóng dân tộc, Danh nhân Văn hóa kiệt xuất: "Phật giáo Việt Nam với dân tộc như hình với bóng, tuy hai mà một. Các hòa thượng, tăng ni và Phật tử tích cực thực hiện tinh thần Từ bi, Vô ngã, Vị tha trong sự nghiệp cứu nước, giữ nước và giữ đạo để cùng toàn dân sống trong Ðộc lập, Tự do, Hạnh phúc".

Các tin bài khác

Đại tướng, Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp trong chiến dịch Điện Biên Phủ

Đại tướng, Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp trong chiến dịch Điện Biên Phủ

Thắng lợi của chiến dịch Ðiện Biên Phủ (7/5/1954) là thành quả của nhiều nhân tố, trong đó có đường lối lãnh đạo đúng đắn của Trung ương Ðảng, Tổng Quân ủy, trực tiếp là Ðảng ủy, Bộ Chỉ huy Mặt trận Ðiện Biên Phủ. Trên cương vị là Bí thư Ðảng ủy-Chỉ huy trưởng, Ðại tướng Võ Nguyên Giáp có vai trò quan trọng trong chiến dịch Ðiện Biên Phủ.
Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024: Lấy người dân làm trung tâm

Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024: Lấy người dân làm trung tâm

Thứ trưởng Ngoại giao Đỗ Hùng Việt trả lời phỏng vấn báo chí nhân dịp Việt Nam tổ chức Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024.
Hơn 120 đoàn khách quốc tế đến từ 50 quốc gia tham gia Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2024

Hơn 120 đoàn khách quốc tế đến từ 50 quốc gia tham gia Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2024

Ngày 20/4, tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị xúc tiến Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2024 nhằm thu hút, kêu gọi sự quan tâm tài trợ của các doanh nghiệp, đơn vị đối với Triển lãm.
Việt Nam, Trung Quốc thúc đẩy hợp tác về pháp luật và tư pháp

Việt Nam, Trung Quốc thúc đẩy hợp tác về pháp luật và tư pháp

Bộ trưởng Tư pháp Việt Nam Lê Thành Long đã hội đàm với Bộ trưởng Tư pháp Trung Quốc Hạ Vinh đang thăm và làm việc tại Việt Nam (từ ngày 18 - 21/4/2024).

Đọc nhiều

Đại sứ Philippines: Nỗ lực của Việt Nam trong ASEAN là một minh chứng cho trường phái "ngoại giao cây tre"

Đại sứ Philippines: Nỗ lực của Việt Nam trong ASEAN là một minh chứng cho trường phái "ngoại giao cây tre"

Đại sứ Philippines tại Việt Nam kỳ vọng vào những cuộc thảo luận thực chất và cởi mở tại Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024.
Kết nối hợp tác đầu tư giữa doanh nghiệp TP Cần Thơ và doanh nghiệp Campuchia

Kết nối hợp tác đầu tư giữa doanh nghiệp TP Cần Thơ và doanh nghiệp Campuchia

Ngày 21/4, tại Campuchia đã diễn ra lễ ký kết ghi nhớ hợp tác và giao lưu giữa Hội Khmer Việt Nam tại Campuchia với Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia TP Cần Thơ; ...
Hiệp định Geneve là cuốn cẩm nang quý báu về trường phái đối ngoại và ngoại giao Việt Nam

Hiệp định Geneve là cuốn cẩm nang quý báu về trường phái đối ngoại và ngoại giao Việt Nam

Trả lời phỏng vấn báo chí nhân dịp kỷ niệm 70 năm ngày ký Hiệp định Geneve, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn khẳng định: Hiệp định Geneve là một cuốn cẩm nang quý ...
Hội hữu nghị Việt - Nga dâng hoa kỷ niệm 154 năm ngày sinh V.I. Lenin

Hội hữu nghị Việt - Nga dâng hoa kỷ niệm 154 năm ngày sinh V.I. Lenin

Đây là hoạt động thường niên của lãnh đạo Hội hữu nghị Việt - Nga nhằm bày tỏ lòng thành kính đối với vị lãnh tụ vĩ đại, nhà chính trị kiệt xuất, người thầy ...
Vùng 5 Hải quân rút kinh nghiệm đợt cao điểm chống khai thác IUU

Vùng 5 Hải quân rút kinh nghiệm đợt cao điểm chống khai thác IUU

Chiều 23/4, tại TP. Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân tổ chức Hội nghị rút kinh nghiệm đợt cao điểm chống khai thác IUU.
Quyết tâm cao gỡ bỏ cảnh báo ‘Thẻ vàng’ trong năm 2024

Quyết tâm cao gỡ bỏ cảnh báo ‘Thẻ vàng’ trong năm 2024

Công tác chống khai thác IUU là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách, có ý nghĩa lâu dài đối với phát triển bền vững ngành thuỷ sản; thực hiện mục tiêu gỡ cảnh báo thẻ vàng trong năm 2024.
Quảng Ninh: 10 ngư dân gặp nạn trên biển được cứu hộ thành công

Quảng Ninh: 10 ngư dân gặp nạn trên biển được cứu hộ thành công

Trận dông lốc xảy ra đêm 20/4 đến rạng sáng 21/4 trên địa bàn huyện đảo Cô Tô (Quảng Ninh) đã khiến gần chục phương tiện bị đánh đắm. 10 ngư dân gặp nạn được cứu hộ thành công.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Phiên bản di động