Trang chủ Chính trị - Xã hội Chào ngày mới
08:54 | 06/08/2020 GMT+7

Bí thư Thành ủy Bắc Ninh Nguyễn Nhân Chinh được điều chuyển làm Phó Giám đốc Sở

aa
Theo quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Ninh, ông Nguyễn Nhân Chinh thôi giữ chức Bí thư Thành ủy Bắc Ninh và được điều chuyển giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bắc Ninh.
Bí thư Nguyễn Nhân Chinh rút khỏi quy hoạch Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Ninh Bí thư Nguyễn Nhân Chinh rút khỏi quy hoạch Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Ninh
Bí thư Thành ủy Bắc Ninh Nguyễn Nhân Chinh làm gì từ khi nhậm chức? Bí thư Thành ủy Bắc Ninh Nguyễn Nhân Chinh làm gì từ khi nhậm chức?
thanh uy bac ninh co tan bi thu thay ong nguyen nhan chinh
Ông Nguyễn Nhân Chinh (cầm hoa) nhận quyết định. (Ảnh: Tinhdoanbacninh.gov.vn)

Ngày 5/8, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Ninh đã họp bàn về công tác nhân sự. Trong đó, có nội dung liên quan tới nhân sự giữ chức vụ Bí thư Thành ủy Bắc Ninh, hiện đang được ông Nguyễn Nhân Chinh đảm nhiệm - theo Dân sinh, Dân trí và một số báo.

Trả lời phóng viên Tạp chí Thời Đại sáng 6/8, một lãnh đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bắc Ninh cũng đã xác nhận thông tin trên. Theo lãnh đạo này, quyết định chính thức sẽ được công bố trong sáng 6/8.

Cụ thể, theo quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Ninh, ông Nguyễn Nhân Chinh - Bí thư Thành ủy Bắc Ninh được điều chuyển giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bắc Ninh.

Đồng thời, ông Tạ Đăng Đoan, Tỉnh ủy viên, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bắc Ninh được điều động, bổ nhiệm giữ chức Bí thư Thành ủy Bắc Ninh, thay ông Nguyễn Nhân Chinh.

Trước đó, như đã đưa tin, ông Nguyễn Nhân Chinh đã xin rút khỏi danh sách quy hoạch bầu vào Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Ninh để chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh, nhiệm kỳ 2020-2025; dự kiến được tổ chức trong vài tháng tới.

Trong một diễn biến khác, trước đó Ban Tổ chức trung ương đã yêu cầu cấp có thẩm quyền tỉnh Bắc Ninh xem xét việc điều động, chỉ định ông Nguyễn Nhân Chinh (con trai Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh Nguyễn Nhân Chiến) làm Bí thư Thành ủy Bắc Ninh, xem xét điều chỉnh lại công việc của ông Chinh cho phù hợp.

Ông Nguyễn Nhân Chinh được chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy Bắc Ninh và bổ nhiệm giữ chức Bí thư Thành ủy Bắc Ninh theo quyết định số 1606 của Ban Thường vụ Thành ủy Bắc Ninh.

Ông Nguyễn Nhân Chinh được điều động, chỉ định giữ chức Bí thư Thành ủy Bắc Ninh thay ông Vương Quốc Tuấn vừa được HĐND tỉnh bầu bổ sung làm Phó chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh.

Việc chỉ định ông Nguyễn Nhân Chinh giữ chức vụ Bí thư Thành ủy Bắc Ninh khiến dư luận cả nước ồn ào bởi nhiều lý do như thời gian công tác (SN 1984), chuyên môn (tốt nghiệp đại học chuyên ngành cờ vua)...

Tuy nhiên, lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy Bắc Ninh đã khẳng định, về quy trình, công tác nhân sự đối với tân Bí thư Thành ủy Nguyễn Nhân Chinh không vướng quy định nào của Đảng.

Thành ủy Bắc Ninh có 3 Bí thư chỉ trong hơn 1 tháng

Chỉ trong vòng hơn 1 tháng qua, đã có 3 người được bầu và chỉ định giữ chức Bí thư Thành ủy Bắc Ninh, lần lượt là các ông: Vương Quốc Tuấn, Nguyễn Nhân Chinh và Tạ Đăng Đoan.

Trong đó, ông Nguyễn Nhân Chinh có thời gian giữ chức Bí thư Thành ủy Bắc Ninh ngắn ngủi nhất, đúng 13 ngày.

Ông Vương Quốc Tuấn được bầu tái cử chức vụ này tại Đại hội Đảng bộ thành phố Bắc Ninh nhiệm kỳ 2020-2025 diễn ra từ 15-17/6. Sau đó hơn 20 ngày, ông Tuấn được bầu làm Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh.

Ông Nguyễn Trường Sơn giữ chức Phó Trưởng Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương Ông Nguyễn Trường Sơn giữ chức Phó Trưởng Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương

Theo quyết định của Ban Bí thư Trung ương, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn được chỉ định kiêm giữ chức Phó Trưởng ...

Thanh Hóa, Nghệ An, Quảng Nam bổ nhiệm lãnh đạo mới Thanh Hóa, Nghệ An, Quảng Nam bổ nhiệm lãnh đạo mới

Các địa phương Thanh Hóa, Nghệ An và Quảng Nam vừa đồng loạt triển khai quyết định về công tác nhân sự, điều động và ...

Nhân sự mới Ngân hàng Nhà nước, Bộ Công thương, TAND tối cao Nhân sự mới Ngân hàng Nhà nước, Bộ Công thương, TAND tối cao

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bộ Công thương và Tòa án nhân dân tối cao vừa triển khai công tác nhân sự tại các ...

Nam Linh
Nguồn:

Tin bài liên quan

Tạo diễn đàn chia sẻ giải pháp thu hút, giữ chân người lao động

Tạo diễn đàn chia sẻ giải pháp thu hút, giữ chân người lao động

Xây dựng văn hóa doanh nghiệp, thương hiệu doanh nghiệp từ những hoạt động cụ thể, quan tâm đến mong muốn, nguyện vọng của người lao động… Đây là một số giải pháp để thu hút, giữ chân nhân sự được đại diện nhiều doanh nghiệp chia sẻ tại Hội thảo Holistic Excellence - Xuất sắc bên trong, tỏa sáng bên ngoài và sự kiện vinh danh thương hiệu tuyển dụng được yêu thích nhất 2023 diễn ra ngày 26/2 tại Hà Nội.
ABBank miễn nhiệm 2 thành viên trong Ban điều hành

ABBank miễn nhiệm 2 thành viên trong Ban điều hành

Với quyết định này, hiện Ban điều hành của ngân hàng ABBank chỉ còn 9 người, trong đó ông Phạm Duy Hiếu giữ chức Quyền Tổng Giám đốc.
VUFO công bố các quyết định về công tác cán bộ

VUFO công bố các quyết định về công tác cán bộ

Ngày 29/12, tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (VUFO) tổ chức Hội nghị công bố quyết định về công tác cán bộ.

Các tin bài khác

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Hội Luật gia Liên bang Nga

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Hội Luật gia Liên bang Nga

Chiều 23/4, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Hội Luật gia Liên bang Nga Sergey Stepashin, nguyên Thủ tướng Chính phủ Liên bang Nga, đang thăm và làm việc tại Việt Nam.
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Chưa bao giờ ASEAN ở vị thế tốt như hiện nay

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Chưa bao giờ ASEAN ở vị thế tốt như hiện nay

Theo Thủ tướng, sau gần 6 thập kỷ hình thành và phát triển, có thể khẳng định chưa bao giờ ASEAN ở vị thế tốt như hiện nay và cũng chưa bao giờ phải đối mặt với nhiều thách thức như hiện nay.
Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Để nâng cao hiệu quả hợp tác, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào nhất trí cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế, nhất là về thể chế, tài chính, hạ tầng, năng lượng, viễn thông, du lịch.
Đại tướng, Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp trong chiến dịch Điện Biên Phủ

Đại tướng, Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp trong chiến dịch Điện Biên Phủ

Thắng lợi của chiến dịch Ðiện Biên Phủ (7/5/1954) là thành quả của nhiều nhân tố, trong đó có đường lối lãnh đạo đúng đắn của Trung ương Ðảng, Tổng Quân ủy, trực tiếp là Ðảng ủy, Bộ Chỉ huy Mặt trận Ðiện Biên Phủ. Trên cương vị là Bí thư Ðảng ủy-Chỉ huy trưởng, Ðại tướng Võ Nguyên Giáp có vai trò quan trọng trong chiến dịch Ðiện Biên Phủ.

Đọc nhiều

Lợi nhuận thuần từ kinh doanh bảo hiểm sụt giảm, Manulife, Prudential, Dai-ichi Life và Cathay Life vẫn lãi nghìn tỷ nhờ đâu?

Lợi nhuận thuần từ kinh doanh bảo hiểm sụt giảm, Manulife, Prudential, Dai-ichi Life và Cathay Life vẫn lãi nghìn tỷ nhờ đâu?

Trong bối cảnh lãi thuần từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm sụt giảm đáng kể, các “ông lớn” bảo hiểm nhân thọ vẫn duy trì được lợi nhuận hàng nghìn tỷ đồng nhờ doanh ...
Quảng Ngãi: sở, ban, ngành chung tay bảo vệ, bảo đảm quyền con người

Quảng Ngãi: sở, ban, ngành chung tay bảo vệ, bảo đảm quyền con người

Sáng ngày 26/4/2024, Văn phòng Thường trực về nhân quyền Chính phủ phối hợp với Ban chỉ đạo Nhân quyền tỉnh Quảng Ngãi tổ chức Hội nghị tập huấn công tác nhân quyền cấp cơ ...
7 nước châu Á đón Tết cổ truyền tại Hà Nội

7 nước châu Á đón Tết cổ truyền tại Hà Nội

Tắm tượng phật, té nước cầu may, buộc chỉ cổ tay… là những nghi lễ truyền thống được thực hiện tại chương trình Giao lưu hữu nghị chúc mừng Tết cổ truyền một số nước ...
Truyền thông về ASEAN: cần biến thông tin thành tri thức cho người dân

Truyền thông về ASEAN: cần biến thông tin thành tri thức cho người dân

Đây là nội dung được ông Triệu Minh Long – Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế (Bộ Thông tin và Truyền thông) nhấn mạnh tại Hội nghị tập huấn công tác tuyên truyền về ...
Bạn bè quốc tế tham gia cuộc thi cứu hộ biển tại Đà Nẵng

Bạn bè quốc tế tham gia cuộc thi cứu hộ biển tại Đà Nẵng

Ngày 27/4, tại Đà Nẵng diễn ra Hội thi cứu hộ biển quốc tế Đà Nẵng 2024. Sự kiện thu hút 48 vận động viên đến từ 12 đội thi, trong đó có 5 đội thi quốc tế đến từ Úc, Myanmar, Phillipines, Malaysia tham gia.
Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao chiều ngày 25/4, Người phát ngôn Phạm Thu Hằng nhấn mạnh, Việt Nam yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với các vùng biển của Việt Nam.
Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Chuyến tuần tra liên hợp giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Cảnh sát biển Trung Quốc lần này trải dài trên phạm vi 13 điểm, từ Đông Bắc đảo Cồn Cỏ 48 hải lý đến Đông Nam đảo Trần 14 hải lý.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - 'cà phê trứng'
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - cà phê trứng
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Phiên bản di động