Bị "quan tài kẽm" đe dọa, TT Trump sẽ rút quân khỏi Syria: Tiên tri của người Nga?
Người Mỹ sẽ rút quân khỏi Syria trong 6 tháng tới?
Theo các phân tích của văn phòng cố vấn Nga tại Damascus, Tổng thống Mỹ Donald Trump đang gây sức ép cho các quan chức chính phủ Hoa Kỳ phê duyệt kế hoạch rút bớt quân tại Syria.
Mặc dù theo phân tích của người Nga về sự hạn chế kiến thức và chính sách đối ngoại của Trump sẽ gây hậu quả khôn lường trên bình diện quốc tế.
Tuy nhiên, về vấn đề người Mỹ ở Syria, TT Trump đã thể hiện ra mặt rằng ông không tìm ra được bất kỳ yếu tố nào đủ sức thuyết phục để giữ chân người Mỹ trong một khu vực thù địch và khó lường như vậy. Chính diễn biến bất lợi trong tương lai tại đó sẽ ảnh hưởng tới chính trường Mỹ.
Nỗi lo sợ lớn nhất của ông Trump khi các lực lượng đặc biệt của Hoa Kỳ được triển khai ở phía bắc Syria và ở Iraq trở về "trong quan tài kẽm".
Chắc chắn TT Trump sẽ ở thế khó khi đưa ra bất kỳ lời giải thích nào cho việc tiếp tục duy trì các lực lượng chiếm đóng Mỹ tại Levant (vùng đất bao gồm 3 nước Lebanon-Syria-Iraq) sau khi đánh bại IS hay tàn quân của chúng ở Syria và Iraq.
Ngoài ra, TT Trump nhận thấy rằng sự thù địch với các lực lượng Hoa Kỳ ở Iraq đang gia tăng:
Lực lượng an ninh bán vũ trang PMU Iraq thề sẽ trả thù nhằm vào lực lượng Hoa Kỳ sau sự việc không kích của các máy bay "không xác định được danh tính" (được cho là không quân Israel) vào các vị trí chỉ huy và kiểm soát của PMU tại biên giới Iraq-Syria trong khi PMU đang ngăn chặn và tiêu diệt các nhóm khủng bố IS từ Syria băng qua Iraq.
|
Căn cứ của PMU Iraq bị không kích.
Các nguồn tin cho biết thêm rằng Tổng thống Trump chưa sẵn sàng (bất chấp sự ủng hộ nhiệt tình của ông đối với nhà nước Israel ) để các lực lượng Mỹ phải trả giá của một trò chơi mà người Israel đã chơi rất xuất sắc trong nhiều thập kỷ qua.
Israel đang gây hấn và chấp nhận một số thiệt hại do tên lửa bắn từ Syria tới để đổi lấy hành động quân sự của Phương Tây chống lại nước láng giềng này.
Các nguồn tin của Nga tham gia vào việc chuẩn bị hội nghị thượng đỉnh Putin-Trump, dự kiến trong tháng 7 ở châu Âu, tin rằng Tổng thống Nga có thể đưa ra đầy đủ bảo đảm an ninh cho tổng thống Hoa Kỳ. Quân Mỹ sẽ rời khỏi Levant trước khi sa vào vũng lầy Syria-Iraq.
Vấn đề then chốt để người Nga đạt được mục tiêu này là để TT Trump nắm giữ đủ các cam kết để đảm bảo sự an toàn của Israel (ít nhất là theo cách mà ông ấy chấp nhận được) đó là không có lực lượng Iran hay Hezbollah được triển khai trên chiến tuyến Syria - Israel năm 1974.
-
BQP Việt Nam lần đầu tiên mua trực thăng hiện đại của Mỹ: Cuối 2018 sẽ tiếp nhận
Nhưng dĩ nhiên, người Nga không thể đảm bảo rằng Syria sẽ không yêu cầu chủ quyền của lãnh thổ bị chiếm đóng ở Cao nguyên Golan. Từ trước tới nay, Damascus không quan tâm đến việc đưa ra bất kỳ sự bảo đảm an ninh biên giới nào với Israel.
Chính quyền Damascus đã tự đứng trên đôi chân của mình, không còn cần các đơn vị "đồng minh" ngoại quốc triển khai phòng thủ nữa, nhất là khi toàn bộ lãnh thổ Syria bị phe đối lập kiểm soát sau năm 2011 đã được giải phóng.
Tổng thống Syria Bashar al-Assad lúc này đã có thể tự tin vào ưu thế và kiểm soát của quân đội Syria suốt chiều dài đất nước.
Ngoại lệ duy nhất vẫn chỉ trên tuyến biên giới giữa Lebanon và Syria, sự hợp tác chặt chẽ của các lực lượng trên mặt đất là cần thiết bởi cả hai bên đều muốn ngăn chặn việc buôn lậu vũ khí và các chiến binh thánh chiến thâm nhập.
Mỹ và Israel chấp nhận thất bại hay chưa? Điều gì sẽ xảy ra nếu người Mỹ ở lại Syria và Iraq lâu hơn?
Nga cho rằng Mỹ và Israel đã chấp nhận thất bại của mục tiêu "thay đổi chế độ" ở Syria sau hơn 7 năm viện trợ "Trục kháng chiến" hàng tỷ đô la.
Trong khi đó, nhận thức chung của người dân Levant cho rằng chính quyền Obama đã cho phép IS phát triển mà không can thiệp để ngăn chặn, đã tạo ra một lực lượng bán vũ trang địa phương ở Iraq thù địch với Hoa Kỳ.
|
Lính Mỹ tác chiến ở Trung Đông.
Người Mỹ có đầy đủ cơ sở để lo ngại rằng sự hiện diện của họ ở Syria trên biên giới với Iraq sẽ tạo thêm nhiều tổn thất trong mối quan hệ giữa Hoa Kỳ và chính phủ Iraq hiện tại đang được "kiểm soát" bởi Thủ tướng Haidar Abadi.
Các đe doạ về hành động quân sự nhằm vào người Mỹ được cảnh báo bởi đơn vị bán vũ trang Kataeb-Hezbollah trực thuộc PMU Iraq nhằm vào quân đội Hoa Kỳ.
Đe doạ kể trên cũng được lãnh đạo Hezbollah-Lebanon nhắc đến, ông Sayed Hasan Nasrallah quan tâm nghiêm túc tới các nhân viên quân sự Hoa Kỳ. Mục tiêu của người Mỹ là tránh trải nghiệm lại các cuộc nổi dậy từ 2003-2011 ( người Mỹ bị tấn công bởi cả hai phe là Sunni và Shia khi chiếm đóng Iraq).
Mặt khác, một cơ sở tái khẳng định rút quân của Hoa Kỳ là họ đang yêu cầu sự ủng hộ của Nga đối với sáng kiến "đối phó thế kỷ" liên quan đến người Palestine. Nga tin rằng đây là một miếng bánh của Mỹ-Israel đưa ra để trao đổi Syria với Palestine, và điều đó là không thực tế.
-
"Kẻ hủy diệt - Terminator" Nga được cứu thoát ở Syria: Thảm họa đã không xảy ra!
-
Căn cứ Nga tại Syria bị tấn công tới tấp, không quân lập tức xuất kích giáng trả đòn thù
-
Israel sẵn sàng "tuốt gươm" chém QĐ Syria: Luôn và ngay
Nga không có quyền áp đặt đối với người Palestine một thỏa thuận mà chắc chắn họ sẽ bị thua thiệt. Ngoài ra, nếu Nga triển khai lực lượng thường xuyên ở Syria, người Nga sẽ cầm một lá bài tử.
Tầm quan trọng của Syria là do biên giới nối liền với Israel, kết nối của dân tộc này với người Palestine và cả Iran lẫn Hezbollah. Nếu Nga lấy đi vị trí đặc quyền này của Syria ở Trung Đông, Moscow sẽ kiểm soát một quốc gia không có đòn bẩy phát triển.
Mỹ và Nga đều biết rằng Trump đang sốt ruột chờ đợi các đơn vị của đối phương đồng ý rút quân khỏi Syria. Do đó, không có bất kỳ sự nhượng bộ nào mà Nga có trong một vị trí quyết định.
Moscow vẫn muốn giữ mối quan hệ tốt đẹp với Washington, ngay cả khi nhiều quan chức Nga đã quan tâm tới quan hệ với cả Damascus và Tehran. Cả Nga và Mỹ đều biết rằng các lực lượng kháng chiến Syria và Iraq sẽ chỉ theo đuổi một mục tiêu trong những năm tới: Tấn công lực lượng chiếm đóng Hoa Kỳ.
DK
Tin bài liên quan
Các tin bài khác
Thời tiết hôm nay (01/6): Bắc Bộ nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt
Thời tiết hôm nay (28/5): Hà Nội ngày nắng nóng, chiều tối và đêm mưa rào
Thời tiết hôm nay (26/5): Hà Nội nắng nóng gay gắt, có nơi trên 40 độ C
Từ 1/7, phát tán tin giả trên mạng xã hội có thể bị phạt tới 50 triệu đồng
Đọc nhiều
Tôn vinh, tri ân 130 trưởng bản, người có uy tín tiêu biểu tại Lai Châu
Kết nối, xúc tiến hợp tác du lịch giữa thành phố Huế và Belarus
Việt Nam là "chìa khóa" để duy trì sự cân bằng của toàn khu vực ASEAN
Hơn 1.000 người mặc áo dài tham gia diễu hành tại Lễ hội Sen Hà Nội 2026
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Việt Nam thúc đẩy hợp tác công nghiệp quốc phòng tại Eurosatory 2026
Hải quân Việt Nam - Campuchia tuần tra chung lần thứ 83
Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Lào lần thứ 3
Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Âm nhạc flamenco gắn kết văn hoá Việt Nam - Tây Ban Nha
[Video] Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Hungary tại Việt Nam
[Video] Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga
Video: Cơ hội giao lưu quốc tế cho học sinh Việt Nam tại trại hè Artek
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam
[Video] Doanh nghiệp Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam xác định danh tính người mất tích trong chiến tranh
[Video] Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình nhận Huân chương “Ngôi sao Công trạng” của Nhà nước Palestine
[Video] GNI khánh thành thư viện KB trị giá hơn 1,9 tỷ đồng tại Tuyên Quang
[Video] Quảng Trị thúc đẩy dinh dưỡng học đường: Đầu tư cho trẻ em từ bữa ăn mỗi ngày
[Video] Dấu ấn của Đại sứ Nicolai Prytz trong thúc đẩy hợp tác, giao lưu nhân dân Việt Nam - Đan Mạch
[Video] Người bạn Palestine gắn bó hơn 40 năm với Việt Nam nhận Kỷ niệm chương
[Video] Thánh đường Hồi giáo Al-noor - Không gian tôn giáo giữa lòng Hà Nội




