Bi kịch cuộc đời của những hậu duệ cuối cùng trong dòng họ trùm phát xít Adolf Hitler
Hôm 9/10, tờ Bild (Đức) đưa tin, một trong những thành viên cuối cùng của dòng họ trùm phát xít Adolf Hitler đã từng ngỏ lời cầu hôn một phụ nữ Do Thái, nhưng sau đó cô gái này đã hủy hôn khi phát hiện ra lịch sử "đen tối" của gia đình. Thân phận và danh tính của cả hai đều được giữ kín.
Theo Times of Israel (TOI), những người họ hàng của Adolf Hitler đã sống cuộc đời bình lặng, kín tiếng tại vùng Long Island, New York.
Trong cuộc phỏng vấn hiếm hoi sau hơn một thập kỉ, Alexander Stuart-Houston - một họ hàng xa của Adolf Hitler - đã kể lại cuộc đời của cha ông cùng gia đình. Cụ thể, Alexander Stuart-Houston là người lớn tuổi nhất trong ba người cháu của Adois Hitler Jr - anh trai cùng cha khác mẹ với Adolf Hitler.
-
Chuyện chưa kể về hàm răng bọc vàng của Adolf Hitler và nhiệm vụ kỳ lạ nhất Thế Chiến 2
Vào thập kỉ đầu của thế kỉ 20, ông Adois Hitler Jr chuyển tới Liverpool cùng người vợ gốc Ireland Brigid Dowling và có một con trai là William Hitler.
Khi Adolf Hitler trở thành Thủ tướng Đức, William quyết định chuyển từ nước Anh tới Đức sinh sống và làm việc trong ngành ngân hàng ở Berlin vào những năm 1935.
Do không hài lòng với công việc và một phần bất đồng với người chú, William đã cùng gia đình tới nước Mỹ. Sau này, ông còn tham gia Hải quân Mỹ và chiến đấu trong Thế Chiến II.
Năm 1946, William Hilter đưa gia đình về một thị trấn nhỏ tại Long Island và đổi họ thành Hiller để tránh gây sự chú ý. Hiller cũng là tên thay thế phổ biến cho những người thuộc dòng họ Hitler vào thời hậu chiến ở Đức. Cuối cùng, ông William đổi họ sang Stuart-Houston vì lí do cá nhân.
4 con trai của William Hitler là Alexander, Brian, Louis và Howard.
Howard là người duy nhất kết hôn và có ý định sinh con, nhưng ông đã thiệt mạng trong một tai nạn giao thông vào năm 1989.
Ba người còn lại tiếp tục sống trong một thị trấn nhỏ ở Patchogue. Việc cả ba anh em đều không lập gia đình hay có con đã khiến nhiều người đặt ra giả thuyết họ đã ngầm đồng ý với nhau rằng sẽ để dòng họ Hitler "kết thúc" một cách tự nhiên.
|
Bìa sách viết về hậu duệ của Adolf Hitler của tác giả David Gardner.
Nhà báo Anh David Gardner, người từng tìm kiếm hậu duệ của Adolf Hitler, đã viết một cuốn sách đề cập vấn đề nói trên.
Trong sách có đoạn: "Họ [các cháu trai của Adolf Hitler] không viết ra văn bản cụ thể, nhưng họ tự nói với nhau, họ nói về gánh nặng lịch sử dòng họ, và quyết định rằng không người nào lập gia đình hay có con. Và đó là thỏa thuận mà ba anh em cùng thực hiện tới ngày hôm nay."
Tuy nhiên, ông Alexander cho biết không có "thỏa thuận" nào như vậy hoặc các anh em của ông đã lập ra thỏa thuận mà không nói cho ông biết.
16 năm sau, trong cuộc phỏng vấn với tờ Bild, ông một lần nữa phủ nhận sự tồn tại của thỏa thuận và tiết lộ rằng một trong ba người đã từng cầu hôn một phụ nữ người Do Thái.
Ngoài ra, ông Alexander khẳng định cả ba đã nghĩ tới việc viết sách về cuộc đời mình, nhưng cuối cùng đã "đổi ý, bất kể có được trả nhiều tiền như thế nào đi chăng nữa".
Khi được hỏi về tổng thống Mỹ Donald Trump, ông đáp: "Tôi không bao giờ ngưỡng mộ ông Trump. Ông ấy không phải là kiểu người tôi thích. Ông ấy nói những điều không thật và thái độ của ông Trump khiến tôi khó chịu."
Tất Đạt
Tin bài liên quan
Các tin bài khác
Hơn nửa thế kỷ chờ đợi, hy vọng được thắp lên từ những mẫu ADN
Thông báo Triệu tập thí sinh dự thi vòng 1 kỳ thi tuyển dụng công chức năm 2026
Hoàn lưu bão số 1 gây mưa lớn diện rộng, khẩn trương ứng phó nguy cơ lũ quét, sạt lở
Nhà khoa học, chuyên gia hội nhập quốc tế được hỗ trợ tới 300% mức lương
Đọc nhiều
Đối ngoại nhân dân củng cố tình hữu nghị, mở rộng quan hệ hợp tác Việt Nam - Belarus
Những người bạn Thụy Sĩ: Từ phản đối chiến tranh đến đồng hành cùng nạn nhân da cam Việt Nam
50 năm quan hệ Việt Nam - Thái Lan: Mở rộng kết nối địa phương, doanh nghiệp và thế hệ trẻ
Việt Nam để Quốc tang Chủ tịch Quốc hội Lào Saysomphone Phomvihane trong 2 ngày
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Hơn 230 y, bác sĩ chăm sóc sức khỏe quân, dân Trường Sa
Kiến tạo, phát triển Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh
Bảo vệ vững chắc chủ quyền, thúc đẩy lợi ích quốc gia, củng cố hòa bình và mở rộng không gian hợp tác, phát triển
Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
Ngày 10/6 tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội chủ trì tổ chức Tọa đàm lấy ý kiến đóng góp hoàn thiện dự thảo Đề án “Tăng cường đối ngoại nhân dân Thủ đô, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội trong vận động, kết nối người Việt Nam ở nước ngoài, trí thức, chuyên gia, doanh nhân, kiều bào tham gia xây dựng và phát triển Thủ đô trong giai đoạn mới”.
[Video] 50 năm Việt Nam - Philippines: Mở rộng kết nối nhân dân trong giai đoạn mới
[Video] Dấu ấn kết nối Việt Nam - Malaysia của Đại sứ Dato' Tan Yang Thai
[Video] Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam ghi sổ tang, tưởng niệm nạn nhân động đất Venezuela
[Video] Trẻ em Đông Á cùng kiến tạo giải pháp cho những thách thức chung
[Video] Âm nhạc flamenco gắn kết văn hoá Việt Nam - Tây Ban Nha
[Video] Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Hungary tại Việt Nam
[Video] Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga
Video: Cơ hội giao lưu quốc tế cho học sinh Việt Nam tại trại hè Artek
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam
[Video] Doanh nghiệp Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam xác định danh tính người mất tích trong chiến tranh
[Video] Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình nhận Huân chương “Ngôi sao Công trạng” của Nhà nước Palestine
[Video] GNI khánh thành thư viện KB trị giá hơn 1,9 tỷ đồng tại Tuyên Quang




