Trang chủ Chính trị - Xã hội
07:33 | 30/01/2022 GMT+7

Bến xe Hà Nội vắng vẻ đìu hiu những ngày cuối năm

aa
Trái ngược với những năm trước, bến xe khách tại Hà Nội những ngày cuối năm 2021 đìu hiu, vắng vẻ lạ thường.
Bến xe Hà Nội vắng vẻ đìu hiu những ngày cuối năm
Trái ngược với không khí phố phường nhộn nhịp, đường xá đông đúc, khung cảnh tại các bến xe khách Hà Nội vắng vẻ, đìu hiu lạ thường.
Bến xe Hà Nội vắng vẻ đìu hiu những ngày cuối năm
Ghi nhận tại bến xe Nước Ngầm, sảnh mua vé của hành khách chỉ có vài kiosk hoạt động, hành khách lác đác, trái với hình ảnh chen chúc như hàng năm.
Bến xe Hà Nội vắng vẻ đìu hiu những ngày cuối năm
Hành khách phải thực hiện đầy đủ biện pháp 5K phòng chống dịch COVID-19 tại bến xe khách.
Bến xe Hà Nội vắng vẻ đìu hiu những ngày cuối năm
Theo Ban quản lý bến xe, lượng xe xuất bến hiện nay chỉ bằng 1/3 so với trung bình cùng kỳ mọi năm, với lượng khách chỉ khoảng 30% thời điểm chưa xảy ra dịch Covid-19. Khu vực quầy bán vé tại một số bến xe đều vắng bóng khách mà chỉ có một vài nhân viên bán hàng.
Bến xe Hà Nội vắng vẻ đìu hiu những ngày cuối năm

Tại khu vực bến đỗ chờ, trả khách, tại bến xe nước Ngầm, còn nhiều vị trí trống chưa có xe đỗ. Được biết, trước thời điểm dịch bệnh hiện tại, BQL bến xe đang điều chỉnh cho phép chạy 50% số lượng xe khách tại bến.

Bến xe Hà Nội vắng vẻ đìu hiu những ngày cuối năm

Tương tự, tại bến xe Giáp Bát, số lượng người mua vé tại các nhà xe cũng rất vắng vẻ. Theo lãnh đạo bến xe Giáp Bát, thời điểm hiện tại, lượng khách dịp Tết Nhâm Dần chỉ trên dưới 30% so với các năm trước. Toàn bến đang có khoảng 400 lượt xe/ngày, lượng khách từ 800 - 1.000 khách/ngày.

Bến xe Hà Nội vắng vẻ đìu hiu những ngày cuối năm

Ông Nguyễn Tất Thành - Giám đốc bến xe Giáp Bát cho biết: “Những năm trước, càng cận Tết áp lực khách đến bến càng tăng, mỗi dịp Tết Nguyên đán bến xe đón 2,5 đến 3 vạn khách mỗi ngày. Nhưng những ngày này chúng tôi chỉ phục vụ 1.000 khách đi xe rời bến, mỗi xe 45 chỗ chỉ có 3-5 khách. Số lượng khách xuất bến những ngày này chỉ bằng 1/3 so với ngày thường khi chưa xảy ra đại dịch".

Bến xe Hà Nội vắng vẻ đìu hiu những ngày cuối năm
Chị Nguyễn Thị Duyên (Nam Định) cho biết: "Do không có ô tô cá nhân nên gia đình tôi vốn đã định thuê một chuyến xe dịch vụ đưa cả nhà về quê do tâm lý e ngại phương tiện công cộng thời điểm dịch nhạy cảm. Tuy nhiên, do phải làm việc đến ngày cuối cùng, chúng tôi không thể tìm được xe trống lịch nên đành lựa chọn đi xe khách. Cũng may mắn là xe khách lại không đông như tôi tưởng tượng".
Bến xe Hà Nội vắng vẻ đìu hiu những ngày cuối năm
Được biết, tình trạng vắng khách tại các bến xe xảy ra do tâm lý e ngại dịch COVID-19, phần lớn lựa chọn di chuyển bằng phương tiện cá nhân hoặc thuê xe dịch vụ.
Bến xe Hà Nội vắng vẻ đìu hiu những ngày cuối năm

Lối ra xe nhiều thời điểm vắng khách, chỉ còn vài nhân viên bến xe và vài khách lác đác. Giải thích cho điều này, một số chủ xe cho hay phần vì hành khách lựa chọn việc mua vé online, một phần vì nhu cầu đi lại của người dân thời điểm dịch COVID-19 là ít hẳn trong thời gian gần đây.

Bến xe Hà Nội vắng vẻ đìu hiu những ngày cuối năm
Anh Nguyễn Ngọc Hiền (Tài xế xe khách Hà Nội - Nam Định) cho hay: "Khi chưa có dịch COVID-19, thời điểm này là đông đúc nhất, xe luôn trong tình trạng chật kín, thậm chí phải điều động hàng chục xe tăng cường. Tuy nhiên, năm nay do ảnh hưởng của dịch, dù là sắp đến giờ xuất bến nhưng xe nhà tôi vẫn chỉ có chưa đến 10 khách".
Bến xe Hà Nội vắng vẻ đìu hiu những ngày cuối năm
Ghi nhận tại bến xe Mỹ Đình, lượng khách tại khu vực sảnh chờ chỉ đếm trên đầu ngón tay. Những năm trước đây, bến xe Mỹ Đình luôn đông đúc nhộn nhịp nhất ở những dịp nghỉ lễ, Tết.
Bến xe Hà Nội vắng vẻ đìu hiu những ngày cuối năm

Ông Lý Trường Sơn - Giám đốc bến xe Mỹ Đình cho biết: "Trong ngày 28/1 chỉ có gần 200 xe xuất bến, mỗi xe chỉ 3-4 khách, lượng khách qua bến chủ yếu là khách rời Hà Nội về quê và chỉ bằng 20% so với ngày thường lúc không có dịch. Lượng xe xuất bến cũng chỉ đạt 20-25% so với ngày thường. Bến cũng chỉ bố trí 30% nhân viên đi làm vì nhu cầu khách không lớn và để giảm thiểu chi phí hoạt động".

Bến xe Hà Nội vắng vẻ đìu hiu những ngày cuối năm
Khu vực chờ xe của hành khách vắng vẻ, thưa thớt cả hành khách và xe khách.
Bến xe Hà Nội vắng vẻ đìu hiu những ngày cuối năm
Thông tin từ Công ty Cổ phần bến xe Hà Nội, dự kiến, trong các ngày 26-29 tháng Chạp, lượng khách trên các bến xe sẽ tăng 300% so với ngày thường, tuy nhiên do thường ngày lượng khách thấp nên việc tăng lên của lượng hành khách sẽ không vượt năng lực vận chuyển theo biểu đồ vận hành tại các bến xe và bình quân lượt khách trên xe sẽ chỉ đạt 50% công suất.
Hải Triều
Nguồn:

Tin bài liên quan

Quy định mới về giấy tờ nhân thân khi đi máy bay từ 15/2

Quy định mới về giấy tờ nhân thân khi đi máy bay từ 15/2

Thông tư 42/2023/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải sửa đổi, bổ sung một số nội dung về giấy tờ nhân thân khi đi máy bay từ 15/02/2024.
Cùng hành động vì một thế giới khỏe mạnh

Cùng hành động vì một thế giới khỏe mạnh

Nhân Ngày Quốc tế phòng, chống dịch bệnh (27/12), Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres kêu gọi các nước tiếp tục rút kinh nghiệm từ đại dịch Covid-19, nỗ lực xây dựng một thế giới công bằng và lành mạnh hơn. Bức tranh y tế toàn cầu thời gian qua ghi nhận những gam màu sáng với việc kiểm soát thành công một số dịch bệnh nguy hiểm.
WHO: Các nước tăng cường giám sát và các biện pháp phòng ngừa virus SARS-COV-2

WHO: Các nước tăng cường giám sát và các biện pháp phòng ngừa virus SARS-COV-2

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) vừa kêu gọi các nước trên thế giới tăng cường theo dõi và thực hiện các biện pháp phòng ngừa bệnh COVID-19.

Các tin bài khác

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Hội Luật gia Liên bang Nga

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Hội Luật gia Liên bang Nga

Chiều 23/4, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Hội Luật gia Liên bang Nga Sergey Stepashin, nguyên Thủ tướng Chính phủ Liên bang Nga, đang thăm và làm việc tại Việt Nam.
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Chưa bao giờ ASEAN ở vị thế tốt như hiện nay

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Chưa bao giờ ASEAN ở vị thế tốt như hiện nay

Theo Thủ tướng, sau gần 6 thập kỷ hình thành và phát triển, có thể khẳng định chưa bao giờ ASEAN ở vị thế tốt như hiện nay và cũng chưa bao giờ phải đối mặt với nhiều thách thức như hiện nay.
Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Để nâng cao hiệu quả hợp tác, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào nhất trí cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế, nhất là về thể chế, tài chính, hạ tầng, năng lượng, viễn thông, du lịch.
Đại tướng, Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp trong chiến dịch Điện Biên Phủ

Đại tướng, Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp trong chiến dịch Điện Biên Phủ

Thắng lợi của chiến dịch Ðiện Biên Phủ (7/5/1954) là thành quả của nhiều nhân tố, trong đó có đường lối lãnh đạo đúng đắn của Trung ương Ðảng, Tổng Quân ủy, trực tiếp là Ðảng ủy, Bộ Chỉ huy Mặt trận Ðiện Biên Phủ. Trên cương vị là Bí thư Ðảng ủy-Chỉ huy trưởng, Ðại tướng Võ Nguyên Giáp có vai trò quan trọng trong chiến dịch Ðiện Biên Phủ.

Đọc nhiều

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Hàng trăm lãnh đạo, giảng viên và sinh các trường đại học, học viện, cao đẳng khu vực miền Bắc và Bắc Trung Bộ đã được gợi mở và đóng góp ý tưởng, mong muốn ...
Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Chiều 24/4, sau 6 giờ tích cực triển khai các phương án dập lửa, cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân cùng các lực lượng chức năng đã kịp thời khống chế được đám ...
Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Ngày 24/4/2024, tại Thủ đô Ulaanbaatar, Đại sứ quán Việt Nam tại Mông Cổ và Phòng Thương mại và Công nghiệp Quốc gia Mông Cổ (MNCCI) đã phối hợp tổ chức cuộc gặp gỡ doanh ...
DAFO muốn kết nối các đối tác Mỹ cùng Đà Nẵng triển khai hợp tác trên nhiều lĩnh vực

DAFO muốn kết nối các đối tác Mỹ cùng Đà Nẵng triển khai hợp tác trên nhiều lĩnh vực

Chiều ngày 23/4, Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Đà Nẵng (DAFO), Phó Chủ tịch Hội hữu nghị Việt - Mỹ thành phố Đà Nẵng đã có buổi tiếp ...
Cảnh sát biển Việt Nam và Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines hợp tác thực thi pháp luật trên biển

Cảnh sát biển Việt Nam và Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines hợp tác thực thi pháp luật trên biển

Ngày 24/4, tại Hà Nội diễn ra Hội nghị song phương lần thứ nhất giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines. Thiếu tướng Lê Quang Đạo, Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam và Đô đốc Ronnie Gil L Gavan, Tư lệnh Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines đồng chủ trì hội nghị.
Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Chiều 24/4, sau 6 giờ tích cực triển khai các phương án dập lửa, cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân cùng các lực lượng chức năng đã kịp thời khống chế được đám cháy tại khu vực bìa Vườn quốc gia Phú Quốc.
Vùng 5 Hải quân giao nhiệm vụ cho đoàn công tác tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm tuần tra chung tại Campuchia

Vùng 5 Hải quân giao nhiệm vụ cho đoàn công tác tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm tuần tra chung tại Campuchia

Sáng 24/4, tại TP. Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân tổ chức giao nhiệm vụ cho đoàn công tác của Vùng tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm lần thứ 33 về tuần tra chung với Hải quân Hoàng gia Campuchia. Chuẩn Đô đốc Nguyễn Hữu Thoan, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Vùng chủ trì.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Phiên bản di động