Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác
| Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển Việt - Nga Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và Hội đồng nhân dân thế giới duy trì hợp tác thường xuyên |
Các phiên họp, đối thoại và hoạt động giao lưu trong khuôn khổ sự kiện đã tạo không gian để đại biểu hai bên trao đổi cởi mở, tìm hiểu về Việt Nam và những thành tựu của công cuộc đổi mới, cùng nhìn lại quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam - Liên bang Nga, đồng thời thảo luận những định hướng hợp tác trong thời gian tới.
Một trong những kết quả nổi bật của chuỗi hoạt động là việc ký biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Hội đồng Nhân dân thế giới với các cơ quan, tổ chức, trường đại học của Việt Nam được ký kết. Các văn kiện mở ra cơ hội thúc đẩy hợp tác trên nhiều lĩnh vực như phát triển kinh tế - xã hội, khoa học - công nghệ, du lịch, văn hóa, giáo dục... tạo nền tảng để hình thành các chương trình, dự án cụ thể trong tương lai.
Phát biểu tại sự kiện, bà Yulia Petrova, Phó Tổng Thư ký Hội đồng nhân dân thế giới cho biết đoàn đã ghi nhận nhiều đề xuất quan trọng để đưa vào biên bản làm việc và mong muốn, với sự hỗ trợ, phối hợp của phía Việt Nam, những nội dung này sẽ từng bước được hiện thực hóa. Trong quá trình trao đổi, đoàn Hội đồng nhân dân thế giới đã lắng nghe, tiếp thu nhiều ý kiến và kinh nghiệm từ các đối tác Việt Nam.
![]() |
| Bà Yulia Petrova, Phó Tổng Thư ký Hội đồng nhân dân thế giới phát biểu tại phiên bế mạc. (Ảnh: Đinh Hoà). |
Theo bà, kết quả của chuyến công tác vượt xa kỳ vọng. Mục tiêu chung của hai bên là hình thành những phương thức tương tác mới giữa các quốc gia và cơ chế hợp tác hiệu quả để triển khai các dự án chung, hài hòa lợi ích của các bên.
Phía Nga bày tỏ mong muốn tiếp tục nhận được sự phối hợp và hỗ trợ của Việt Nam, coi hợp tác với Việt Nam là một hình mẫu có giá trị tham khảo cho các hoạt động của Hội đồng Nhân dân thế giới với các quốc gia khu vực châu Á - Thái Bình Dương trong thời gian tới.
Phát biểu bế mạc, Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Đồng Huy Cương đánh giá, sau gần ba ngày làm việc tích cực, trên tinh thần hữu nghị, hợp tác và trách nhiệm cao, sự kiện “Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam năm 2026” đã hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra và thành công tốt đẹp.
![]() |
| Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Đồng Huy Cương phát biểu bế mạc. (Ảnh: Đinh Hoà). |
Nhìn lại chuỗi hoạt động, ông Đồng Huy Cương khẳng định các phiên họp, đối thoại và hoạt động giao lưu đã trở thành không gian chia sẻ chân thành, cởi mở. Phía Nga đã có điều kiện tìm hiểu thêm về Việt Nam, về những thành tựu của sự nghiệp đối mới; hai bên cùng nhau ôn lại quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp, thảo luận thẳng thắn, sâu sắc về những định hướng hợp tác trong tương lai.
Hai bên thống nhất rằng giao lưu nhân dân là nền tảng xã hội vững chắc để xây dựng sự tin cậy bền vững giữa các quốc gia. Tình cảm chân thành từ người dân đến người dân chính là động lực vượt qua mọi khó khăn, biến động của thời đại.
Theo Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Hội đồng nhân dân thế giới với các cơ quan, tổ chức, trường đại học của Việt Nam là cam kết mạnh mẽ về một chặng đường đồng hành mới, gắn kết chặt chẽ hơn, thực chất hơn, mở ra những cơ hội hợp tác thực chất trên các lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội, khoa học công nghệ, du lịch, văn hóa, giáo dục…
Các thỏa thuận được ký kết đặt nền móng cho những chương trình và dự án cụ thể giữa Việt Nam với Liên bang Nga nói riêng, cũng như với các quốc gia trên thế giới nói chung.
Kế thừa nền tảng hữu nghị truyền thống tốt đẹp, chuỗi hoạt động “Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam” được kỳ vọng tạo thêm tiền đề cho những bước phát triển mới trong hợp tác tương lai.
Tin bài khác
Ra mắt sách “Về miền ký ức” của các tác giả Việt Nam và Bulgaria
Diễn đàn ngoại giao nhân dân Nga-Việt lấy hiệu quả thực chất làm thước đo






