B.Bình Dương: 10 nghìn vé mời công nhân xem bóng đá miễn phí
|
Ở trận đấu với Đồng Tháp đã có khoảng 8.000 CĐV Bình Dương
tạo nên không khí cuồng nhiệt trên khán đài. Ảnh: Thiên Vũ
Đưa bóng đá tới NHM
Mới đây, Sở VHTTDL Bình Dương đã gửi công văn tới BQL các khu công nghiệp và các trường đại học, cao đẳng tại Bình Dương để mời người yêu bóng đá là công nhân lao động, học sinh tới xem Bình Dương thi đấu tại V.League, Cúp QG và Champions League Châu Á.
Công văn của sở nêu: “Sở VHTTDL Bình Dương phối hợp cùng CLB bóng đá B.Bình Dương phát hành vé mời cả năm đối với các tổ chức, cá nhân có nhu cầu. Khi có vé này, khán giả sẽ được xem tất cả các trận đấu của B.Bình Dương trong năm 2015, đặc biệt, cuối mùa bóng khán giả nào đến sân đều đặn sẽ có cơ hội nhận được các phần quà có giá trị do chính các cầu thủ B.Bình Dương trao tặng”.
B.Bình Dương là một đội mạnh và là ứng cử viên số 1 cho chức vô địch ở V.League. Ở mùa bóng này, B.Bình Dương đã không tiếc tiền đưa về những ngôi sao của bóng đá nội như Tấn Tài, Công Vinh. Đặc biệt là chân sút Công Vinh với giá trị hợp đồng lên tới gần chục tỉ đồng trong 3 mùa bóng. Dưới bàn tay của HLV Lê Thụy Hải, B.Bình Dương có lối chơi đẹp nhưng cũng rất thực dụng. Bằng chứng là ngay ở hai trận đấu đầu tiên của V.League 2015, B.Bình Dương đã lần lượt thắng rất đậm Đồng Tháp (6-1), Quảng Nam (4-2).
Trao đổi với Lao Động, ông Cao Văn Chóng - Tổng Giám đốc CLB B.Bình Dương - cho biết: “Nếu cứ đá như những trận đầu tiên của mùa giải 2015, tôi tin chắc sân nhà Gò Đậu của B.Bình Dương sẽ không thiếu khán giả. Thế nhưng, với cách làm hiện nay, B.Bình Dương chưa tính đến việc thu tiền từ khán giả thông qua bán vé. Chúng tôi có những nguồn khác đảm bảo cho đội bóng hoạt động. Cách làm của Bình Dương trước mắt là mời người yêu bóng đá tới xem các trận đấu của đội miễn phí. Hai đối tượng ưu tiên mà chúng tôi đặt ra là các công nhân đang lao động ở những khu công nghiệp trên địa bàn Bình Dương, cũng như sinh viên các trường ĐH, CĐ”.
Phục vụ miễn phí nhưng chất lượng phải cao
Chuẩn bị cho mùa giải 2015, đặc biệt là Champions League Châu Á, sân Bình Dương phải qua cuộc kiểm tra gắt gao theo tiêu chuẩn của LĐBĐ Châu Á (AFC) vì thế, sân Gò Đậu phải lắp ghế ngồi toàn bộ. Điều này khiến sức chứa sân giảm đi 5.000 chỗ (trước đây sân Gò Đậu chứa được 2 vạn khán giả).
“Chúng tôi chỉ bán vé chủ yếu khán đài A sân Gò Đậu - TGĐ Cao Văn Chóng nói - còn lại miễn phí khu vực khán đài B,C,D. Để tới xem bóng đá, NHM không hề mất một đồng nào, chỉ cần đăng ký danh sách là được cấp vé ngay”.
Hiện tại, Bình Dương có hơn 1 triệu công nhân đang lao động ở những khu công nghiệp, nhưng không phải ai cũng có điều kiện tới xem và cổ vũ bóng đá. “Với cách làm này, tôi nghĩ sẽ thu hút được nhiều khán giả, đặc biệt là những công nhân lao động ở ngoại tỉnh có nhu cầu cũng được cấp vé. Nhìn chung, chúng tôi không phân biệt lao động trong tỉnh hay ngoại tỉnh, nhưng nếu những công nhân ở Nghệ An, Thanh Hóa muốn có được khu vực riêng để cổ vũ cho đội bóng quê hương thì chúng tôi có thể sắp xếp sao cho vừa cổ vũ được bóng đá nhưng an ninh phải đảm bảo” - ông Chóng nói.
Lãnh đạo B.Bình Dương khẳng định, dù là phát vé mời miễn phí nhưng chất lượng các trận đấu của B.Bình Dương vẫn ở đẳng cấp cao nhất của V.League. Để chứng minh điều này, mới đây, B.Bình Dương ký “hợp đồng bạc tỉ” với cầu thủ người Australia Vrankovic David. Đây là cầu thủ mới 21 tuổi và là tài năng mới nổi của bóng đá Australia khi khoác áo U.20, U.23 Australia.
Tin bài liên quan
Các tin bài khác
Kết nối văn hóa qua Tuần phim Thiếu nhi Việt Nam – Thụy Điển
Tuần phim miễn phí mừng Quốc tế Thiếu nhi 1/6 diễn ra trên toàn quốc
Chronofragment: Nơi ký ức đồng hiện trong cùng một không gian nhận thức
Tuần Văn hóa Việt Nam tại Campuchia 2026: Kết nối quan hệ hữu nghị qua nghệ thuật
Đọc nhiều
Nghị quyết 06-NQ/TW: Thúc đẩy đối ngoại nhân dân đi vào chiều sâu, hiệu quả, thực chất
Chung một quyết tâm xây dựng xã, phường, đặc khu không ma túy
Nguồn thông tin ngày càng ít, Quảng Trị mở rộng giải pháp tìm kiếm hài cốt liệt sĩ
Saint Petersburg mong mở rộng hợp tác pháp lý, giáo dục và giao lưu nhân dân với Việt Nam
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Trường Sa: Mỗi gia đình là một “cột mốc sống” nơi đầu sóng
Ước mơ chiến sĩ nơi đảo xa
Việt Nam thúc đẩy hợp tác công nghiệp quốc phòng tại Eurosatory 2026
Multimedia
[Infographic] Quan hệ ASEAN-Nga và Hội nghị Cấp cao Kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga
Một số mốc thời gian quan trọng sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố
Nhật Bản là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam
[Infographic] 9 luật và 31 nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI
[Infographic] Việt Nam và Trung Quốc ký kết 32 văn kiện hợp tác
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
[Infographic] Các mốc thời gian sau cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp
Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Trẻ em Đông Á cùng kiến tạo giải pháp cho những thách thức chung
[Video] Âm nhạc flamenco gắn kết văn hoá Việt Nam - Tây Ban Nha
[Video] Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Hungary tại Việt Nam
[Video] Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga
Video: Cơ hội giao lưu quốc tế cho học sinh Việt Nam tại trại hè Artek
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam
[Video] Doanh nghiệp Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam xác định danh tính người mất tích trong chiến tranh
[Video] Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình nhận Huân chương “Ngôi sao Công trạng” của Nhà nước Palestine
[Video] GNI khánh thành thư viện KB trị giá hơn 1,9 tỷ đồng tại Tuyên Quang
[Video] Quảng Trị thúc đẩy dinh dưỡng học đường: Đầu tư cho trẻ em từ bữa ăn mỗi ngày
[Video] Dấu ấn của Đại sứ Nicolai Prytz trong thúc đẩy hợp tác, giao lưu nhân dân Việt Nam - Đan Mạch
[Video] Người bạn Palestine gắn bó hơn 40 năm với Việt Nam nhận Kỷ niệm chương




