Bầu Đức lần đầu tiên bán đứt một cầu thủ lứa HAGL JMG
Ngọc Diệp 07/01/2021 12:13 | Thể thao

![]() |
Lê Phạm Thành Long (trái) chính thức ký hợp đồng với Thanh Hoá |
Sau khi đàm phán, CLB Thanh Hoá đã quyết định bỏ tiền mua lại hợp đồng của Lê Phạm Thành Long với HAGL. Tiền vệ trưởng thành từ Học viện HAGL JMG này ký bản hợp đồng mới có thời hạn 3 năm với đội bóng xứ Thanh.
Thực tế, tiền vệ Lê Phạm Thành Long đã thi đấu ở CLB Thanh Hóa dưới dạng cho mượn từ V-League 2020 và để lại được dấu ấn lớn nơi tuyến giữa. Bởi thế, đội bóng xứ Thanh quyết định mua đứt tiền vệ HAGL. Được biết, số tiền lót tay và mức lương của Thành Long nằm trong tốp đầu ở CLB Thanh Hóa.
Lê Phạm Thành Long là cầu thủ xuất thân từ khóa I Học viện HAGL JMG, cùng lứa với Công Phượng, Xuân Trường… Sau 1 năm tập luyện, cầu thủ sinh quê Quảng Ngãi phải xuống tập cùng lứa Năng khiếu của học viện. Khi lứa Công Phượng, Xuân Trường chơi ở V-League trong màu áo CLB HAGL thì Lê Phạm Thành Long chủ yếu được bầu Đức cho các đội bóng ở Hạng Nhất, V-League mượn. Tiền vệ gốc Quảng Ngãi chưa từng ra sân trận đấu chính thức nào trong màu áo HAGL.
Trước khi chơi cho Thanh Hóa ở V.League 2020, tiền vệ sinh năm 1996 từng có 2 năm khoác áo Hải Phòng và được HLV Park Hang-seo điền tên vào danh sách sơ bộ của Olympic Việt Nam trong quá trình chuẩn bị cho ASIAD 18.
Việc để CLB Thanh Hóa mua lại hợp đồng của Lê Phạm Thành Long cũng là lần đầu tiên bầu Đức chấp nhận bán đi một cầu thủ thuộc khóa I Học viện HAGL JMG. Trước đó, các thương vụ Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường, Đông Triều… đến thi đấu ở các đội bóng khác đều được thực hiện dưới dạng cho mượn. Mới đây nhất, HAGL cũng để Văn Sơn đến B.Bình Dương, Phan Thanh Hậu đến TP.HCM theo dạng cho mượn.



Truyền hình

Ngắm hoa kèn hồng đẹp rạng ngời những con đường thành phố Hồ Chí Minh
Đáng chú ý
Đến vùng đất hoa ban, HDBank phục vụ tài chính hơn nửa triệu người dân Điện Biên

Bài viết mới
Viettel Cambodia thưởng nóng đội tuyển U23 Việt Nam

Đảm bảo an ninh ở mức cao nhất tại SEA Games 31

Chuyên đề

Biểu tượng văn hóa của Việt Nam là hoa sen, của Nhật là hoa anh đào. Sự hòa hợp của nhân dân hai nước được ví như hòa hợp của hai loài hoa. Quan hệ hữu nghị của nhân dân sẽ bền vững, thực chất và hiệu quả khi bắt nguồn từ sự đồng cảm, hợp tác về văn hóa.

Sau 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, dù tình hình thế giới và khu vực có nhiều biến động, nhưng hợp tác kinh tế Việt Nam và Hàn Quốc luôn phát triển mạnh mẽ, thực chất, là điểm sáng và trụ cột quan trọng trong quan hệ hợp tác hai nước.