Trang chủ Quốc tế
07:40 | 20/01/2023 GMT+7

Bầu cử tổng thống Mỹ năm 2024: Cử tri đang định hình “cuộc chơi” mới?

aa
Từ năm 1853 tới nay, người chiến thắng trong cuộc đua vào Nhà Trắng luôn là ứng cử viên đảng Dân chủ hoặc đảng Cộng hoà dù một số đảng khác cũng có ứng cử viên tham gia tranh cử. Nhưng có thể cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2024 sẽ xuất hiện một “cuộc chơi” hoàn toàn khác.
Bầu cử Tổng thống Brazil: Hai ứng cử viên dẫn đầu sẽ tiếp tục cạnh tranh tại vòng 2 Bầu cử Tổng thống Brazil: Hai ứng cử viên dẫn đầu sẽ tiếp tục cạnh tranh tại vòng 2
Tối 2/10 (theo giờ địa phương), kết quả kiểm phiếu sơ bộ cuộc bầu cử Tổng thống Brazil cho thấy ứng cử viên của đảng Lao động (PT) giành được nhiều phiếu ủng hộ hơn so với đương kim Tổng thống Jair Bolsonaro, đại diện cho đảng Tự do cực hữu.
Vượt qua một trong những cuộc bầu cử cạnh tranh nhất của Liên hợp quốc, khoảnh khắc xúc động và tự hào! Vượt qua một trong những cuộc bầu cử cạnh tranh nhất của Liên hợp quốc, khoảnh khắc xúc động và tự hào!
Việt Nam đã trúng cử làm thành viên Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc (HĐNQ LHQ). Theo dõi tin từ Việt Nam, Đại sứ Nguyễn Phương Nga, nguyên Trưởng Phái đoàn Việt Nam tại Liên hợp quốc (2014-2018) vô cùng vui mừng, xúc động và tự hào!

Câu chuyện của quá khứ

Bầu cử Tổng thống Mỹ diễn ra 4 năm một lần, vào năm chẵn. Trong những năm đầu tiên mới thành lập nước, ngày bầu cử Tổng thống Mỹ được ấn định cho từng bang riêng biệt, vì vậy, có nhiều ngày bầu cử nhưng chủ yếu đều tập trung vào tháng 11. Lý do là vì các đại cử tri phải gặp mặt ở các bang vào ngày thứ Tư đầu tiên của tháng 12, mà cuộc gặp đó phải diễn ra trước ngày bầu cử 34 ngày, cho nên, ngày bầu cử phải được tổ chức trong tháng 11. Đến những năm 1840, Quốc hội Mỹ đưa ra quyết định bỏ phiếu thống nhất trong một ngày trên toàn nước Mỹ, đó là vào ngày thứ Ba đầu tiên của tháng 11. Bầu cử Tổng thống Mỹ gồm hai giai đoạn là bầu cử sơ bộ và tổng tuyển cử.

Bầu cử tổng thống Mỹ năm 2024: Cử tri đang định hình “cuộc chơi” mới?
Ông Trump từng cạnh tranh quyết liệt với ông Biden trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ

Trong giai đoạn bầu cử sơ bộ, các ứng cử viên sẽ cạnh tranh trong nội bộ đảng để trở thành ứng cử viên duy nhất, đại diện cho đảng. Giai đoạn này thường diễn ra từ tháng 1 đến tháng 6 trong năm bầu cử và ứng cử viên đại diện cho từng đảng sẽ được thông báo chính thức trong đại hội toàn quốc của đảng. Ứng cử viên giành chiến thắng sẽ chọn ứng cử viên Phó Tổng thống để cùng liên danh tranh cử với mình.

Trong giai đoạn tổng tuyển cử, các ứng cử viên Tổng thống Mỹ sẽ tổ chức vận động tranh cử khắp cả nước để giành được sự ủng hộ của cử tri trong cuộc tổng tuyển cử. Bên cạnh đó, các ứng cử viên Tổng thống Mỹ còn tham gia tranh luận trực tiếp để cử tri hiểu hơn về tính cách, quan điểm, năng lực và cách xử lý vấn đề quốc gia của mình. Cuộc tranh luận giữa các ứng cử viên Tổng thống Mỹ được tổ chức lần đầu tiên vào năm 1960 và từ năm 1976, hoạt động này được tổ chức vào mỗi mùa bầu cử. Tuy tên của các ứng viên đảng khác như đảng Tự do, đảng Xanh và đảng Độc lập hay ứng viên độc lập vẫn xuất hiện trên lá phiếu, nhưng các cuộc tranh luận trực tiếp thường chỉ bao gồm hai ứng cử viên của đảng Dân chủ và đảng Cộng hoà.

Hiến pháp Mỹ quy định: Tổng thống và Phó Tổng thống phải là công dân Mỹ khi sinh ra, ít nhất 35 tuổi và thường trú tại Mỹ trong ít nhất 14 năm. Người đã làm Tổng thống hai nhiệm kỳ thì không được làm Phó Tổng thống. Nước Mỹ chưa bao giờ bỏ phiếu cho một tổng thống không theo đạo Thiên chúa hay một phụ nữ và chỉ có một tổng thống không phải người da trắng là ông Barack Obama.

Vào mỗi mùa bầu cử Mỹ, ngoài cương lĩnh tranh cử, các buổi tranh luận trực tiếp, việc gây dựng quỹ tranh cử đóng một vai trò rất quan trọng. Nguyên nhân là do chi phí cho một chiến dịch tranh cử tổng thống ở Mỹ cực kỳ tốn kém, các ứng cử viên cùng với đảng của mình phải ra sức huy động và sử dụng số tiền khổng lồ lên tới hàng tỉ USD cho chiến dịch tranh cử. Theo Trung tâm Phản ứng chính trị Mỹ (CRP), tổng chi tiêu cho cuộc bầu cử năm 2020 ở Mỹ đạt gần 14 tỷ USD, vượt xa số tiền đã được chi trong hai kỳ bầu cử trước cộng lại.

Mặc dù tổ chức tổng tuyển cử, nhưng Tổng thống Mỹ lại không do cử tri trực tiếp bầu ra, cho nên, phiếu phổ thông (lượng phiếu bầu từ cử tri mà mỗi ứng cử viên nhận được) sẽ không có tác dụng quyết định người chiến thắng. Tổng thống Mỹ được bầu gián tiếp qua các đại cử tri. Hiến pháp Mỹ quy định mỗi bang được phân bổ số phiếu đại cử tri bằng với tổng số ghế Thượng nghị sĩ và Hạ nghị sĩ của bang đó trong Quốc hội. Mỗi bang ở Mỹ đều được phân bổ hai ghế Thượng nghị sĩ, nhưng số ghế Hạ nghị sỹ lại phục thuộc vào quy dân số. Cho nên, bang nào càng đông dân thì bang đó càng có nhiều phiếu đại cử tri. Hiện nay, ở Mỹ có 538 phiếu đại cử tri, bằng tổng số Thượng nghị sĩ (100), Hạ nghị sĩ (435) và 3 đại cử tri thuộc Đặc khu Columbia (thủ đô Washington, D.C., không có đại diện nào trong Quốc hội).

Những người tán thành cho rằng chế độ đại cử tri đóng vai trò quan trọng trong việc cân bằng quan hệ giữa các bang và bảo vệ được lợi ích của các bang nhỏ. Trong khi đó, những người phản đối khẳng định, đó là một phương cách bầu cử không coi trọng nguyện vọng của đa số, trái với quá trình vận động tranh cử, có thể gây ra khủng hoảng thể chế nghiêm trọng. Ở Mỹ từng xảy ra tình trạng, ứng cử viên đạt nhiều phiếu phổ thông hơn lại không thể làm tổng thống.

Năm 1888, ứng cử viên Benjamin Harrison đã trở thành Tổng thống Mỹ sau khi giành đa số phiếu đại cử tri nhưng lại nhận được số phiếu phổ thông ít hơn đối thủ là ứng cử viên Grover Clevelan. Câu chuyện tương tự đã lặp lại vào năm 2000 trong trường hợp của George Bush và Al Gore. Ông Bush đại diện cho đảng Cộng hoà chỉ đạt 50.459.211 phiếu phổ thông so với 51.003.894 phiếu phổ thông của ông Al Gore thuộc đảng Dân chủ, nhưng ông Bush vẫn đắc cử vì nhận được 271 phiếu đại cử tri, trong khi ông Al Gore chỉ được 266 phiếu (thua đúng 5 phiếu).

Tương lai xuất hiện bước ngoặt?

Trước tổng tuyển cử 2 năm, ở Mỹ diễn ra bầu cử Quốc hội giữa nhiệm kỳ. Đây được coi là một cuộc trưng cầu dân ý trong 2 năm đầu tiên của nhiệm kỳ tổng thống đương nhiệm, trong đó thường đảng của tổng thống sẽ bị đánh bại. Sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào ngày 8/11/2022, đảng Dân chủ nắm giữ 51 ghế Thượng viện, trong khi đảng Cộng hòa chỉ có 49 ghế. Đây được coi là thắng lợi của đảng Dân chủ, không chỉ tạo điều kiện cho các đề cử nhân sự nội các và đề cử thẩm phán của Tổng thống Joe Biden diễn ra suôn sẻ, mà còn giành được quyền kiểm soát đối với các cuộc điều tra tiềm tàng nhằm vào chính quyền ông Biden cũng như bác bỏ các dự luật đến từ Hạ viện (từ năm 2023 sẽ do đảng Cộng hòa nắm quyền kiểm soát).

Bầu cử tổng thống Mỹ năm 2024: Cử tri đang định hình “cuộc chơi” mới?
Các hình ảnh trong chiến dịch vận động tranh cử nước rút của đương kim Tổng thống Mỹ Donald Trump (cột ảnh trái) và ứng viên của đảng Dân chủ Joe Biden (cột ảnh phải). (Ảnh: AFP/TTXVN)

Cuộc bầu cử Quốc hội Mỹ giữa nhiệm kỳ năm 2022 đã khép lại nhưng mở ra cuộc chạy đua mới giữa đảng Dân chủ và đảng Cộng hòa hướng tới cuộc bầu cử tổng thống năm 2024. Với việc ngăn chặn được “làn sóng đỏ”, kiểm soát Thượng viện, chính quyền của Tổng thống Biden trong 2 năm tới đang có lợi thế lớn. Nhưng theo tờ The Hill, các thành viên Đảng Dân chủ phải nhận ra rằng thành tích của họ trong cuộc bầu cử Quốc hội giữa nhiệm kỳ vừa qua không phải vì cử tri nhiệt tình chấp nhận chương trình nghị sự của đảng, mà là do họ từ chối cương lĩnh của đảng Cộng hòa. Các cuộc thăm dò ý kiến cho thấy rằng ngay cả các cử tri của đảng Dân chủ cũng không bỏ phiếu nhiều cho đảng của họ mà thay vào đó họ bỏ phiếu chống đảng Cộng hòa.

Về phía đảng Cộng hòa, họ nên coi kết quả đạt được trong cuộc bầu cử Quốc hội giữa nhiệm kỳ tồi tệ trong lịch sử như một dấu hiệu cho thấy việc tiếp tục trung thành với cựu Tổng thống Donald Trump sẽ gây tổn hại không thể khắc phục đối với đảng. Ngày càng có nhiều thành viên đảng Cộng hòa cấp cao tìm cách tránh xa ảnh hưởng xấu của Donald Trump - bất chấp hôm 15/11/2022, từ dinh thự ở Mar-a-Lago, ông Trump đã thông báo ý định ra tranh cử tổng thống lần thứ ba với cam kết ‘làm cho nước Mỹ vĩ đại và vinh quang trở lại’. Họ, bao gồm cả cựu Phó Tổng thống Mike Pence, người từng là cấp dưới của ông Trump, “muốn có sự lãnh đạo mới”. Trao đổi với đài CNN ngày 16/11/2022, ông Pence hi vọng “sẽ có những lựa chọn tốt hơn người mà tôi từng cùng chạy đua”.

Đại cử tri có thể là những người cống hiến tận tụy cho đảng, các quan chức dân cử của bang, đôi khi là những người có quan hệ cá nhân hoặc chính trị với ứng cử viên tổng thống. Họ trở thành đại cử tri thông qua các quy trình khá phức tạp tùy thuộc vào mỗi bang. Ở nhiều bang, các ứng viên đại cử tri được chọn tại đại hội cấp hạt và cấp bang. Đảng Dân chủ và đảng Cộng hòa thường đề cử các nhóm đại cử tri riêng vào đầu mùa xuân hoặc muộn nhất vào tháng 10 trong năm bầu cử.

Với kết quả bầu cử Quốc hội Mỹ giữa nhiệm kỳ, điều quan trọng nhất được rút ra là cử tri Mỹ đã quá mệt mỏi với chương trình nghị sự về các vấn đề trong nước do những nhân vật cực đoan ở cả hai đảng Cộng hòa và Dân chủ thúc đẩy và muốn có giải pháp thực sự cho những vấn đề mà họ quan tâm nhất, bao gồm chi phí sinh hoạt, tội phạm và nhập cư. Vì thế, bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024 có thể là một cuộc chơi hoàn toàn khác.

Kể từ năm 1853 tới nay, người chiến thắng trong cuộc đua vào Nhà Trắng luôn là ứng cử viên đảng Dân chủ hoặc đảng Cộng hoà dù một số đảng khác cũng có ứng cử viên tham gia tranh cử. Nhưng theo một cuộc khảo sát được thực hiện bởi Trung tâm Nghiên cứu chính trị Mỹ tại Đại học Havard và Tổ chức thăm dò ý kiến Harris (Havard/Harris Poll) mới đây, 58% cử tri cho biết họ sẵn sàng ủng hộ một ứng cử viên độc lập, ôn hòa nếu diễn ra cuộc "tái đấu" giữa Tổng thống Joe Biden và cựu Tổng thống Donald Trump vào năm 2024.

Đồng Giám đốc phụ trách cuộc thăm dò của Havard/Harris Poll, ông Mack Penn cho rằng nếu phải chứng kiến một cuộc cạnh tranh giữa Trump và Biden vào năm 2024, các cử tri Mỹ sẽ quay sang ủng hộ một ứng cử viên độc lập ra tranh cử và giành chiến thắng. Đây có thể coi là một cơ hội chưa từng có đối với một ứng cử viên độc lập tiềm tàng. Nhiều năm qua, nhà bình luận Nancy Jacobson thường bác bỏ ý tưởng về một ứng cử viên thứ ba vì rất nhiều lý do. Nhưng theo bà, bối cảnh chính trị có thể sẽ rất khác vào năm 2024. Washington nên chuẩn bị cho một sự thay đổi lớn. Trong một thế giới mà hai đảng Dân chủ và Cộng hòa không thực sự có khả năng hoặc không quan tâm đến việc xây dựng và quản lý thông qua các liên minh rộng lớn, mọi khả năng đều có thể xảy ra. Cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024 có thể chứng minh là một "cuộc chơi" hoàn toàn khác

Lộ danh sách 8 ứng viên Đảng Cộng hòa sẽ ra tranh cử Tổng thống Mỹ 2024 Lộ danh sách 8 ứng viên Đảng Cộng hòa sẽ ra tranh cử Tổng thống Mỹ 2024
Các ứng viên Tổng thống Mỹ 2024 của đảng Cộng hòa sẽ dự kiện phát biểu tại một sự kiện tại Texas vào ngày 7/5 tới đây.
Ông Trump sẽ ra tranh cử tổng thống năm 2024 Ông Trump sẽ ra tranh cử tổng thống năm 2024
Ngày 7-8, ông Sean Spicer - cựu Thư ký báo chí Nhà Trắng và cố vấn của ông Donald Trump cho biết, cựu lãnh đạo Nhà Trắng sẽ tham gia tranh cử tổng thống vào năm 2024.
Thành Nam
Nguồn:

Tin bài liên quan

Các tin bài khác

Tàu vũ trụ Thần Châu 23: Phi hành đoàn mới, nhiệm vụ mới, kỷ lục mới

Tàu vũ trụ Thần Châu 23: Phi hành đoàn mới, nhiệm vụ mới, kỷ lục mới

Rạng sáng ngày 25/5, tàu vũ trụ Thần Châu 23 đã cập bến Trạm vũ trụ Trung Quốc thành công. Tại đây, ba phi hành gia Chu Dương Trụ, Trương Chí Viễn và Lê Gia Doanh đã có cuộc “hội ngộ trên không gian” với phi hành đoàn Thần Châu 21. Dự kiến, họ sẽ lưu lại đây khoảng nửa năm để tiếp tục đẩy nhanh quá trình phát triển và ứng dụng trạm vũ trụ này.
Trung Quốc nỗ lực đóng góp vào sự tăng trưởng toàn cầu

Trung Quốc nỗ lực đóng góp vào sự tăng trưởng toàn cầu

Thế giới đang trải qua những biến động phức tạp với sự dịch chuyển trật tự kinh tế, cạnh tranh công nghệ và các thách thức về an ninh, chuỗi cung ứng... Trong bối cảnh đầy thách thức đó, bài viết của ThS. Tạ Phú Vinh, tập trung phân tích và làm rõ vai trò, ý nghĩa từ sự phát triển của Trung Quốc đối với sự ổn định chung của toàn cầu.
Từ thị trấn miền Tây Trung Quốc đến “nhà máy Token” của thế giới

Từ thị trấn miền Tây Trung Quốc đến “nhà máy Token” của thế giới

Khánh Dương, một thành phố nhỏ ở miền Tây Trung Quốc, đang dần chuyển mình trở thành "nhà máy Token" của thế giới, bằng chiến lược tập trung đầu tư cho hạ tầng số.
Tin quốc tế ngày 26/5: Phần lớn đường dây lừa đảo Campuchia do người nước ngoài điều hành, Anh và Pháp trải qua tháng 5 nóng chưa từng có

Tin quốc tế ngày 26/5: Phần lớn đường dây lừa đảo Campuchia do người nước ngoài điều hành, Anh và Pháp trải qua tháng 5 nóng chưa từng có

Ông Hun Sen: Phần lớn đường dây lừa đảo do người nước ngoài điều hành; Lào huy động chuyên gia quốc tế cứu 7 người mắc kẹt trong hang ngập nước; Anh và Pháp trải qua tháng 5 nóng chưa từng có... là tin tức quốc tế đáng chú ý ngày 26/5.

Đọc nhiều

GNI xây dựng thư viện đa chức năng định hướng nghề nghiệp cho học sinh tại Tuyên Quang

GNI xây dựng thư viện đa chức năng định hướng nghề nghiệp cho học sinh tại Tuyên Quang

Good Neighbors International tại Việt Nam (GNI) triển khai dự án “Nâng cao kỹ năng và định hướng nghề nghiệp cho học sinh Trường THPT Kim Xuyên, tỉnh Tuyên Quang” nhằm cải thiện môi trường học tập, phát triển kỹ năng và tăng cường cơ hội tiếp cận định hướng nghề nghiệp cho thanh thiếu niên địa phương.
Chuyến thăm Philippines của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Tạo xung lực mới cho quan hệ Việt Nam - Philippines

Chuyến thăm Philippines của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Tạo xung lực mới cho quan hệ Việt Nam - Philippines

Theo Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Mạnh Cường, chuyến thăm cấp Nhà nước tới Philippines của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm góp phần củng cố tin cậy chính trị giữa hai nước, đồng thời mở ra động lực mới thúc đẩy hợp tác kinh tế, logistics, kinh tế biển, an ninh lương thực và phối hợp trong ASEAN.
Làm rõ thực trạng tổ chức và hoạt động đối ngoại nhân dân của Việt Nam

Làm rõ thực trạng tổ chức và hoạt động đối ngoại nhân dân của Việt Nam

Ngày 29/5 tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam chủ trì tổ chức Tọa đàm khoa học "Thực trạng tổ chức và hoạt động đối ngoại nhân dân của Việt Nam". Sự kiện nằm trong khuôn khổ đề tài nghiên cứu cấp quốc gia "Nghiên cứu hoạt động đối ngoại nhân dân trên thế giới trong bối cảnh mới và đề xuất giải pháp cho Việt Nam".
Lấy ý kiến Nhân dân về việc đề nghị tặng thưởng “Huân chương Lao động hạng Nhì” cho ông Phan Anh Sơn

Lấy ý kiến Nhân dân về việc đề nghị tặng thưởng “Huân chương Lao động hạng Nhì” cho ông Phan Anh Sơn

Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam thông báo lấy ý kiến Nhân dân về việc đề nghị Chủ tịch nước tặng thưởng "Huân chương Lao động hạng Nhì" cho ông Phan Anh Sơn, Đại biểu Quốc hội khóa XVI, Ủy viên Ban Chấp hành Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam.
Ở Mường Nhé, thầy cô không chỉ gieo chữ mà còn giúp người dân thoát nghèo

Ở Mường Nhé, thầy cô không chỉ gieo chữ mà còn giúp người dân thoát nghèo

Giữa cái nắng cuối tháng 5 ở vùng biên Điện Biên, cán bộ, giáo viên, nhân viên Trường PTDTBT Tiểu học Nậm Pố cùng xuống nương, chung tay đào hố trồng cà phê giúp các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn. Những nhát cuốc trên triền đồi không chỉ góp thêm ngày công lao động, mà còn lan tỏa hình ảnh đẹp về sự sẻ chia, gắn bó giữa nhà trường với nhân dân địa phương.
Bồi đắp tình yêu Tổ quốc từ sân chơi tìm hiểu biển, đảo quê hương

Bồi đắp tình yêu Tổ quốc từ sân chơi tìm hiểu biển, đảo quê hương

Sáng 24/5, tại thành phố Cần Thơ, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 phối hợp với Ban Tuyên giáo và Dân vận, Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Cần Thơ cùng các tỉnh An Giang, Cà Mau tổ chức thành công Vòng chung kết khu vực Cuộc thi “Em yêu biển, đảo quê hương” năm học 2025 - 2026 dành cho học sinh trung học cơ sở các xã, phường ven biển.
Động thổ cao tốc Sơn La – Điện Biên – cửa khẩu Tây Trang hơn 23.000 tỷ đồng

Động thổ cao tốc Sơn La – Điện Biên – cửa khẩu Tây Trang hơn 23.000 tỷ đồng

Sáng 20/5, tỉnh Điện Biên tổ chức lễ động thổ Dự án thành phần 1 thuộc dự án đầu tư xây dựng tuyến cao tốc Sơn La – Điện Biên – cửa khẩu Tây Trang (giai đoạn 1), đánh dấu bước khởi đầu triển khai công trình hạ tầng giao thông chiến lược của khu vực Tây Bắc.
mot so moc thoi gian quan trong sap xep to chuc lai thon to dan pho
nhat ban la doi tac kinh te quan trong hang dau cua viet nam
infographic 9 luat va 31 nghi quyet duoc thong qua tai ky hop thu nhat quoc hoi khoa xvi
infographic viet nam va trung quoc ky ket 32 van kien hop tac
chinh phu nhiem ky quoc hoi khoa xvi co 14 bo 3 co quan ngang bo
infographic cac moc thoi gian sau cuoc bau cu dai bieu quoc hoi khoa xvi va dai bieu hdnd cac cap
infographic bau cu quoc hoi va hdnd cach tra cuu thong tin ve nguoi ung cu tren vneid
Xin chờ trong giây lát...
[Video] Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình nhận Huân chương “Ngôi sao Công trạng” của Nhà nước Palestine
[Video] GNI khánh thành thư viện KB trị giá hơn 1,9 tỷ đồng tại Tuyên Quang
[Video] Quảng Trị thúc đẩy dinh dưỡng học đường: Đầu tư cho trẻ em từ bữa ăn mỗi ngày
[Video] Dấu ấn của Đại sứ Nicolai Prytz trong thúc đẩy hợp tác, giao lưu nhân dân Việt Nam - Đan Mạch
[Video] Người bạn Palestine gắn bó hơn 40 năm với Việt Nam nhận Kỷ niệm chương
[Video] Thánh đường Hồi giáo Al-noor - Không gian tôn giáo giữa lòng Hà Nội
[Video] Cử tri cả nước nô nức đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp
[VIDEO] Tinh thần dân chủ của nhân dân Việt Nam trong bầu cử
Tổ chức Giao lưu Quốc tế Việt Nam Nhật Bản (FAVIJA): thúc đẩy hữu nghị, hợp tác đa phương
[Video] Vũ điệu chúc xuân sôi động của Đại sứ Hà Lan tại Việt Nam
[Video] Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
[Video] WVIV thúc đẩy nông nghiệp tái sinh, nâng cao sinh kế cộng đồng tại Thanh Hóa
[Video] Plan International và Tỉnh Đoàn Quảng Trị xây dựng lực lượng thanh niên hành động vì khí hậu
[Video] 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025
Plan International Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp hơn 1,8 tỷ đồng cho người dân Đà Nẵng sau bão
Thời tiết hôm nay (28/5): Hà Nội ngày nắng nóng, chiều tối và đêm mưa rào

Thời tiết hôm nay (28/5): Hà Nội ngày nắng nóng, chiều tối và đêm mưa rào

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia đưa ra thông tin dự báo thời tiết Hà Nội và các khu vực khác trên cả nước ngày và đêm 28/5.
Từ 1/7, phát tán tin giả trên mạng xã hội có thể bị phạt tới 50 triệu đồng

Từ 1/7, phát tán tin giả trên mạng xã hội có thể bị phạt tới 50 triệu đồng

Từ ngày 1/7/2026, nhiều hành vi vi phạm trên mạng xã hội như phát tán thông tin sai sự thật, xuyên tạc, quảng cáo hàng hóa bị cấm hay chia sẻ nội dung vi phạm pháp luật sẽ bị xử phạt nặng theo Nghị định 174/2026/NĐ-CP vừa được Chính phủ ban hành, với mức phạt cao nhất lên tới 50 triệu đồng.
Thời tiết hôm nay (22/5): Cả nước nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt

Thời tiết hôm nay (22/5): Cả nước nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 22/5, nhiều nơi trên cả nước có nắng nóng, nhiều nơi có nắng nóng gay gắt, có nơi nhiệt độ trên 37°C.
Thời tiết hôm nay (20/5): Cả nước có mưa

Thời tiết hôm nay (20/5): Cả nước có mưa

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia đưa ra thông tin dự báo thời tiết Hà Nội và các khu vực khác trên cả nước ngày và đêm 20/5. Theo đó, các địa phương trên cả nước có mưa dông, có nơi mưa rất to.
Lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội tăng 8% từ ngày 01/7/2026

Lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội tăng 8% từ ngày 01/7/2026

Theo Nghị định 162/2026/NĐ-CP vừa được Chính phủ ban hành, từ ngày 01/7/2026, lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội sẽ tăng thêm 8%. Một số trường hợp có mức hưởng thấp sau khi tăng chung sẽ được nâng mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng lên 3,8 triệu đồng/tháng.
Thời tiết hôm nay (12/5): Hà Nội nắng nóng, chiều tối có mưa dông, cảnh báo đề phòng lốc sét

Thời tiết hôm nay (12/5): Hà Nội nắng nóng, chiều tối có mưa dông, cảnh báo đề phòng lốc sét

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 12/5, thời tiết tại Hà Nội và nhiều tỉnh Bắc Bộ duy trì trạng thái ngày nắng. Tuy nhiên, từ chiều tối, khu vực này có khả năng xuất hiện mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, kèm nguy cơ lốc, sét, mưa đá.
Phiên bản di động