Bất ngờ với dự đoán về quốc gia sẽ "vượt mặt" Nga sau thất bại của Pantsir-S1 ở Syria
Trang mạng Defence Blog cho biết, dự đoán trên được đưa ra dựa trên các sự kiện gần đây.
Cụ thể, khi tiến hành cuộc không kích trong đêm nhằm vào các vị trí của Iran tại Syria, Israel đã đánh trúng một hệ thống pháo/tên lửa phòng không Pantsir-S1 do Nga chế tạo.
Vài tháng trước đó, hệ thống phòng không Nga đã không thể bắn hạ các tên lửa hành trình (của liên quân) và còn gặp nhiều khó khăn khi tác chiến chống lại máy bay không người lái.
Khoảng khắc tổ hợp tên lửa - pháo phòng không Pantsir-S1 của Quân đội Syria bị Israel tiêu diệt
Đối lập với các vấn đề mà hệ thống của Nga gặp phải, theo Defence Blog, thông tin quảng bá của Hanwha về hệ thống phòng không Hybrid BIHO đang giúp họ thu hút một lượng lớn khách hàng tiềm năng.
Hybrid BIHO là hệ thống pháo phòng không tự hành 30mm kết hợp với hệ thống tên lửa dẫn đường đất-đối-không, có thể đánh chặn máy bay và trực thăng bay thấp.
Theo nhà sản xuất, Hybrid BIHO mang được tổng cộng 4 tên lửa dẫn đường với tầm bắn hiệu quả 5km, và có tiềm năng nâng cấp lên 8-10km trong tương lai.
|
Hệ thống phòng không Hybrid BIHO do công ty Hanwha (Hàn Quốc) sản xuất.
Hệ thống phòng không của Hàn Quốc có thể phát hiện mục tiêu cách xa tới 21km, với khả năng bám bắt mục tiêu "xuất sắc".
Phiên bản tiêu chuẩn của BIHO được trang bị 2 pháo tự động 30mm với tốc độ bắn của mỗi pháo là 600 phát/phút. Trong khi đó, các tên lửa của BIHO được tích hợp hệ thống nhận diện bạn - thù (IFF), có khả năng hoạt động ban đêm và trong điều kiện thời tiết bất lợi.
Hệ thống phòng không Hybrid BIHO của Hàn Quốc trình diễn tính năng
Nga nói gì về thất bại của Pantsir?
- Liên quan tới cuộc tấn công của liên quân nhằm vào Syria đêm 13/4, chuyên gia phân tích quân sự Omar Lamrani đến từ công ty tư vấn địa chính trị Stratfor (Texas, Mỹ) cho hay:
"Các hệ thống phòng không tầm ngắn, như Pantsir, đã được sử dụng tại Syria và cho tới nay, chưa có bằng chứng nào cho thấy chúng phát huy được bất cứ hiệu quả gì, ngoại trừ việc bắn bừa vào không trung sau khi cuộc không kích của liên quân gần kết thúc".
Trong khi đó, theo tuyên bố của Bộ Quốc phòng Nga, các hệ thống phòng không Pantsir, Osa, Strela-10, Buk, Kvadrat, và S-125 của Syria đã đánh chặn thành công 46 tên lửa hành trình của liên quân.
|
Hệ thống phòng không Pantsir trong buổi trình diễn bắn đạn thật năm 2016
- Về việc Israel dễ dàng đánh trúng Pantsir-S1: Hãng tin RT dẫn nhận định của tướng Aytech Bizhev, cựu phó tư lệnh không quân Nga cho rằng, chỉ có 2 lý do có thể lý giải cho thiệt hại này.
Thứ nhất, hệ thống Pantsir-S1 trong trường hợp này đã sử dụng hết đạn dự trữ. Và thứ hai, đơn giản là nó không được đặt trong tình trạng sẵn sàng chiến đấu.
Đại tá nghỉ hưu Mikhail Khodorenok thì cho rằng đó là do sự bất cẩn của quân đội Syria khi triển khai tổ hợp Pantsir-S1 một cách lộ liễu trên đường băng mà không có biện pháp ngụy trang nào.
- Gặp khó khăn khi đánh chặn UAV:
Trong khuôn khổ Diễn đàn quân sự Army-2017, Nga đã trưng bày bảng thành tích mà hệ thống phòng không Pantsir-S1 triển khai tại Syria lập được.
Bảng thành tích khá dài, tuy nhiên, lại có một chi tiết khiến người xem chú ý.
Theo đó, vào ngày 27/5 tại Tartus, hệ thống phòng không Pantsir-S1 phải dùng tới 3 tên lửa mới bắn hạ được 1 UAV trinh sát RQ-21A Integrator (do Mỹ chế tạo) bay với vận tốc 110 km/h ở độ cao 9,1 km, tầm xa 5 km.
Cho đến nay, Nga chưa đưa ra bình luận nào liên quan đến kết quả này. Tuy nhiên, các dự đoán cho rằng, ngoài tính năng ưu việt, RQ-21A Integrator còn được cấu tạo bởi vật liệu composite đặc biệt có tác dụng tán xạ sóng radar, cho nên việc phát hiện và bắn hạ nó tương đối khó khăn.
Dù vẫn còn nhiều tranh cãi về hiệu quả của hệ thống Pantsir-S1 nhưng vẫn phải thừa nhận rằng những thông tin trái chiều gần đây sẽ có ảnh hưởng nhất định tới cách nhìn nhận của khách hàng tiềm năng đối với hệ thống phòng không Pantsir của Nga trên thị trường vũ khí.
QS
Tin bài liên quan
Các tin bài khác
Thời tiết hôm nay (21/02): Hà Nội nhiệt độ cao nhất 26 độ
Thời tiết ngày mùng 3 Tết (19/2): Bắc Bộ trời rét, Nam Bộ ngày nắng
Miễn phí vé tàu Cát Linh-Hà Đông và Nhổn-Ga Hà Nội trong 9 ngày nghỉ Tết
Thời tiết dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026
Đọc nhiều
Danh sách người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI thuộc khối Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
Phụ nữ Quân đội Việt Nam: Chủ thể kiến tạo hòa bình trong kỷ nguyên số
Xuân Quê hương 2026 tại Toyama: không gian giao lưu văn hóa thiết thực
Người Việt tại Pháp rộn ràng với Chợ Xuân Bính Ngọ 2026
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Tết Bính Ngọ 2026: Hơn 9.000 cây xanh được trồng mới tại Trường Sa
Ngư dân hứng khởi ra khơi đầu Xuân
Sôi nổi Lễ ra quân huấn luyện năm 2026 trên các đảo thuộc quần đảo Trường Sa
Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
[Video] Vũ điệu chúc xuân sôi động của Đại sứ Hà Lan tại Việt Nam
[Video] Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
[Video] WVIV thúc đẩy nông nghiệp tái sinh, nâng cao sinh kế cộng đồng tại Thanh Hóa
[Video] Plan International và Tỉnh Đoàn Quảng Trị xây dựng lực lượng thanh niên hành động vì khí hậu
[Video] 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025
Plan International Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp hơn 1,8 tỷ đồng cho người dân Đà Nẵng sau bão
Vietnam Happy Fest 2025: Lan tỏa những giá trị hạnh phúc giữa lòng Hà Nội
[VIDEO] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình
[Video] Lễ dâng y Kathina tại Đà Nẵng: Sợi dây gắn kết Phật giáo các nước châu Á
Cả nước hướng về Thái Nguyên: Chung tay giúp người dân vượt qua mưa lũ
Trailer lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất






