Trang chủ Kinh tế
17:54 | 07/06/2023 GMT+7

Bất động sản và Thép tạm thay thế Ngân hàng giữ nhịp cho VN-Index

aa
Vai trò của Ngân hàng trở nên mờ nhạt khá nhanh nhưng thị trường đã tìm được các đầu kéo thay thế tạm thời. VN-Index chốt phiên vẫn kịp đảo chiều trong sắc xanh.
Khối ngoại bán ròng mạnh nhất từ đầu năm, VN-Index liên tục đi ngang Khối ngoại bán ròng mạnh nhất từ đầu năm, VN-Index liên tục đi ngang
Lần đầu tiên sau 14 tháng, VN-Index lấy lại xu hướng tăng dài hạn Lần đầu tiên sau 14 tháng, VN-Index lấy lại xu hướng tăng dài hạn
Xem trước bài viết |  BizLIVE.vn - Nhịp sống doanh nghiệp

Định vị thị trường

Cuộc đua điểm số của các chỉ số chứng khoán châu Á vẫn đang diễn ra. Nếu như chứng khoán Nhật Bản có một phiên điều chỉnh khá mạnh khi để giảm 1,82% thì các chỉ số như TWSE (+0,96%), KOSPI (+0,01%) vẫn tăng điểm nhẹ. Thành tích của NIKKEI 225 thu hẹp xuống 22,3% còn TWSE hiện đã đạt gần 20% còn KOSPI là 17%.

VN-Index trong vị thế xuất phát sau các thị trường kể trên nhưng cũng không dễ dàng khuất phục trước áp lực chốt lời. Chỉ số vẫn có phiên tăng điểm nhẹ và bảo vệ được thành tích tăng hơn 10% từ đầu năm.

Chất xúc tác

Ở thời điểm hiện tại, câu chuyện hạ lãi suất dường như đã phát huy hiệu quả hơn với thị trường. Theo ước tính của SSI, lãi suất cho vay trung bình (không tính các khoản ưu đãi) hiện tại vào khoảng 12,5%/năm – giảm khoảng 2,2 điểm % so với cuối năm 2022 nhưng vẫn cao hơn khoảng 2 điểm % so với năm 2019.

Thanh khoản và điểm số đều vẫn đang được đảm bảo. Giá trị giao dịch khớp lệnh của HOSE hôm nay đạt 16.516 tỷ đồng, tương đương 930,39 triệu đơn vị. So với mức bình quân 20 phiên, đây tiếp tục là trạng thái giao dịch đầy sôi động.

Trong khi đó, nhà đầu tư nước ngoài không có tín hiệu đáng tin cậy nào trong các phiên gần đây. Sau khi mua ròng nhẹ ở phiên hôm qua thì vị thế bán ra ngay lập tức quay lại khi họ rút 160 tỷ đồng. Các mã VNM (-126,82 tỷ đồng), HCM (-35 tỷ đồng), BID (-10,55%), STB (-18,42 tỷ đồng), CTG (-16,22 tỷ đồng) bị rút ra nhiều nhất. Còn ở chiều ngược lại là GEX (+62 tỷ đồng) và VHM (+60,57 tỷ đồng) trong đó GEX chỉ được được mua thỏa thuận.

Vận động nhóm ngành

Ngoại trừ GEX (+5,56%), các cổ phiếu có bóng dáng khối ngoại ở trên thực tế đều vận động trong biên độ hẹp. Trong khi đó, nhóm Ngân hàng cũng gần như không có nỗ lực kéo điểm rõ ràng. VCB thậm chí còn hạ nhiệt kéo theo HDB (-1%), BID (-1%), MBB (-0,5%), TCB (-0,3%) cũng giảm giá nhẹ.

Trọng trách đỡ chỉ số hôm nay được dành cho các cổ phiếu Bất động sản và Thép trong đó HPG (+3,9%), NVL (+6,99%), PDR (+6,7%) có sự tham gia năng nổ nhất. HPG và NVL lần lượt chiếm 2 vị trí đầu tiên về giá trị giao dịch trên HOSE, đạt 1.247 tỷ đồng và 753 tỷ đồng.

Nhờ có những nỗ lực này các mã cùng ngành như HSG (+4,04%), DIG (+3,04%), NLG (+3,24%), DXG (+2,01%), KDH (+2,17%) mới có giao dịch khả quan thay vì bị cuốn theo các diễn biến của Ngân hàng.

Cùng với đó, nhóm cổ phiếu "khỏe" nhất thị trường là Đầu tư công cũng chưa phát đi tín hiệu tiêu cực nào dù đã điều chỉnh trước thị trường một vài phiên. Kết phiên, FCN (+5,3%), HHV (+4,4%), VCG (+3%), HT1 (+3,7%), LCG (+1,5%) đều trở lại tăng giá và tiếp tục giữ được nền giá cao.

Bất động sản và Thép tạm thay thế Ngân hàng giữ nhịp cho VN-Index ảnh 1

Nhìn chung, sắc xanh vẫn chiếm chủ động với 241 mã tăng so với 134 mã giảm 62 mã đứng giá tham chiếu. VN-Index dù đang phải đương đầu với nhiều đợt chốt lời trong phiên thì chốt phiên vẫn đóng cửa sát ngưỡng 1.110 điểm. Chỉ số tăng 1,23 điểm lên 1.109 điểm, (+0,11%). Tổng giá trị giao dịch sàn đạt 18.082 tỷ đồng.

2 chỉ số còn lại là HNX-Index và UPCoM-Index cũng đóng cửa trong sắc xanh, lần lượt tăng 0,7% và 0,15%. Tổng giá trị giao dịch 2 sàn đạt hơn 2.500 tỷ đồng.

Lần đầu tiên sau 14 tháng, VN-Index lấy lại xu hướng tăng dài hạn Lần đầu tiên sau 14 tháng, VN-Index lấy lại xu hướng tăng dài hạn
Ngân hàng Ngân hàng "giải phóng" VN-Index khỏi MA200
Mai Hương
Nguồn:

Tin bài liên quan

Một công ty chứng khoán nâng dự báo chỉ số VN-Index năm 2024 lên mức 1.360 điểm

Một công ty chứng khoán nâng dự báo chỉ số VN-Index năm 2024 lên mức 1.360 điểm

Từng đưa ra dự báo VN-Index năm 2024 ở mức 1.330 điểm, KBSV vừa nâng dự báo chỉ số lên mức 1.360 điểm với 4 động lực tăng trưởng của thị trường, có thể kể đến như sự phục hồi của nền kinh tế, triển vọng nâng hạng thị trường...
Thị trường chứng khoán hạ nhiệt, xu hướng đã đáng lo ngại?

Thị trường chứng khoán hạ nhiệt, xu hướng đã đáng lo ngại?

Các chuyên gia đã đưa ra nhận định về xu hướng thị trường sau khi VN-Index ghi nhận tuần giảm mạnh nhất kể từ tháng 10/2023.
KBC trở lại nhóm vốn hóa tỷ USD sau 6 tháng vắng mặt

KBC trở lại nhóm vốn hóa tỷ USD sau 6 tháng vắng mặt

Lượng cổ phiếu có quy mô vốn hóa trên 1 tỷ USD của HOSE giữ nguyên so với với tháng 02/2024 và chỉ có duy nhất 1 sự thay đổi trong danh sách.

Các tin bài khác

Phó Thống đốc Đào Minh Tú: Sẵn sàng can thiệp tỷ giá nếu diễn biến bất lợi, kể cả trong hôm nay

Phó Thống đốc Đào Minh Tú: Sẵn sàng can thiệp tỷ giá nếu diễn biến bất lợi, kể cả trong hôm nay

Đây được đánh giá là biện pháp mạnh mẽ của Nhà điều hành để giải tỏa tâm lý thị trường, đảm bảo nguồn cung thị trường, nguồn cung ngoại tệ thông suốt, đảm bảo đầy đủ nhu cầu ngoại tệ hợp pháp của nền kinh tế.
Giá chung cư ở Hà Nội tăng liên tục do đâu?

Giá chung cư ở Hà Nội tăng liên tục do đâu?

Khi so sánh giữa các dòng sản phẩm, người mua có nhu cầu ở thực có thể nhận thấy giá căn hộ vẫn ở mức hợp lý hơn so với những sản phẩm liền thổ trong dự án như biệt thự và nhà liền kề. Từ đó, dẫn đến câu chuyện ghi nhận mức tăng về nhu cầu và giá sơ cấp của phân khúc căn hộ trong quý I/2024.
Chuyển động mới tại dự án rộng 195 ha của Sacom Tuyền Lâm ở Lâm Đồng

Chuyển động mới tại dự án rộng 195 ha của Sacom Tuyền Lâm ở Lâm Đồng

Ông Nguyễn Ngọc Phúc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng ngày 16/4 đã ký văn bản gửi các đơn vị liên quan về việc chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng cao cấp của Công ty Cổ phần Sacom Tuyền Lâm.
ĐHĐCĐ MB: Quý I đạt lợi nhuận gần 5.800 tỷ đồng, dư nợ của Novaland và Trung Nam không đáng ngại

ĐHĐCĐ MB: Quý I đạt lợi nhuận gần 5.800 tỷ đồng, dư nợ của Novaland và Trung Nam không đáng ngại

Sáng nay (19/4), Ngân hàng TMCP Quân đội – MB tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.

Đọc nhiều

Children of Vietnam cam kết hỗ trợ cho tỉnh Quảng Trị hơn 19 tỉ đồng

Children of Vietnam cam kết hỗ trợ cho tỉnh Quảng Trị hơn 19 tỉ đồng

Mới đây, Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị tỉnh Quảng Trị và Tổ chức Children of Vietnam ký kết biên bản thỏa thuận hợp tác giữa giai đoạn 2024-2028 với 5 chương trình chính ...
Tình hình cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024 và hàm ý đối với đối ngoại nhân dân

Tình hình cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024 và hàm ý đối với đối ngoại nhân dân

Ngày 16/4, tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức tọa đàm “Tình hình cuộc bầu cử ở Mỹ năm 2024”.
Diễn đàn phụ nữ Việt Nam tại Châu Âu kí kết hợp tác Hiệp hội nữ doanh nhân TP Hà Nội

Diễn đàn phụ nữ Việt Nam tại Châu Âu kí kết hợp tác Hiệp hội nữ doanh nhân TP Hà Nội

Ngày 18/4, tại Hà Nội, đã diễn ra lễ kí kết hợp tác giữa Diễn đàn phụ nữ Việt Nam tại Châu Âu với Hiệp hội nữ doanh nhân TP Hà Nội.
Giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật “Tổ quốc bên bờ sóng” tại Lào

Giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật “Tổ quốc bên bờ sóng” tại Lào

Vừa qua, hội nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam phối hợp với trung tâm văn hóa Việt Nam tại Lào tổ chức triển lãm giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật về đề tài biển ...
Giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật “Tổ quốc bên bờ sóng” tại Lào

Giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật “Tổ quốc bên bờ sóng” tại Lào

Vừa qua, hội nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam phối hợp với trung tâm văn hóa Việt Nam tại Lào tổ chức triển lãm giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật về đề tài biển đảo với tên gọi “Tổ quốc bên bờ sóng”.
Vùng 5 Hải quân điều tàu cấp nước ngọt cho người dân tỉnh Cà Mau

Vùng 5 Hải quân điều tàu cấp nước ngọt cho người dân tỉnh Cà Mau

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân, ngày 18/4, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân đã tổ chức cấp nước ngọt miễn phí cho người dân vùng hạn hán trên địa bàn tỉnh Cà Mau.
Tuyên truyền biển, đảo năm tới người dân thị xã Ninh Hoà, Khánh Hoà

Tuyên truyền biển, đảo năm tới người dân thị xã Ninh Hoà, Khánh Hoà

Sáng 16/4, Lữ đoàn 146, Vùng 4 Hải quân phối hợp với Thị ủy Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị tuyên truyền biển, đảo cho hơn 500 đồng chí là cán bộ chủ chốt Thị ủy, các đồng chí nguyên lãnh đạo thị xã qua các thời kỳ và cán bộ các xã, phường.
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
vung 3 hai quan thuc hien cuu nan tau ca tai quang ngai
Xin chờ trong giây lát...
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Đối ngoại nhân dân: Sức mạnh mềm trong quan hệ quốc tế
Clip học sinh Vương quốc Anh học chúc Tết Việt
Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Trong ngày cuối tuần, cả nước xảy ra nắng nóng trong đó các khu vực Tây Bắc Bắc Bộ, từ Thanh Hóa-Phú Yên, Tây Nguyên và Nam Bộ có nơi nắng nóng gay gắt.
Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Hầu hết các khu vực trên cả nước đón ngày nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch - 18/4 dương lịch) trong thời tiết nắng nóng, nhiều nơi xuất hiện nắng nóng gay gắt. Thời điểm chiều tối và đêm khả năng mưa rào và dông vài nơi
Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo tuyển sinh đi học tại Kazakhstan diện Hiệp định năm 2024. Theo đó, Chính phủ Kazakhstan cấp 3 học bổng cho công dân Việt Nam đi đào tạo tại quốc gia này theo trình độ đại học.
Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Chương trình học bổng của chính phủ Ấn Độ; cơ hội việc làm; những lưu ý khi du học Ấn Độ... là những thông tin được cung cấp tại tọa đàm “Tăng cường giao lưu nhân dân-kết nối giáo dục, đào tạo Việt Nam-Ấn Độ” diễn ra vào ngày 10/4 tại Hà Nội.
Sử dụng thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế

Sử dụng thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế

Việc thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế sẽ giúp người dân tiết kiệm được nhiều thời gian, chi phí, giảm nhiều khâu thủ tục.
OS phẫu thuật nhân đạo cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch tại Hà Nội tháng 3

OS phẫu thuật nhân đạo cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch tại Hà Nội tháng 3

Với mong muốn đem lại nhiều nụ cười mới cho trẻ em trên toàn quốc, từ ngày 11-15/3/2024, tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cuba, số 37 Hai Bà Trưng, Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Hà Nội, tổ chức Operation Smile Việt Nam (OS) sẽ tổ chức chương trình Phẫu thuật nhân đạo dành cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch.
Xuân Giáp Thìn - 2024

Xuân Giáp Thìn - 2024

Việt Nam  - Nhật Bản

Việt Nam - Nhật Bản

Việt Nam - Thái Lan

Việt Nam - Thái Lan

báo tết 2023

báo tết 2023

Việt Lào online

Việt Lào online

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

Tình hữu nghị vĩ đại

Tình hữu nghị vĩ đại

Tân mão 2011

Tân mão 2011

Sức sống mới cho ĐNND

Sức sống mới cho ĐNND

xuân 2013

xuân 2013

Phiên bản di động