Bảo tồn và phát huy giá trị nghệ thuật hát Xẩm
| Thực hành then của người Tày, Nùng, Thái ở Việt Nam đã được UNESCO ghi danh vào danh sách Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. |
| Tối ngày 17/9, tại Quảng trường Tây Bắc, UBND tỉnh Sơn La đã tổ chức Lễ vinh danh “Nghệ thuật xòe Thái” được UNESCO ghi danh là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại và bế mạc Liên hoan “Nghệ thuật Xòe Thái” tỉnh năm 2022. |
Là lần thứ 2 được tổ chức tại Ninh Bình, Liên hoan hát Xẩm năm 2022 đã thu hút gần 200 nghệ sĩ, nghệ nhân, diễn viên, nhạc công của 18 câu lạc bộ đến từ 8 tỉnh, thành phố, đặc biệt có sự tham gia của câu lạc bộ Xẩm xa nhất đến từ thành phố Hồ Chí Minh. Đặc biệt trong những ngày diễn ra Liên hoan, nhân dân và khách du lịch đã được thưởng thức các tiết mục hát Xẩm do các nghệ nhân, nghệ sỹ tham gia liên hoan biểu diễn tại phố cổ Hoa Lư.
![]() |
| Ban tổ chức trao giải A cho các tiết mục đạt giải (Ảnh: Thu Hường /nbtv.vn) |
Theo đó, Liên hoan đã vinh danh 45 tiết mục xuất sắc. Ban Tổ chức trao 5 giải A, 5 giải B, 5 giải C, 30 giải khuyến khích, 2 giải thưởng cho diễn viên cao tuổi nhất, nhỏ tuổi nhất tham gia Liên hoan. Trong đó, có 5 giải A được trao cho các tiết mục: Dạt nước cảnh bèo biểu diễn Nguyễn Thị Mận (Ninh Bình); Hải Phòng đổi mới biểu diễn Kim Tiến, Hải Phượng (Hải Phòng); Xẩm ba bậc biểu diễn Hương Liên (Thanh Hóa); Tương tư biểu diễn Khúc Hải Vân (Hà Nội); Phạm Công Cúc Hoa biểu diễn Bùi Công Sơn (Ninh Bình).
Phát biểu tại lễ bế mạc, Đạo diễn, Nghệ sĩ nhân dân Nguyễn Thị Thanh Ngoan, Chủ tịch Hội đồng nghệ thuật Liên hoan hát Xẩm mở rộng năm 2022 cho biết, Liên hoan hát Xẩm mở rộng năm nay là một thành công vượt bậc, tạo cơ sở thực tiễn trong quá trình đề nghị UNESCO công nhận nghệ thuật hát Xẩm là Di sản văn hóa thế giới. Nhiều tiết mục đã thể hiện rõ tâm huyết của các nghệ nhân, nghệ sĩ, các nhà quản lý, góp phần lan tỏa nghệ thuật hát Xẩm. Đặc biệt, trong liên hoan lần này, các câu lạc bộ mang đến nhiều làn điệu hát Xẩm thể hiện rõ nét đặc trưng vùng miền; lứa tuổi tham gia liên hoan đa dạng. Đây là dấu hiệu đáng mừng thể hiện sức lan tỏa, sức trẻ trong nghệ thuật hát Xẩm.
Liên hoan hát Xẩm Ninh Bình mở rộng năm 2022 được tổ chức thành công cũng chính là dịp tuyên truyền nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, cộng đồng trong việc khôi phục, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống nói chung, nghệ thuật hát Xẩm nói riêng; góp phần xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.
Tin bài liên quan
Cà Mau và Ninh Bình kiến tạo động lực tăng trưởng mới giai đoạn 2025-2030
Ninh Bình: chủ động, sáng tạo trong công tác thông tin đối ngoại
TC GROUP thông báo kết quả bán hàng Hyundai tháng 8/2025
Các tin bài khác
Quảng bá vẻ đẹp của đất nước Lào tại Việt Nam
Khai mạc Hội nghị Tổ chức các thành phố Di sản Thế giới khu vực Châu Á - Thái Bình Dương
Sắc màu nghệ thuật Trung thu Việt - Trung tại Đà Nẵng
Không gian "Việt Nam Hạnh phúc" tại Triển lãm thành tựu đất nước chào mừng 80 năm Quốc khánh
Đọc nhiều
50 năm quan hệ Việt Nam - Nepal: Vun đắp tình hữu nghị, hướng tới hợp tác bền vững
Kỷ niệm 75 năm Ủy ban Hòa Bình Việt Nam: Vai trò nòng cốt trong đối ngoại nhân dân vì hòa bình, hữu nghị và phát triển
Trao Biển đồng gắn bia tưởng niệm những người Việt Nam đầu tiên đặt chân đến Tân Đảo (Vanuatu)
Đại sứ Marc Knapper: Năm 2025 ghi dấu những khoảnh khắc ý nghĩa trong quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Nghệ An triển khai loạt nhiệm vụ cấp bách chống khai thác IUU
Chương trình mục tiêu quốc gia giúp Sam Mứn giảm nghèo bền vững
Tôn vinh văn hóa Mông tại Ngày hội Văn hóa các dân tộc xã Sam Mứn
Multimedia
Việt Nam khẳng định vị thế và dấu ấn nổi bật tại UNESCO
Tin quốc tế ngày 26/12: Thái Lan phá dỡ tượng Thần Vishnu ở biên giới với Campuchia, Trung Quốc cáo buộc Mỹ can thiệp quan hệ Trung - Ấn
[Infographic] Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI
[Infographic] World Travel Awards 2025: Việt Nam tiếp tục được bình chọn là Điểm đến Di sản hàng đầu thế giới
[Infographic] Lịch sử hình thành và phát triển Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam
[Infographic] 10 tháng năm 2025: Hà Nội đón 28,22 triệu lượt khách du lịch
[Infographic] Quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt Việt Nam-Phần Lan
Plan International Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp hơn 1,8 tỷ đồng cho người dân Đà Nẵng sau bão
Vietnam Happy Fest 2025: Lan tỏa những giá trị hạnh phúc giữa lòng Hà Nội
[VIDEO] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình
[Video] Lễ dâng y Kathina tại Đà Nẵng: Sợi dây gắn kết Phật giáo các nước châu Á
Cả nước hướng về Thái Nguyên: Chung tay giúp người dân vượt qua mưa lũ
Trailer lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất
[Video] Không khí rộn ràng ngày khai giảng năm học mới trên cả nước
[Video] Petr Tsvetov: Việt Nam ấm áp và thân thuộc
Việt Nam - Cuba: 65 năm cùng chung nhịp đập
[Video] Thiếu tướng Lào kể chuyện nhân dân Việt Nam che chở giữa mưa bom 1972
[Video] Bạn bè quốc tế gửi lời chúc tới nhân dân Việt Nam







