Báo Nhật: Những "con tàu ma" Triều Tiên mang trên mình nhiệm vụ vô cùng nguy hiểm
Thời gian gần đầy, số lượng tàu cá Triều Tiên chở theo những thi thể ngư dân trôi dạt vào bờ biển Nhật Bản tăng đột biến. Điều này đã làm dấy lên mối quan tâm và lo ngại của chính phủ cũng như người dân Nhật Bản.
Giới phân tích nhận định, ngoài những rủi ro về mặt an ninh thì nguy cơ những con tàu này có thể mang theo mầm bệnh, virus cũng cần được xem xét nghiêm túc.
Theo Nikkei (Nhật Bản) ngày 11/12, trong cuộc thảo luận của Quốc hội Nhật Bản, đã có những lời kêu gọi yêu cầu cần phải ngăn chặn một cách triệt để tình trạng "gián điệp Bắc Triều giả dạng ngư dân nhằm trà trộn và thâm nhập vào Nhật Bản".
Một số lượng lớn những chiếc thuyền gỗ liên tục trôi dạt về phía Nhật Bản đều có chiều dài hơn mười mét với thiết kế tương đối đơn giản, nhỏ hơn nhiều so với những chiếc thuyền được chế tạo từ kim loại.
Do được làm bằng gỗ, không phản xạ lại sóng vô tuyến nên radar của tàu tuần tra Cảnh sát biển Nhật Bản rất khó để bắt được tín hiệu từ những con tàu này.
"Một khi binh lính Triều Tiên thâm nhập vào được đất liền Nhật Bản, họ sẽ tạo ra những nguy cơ tiềm ẩn về trật tự và an ninh", báo Nhật viết.
|
Tàu cá bằng gỗ của Triều Tiên với nhiều thi thể xuất hiện ồ ạt tại bờ biển Nhật Bản. (Ảnh:VCG)
Tờ Sankei Shimbun ngày 11/12 cáo buộc, trong thời kỳ chiến tranh Triều Tiên năm 1950, Bình Nhưỡng đã đưa những nạn nhân mắc bệnh truyền nhiễm thâm nhập vào Hàn Quốc với mục đích làm lây lan một căn bệnh truyền nhiễm ác tính nguy hiểm.
Do sức hủy hoại vô cùng lớn nên những trường hợp này còn được gọi là "vũ khí sinh hóa sống", Sankei cho biết thêm.
Báo Nhật cho rằng, chính phủ Nhật Bản hiện nay đang thiếu sự cảnh giác khi không tiến hành kiểm tra một cách kỹ càng những "con tàu ma" Triều Tiên dù không rõ mục đích xuất hiện của chúng.
Trước đó, vào sáng ngày 5/12, nhân viên của sân bay Niigata đã phát hiện một chiếc thuyền gỗ trôi dạt đến bờ biển gần sân bay trong trạng thái bị ngập nước. Sau đó, chiếc thuyền gỗ đã đâm vào đê chắn sóng ở phía bắc sân bay và bị hư hỏng nghiêm trọng.
Theo các thông tin được công bố, trực thăng của lực lượng Cảnh sát biển Nhật Bản đã tìm thấy hai thi thể ở vùng biển gần khu vực này nhưng do thời tiết xấu nên chưa thể tiến hành trục vớt, sau đó truyền thông Nhật không nhận được thông tin tiến triển về quá trình trục vớt cũng như điều tra về sự việc nói trên.
Sankei nhận định, do Bình Nhưỡng phải gánh chịu áp lực của biện pháp trừng phạt kinh tế nên một khi phát sinh xung đột thậm chí là chiến tranh, việc Nhật Bản bị tấn công là điều không thể tránh khỏi.
Vì vậy cần phải nâng cao nhận thức về bất kỳ phương pháp tấn công nào có thể xảy ra từ phía Triều Tiên đồng thời tăng cường khả năng phòng ngừa những nguy cơ và khủng hoảng, tờ Sankei nhận định.
Lưu Bình
Tin bài liên quan
Các tin bài khác
DAVIMIN – Từ niềm tin vào chất lượng đến dấu ấn thương hiệu Việt tại ASEAN
Phụng Hưng Hotel: Từ dấu ấn Phú Quốc đến Top 10 thương hiệu nổi tiếng ASEAN 2026
Thời tiết cả nước dịp 2/9: Nhiều khu vực có mưa rào và dông
Công bố danh sách thí sinh dự thi Vòng 2 kỳ thi tuyển công chức năm 2026
Đọc nhiều
Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam: Kết nối nguồn lực, đưa ý tưởng thành hợp tác cụ thể
Bà Nguyễn Thanh Hải được bầu làm Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Hàn Quốc nhiệm kỳ 2026-2031
Tin quốc tế ngày 26/8: Ông Trump cân nhắc đổi tên "hồ Ontario" thành “hồ Mỹ”
Những kết nối làm sâu sắc quan hệ hữu nghị Việt - Hàn
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Học viên hải quân quốc tế trải nghiệm Tàu buồm 286 - Lê Quý Đôn
Bão số 4 gây mưa lớn, nhiều địa phương chủ động di dời dân và phòng ngừa rủi ro
Chung kết toàn quốc Cuộc thi ‘Em yêu biển, đảo quê hương’
Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
Ngày 10/6 tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội chủ trì tổ chức Tọa đàm lấy ý kiến đóng góp hoàn thiện dự thảo Đề án “Tăng cường đối ngoại nhân dân Thủ đô, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội trong vận động, kết nối người Việt Nam ở nước ngoài, trí thức, chuyên gia, doanh nhân, kiều bào tham gia xây dựng và phát triển Thủ đô trong giai đoạn mới”.
[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững
[Video] Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam: Kết nối nguồn lực, đưa ý tưởng thành hợp tác cụ thể
[Video] 50 năm Việt Nam - Philippines: Mở rộng kết nối nhân dân trong giai đoạn mới
[Video] Dấu ấn kết nối Việt Nam - Malaysia của Đại sứ Dato' Tan Yang Thai
[Video] Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam ghi sổ tang, tưởng niệm nạn nhân động đất Venezuela
[Video] Trẻ em Đông Á cùng kiến tạo giải pháp cho những thách thức chung
[Video] Âm nhạc flamenco gắn kết văn hoá Việt Nam - Tây Ban Nha
[Video] Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Hungary tại Việt Nam
[Video] Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga
Video: Cơ hội giao lưu quốc tế cho học sinh Việt Nam tại trại hè Artek
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam
[Video] Doanh nghiệp Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam xác định danh tính người mất tích trong chiến tranh



