Báo Lào đưa đậm về chuyến thăm của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng
| Ngày 6/4, Ban Cán sự Đảng Bộ Ngoại giao tổ chức Hội nghị Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về "Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới". Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Trưởng Ban chỉ đạo tổng kết Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) dự và chỉ đạo Hội nghị. |
| Nhận lời mời của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Chủ tịch nước Cộng hòa DCND Lào Thongloun Sisoulith. Chủ tịch nước Cộng hòa XHCN Việt Nam Võ Văn Thưởng sẽ thăm chính thức nước Cộng hòa DCND Lào từ ngày 10-11/4/2023. |
![]() |
| Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN) |
Theo phóng viên TTXVN tại Vientiane, các tờ báo lớn của Lào như Pasaxon, cơ quan ngôn luận của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, tờ PathetLao của Thông Tấn xã Lào (KPL)... số ra ngày 10/4 đã đăng trang trọng trên trang nhất các bài xã luận nhiệt liệt chào mừng Chủ tịch nước Việt Nam thăm chính thức nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào; khẳng định chuyến thăm sẽ thành công tốt đẹp và góp phần làm sâu sắc hơn quan hệ đặc biệt Lào-Việt Nam.
Xã luận của Pasaxon cho biết nhận lời mời của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Thongloun Sisoulith, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Võ Văn Thưởng cùng đoàn đại biểu cấp cao của Nhà nước Việt Nam sẽ thực hiện chuyến thăm chính thức Lào trong hai ngày 10-11/4 nhằm tăng cường và phát triển quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai nước Lào-Việt Nam.
Đây là chuyến thăm chính thức nước ngoài đầu tiên của ông Võ Văn Thưởng sau khi được bổ nhiệm làm Chủ tịch nước Việt Nam.
Chuyến thăm lần này nhằm khẳng định Việt Nam luôn coi trọng việc phát triển mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện với Lào.
Xã luận nhấn mạnh: “Khi nhìn lại quãng đường cùng chia ngọt sẻ bùi, kề vai sát cánh, sống chết bên nhau đã qua, chúng ta vô cùng hãnh diện và tự hào khi nhận thấy mối quan hệ đoàn kết anh em, thủy chung trong sáng Lào-Việt Nam, Việt Nam-Lào ngày càng phát triển sâu sắc, không ngừng đơm hoa kết trái. Mối quan hệ này đã trở thành quy luật phát triển, là nhân tố quan trọng bảo đảm thắng lợi của sự nghiệp cách mạng của mỗi nước và là tài sản chung vô giá của hai Đảng, hai dân tộc.”
Theo báo Pasaxon, Lào và Việt Nam luôn khẳng định hai bên “cùng có trách nhiệm giữ gìn, bảo vệ và vun đắp mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Lào-Việt Nam, Việt Nam-Lào ngày càng phát triển sâu rộng trên tất cả các lĩnh vực trên cơ sở đề cao tinh thần độc lập, tự chủ, hợp tác bình đẳng, cùng có lợi, ưu tiên, hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi cho nhau cùng phát triển, vì sự phát triển lâu dài của mỗi nước. Vì hòa bình, ổn định, hợp tác, phát triển ở khu vực và trên thế giới.”
Dù tình hình khu vực và thế giới vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp, tác động nặng nề tới đời sống nhân dân, đặc biệt là trong lĩnh vực kinh tế, giá cả nhiên liệu, sinh hoạt tăng cao, lạm phát và nhiều vấn đề khác, nhưng Lào và Việt Nam vẫn đang nỗ lực hết mình nhằm phát triển quan hệ song phương trên tất cả các lĩnh vực chính trị, quốc phòng-an ninh, kinh tế-thương mại-đầu tư, giáo dục, giao lưu nhân dân, phối hợp chặt chẽ, ủng hộ nhau trên trường khu vực và quốc tế.
Trong bối cảnh đó, chuyến thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào của đồng chí Võ Văn Thưởng cùng đoàn đại biểu cấp cao của Nhà nước Việt Nam là cơ hội để lãnh đạo hai bên trao đổi, thống nhất các chủ trương, biện pháp nhằm tiếp tục thúc đẩy quan hệ song phương trên mọi lĩnh vực, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội của mỗi Đảng, đồng thời trao đổi về các vấn đề khu vực và quốc tế mà hai bên cùng quan tâm.
Kết thúc bài xã luận, báo Pasaxon Lào nhấn mạnh: “Chúng tôi tin tưởng rằng, chuyến thăm của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng sẽ thành công tốt đẹp, góp phần đưa quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Lào-Việt Nam, Việt Nam-Lào tiếp tục phát triển đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả, đáp ứng nguyện vọng của nhân dân hai nước vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển tại khu vực cũng như thế giới.”
Trong khi đó xã luận của PathetLao lại nhấn mạnh tới việc Chủ tịch nước Việt Nam Võ Văn Thưởng chọn Lào là quốc gia thăm đầu tiên sau khi nhậm chức, cho rằng chuyến thăm nhằm củng cố và vun đắp mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước, và nhân dân hai nước Lào-Việt Nam anh em.
Bài báo khẳng định mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước là mối quan hệ mẫu mực không bao giờ phai nhạt trong quan hệ quốc tế, là động lực mạnh mẽ và là quy luật phát triển, góp phần vào sự thắng lợi trong công cuộc cách mạng của mỗi nước.
Kết thúc bài xã luận, tờ PathetLao nhấn mạnh: “Chúc cho mối quan hệ hợp tác đặc biệt và hợp tác toàn diện Lào-Việt Nam mãi vững bền Chào mừng chuyến thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào của đồng chí Võ Văn Thưởng, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”.
Tin bài liên quan
Công bố Lệnh của Chủ tịch nước về 2 Pháp lệnh sẽ có hiệu lực vào 1/7/2026
Báo chí quốc tế đánh giá tích cực việc Việt Nam kiện toàn lãnh đạo chủ chốt
Chủ tịch nước gặp mặt các nguyên thủ, nhà lãnh đạo nhân dự Tuần lễ Liên hợp quốc
Các tin bài khác
Người bạn Palestine gắn bó với Việt Nam hơn 40 năm nhận kỷ niệm chương
Đại sứ Nga tại Việt Nam nhận Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Giáo dục"
"Việt Nam là mối tình đầu của tôi"
Vang Chile: Hương vị từ dãy Andes đến bàn tiệc Việt
Đọc nhiều
Bộ Quốc phòng trao tặng 100 suất học bổng cho học sinh nghèo khu vực biên giới Việt Nam
Chiến dịch 500 ngày đêm tại Nghệ An: Đã thu nhận 17.831 mẫu sinh phẩm
Chuyển đổi số mở rộng cơ hội phát triển cho đồng bào dân tộc thiểu số
Hơn 40.000 học sinh tham gia Olympic Toán Tuổi thơ Online 2026
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Lữ đoàn 169 tham gia lấy mẫu hài cốt liệt sĩ phục vụ giám định ADN tại Đặc khu Vân Đồn
Sự hiện diện của Việt Nam tại ITLOS gửi thông điệp mạnh mẽ về thượng tôn pháp luật
Trường Sa: Mỗi gia đình là một “cột mốc sống” nơi đầu sóng
Multimedia
[Infographic] Quan hệ ASEAN-Nga và Hội nghị Cấp cao Kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga
Một số mốc thời gian quan trọng sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố
Nhật Bản là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam
[Infographic] 9 luật và 31 nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI
[Infographic] Việt Nam và Trung Quốc ký kết 32 văn kiện hợp tác
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
[Infographic] Các mốc thời gian sau cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp
Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Trẻ em Đông Á cùng kiến tạo giải pháp cho những thách thức chung
[Video] Âm nhạc flamenco gắn kết văn hoá Việt Nam - Tây Ban Nha
[Video] Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Hungary tại Việt Nam
[Video] Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga
Video: Cơ hội giao lưu quốc tế cho học sinh Việt Nam tại trại hè Artek
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam
[Video] Doanh nghiệp Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam xác định danh tính người mất tích trong chiến tranh
[Video] Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình nhận Huân chương “Ngôi sao Công trạng” của Nhà nước Palestine
[Video] GNI khánh thành thư viện KB trị giá hơn 1,9 tỷ đồng tại Tuyên Quang
[Video] Quảng Trị thúc đẩy dinh dưỡng học đường: Đầu tư cho trẻ em từ bữa ăn mỗi ngày
[Video] Dấu ấn của Đại sứ Nicolai Prytz trong thúc đẩy hợp tác, giao lưu nhân dân Việt Nam - Đan Mạch
[Video] Người bạn Palestine gắn bó hơn 40 năm với Việt Nam nhận Kỷ niệm chương





