Trang chủ Bạn đọc - Cần biết
08:50 | 30/11/2019 GMT+7

Báo Indonesia: "Mang U22 Việt Nam tới đây!"

aa
Báo chí Indonesia tỏ ra hào hứng sau 2 chiến thắng của đội nhà trước các đối thủ mạnh và tỏ thái độ "thách thức" trước U22 Việt Nam.
bao indonesia mang u22 viet nam toi day Vì "đại chiến" với U22 Indonesia, ông Park quyết định "phũ" với truyền thông

HLV Park Hang Seo quyết định cấm cửa hoàn toàn giới truyền thông tác nghiệp trong buổi tập cuối cùng trước đại chiến với U22 ...

bao indonesia mang u22 viet nam toi day Sau 2 trận thắng, U22 Indonesia tự tin vô địch SEA Games 30

U22 Indonesia vẫn chưa chắc lọt qua vòng bảng khi còn 3 trận đấu trước mắt, trong đó có trận đấu với U22 Việt Nam. ...

bao indonesia mang u22 viet nam toi day Clip: TOP bàn thắng đẹp nhất của U22 Việt Nam trước trận đấu với U22 Indonesia

Tổng hợp clip những bàn thắng đẹp nhất của ĐT U22 Việt Nam tại SEA Games 30 sau 2 trận thắng đậm trước U22 Brunei ...

Người hâm mộ xứ vạn đảo cũng như truyền thông nước này như "phát cuồng" sau 2 chiến thắng của U22 Indonesia trước U22 Thái Lan và U22 Singapore. Có thể hiểu được tâm lý phấn khích này khi ĐTQG Indonesia đang thi đấu bết bát tại vòng loại World Cup 2020 khi thua cả 4 lượt trận. U22 Indonesia như cứu tinh cho nền bóng đá xứ vạn đảo khỏi bẽ bàng trên trường quốc tế.

Tờ TribunNews có bài phân tích gọi 2 chiến thắng đầu tiên của U22 Indonesia là "khởi đầu hoành tráng" đồng thời phân tích về đường đi dễ dàng tới bán kết khi chỉ phải gặp 2 đối thủ yếu là U22 Lào và U22 Brunei ở các vòng đấu cuối. "Đối thủ của chúng ta là U22 Việt Nam. Họ cũng đã thắng rất tưng bừng. Nhưng U22 Indonesia đang có tinh thần tốt. Không việc gì phải sợ họ cả. Hãy đem U22 Việt Nam tới đây!", tờ báo này lên dây cót tinh thần cho các cầu thủ đồng thời truyền sự tự tin đến đông đảo người hâm mộ.

bao indonesia mang u22 viet nam toi day
U22 Indonesia đang thi đấu rất hay ở 2 trận mở màn SEA Games 30

Tờ A Bola cũng rất lạc quan về khả năng đi tiếp của U22 Indonesia. Tuy nhiên, họ dự đoán có thể U22 Indonesia sẽ chia điểm với U22 Việt Nam trong "trận đấu khó lường" diễn ra ngày 1/12 tới trên sân Rizal Memorial.

Tờ CNNIndonesia thì tỏ ra thận trọng kêu gọi các cầu thủ thi đấu bằng "cái đầu lạnh" tránh xảy ra tình huống ẩu đả như trong trận đấu với U22 Singapore. "Các cầu thủ trẻ thi đấu rất nhiệt huyết nhưng đôi khi họ không kiểm soát được mình. Nếu không nóng giận thi đấu đúng theo đấu pháp, U22 Indonesia sẽ rất đáng gờm", tờ báo này cho biết.

U22 Indonesia hiện đang có 6 điểm và đứng thứ 2 ở bảng B (hiệu số +4). Ngoài trận đấu sinh tử gặp U22 Việt Nam vào ngày 1/12, chặng đường còn lại của U22 Indonesia khá bằng phẳng khi chỉ phải gặp U22 Lào và U22 Brunei ở các vòng đấu tiếp theo. Vì thế, chỉ cần giành 1 điểm trước U22 Việt Nam là gần như chắc chắn U22 Indonesia sẽ giành vé vào bán kết.

PV
Nguồn:

Tin bài liên quan

Việt Nam - Indonesia tăng cường hợp tác trong lĩnh vực nông nghiệp, thủy sản, giáo dục, du lịch và giao lưu nhân dân

Việt Nam - Indonesia tăng cường hợp tác trong lĩnh vực nông nghiệp, thủy sản, giáo dục, du lịch và giao lưu nhân dân

Ngày 24/4/2024, tại Nhà khách Chính phủ, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã cùng Bộ trưởng Ngoại giao Indonesia Retno Marsudi đồng chủ trì kỳ họp lần thứ 5 Ủy ban hợp tác song phương (JCBC-5) Việt Nam – Indonesia.
Thúc đẩy xúc tiến thương mại, nông nghiệp, thuỷ sản Indonesia - Việt Nam

Thúc đẩy xúc tiến thương mại, nông nghiệp, thuỷ sản Indonesia - Việt Nam

Kinh tế Việt Nam – Indonesia có nhiều điểm tương đồng, thuận lợi cho việc thúc đẩy hợp tác hoạt động xúc tiến thương mại, nông nghiệp, thuỷ sản…
Quan tâm kết nối doanh nghiệp Indonesia đến đầu tư tại Sóc Trăng

Quan tâm kết nối doanh nghiệp Indonesia đến đầu tư tại Sóc Trăng

Chiều 21/3, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Sóc Trăng Lâm Hoàng Nghiệp cùng lãnh đạo các sở, ngành hữu quan có buổi tiếp thân mật ông Agustaviano Sofjan - Tổng Lãnh sự Indonesia tại thành phố Hồ Chí Minh cùng các thành viên đoàn.

Các tin bài khác

Sân bóng đá 7 người: Kích thước tiêu chuẩn hiện nay

Sân bóng đá 7 người: Kích thước tiêu chuẩn hiện nay

Sân bóng đá 7 người là một biến thể của bóng đá truyền thống, được chơi trên sân với kích thước nhỏ hơn và số lượng cầu thủ ít hơn. Được xem là một môn thể thao phổ biến và hấp dẫn, bóng đá 7 người đã thu hút được sự quan tâm của nhiều người trẻ và người ham mê thể thao. Tuy nhiên, để có thể tổ chức một trận đấu bóng đá 7 người chất lượng, điều quan trọng là phải có một sân bóng đá 7 người đạt chuẩn về kích thước. Trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về kích thước tiêu chuẩn của sân bóng đá 7 người hiện nay.
Diện tích sân bóng đá 5 người thế nào là chuẩn?

Diện tích sân bóng đá 5 người thế nào là chuẩn?

Bóng đá là môn thể thao được yêu thích trên toàn thế giới và có rất nhiều hình thức chơi khác nhau, trong đó có sân bóng đá 5 người. Đây là một hình thức bóng đá nhỏ hơn và phù hợp với những người muốn tập luyện, thư giãn hoặc chơi giải đấu nhỏ. Nhưng để có thể chơi bóng đá 5 người hiệu quả và công bằng, kích thước sân cần phải được tuân thủ theo các quy định và chuẩn mực. Trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về kích thước sân bóng đá 5 người và các yếu tố quan trọng khác liên quan đến sân này.
Món ngon Ninh Thuận 2024: Những đặc sản không thể bỏ qua khi đi du lịch Ninh Thuận

Món ngon Ninh Thuận 2024: Những đặc sản không thể bỏ qua khi đi du lịch Ninh Thuận

Món ngon Ninh Thuận gồm những món nào? Đến Ninh Thuận ăn gì để du khách không bao giờ quên hương vị nơi đây? Cùng tìm hiểu ngay trong bào viết này.
TOP 3 con giáp may mắn hái vàng hái bạc đúng dịp nghỉ lễ 30/4 – 1/5

TOP 3 con giáp may mắn hái vàng hái bạc đúng dịp nghỉ lễ 30/4 – 1/5

Những con giáp may mắn nhất đúng dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 xướng tên ai? Những con giáp này gặp vận may gì mà phất lên nhanh như thế? Cùng tham khảo ngay trong bào viết dưới đây

Đọc nhiều

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Hàng trăm lãnh đạo, giảng viên và sinh các trường đại học, học viện, cao đẳng khu vực miền Bắc và Bắc Trung Bộ đã được gợi mở và đóng góp ý tưởng, mong muốn ...
Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Chiều 24/4, sau 6 giờ tích cực triển khai các phương án dập lửa, cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân cùng các lực lượng chức năng đã kịp thời khống chế được đám ...
Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Ngày 24/4/2024, tại Thủ đô Ulaanbaatar, Đại sứ quán Việt Nam tại Mông Cổ và Phòng Thương mại và Công nghiệp Quốc gia Mông Cổ (MNCCI) đã phối hợp tổ chức cuộc gặp gỡ doanh ...
DAFO muốn kết nối các đối tác Mỹ cùng Đà Nẵng triển khai hợp tác trên nhiều lĩnh vực

DAFO muốn kết nối các đối tác Mỹ cùng Đà Nẵng triển khai hợp tác trên nhiều lĩnh vực

Chiều ngày 23/4, Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Đà Nẵng (DAFO), Phó Chủ tịch Hội hữu nghị Việt - Mỹ thành phố Đà Nẵng đã có buổi tiếp ...
Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Chuyến tuần tra liên hợp giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Cảnh sát biển Trung Quốc lần này trải dài trên phạm vi 13 điểm, từ Đông Bắc đảo Cồn Cỏ 48 hải lý đến Đông Nam đảo Trần 14 hải lý.
Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Ngày 25/4, tại Xã Cát Hạnh (Huyện Phù Cát, Tỉnh Bình Định), Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân đã tiếp nhận 15.000 cây dừa giống, 300Kg thuốc Patox 4GR do UBND tỉnh Bình Định hỗ trợ cho Chương trình “Xanh hoá Trường Sa”.
Cảnh sát biển Việt Nam và Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines hợp tác thực thi pháp luật trên biển

Cảnh sát biển Việt Nam và Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines hợp tác thực thi pháp luật trên biển

Ngày 24/4, tại Hà Nội diễn ra Hội nghị song phương lần thứ nhất giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines. Thiếu tướng Lê Quang Đạo, Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam và Đô đốc Ronnie Gil L Gavan, Tư lệnh Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines đồng chủ trì hội nghị.
Xin chờ trong giây lát...
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Phiên bản di động