Báo đảng Trung Quốc: Mỹ lợi dụng Triều Tiên - "kẻ địch có giá trị" để hù dọa thế giới
Mới đây, tài khoản Wechat Xikedao, do báo đảng Trung Quốc Nhân dân nhật báo quản lý, đã đăng bài xã luận đưa ra giải thích vì sao "Mỹ không giải quyết triệt để vấn đề Triều Tiên". Theo bài xã luận này, gần đây Mỹ liên tục đưa ra các động thái thất thường và khó lường về vấn đề Triều Tiên.
Ví dụ vào tháng trước, chính phủ Tổng thống Mỹ Donald Trump liệt kê Triều Tiên vào danh sách các nước tài trợ khủng bố, đồng thời cuộc đấu khẩu giữa hai nhà lãnh đạo Mỹ và Triều Tiên cũng ngày càng khốc liệt còn giới chính khách và quân sự Mỹ nhiều lần cho rằng, quân sự là một trong những lựa chọn để giải quyết vấn đề hạt nhân của Triều Tiên.
Ngay sau đó, Mỹ đã cử số lượng lớn chiến hạm và máy bay quân sự tới bán đảo Triều Tiên, tham gia cuộc tập trung quy mô lớn với các nước đồng minh tại khu vực Đông Bắc Á là Hàn Quốc và Nhật Bản với mục đích răn đe Bình Nhưỡng.
Xiakedao nhận định, khoảng thời gian đó tình hình bán đảo Triều Tiên nhiều khi dường như được đẩy đến cao trào, đứng sát bờ vực chiến tranh.
Tuy nhiên, vài ngày trước, tại cuộc họp ở Hội đồng Đại Tây Dương, Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson bất ngờ tuyên bố, Washington có thể đàm phán trực tiếp vô điều kiện với Bình Nhưỡng. Nhưng mấy tiếng sau khi dư luận thế giới đang đinh ninh Mỹ sẽ đưa ra bước nhượng bộ quan trọng với Triều Tiên thì Nhà Trắng lại bác bỏ phát biểu của ông Tillerson. Vậy vấn đề của Mỹ ở đây là gì?
|
Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson và Tổng thống Donald Trump vừa có tuyên bố "trống đánh xuôi, kèn thổi ngược" về Triều Tiên. Ảnh: Reuters
Đâu là lằn ranh đỏ của Mỹ?
Cuối tháng trước, Triều Tiên tuyên bố thử nghiệm thành công tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) Hwasong-15 với tầm bắn lên tới 13.000 km, có thể tấn công mọi điểm trên lãnh thổ Mỹ.
Tài khoản wechat Nhân dân nhật báo đánh giá, những lần thử nghiệm hạt nhân của Triều Tiên cho thấy, công nghệ thu nhỏ vũ khí hạt nhân của nước này đang phát triển nhanh chóng, trong một thời gian ngắn, có khả năng tấn công Mỹ bằng vũ khí hạt nhân trên thực tế.
Và trong bối cảnh đó, đa phần giới quan sát tin rằng Mỹ sẽ rất tức giận vì Triều Tiên đã vượt qua lằn ranh đỏ của nước này nhưng động thái của Washington chỉ là tăng lệnh trừng phạt. Vậy nguyên nhân xuất phát từ đâu?
Xiakedao lý giải, một mặt, đối với Mỹ, mức đe dọa của ICBM của Triều Tiên không lớn hơn có nhiều so tên lửa tầm trung và ngắn. Đồng thời, chi phí tốn kém sẽ ảnh hưởng đến quá trình sản xuất, thử nghiệm khiến Bình Nhưỡng rất khó để sản xuất nhiều.
Mặt khác, Mỹ đã xây dựng ba hệ thống phòng thủ tên lửa gồm hệ thống phòng thủ giai đoạn giữa trên mặt đất (GMD), hệ thống phòng thủ tên lửa đạn đạo Aegis trên biển/ hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối THAAD và hệ thống đánh chặn tên lửa tầm thấp giai đoạn cuối (PAC-3).
Hiện rất ít khả năng ICBM Triều Tiên có thể đánh lừa, xuyên qua ba hệ thống phòng thủ của Mỹ nên trên thực tế, nó không đe dọa quá lớn đến lãnh thổ Mỹ.
Ngoài ra, theo Xiakedao trong giai đoạn hiện nay, nếu Mỹ trực tiếp tấn công quân sự Triều Tiên thì chính Washington cũng sẽ chịu tổn thất nặng nề bởi vấn đề quân phí cũng là nỗi lo của chính phủ Mỹ hiện nay.
Điều này sẽ không chỉ làm trầm trọng hơn nữa mâu thuẫn xã hội trong nước, mà còn làm cho những nỗ lực để hồi sinh nền kinh tế công nghiệp Mỹ của Tổng thống Trump đổ bể, Xiakedao nhận định.
Tất nhiên, điều này không có nghĩa Mỹ sẽ lơ là kế hoạch phát triển vũ khí của Triều Tiên, bởi ngoài lo lắng Triều Tiên phổ biến vũ khí hạt nhân và phát triển công nghệ tên lửa, Mỹ còn lo lắng Nhật, Hàn bắt tay hòa hảo với Triều Tiên do tác động từ mối đe dọa của tên lửa tầm ngắn, trung của Triều Tiên.
Xiakedao cho rằng, điều này sẽ làm lung lay hệ thống đồng minh quân sự Đông Bắc Á của Mỹ và đây là điều Mỹ không bao giờ chấp nhận nhưng mặc dù vậy, Mỹ dường như không có biện pháp khắc phục nào khác ngoài hình thức trừng phạt.
Hiện nay, Mỹ như vừa tạo ra một khí thế chiến tranh, vừa thể hiện tính linh hoạt cao trong các chiến lược cụ thể, giúp Nhà Trắng tạm thời kiềm chế Triều Tiên, đồng thời là bước đệm cho các lệnh trừng phạt cứng rắn hơn trong tương lai.
|
Vũ khí hạt nhân có thể trở thành trụ cột quan trọng cho sự tồn tại của Triều Tiên. Ảnh: AP
"Kẻ địch có giá trị"
Theo Xiakedao, thực tế từ trước tới nay, chính sách của Mỹ về bán đảo Triều Tiên đều rất rõ ràng. Kể từ sau khi Chiến tranh Lạnh kết thúc, trong bản đồ của các nhà hoạch định chiến lược Mỹ, luôn có một ưu tiên lớn về cách ngăn chặn sự trỗi dậy của Bắc Kinh bởi mặc dù Mỹ có sức mạnh kinh tế và quân sự mạnh nhưng không dễ duy trì vị thế thống trị trên thế giới.
Trong trường hợp đó, thúc giục Nhật Bản và Hàn Quốc tăng cường đầu tư quốc phòng và đảm bảo rằng họ chịu ảnh hưởng từ các chiến lược quân sự của Mỹ là chiến lược quan trọng.
Tuy nhiên, cùng với việc càng đồng minh tăng cường sức mạnh thì khả năng xung đột lợi ích, mâu thuẫn chiến lược giữa các đồng minh cũng không thể tránh khỏi. Điều này đòi hỏi, Mỹ xây dựng Triều Tiên như một đối tượng "chỉ có thể là kẻ thù, không có khả năng để trở thành bạn bè" đối với Nhật, Hàn, Xiakedao nhận định.
Quan trọng hơn, trên góc độ quốc tế, bán đảo Triều Tiên hiện vẫn đang trong tình trạng chiến tranh, Triều Tiên - Hàn Quốc chưa ký hiệp định hòa bình, nên Bình Nhưỡng là "kẻ địch có giá trị" thích hợp nhất của Mỹ tại Đông Bắc Á, tài khoản này bình luận thêm.
Còn đối với Triều Tiên, tài khoản này cho rằng, nhờ có sự tồn tại của vũ khí hạt nhân, Bình Nhưỡng mới có thể leo thang căng thẳng trên bán đảo, khiến lợi ích chiến lược của hai nước láng giềng Trung-Nga chịu ảnh hưởng không nhỏ.
Ở thời điểm này, nếu Triều Tiên có thể đưa khu vực Đông Bắc Á vào trong bầu không khí của Chiến tranh Lạnh thì giá trị của nước này sẽ gia tăng trong chiến lược của Trung-Nga mà còn giúp bản thân cải thiện tình trạng khó khăn.
Theo đó, Xiakedao cho rằng, Triều Tiên sẽ không chỉ không từ bỏ vũ khí hạt nhân một cách dễ dàng mà trong tương lai nó sẽ như một công cụ chính trị thao túng mối quan hệ với các cường quốc, thậm chí có thể coi như một trụ cột quan trọng của sự tồn tại quốc gia.
Ngoại trưởng Tillerson tuyên bố Triều Tiên có thể đàm phán vô điều kiện với Mỹ
Thủy Thu
Tin bài liên quan
Các tin bài khác
Thời tiết hôm nay (01/6): Bắc Bộ nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt
Thời tiết hôm nay (28/5): Hà Nội ngày nắng nóng, chiều tối và đêm mưa rào
Thời tiết hôm nay (26/5): Hà Nội nắng nóng gay gắt, có nơi trên 40 độ C
Từ 1/7, phát tán tin giả trên mạng xã hội có thể bị phạt tới 50 triệu đồng
Đọc nhiều
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tuyển dụng 30 công chức làm việc tại Hà Nội
Tháng Nhân đạo 2026: trợ giúp gần 600 nghìn lượt người khó khăn, yếu thế
Hội Người Việt Nam tại Jeonnam – Gwangju (Hàn Quốc) kỉ niệm 15 năm thành lập
Giới trẻ kiều bào lan tỏa văn hóa Việt tại Paris qua lễ hội “Bonjour Vietnam”
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Việt Nam thúc đẩy hợp tác công nghiệp quốc phòng tại Eurosatory 2026
Hải quân Việt Nam - Campuchia tuần tra chung lần thứ 83
Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Lào lần thứ 3
Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Hungary tại Việt Nam
[Video] Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga
Video: Cơ hội giao lưu quốc tế cho học sinh Việt Nam tại trại hè Artek
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam
[Video] Doanh nghiệp Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam xác định danh tính người mất tích trong chiến tranh
[Video] Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình nhận Huân chương “Ngôi sao Công trạng” của Nhà nước Palestine
[Video] GNI khánh thành thư viện KB trị giá hơn 1,9 tỷ đồng tại Tuyên Quang
[Video] Quảng Trị thúc đẩy dinh dưỡng học đường: Đầu tư cho trẻ em từ bữa ăn mỗi ngày
[Video] Dấu ấn của Đại sứ Nicolai Prytz trong thúc đẩy hợp tác, giao lưu nhân dân Việt Nam - Đan Mạch
[Video] Người bạn Palestine gắn bó hơn 40 năm với Việt Nam nhận Kỷ niệm chương
[Video] Thánh đường Hồi giáo Al-noor - Không gian tôn giáo giữa lòng Hà Nội
[Video] Cử tri cả nước nô nức đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp




