Trang chủ Kinh tế Doanh nghiệp - Doanh nhân
14:44 | 12/04/2021 GMT+7

Báo Canada: VinFast đang lên kế hoạch gia nhập thị trường toàn cầu

aa
Trang báo HotCars của Canada đưa ra nhận định nếu VinFast ra mắt xe điện toàn cầu thành công như ở Việt Nam, thì việc gia nhập thị trường quốc tế không còn là giấc mơ xa vời.
VinFast lên kế hoạch xây dựng nhà máy sản xuất ô tô điện tại Mỹ VinFast lên kế hoạch xây dựng nhà máy sản xuất ô tô điện tại Mỹ
VinFast đoạt giải 'Hãng xe có cam kết an toàn' ASEAN NCAP VinFast đoạt giải 'Hãng xe có cam kết an toàn' ASEAN NCAP
Kế hoạch gia nhập thị trường toàn cầu của VinFast
Kế hoạch gia nhập thị trường toàn cầu của VinFast

Thị trường đầy cạnh tranh

VinFast thuộc Vingroup, tập đoàn tư nhân lớn nhất Việt Nam này đang có kế hoạch tiến vào Hoa Kỳ và thị trường toàn cầu. Họ bắt đầu bằng việc tiến hành mở nhà máy tại Hoa Kỳ vào cuối năm 2021.

Dù chưa được biết đến nhiều tại Hoa Kỳ nhưng VinFast đã thành lập công ty vào năm 2017 và chỉ trong vòng chưa đầy 4 năm, đã trở thành hãng có số lượng xe bán chạy nhất trong cả ba phân khúc sản xuất của họ tại Việt Nam. Họ đã tung ra thị trường Việt Nam 3 mẫu xe điện trong năm 2019 và dự kiến ​​sẽ tung ra 3 mẫu nữa khi gia nhập thị trường toàn cầu vào cuối năm nay.

Nếu công ty thành công trong việc ra mắt toàn cầu như ở Việt Nam, thì họ sẽ làm rất tốt. Tuy nhiên, họ sẽ phải cạnh tranh với một số tên tuổi lớn bên ngoài, bao gồm Tesla hiện đang thống trị ngành xe điện, cũng như Toyota (nhà sản xuất Prius).

Ngoài ra, với việc các nhà sản xuất hàng đầu khác đang nghiên cứu tạo ra các phiên bản chạy điện của các mẫu xe phổ biến nhất của họ (như Ford Mustang Mach-E), thị trường toàn cầu hứa hẹn sẽ cạnh tranh hơn nhiều đối với VinFast.

Kế hoạch toàn cầu của VinFast

Kế hoạch sắp tới của VinFast trong việc mở rộng ra thị trường toàn cầu bao gồm việc ra mắt ba xe điện thông minh mới. VF31 (nhỏ gọn), VF32 (nhỏ) và VF33 (cỡ trung) đều được lên kế hoạch để bắt đầu mua bán vào năm 2022. Cả ba mẫu đều có tùy chọn trang bị phần mềm để tự lái hoàn toàn. VF32 và VF33 sẽ được bán ở Hoa Kỳ và Canada và có thể đặt hàng trước ngay sau tháng 11.

Các mẫu xe VF33 sẽ được cung cấp với một hệ thống truyền lực động cơ kép với 402 mã lực và một pin tốt có thể chạy gần 500km. Ngoài ra, nó sẽ có sẵn các tính năng cao cấp như mái che bằng kính toàn cảnh, đèn pha LED và màn hình 15,4 inch đầy đủ thông tin giải trí. Với chiều dài hơn 5m, đây là chiếc xe lớn nhất trong số những chiếc xe được Vinfast chào bán ban đầu tại Hoa Kỳ.

Kế hoạch gia nhập thị trường toàn cầu của VinFast
VF33 là mẫu xe dự báo có khả năng bán chạy khi gia nhập thị trường Mỹ

VF32 có chiều dài 4,8m và là phiên bản nhỏ gọn hơn của VF33. Nó có các tính năng gần giống với phiên bản lớn hơn của n. Trang bị tiêu chuẩn trên VF32 là một động cơ đơn có công suất tối đa 201 mã lực. Pin nhỏ hơn một chút chỉ 90 kwh so với pin 106 kwh của V33.

Hiện tại, nhà máy chính của VinFast được đặt tại Hải Phòng, Việt Nam, tuy nhiên họ có các trung tâm nghiên cứu và phân phối ở nhiều địa điểm khác bao gồm Hoa Kỳ, Đức và Úc. Người sáng lập của họ, Phan Nhật Vượng, người giàu nhất Việt Nam và cũng là tỷ phú duy nhất của đất nước, đã cam kết đầu tư 2 tỷ USD để hỗ trợ VinFast trở thành một công ty toàn cầu hơn.

Trong nỗ lực tiếp thị của mình, VinFast gần đây đã tổ chức một cuộc thi với giải thưởng hơn 60.000 USD nhằm khuyến khích các nhà thiết kế tạo ra một tòa nhà trưng bày độc đáo. Với sự hỗ trợ tiền tệ mà họ đã nhận được và những thành công trước đó của họ, VinFast hứa hẹn sẽ là một công ty đáng xem trong tương lai gần khi họ hoàn thành kế hoạch mở một nhà máy mới tại Mỹ và lắp đặt 35 phòng trưng bày và trung tâm dịch vụ trong năm nay tại California, nơi họ đã nhận được giấy phép để thử nghiệm các tính năng tự lái của mình trên đường phố công cộng.

Ai là người đặt mua ô tô điện VinFast VF e34 nhiều nhất đến thời điểm này? Ai là người đặt mua ô tô điện VinFast VF e34 nhiều nhất đến thời điểm này?
Trong số hàng nghìn đơn đặt cọc mua mẫu xe điện VF e34 mà VinFast nhận được, có cá nhân ở Bình Dương đặt mua liền một lúc 14 chiếc với các màu khác nhau.
Có thêm 64 showroom xe máy điện VinFast kết hợp trung tâm trải nghiệm Vin3S Có thêm 64 showroom xe máy điện VinFast kết hợp trung tâm trải nghiệm Vin3S
Ngày 28/3/2021, VinFast khai trương đồng loạt 64 showroom kết hợp trung tâm trải nghiệm Vin3S tại 30 tỉnh thành trên khắp cả nước. Với sự đầu tư bài bản, dài hạn cùng định hướng ứng dụng công nghệ hiện đại, Vin3S hứa hẹn sẽ thu hút hàng triệu khách hàng tới trải nghiệm, mua sắm không chỉ các sản phẩm xe điện của VinFast mà còn các sản phẩm, dịch vụ đẳng cấp khác của tập đoàn Vingroup.
Chiếc ô tô điện đầu tiên của VinFast lập kỷ lục Chiếc ô tô điện đầu tiên của VinFast lập kỷ lục "vô tiền khoáng hậu"
Theo thông tin của VinFast, chỉ sau 12 giờ mở bán mẫu xe điện đầu tiên của hãng là VF e34 đã nhận được lượng đặt hàng "khủng" 3.692 đơn.
Nhật Huy (theo HotCars)
Nguồn:

Tin bài liên quan

Tính năng “trồng cây, giảm CO₂” trên ứng dụng VinFast gây sốt mạng xã hội

Tính năng “trồng cây, giảm CO₂” trên ứng dụng VinFast gây sốt mạng xã hội

Với tính năng “Cùng Việt Nam Xanh” giúp quy đổi quãng đường di chuyển bằng xe điện thành số cây trồng được, VinFast đã mang lại niềm vui cho nhiều chủ xe khi được chung tay giảm thiểu CO₂ cho môi trường.
Chuyển đổi xanh tại Việt Nam và nhân tố dẫn dắt mang tên VinFast

Chuyển đổi xanh tại Việt Nam và nhân tố dẫn dắt mang tên VinFast

Với nhiều hành động thiết thực, đặc biệt là chính sách tài chính ưu đãi giúp mọi tầng lớp người dân dễ dàng tiếp cận phương tiện xanh, VinFast được đánh giá là nhân tố dẫn dắt trong hành trình chuyển đổi xanh tại Việt Nam.
Dàn xe điện VinFast gây ấn tượng tại Triển lãm Ô tô Quốc tế Bangkok 2024

Dàn xe điện VinFast gây ấn tượng tại Triển lãm Ô tô Quốc tế Bangkok 2024

Dàn xe điện hoành tráng của VinFast đã trở thành tâm điểm tại Triển lãm Ô tô Quốc tế Bangkok 2024 ngay từ những ngày đầu tiên trưng bày.

Các tin bài khác

Long An tăng cường hợp tác với doanh nghiệp Hàn Quốc trong nhiều lĩnh vực

Long An tăng cường hợp tác với doanh nghiệp Hàn Quốc trong nhiều lĩnh vực

Tỉnh Long An mong muốn kết nối các khu công nghiệp của địa phương với các nhà đầu tư Hàn Quốc trong nhiều lĩnh vực đặc biệt là công nghệ cao, đổi mới sáng tạo, năng lượng tái tạo, logistics.
Tỉnh Long An tổ chức nhiều hoạt động xúc tiến đầu tư tại Hàn Quốc

Tỉnh Long An tổ chức nhiều hoạt động xúc tiến đầu tư tại Hàn Quốc

Từ ngày 22 - 26/4, Chủ tịch UBND tỉnh Long An Nguyễn Văn Út làm Trưởng Đoàn công tác của tỉnh Long An thăm, làm việc, xúc tiến đầu tư tại Hàn Quốc. Đây là hoạt động trong chương trình xúc tiến đầu tư năm 2024 của Long An.
Hội thảo xúc tiến thương mại Việt Nam - Hàn Quốc thu hút gần 200 doanh nghiệp tham gia

Hội thảo xúc tiến thương mại Việt Nam - Hàn Quốc thu hút gần 200 doanh nghiệp tham gia

Ngày 19/4, Liên minh Hợp tác xã (HTX) tỉnh Thái Nguyên phối hợp với Hiệp hội Kinh tế - Văn hóa Hàn Quốc - Việt Nam (KOVECA) và Công ty TNHH Việt Hàn Showroom tổ chức Hội thảo "Trao đổi kinh tế xúc tiến thương mại Việt Nam và Hàn Quốc".
Đâu là động lực cho mảng xuất khẩu của Vinamilk 2024 đang trên đà đi lên?

Đâu là động lực cho mảng xuất khẩu của Vinamilk 2024 đang trên đà đi lên?

Mảng xuất khẩu của Vinamilk năm 2023 tăng về cả doanh thu và số thị trường, kết quả quí I/2024 dự báo tích cực. Bên cạnh sự đóng góp lớn từ các thị trường chủ lực truyền thống, nhiều thị trường mới đã được khai phá.

Đọc nhiều

7 nước châu Á đón Tết cổ truyền tại Hà Nội

7 nước châu Á đón Tết cổ truyền tại Hà Nội

Tắm tượng phật, té nước cầu may, buộc chỉ cổ tay… là những nghi lễ truyền thống được thực hiện tại chương trình Giao lưu hữu nghị chúc mừng Tết cổ truyền một số nước ...
Quảng Ngãi: sở, ban, ngành chung tay bảo vệ, bảo đảm quyền con người

Quảng Ngãi: sở, ban, ngành chung tay bảo vệ, bảo đảm quyền con người

Sáng ngày 26/4/2024, Văn phòng Thường trực về nhân quyền Chính phủ phối hợp với Ban chỉ đạo Nhân quyền tỉnh Quảng Ngãi tổ chức Hội nghị tập huấn công tác nhân quyền cấp cơ ...
Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức họp mặt kỷ niệm 63 năm Chiến thắng Giron

Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức họp mặt kỷ niệm 63 năm Chiến thắng Giron

Ngày 25/4, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Thành phố Hồ Chí Minh (HUFO), Hội hữu nghị Việt Nam - Cuba Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức họp mặt kỷ niệm 63 năm ...
Hơn 200 hình ảnh, tư liệu, hiện vật về đời sống người dân Đồng bằng sông Cửu Long

Hơn 200 hình ảnh, tư liệu, hiện vật về đời sống người dân Đồng bằng sông Cửu Long

Trưng bày chuyên đề lần này giới thiệu đến khách quan hơn 200 hình ảnh, tư liệu, hiện vật qua bộ sưu tập: cân, đong, đo, đếm được làm bằng nhiều chất liệu khác nhau ...
Bạn bè quốc tế tham gia cuộc thi cứu hộ biển tại Đà Nẵng

Bạn bè quốc tế tham gia cuộc thi cứu hộ biển tại Đà Nẵng

Ngày 27/4, tại Đà Nẵng diễn ra Hội thi cứu hộ biển quốc tế Đà Nẵng 2024. Sự kiện thu hút 48 vận động viên đến từ 12 đội thi, trong đó có 5 đội thi quốc tế đến từ Úc, Myanmar, Phillipines, Malaysia tham gia.
Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao chiều ngày 25/4, Người phát ngôn Phạm Thu Hằng nhấn mạnh, Việt Nam yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với các vùng biển của Việt Nam.
Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Chuyến tuần tra liên hợp giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Cảnh sát biển Trung Quốc lần này trải dài trên phạm vi 13 điểm, từ Đông Bắc đảo Cồn Cỏ 48 hải lý đến Đông Nam đảo Trần 14 hải lý.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - 'cà phê trứng'
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - cà phê trứng
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Phiên bản di động