Trang chủ Nhân quyền - Góc nhìn thời đại Tình đời nghĩa đạo
08:08 | 15/09/2022 GMT+7

Ban Từ thiện Xã hội Phật giáo Việt Nam hoạt động từ thiện hơn 12.000 tỷ đồng

aa
Giai đoạn 2017-2022, Ban Từ thiện Xã hội Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, các Phân ban Trung ương và Ban Từ thiện Xã hội các tỉnh, thành phố trong cả nước đã thực hiện các hoạt động từ thiện xã hội với tổng giá trị hơn 12 nghìn tỷ đồng.
Chủ tịch Hội Phật tử Việt Nam tại Hàn Quốc thăm Ban Tôn giáo Chính phủ Chủ tịch Hội Phật tử Việt Nam tại Hàn Quốc thăm Ban Tôn giáo Chính phủ
Nhân dịp chuẩn bị kỷ niệm 30 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Hàn Quốc, Sư cô Thích Nữ Giới Tánh - Uỷ viên Ban Phật giáo Quốc tế Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Chủ tịch Hội Phật tử Việt Nam kiêm Giám đốc Trung tâm Văn hóa Phật giáo Việt Nam tại Hàn Quốc, đã tới thăm Ban Tôn giáo Chính phủ.
Thừa Thiên Huế bàn giao Hệ thống cấp nước sinh hoạt 2,1 tỷ đồng cho tỉnh Sê Kông (Lào) Thừa Thiên Huế bàn giao Hệ thống cấp nước sinh hoạt 2,1 tỷ đồng cho tỉnh Sê Kông (Lào)
Ngày 8/9, tại Bản Ka Lô (huyện Kà Lừm, tỉnh Sê Kông, Lào), UBND tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức bàn giao công trình Hệ thống cấp nước sinh hoạt cho Đại đội Bảo vệ Biên giới 531 thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Sê Kông (Lào) do tỉnh Thừa Thiên Huế hỗ trợ cho Uỷ ban chính quyền tỉnh Sê Kông với giá trị 2,1 tỷ đồng.

Đó là kết quả được công bố tại Hội nghị tổng kết công tác Phật sự nhiệm kỳ VIII (2017-2022), đề ra phương hướng công tác Phật sự nhiệm kỳ IX (2022-2027) do Ban Từ thiện-Xã hội Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam tổ chức chiều 14/9, tại Văn phòng 2 Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam- Thiền viện Quảng Đức, TP Hồ Chí Minh.

Chú thích ảnh
Hòa thượng Thích Thiện Pháp, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam (phải) trao Bằng Tuyên dương Công đức cho Hòa thượng Thích Quảng Tùng, Trưởng Ban Từ thiện-Xã hội Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

Theo Hòa thượng Thích Quảng Tùng, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng Ban Từ thiện Xã hội Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, trong nhiệm kỳ VIII (2017-2022), Ban Từ thiện Xã hội Trung ương luôn hoạt động trên cơ sở phụng hành giới luật Phật chế, hoằng dương giáo pháp trên tinh thần từ bi, trí tuệ “vì lợi ích của số đông, vì lòng thương tưởng cho đời”. Ban Từ thiện Xã hội Trung ương đã thiết lập một chương trình hoạt động từ thiện hiệu quả, mang những giá trị yêu thương đến những người bất hạnh; tập trung chủ yếu vào cách thực hiện và biện pháp vận động; kêu gọi kết nối những tấm lòng từ tâm của đồng bào trong nước cũng như ngoài nước, để cùng chung lo công tác từ thiện ngày càng chặt chẽ, có kế hoạch và xuyên suốt.

Nhiệm kỳ qua, Ban Từ thiện Xã hội Trung ương đã góp phần chung tay cùng với nhà nước, chính quyền địa phương trong lĩnh vực phòng, chống dịch COVID-19 qua các chương trình phát quà từ thiện, những chuyến xe cứu tế thực phẩm, đưa hài cốt, chở bình oxy miễn phí... cho bà con trong khu dịch bệnh. Bên cạnh đó, Ban Từ thiện Xã hội Trung ương cũng đã tổ chức các hoạt động kêu gọi, vận động, ủng hộ những đồng bào gặp khó khăn do thiên tai, các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, người già neo đơn, trẻ em mồ côi… đồng thời chung tay cùng chính quyền địa phương thực hiện công tác an sinh xã hội, xây dựng cơ sở vật chất hạ tầng nâng cao chất lượng đời sống nhân dân.

Theo con số ghi nhận chưa đầy đủ của Ban Từ thiện Xã hội Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, hiện đang có 46 Trung tâm nuôi dạy trẻ mồ côi tại 16 tỉnh, thành phố, chăm sóc 1.329 trẻ; 15 Trung tâm nuôi dưỡng người già neo đơn tại 9 điạ phương, chăm sóc hơn 500 cụ già neo đơn; có 12 lớp học tình thương với hơn 5.000 học sinh. Hiện đang có 33 Phòng khám Đông y tại 14 tỉnh, thành phố với 206 lương y, mỗi tháng khám-chữa bệnh cho hơn 60.000 người. Ngoài ra, Ban Từ thiện Xã hội Trung ương cũng đã triển khai được 2 Trung tâm dạy nghề, các cơ sở hoạt động từ thiện khác như bếp ăn từ thiện, cơ sở phục hồi chức năng, cơ sở nuôi dưỡng trẻ em bị nhiễm chất độc da cam…

Phát biểu tại Hội nghị, thay mặt Ban Tôn giáo Chính phủ, ông Trà Quang Thanh, Vụ trưởng Vụ Công tác Tôn giáo Phía Nam ghi nhận, biểu dương những thành tựu Phật sự tích cực mà Ban Từ thiện Xã hội Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, các Phân ban Trung ương, Ban Từ thiện Xã hội các địa phương đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đặc biệt là trong việc chung tay cùng Nhà nước và chính quyền địa phương trong công tác an sinh xã hội, chăm lo, hỗ trợ các cá nhân, gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Chú thích ảnh
Hòa thượng Thích Thiện Pháp, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam (giữa) trao Bằng Tuyên dương Công đức cho Ban Từ thiện-Xã hội Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, các Phân ban Trung ương và một số Ban Từ thiện Xã hội cấp tỉnh, thành phố có thành tích xuất sắc trong công tác Phật sự giai đoạn 2017-2022.

Ông Trà Quang Thanh bày tỏ tin tưởng Ban Từ thiện Xã hội Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam sẽ tiếp tục phát huy cao độ những kết quả tích cực đã đạt được trong thời gian qua, tiếp tục hoàn thành tốt các nhiệm vụ Phật sự, nhất là trong vận động và tập trung nguồn lực tích cực tham gia vào các hoạt động an sinh xã hội của Giáo hội và Nhà nước; góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc và củng cố, phát triển bền vững Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

Tại Hội nghị, Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã trao tặng Bằng Tuyên dương Công đức cho các tập thể, cá nhân thuộc Ban Từ thiện Xã hội Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã có thành tích xuất sắc trong nhiệm kỳ 2017 - 2022, góp phần cho sự phát triển bền vững của Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

Sáng cùng ngày, cũng tại Thiền viện Quảng Đức, Ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã tổ chức Hội nghị tổng kết Phật sự nhiệm kỳ VIII (2017-2022); triển khai phương hướng hoạt động Phật sự nhiệm kỳ 2022-2027.

Việt Nam đóng góp hiệu quả cho hoạt động của Hội đồng Nhân quyền Việt Nam đóng góp hiệu quả cho hoạt động của Hội đồng Nhân quyền
Cao ủy Nhân quyền Liên hợp quốc đánh giá cao các thành tựu kinh tế, xã hội, tạo nền tảng cho việc nâng cao đời sống, bảo đảm các quyền cho người dân Việt Nam trong thời gian qua.
Nghệ An hỗ trợ hơn 2,1 tỷ đồng phát triển du lịch cộng đồng cho 04 huyện, 04 bản và 12 hộ gia đình Nghệ An hỗ trợ hơn 2,1 tỷ đồng phát triển du lịch cộng đồng cho 04 huyện, 04 bản và 12 hộ gia đình
UBND tỉnh Nghệ An vừa ban hành Quyết định số 1989/QĐ.UBND về việc phê duyệt Danh sách các đối tượng được hỗ trợ phát triển du lịch cộng đồng cho 04 huyện, 04 bản và 12 hộ gia đình trên địa bàn tỉnh Nghệ An năm 2022 với tổng số tiền hỗ trợ hơn 2,1 tỷ đồng.
Theo Xuân Khu/ TTXVN
Nguồn:

Tin bài liên quan

Việt Nam đạt nhiều thành tựu trong bảo vệ, thúc đẩy quyền con người

Việt Nam đạt nhiều thành tựu trong bảo vệ, thúc đẩy quyền con người

Chiều 15/4, tại Hà Nội, Bộ Ngoại giao tổ chức họp báo quốc tế công bố Báo cáo quốc gia của Việt Nam theo cơ chế rà soát định kỳ phổ quát (UPR) chu kỳ IV của Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc.
Paraguay muốn mở rộng hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư với Việt Nam

Paraguay muốn mở rộng hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư với Việt Nam

Phía Paraguay đánh giá quy mô trao đổi thương mại với Việt Nam hiện còn rất nhỏ so với tiềm năng to lớn của hai nước. Bạn mong muốn mở rộng hơn nữa hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư với Việt Nam nói riêng cũng như toàn khối ASEAN nói chung.
Chuyên gia Cuba: Chuyến thăm của Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang thể hiện sự quan tâm cao độ của Việt Nam với Cuba

Chuyên gia Cuba: Chuyến thăm của Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang thể hiện sự quan tâm cao độ của Việt Nam với Cuba

Nhận lời mời của Chính phủ Cộng hòa Cuba, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang bắt đầu thăm hữu nghị chính thức đảo quốc Caribe từ ngày 14-19/4.

Các tin bài khác

Việt Nam đạt nhiều thành tựu trong bảo vệ, thúc đẩy quyền con người

Việt Nam đạt nhiều thành tựu trong bảo vệ, thúc đẩy quyền con người

Chiều 15/4, tại Hà Nội, Bộ Ngoại giao tổ chức họp báo quốc tế công bố Báo cáo quốc gia của Việt Nam theo cơ chế rà soát định kỳ phổ quát (UPR) chu kỳ IV của Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc.
HPA dành hơn 3 tỷ đồng phòng chống sốt rét cho người dân ở 3 xã miền núi của Quảng Trị

HPA dành hơn 3 tỷ đồng phòng chống sốt rét cho người dân ở 3 xã miền núi của Quảng Trị

UBND tỉnh Quảng Trị vừa có Quyết định số 848/QĐ-UBND ngày 12/4/2024 phê duyệt văn kiện dự án “Phòng chống sốt rét cho dân di biến động giai đoạn 2024 - 2026” dành cho các xã: Xy, A Dơi, Thuận thuộc huyện Hướng Hóa do Tổ chức Health Poverty Action (HPA) tài trợ với số tiền hơn 3 tỷ đồng.
Giúp người khuyết tật Quảng Ngãi giảm bớt khó khăn trong việc đi lại

Giúp người khuyết tật Quảng Ngãi giảm bớt khó khăn trong việc đi lại

Với sự hỗ trợ của tổ chức Friends of Project RENEW, Hội Chữ Thập đỏ Quảng Ngãi và RENEW đang cung cấp hỗ trợ cần thiết cho các gia đình nạn nhân bom mìn và người khuyết tật khác để cải thiện điều kiện sống của họ.
Thừa Thiên Huế: Khám sàng lọc cho 300 người bị ảnh hưởng chất độc da cam

Thừa Thiên Huế: Khám sàng lọc cho 300 người bị ảnh hưởng chất độc da cam

Đợt khám tổng quát, sàng lọc bệnh lý miễn phí đầu tiên cho người bị ảnh hưởng chất độc da cam ở các xã, thị trấn A Lưới đã được tiến hành.

Đọc nhiều

Loạt lãnh đạo PGBank từ nhiệm trước thềm ĐHĐCĐ

Loạt lãnh đạo PGBank từ nhiệm trước thềm ĐHĐCĐ

Loạt nhân sự cấp cao của PGBank vừa nộp đơn xin từ nhiệm trước thềm ĐHĐCĐ thường niên 2024 được tổ chức vào ngày 20/4 tới đây tại Ninh Bình.
Hungary trao Huân chương Chữ thập Vàng cho dịch giả Vũ Ngọc Cân

Hungary trao Huân chương Chữ thập Vàng cho dịch giả Vũ Ngọc Cân

Ngày 17/4, tại Hà Nội đã diễn ra lễ trao Huân chương Chữ thập Vàng của Nhà nước Hungary cho PGS. TS Vũ Ngọc Cân, người dịch thành công nhiều tác phẩm văn học nổi ...
“Từ Hà Nội đến Mát-xcơ-va” năm 2024: không gian giao lưu văn hóa đặc sắc Việt – Nga

“Từ Hà Nội đến Mát-xcơ-va” năm 2024: không gian giao lưu văn hóa đặc sắc Việt – Nga

Chương trình đã đem đến không gian giao lưu văn hóa Việt – Nga đặc sắc dành cho những người đang theo học tiếng Nga và yêu tiếng Nga, văn hóa Nga tại Hà Nội.
Bạn bè Belarus tìm hiểu lịch sử, truyền thống và văn hóa Việt Nam

Bạn bè Belarus tìm hiểu lịch sử, truyền thống và văn hóa Việt Nam

Ngày 15/4, Đại sứ quán Việt Nam tại Belarus phối hợp với Hội hữu nghị và giao lưu văn hóa quốc tế của Belarus và Hội Hữu nghị Belarus - Việt Nam tổ chức Ngày ...
Tuyên truyền biển, đảo năm tới người dân thị xã Ninh Hoà, Khánh Hoà

Tuyên truyền biển, đảo năm tới người dân thị xã Ninh Hoà, Khánh Hoà

Sáng 16/4, Lữ đoàn 146, Vùng 4 Hải quân phối hợp với Thị ủy Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị tuyên truyền biển, đảo cho hơn 500 đồng chí là cán bộ chủ chốt Thị ủy, các đồng chí nguyên lãnh đạo thị xã qua các thời kỳ và cán bộ các xã, phường.
Nhiều tỉnh trong cả nước tích cực tuyên truyền về biển, đảo

Nhiều tỉnh trong cả nước tích cực tuyên truyền về biển, đảo

Các tỉnh Bình Định, Kiên Giang, Điện Biên những ngày qua đã và đang tích cực làm tốt công tác tuyên truyền về biển, đảo cho học sinh, cán bộ, nhân dân.
Hơn 2000 vận động viên tham gia giải chạy vì an toàn giao thông - Điện Biên Phủ 2024

Hơn 2000 vận động viên tham gia giải chạy vì an toàn giao thông - Điện Biên Phủ 2024

Giải THACO Marathon vì An toàn giao thông - Điện Biên Phủ 2024 quy tụ gần 2.300 vận động viên chuyên nghiệp, phong trào trong nước và quốc tế tham gia.
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
vung 3 hai quan thuc hien cuu nan tau ca tai quang ngai
Xin chờ trong giây lát...
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Đối ngoại nhân dân: Sức mạnh mềm trong quan hệ quốc tế
Clip học sinh Vương quốc Anh học chúc Tết Việt
Màn đẩy gậy kịch tích của Khách Tây với chàng trai H'Mông
Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Hầu hết các khu vực trên cả nước đón ngày nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch - 18/4 dương lịch) trong thời tiết nắng nóng, nhiều nơi xuất hiện nắng nóng gay gắt. Thời điểm chiều tối và đêm khả năng mưa rào và dông vài nơi
Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo tuyển sinh đi học tại Kazakhstan diện Hiệp định năm 2024. Theo đó, Chính phủ Kazakhstan cấp 3 học bổng cho công dân Việt Nam đi đào tạo tại quốc gia này theo trình độ đại học.
Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Chương trình học bổng của chính phủ Ấn Độ; cơ hội việc làm; những lưu ý khi du học Ấn Độ... là những thông tin được cung cấp tại tọa đàm “Tăng cường giao lưu nhân dân-kết nối giáo dục, đào tạo Việt Nam-Ấn Độ” diễn ra vào ngày 10/4 tại Hà Nội.
Sử dụng thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế

Sử dụng thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế

Việc thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế sẽ giúp người dân tiết kiệm được nhiều thời gian, chi phí, giảm nhiều khâu thủ tục.
OS phẫu thuật nhân đạo cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch tại Hà Nội tháng 3

OS phẫu thuật nhân đạo cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch tại Hà Nội tháng 3

Với mong muốn đem lại nhiều nụ cười mới cho trẻ em trên toàn quốc, từ ngày 11-15/3/2024, tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cuba, số 37 Hai Bà Trưng, Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Hà Nội, tổ chức Operation Smile Việt Nam (OS) sẽ tổ chức chương trình Phẫu thuật nhân đạo dành cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch.
Người nước ngoài đăng ký tài khoản định danh điện tử thế nào?

Người nước ngoài đăng ký tài khoản định danh điện tử thế nào?

Tại dự thảo Nghị định quy định về định danh và xác thực điện tử, Bộ Công an đã đề xuất quy định về trình tự, thủ tục đăng ký tài khoản định danh điện tử đối với người nước ngoài.
Xuân Giáp Thìn - 2024

Xuân Giáp Thìn - 2024

Việt Nam  - Nhật Bản

Việt Nam - Nhật Bản

Việt Nam - Thái Lan

Việt Nam - Thái Lan

báo tết 2023

báo tết 2023

Việt Lào online

Việt Lào online

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

Tình hữu nghị vĩ đại

Tình hữu nghị vĩ đại

Tân mão 2011

Tân mão 2011

Sức sống mới cho ĐNND

Sức sống mới cho ĐNND

xuân 2013

xuân 2013

Phiên bản di động