Trang chủ Bạn đọc - Cần biết
10:00 | 07/12/2019 GMT+7

Bán kết SEA Games 30: Vé chung kết trong tay, chỉ cần U22 Việt Nam là chính mình

aa
Với một đội bóng vào được bán kết SEA Games là một kì tích như U22 Campuchia, thầy trò HLV Park Hang-seo chỉ cần giữ vững được sự kỉ luật và tập trung là đủ để nhẹ nhàng có tấm vé vào chơi trận chung kết.

ban ket sea games 30 ve chung ket trong tay chi can u22 viet nam la chinh minh Huấn luyện viên đẹp trai của U22 Campuchia là ai?

Với việc lần đầu tiên đưa U22 Campuchia vào chung kết bóng đá nam SEA Games, huấn luyện viên (HLV) Felix Dalmas lập tức thu hút ...

ban ket sea games 30 ve chung ket trong tay chi can u22 viet nam la chinh minh Nhận định U22 Myanmar vs U22 Indonesia, (bán kết SEA Games 30): Duyên nợ trùng phùng

Lối chơi trái ngược sẽ khiến cặp đấu nhiều duyên nợ giữa U22 Myanmar vs U22 Indonesia (15h ngày 7/12) trở nên vô cùng kịch ...

ban ket sea games 30 ve chung ket trong tay chi can u22 viet nam la chinh minh Nhận định U22 Việt Nam vs U22 Campuchia: Cẩn tắc vô ưu

Dù U22 Campuchia không phải là đội bóng quá mạnh, song nếu muốn giành tấm vé vào chung kết SEA Games 30, U22 Việt Nam ...

Giải mã Campuchia

Đối thủ sắp tới tại vòng 4 đội mạnh nhất môn bóng đá nam SEA Games 30 của U22 Việt Nam sẽ là U22 Campuchia. Trước khi bước vào kì SEA Games 30, không nhiều người đánh giá cao khả năng đi tiếp của đoàn quân Felix Dalmas. 9 kì SEA Games gần nhất, họ đều bị loại từ vòng bảng. Thành tích tốt nhất mà họ sở hữu ở cả 9 lần tham dự trước đó là 2 chiến thắng cùng 2 trận hòa.

Tuy nhiên, vào năm nay, trên đất Philippines, U22 Campuchia đã giành được 7 điểm, trong đó đặc biệt phải kể đến chiến thắng lịch sử 3-1 trước Malaysia, qua đó làm nên lịch sử khi có lần đầu tiên vượt qua vòng bảng tại môn bóng đá nam tại một kì đại hội thể thao Đông Nam Á.

ban ket sea games 30 ve chung ket trong tay chi can u22 viet nam la chinh minh
U22 Campuchia đang có kì SEA Games đáng nhớ nhất trong lịch sử. (Ảnh: Vietnamnet).

Không thể xem thường bất cứ đội bóng nào khi đã bước vào vòng 4 đội mạnh nhất. Hơn thế nữa, U22 Campuchia lại đang sở hữu trong tay rất nhiều “vũ khí” trước trận bán kết. Đầu tiên, họ thi đấu ít hơn chúng ta 1 trận và được nghỉ nhiều hơn 2 ngày. Điều này giúp “những chiến binh Angkor” có nhiều thời gian để chuẩn bị cho trận knock-out hơn thầy trò HLV Park Hang-seo. Ở một giải đấu vắt sức như SEA Games, có nhiều thời gian hơn cho các cầu thủ hồi phục là lợi thế không hề nhỏ.

Bên cạnh đó, không thể không kể đến yếu tố quan trọng làm nên thành công hiện tại của thầy trò Felix Dalmas, đó là họ quá quen với mặt cỏ nhân tạo. Ngay cả sân vận động quốc gia Olympic của Campuchia cũng là loại sân cao su này. Trong khi U22 Việt Nam gặp khá nhiều vấn đề với lớp cao su dưới sân, U22 Campuchia lại chơi tự tin và đầy thân thuộc.

Thêm nữa, U22 Campuchia còn có tâm lí vô cùng thoải mái khi bước vào trận bán kết. Những đôi chân của họ không bị bó buộc vào nhiệm vụ phải thắng thường sẽ phát huy được nhiều sự đột biến trong lối chơi.

U22 Việt Nam: Chỉ cần là chính mình

“Bài toán” mang tên Campuchia được ông Park đánh giá rất cao. Họ là bất ngờ lớn nhất tại SEA Games lần này và sẽ đã với tinh thần “không có gì để mất”. Những đội chơi bóng với tinh thần này sẽ luôn là những người lì lợm và tạo ra sự khó chịu nhất định cho những đối thủ được đánh giá cao hơn.

Tuy nhiên, dù có nhiều thuận lợi hơn Việt Nam trước giờ bóng lăn, song nếu nhìn từ góc độ chuyên môn, U22 Campuchia không phải là đối thủ thực sự mạnh.

Xét về mặt lực lượng, U22 Campuchia không phải là đội bóng có chiều sâu. Khá nhiều cầu thủ hiện nay trong đội hình “những chiến binh Angkor” được đôn từ đội trẻ. Cầu thủ xuất sắc nhất mà họ từng sản sinh ra là Chan Vathanakha không thi đấu ở kì SEA Games 30 bởi cả HLV Dalmas lẫn Keisuke Honda đã thẳng tay loại ngôi sao này vì thói “làm mình làm mẩy”.

Những chân sút đáng chú ý nhất của họ Sieng Chanthea, năm nay vừa tròn 17 tuổi, bên cạnh đó là Bunheing và Keo Sokpheng. Điểm nhấn đáng chú ý nhất của Chanthea đó là… kỉ lục Guiness thế giới, khi anh đang là cầu thủ trẻ nhất ghi bàn tại vòng loại World Cup khi mới 16 tuổi. Còn hai người còn lại là những cầu thủ quá tuổi được gọi bổ sung, hiện đang thi đấu tại giải quốc nội C-League của Campuchia.

ban ket sea games 30 ve chung ket trong tay chi can u22 viet nam la chinh minh
U22 Campuchia không phải là đối thủ đủ sức cản đường vào chung kết của U22 Việt Nam (Ảnh: Dân trí).

Về mặt lối chơi, đội bóng láng giềng của chúng ta lại có lựa chọn khá đặc biệt. Tuy luôn ra quân với vị thế cửa dưới, song “những chiến binh Angkor” lại thường chơi với sơ đồ 4-2-3-1 cùng lối đá phối hợp phạm vi hẹp, và khá yêu thích tấn công. Điều này khiến cho U22 Campuchia thường để hổng khoảng trống ở hàng hậu vệ, và đây là điểm mà U22 Việt Nam cần phải khai thác triệt để.

Về mặt đẳng cấp, U22 Campuchia sẽ không được đặt lên chung bàn cân với U22 Việt Nam. Đức Chinh, Tiến Dũng, Văn Hậu, Tấn Tài cùng nhiều cầu thủ khác từng hít thở bầu không khí đấu trường thế giới khi đại diện cho Việt Nam dự sân chơi World Cup U20, việc mà Campuchia đương nhiên chưa từng làm được. Và nó đủ để cho thấy, những cầu thủ trẻ của chúng ta được cọ xát ở môi trường chuyên nghiệp nhiều hơn so với những chân sút chưa chinh chiến nhiều của U22 Campuchia.

Như vậy, về tổng thể, U22 Việt Nam được đánh giá cao hơn rất nhiều. Điều duy nhất khiến các CĐV cũng như BHL của đội quan tâm vào lúc này, là các cầu thủ có thể đá với đúng sức của mình hay không.

Trong buổi họp báo trước trận gặp Campuchia, HLV Park Hang-seo tỏ ra lo lắng về sức khỏe của các cầu thủ: “Chúng tôi cần xem các cầu thủ đã hồi phục được bao nhiêu phần trăm, sau đó là xem xét chấn thương và khả năng thi đấu của một số người. Tôi nghĩ ai cũng biết rằng thể lực của các cầu thủ đã sa sút nhiều rồi, có khi chúng tôi phải đá bằng tinh thần thôi”.

Thi đấu 2 ngày 1 trận như tại SEA Games làm các cầu thủ luôn bị rơi vào trạng thái suy kiệt thể lực. Và khi những đôi chân bị mỏi mệt, những sai số có thể sẽ xuất hiện.

ban ket sea games 30 ve chung ket trong tay chi can u22 viet nam la chinh minh
Vé tới chung kết trong tầm tay, chỉ cần U22 Việt Nam là chính mình (Ảnh: VGP).

Bóng đá là cuộc chơi của những sai lầm, đội mắc ít sai lầm hơn sẽ trừng phạt đội mắc nhiều sai lầm hơn. Ba trận đấu gần nhất, U22 Việt Nam đều mắc sai lầm, dù lớn dù nhỏ, từ lỗi cá nhân đến sai lầm của tập thể. Nhưng đáng mừng là chúng ta luôn phát hiện ra những thiếu sót ấy đúng thời điểm, khắc phục nó bằng cả thể lực và ý chí kiên cường.

"Hoàng đế bóng đá" Franz Anton Beckenbauer từng nói, "Kẻ mạnh chưa chắc đã là kẻ chiến thắng, mà kẻ chiến thắng mới chính là kẻ mạnh". U22 Việt Nam vượt trội so với U22 Campuchia về chuyên môn, song muốn là đội nở nụ cười chung cuộc, chúng ta vẫn cần phải thi đấu tỉnh táo, gạt bỏ mọi sự chủ quan, và tránh lặp lại những sai lầm như 3 trận đã qua.

Đối đầu với Campuchia, có thể U22 Việt Nam sẽ không phải đá bằng tinh thần như lời ông Park nói. Chỉ cần thi đấu bằng sự kỉ luật và sự tập trung, giữ cái đầu lạnh lùng trong suốt 90 phút, đẳng cấp của binh đoàn áo đỏ sẽ lên tiếng. Và dù có bất cứ điều bất lợi nào, nếu có, xảy ra ở trận đấu sắp tới, NHM đều tin rằng đội bóng của HLV Park Hang-seo sẽ biết cách đưa trận đấu về kết quả mà chúng ta muốn, nếu chúng ta là chính mình.

Thịnh Nam
Nguồn:

Tin bài liên quan

U23 Việt Nam bảo vệ thành công Huy chương Vàng bóng đá nam tại SEA Games 31

U23 Việt Nam bảo vệ thành công Huy chương Vàng bóng đá nam tại SEA Games 31

Với bàn thắng duy nhất từ pha đánh đầu đẹp mắt của tiền đạo Nhâm Mạnh Dũng, U23 Việt Nam thắng sát nút U23 Thái Lan, qua đó đem về tấm Huy chương Vàng bóng đá nam SEA Games thứ hai liên tiếp cho thầy trò Park Hang-seo.
HLV Park Hang-seo: Tôi chấp nhận án phạt nhưng không xúc phạm trọng tài

HLV Park Hang-seo: Tôi chấp nhận án phạt nhưng không xúc phạm trọng tài

HLV Park Hang-seo cho biết ông chấp nhận án phạt liên quan tới thẻ đỏ phải nhận trong trận chung kết SEA Games 30. Tuy nhiên, nhà cầm quân người Hàn Quốc khẳng định ông không hề xúc phạm trọng tài trong tình huống tranh cãi này.
Video: Thầy Park "kìm hãm" hưng phấn của tuyển thủ U22 Việt Nam

Video: Thầy Park "kìm hãm" hưng phấn của tuyển thủ U22 Việt Nam

Trong phòng thay đồ, HLV Park Hang Seo đã gửi những lời chia sẻ sâu sắc và căn dặn học trò một cách rất đáng yêu, sau khi ĐT U22 Việt Nam giành chức vô địch SEA Games 30.

Các tin bài khác

Thời tiết hôm nay (ngày 15/6): Bắc Bộ ngày nắng, chiều tối có mưa giông

Thời tiết hôm nay (ngày 15/6): Bắc Bộ ngày nắng, chiều tối có mưa giông

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 15/6, khu vực đồng bằng Bắc Bộ nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-36 độ, có nơi trên 36 độ. Từ chiều tối nay đến ngày mai 16/6, thời tiết vùng núi và trung du Bắc Bộ mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa 30-80mm, có nơi mưa rất to trên 170mm. Cảnh báo nguy cơ mưa cường độ lớn hơn 100mm/3h.
Người dùng cần xác nhận thuê bao trên VNeID trước 15/6 để tránh bị khóa một chiều

Người dùng cần xác nhận thuê bao trên VNeID trước 15/6 để tránh bị khóa một chiều

Hơn 25 triệu thuê bao di động chưa được xác nhận trạng thái sử dụng trên ứng dụng VNeID và có nguy cơ bị khóa một chiều sau ngày 15/6 nếu không hoàn tất thủ tục theo quy định. Cơ quan quản lý khuyến cáo người dân khẩn trương kiểm tra, xác nhận thông tin để bảo đảm quyền lợi và tránh gián đoạn liên lạc.
Thời tiết hôm nay (01/6): Bắc Bộ nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt

Thời tiết hôm nay (01/6): Bắc Bộ nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 01-02/6, khu vực Bắc Bộ (trừ Quảng Ninh-Hải Phòng) có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-36 độ, có nơi trên 37 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 50-55%.
Thời tiết hôm nay (28/5): Hà Nội ngày nắng nóng, chiều tối và đêm mưa rào

Thời tiết hôm nay (28/5): Hà Nội ngày nắng nóng, chiều tối và đêm mưa rào

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia đưa ra thông tin dự báo thời tiết Hà Nội và các khu vực khác trên cả nước ngày và đêm 28/5.

Đọc nhiều

Hình ảnh 50 năm Thành phố mang tên Bác rực sáng giữa trung tâm Seoul

Hình ảnh 50 năm Thành phố mang tên Bác rực sáng giữa trung tâm Seoul

Nhân kỷ niệm 50 năm Ngày Thành phố Sài Gòn - Gia Định chính thức vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (2/7/1976 - 2/7/2026), hình ảnh về TP Hồ Chí Minh được trình chiếu trên các màn hình điện tử cỡ lớn tại trung tâm thủ đô Seoul (Hàn Quốc).
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Góp phần đưa đối ngoại và hội nhập quốc tế phục vụ phát triển đất nước

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Góp phần đưa đối ngoại và hội nhập quốc tế phục vụ phát triển đất nước

Chiều 30/6, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ban Chỉ đạo Trung ương về đối ngoại và hội nhập quốc tế (Ban Chỉ đạo) đã tổ chức Phiên họp thứ nhất.
Champasak đề xuất hợp tác với Cần Thơ nhiều hoạt động

Champasak đề xuất hợp tác với Cần Thơ nhiều hoạt động

Chiều 30/6, ông Đồng Văn Thanh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Cần Thơ cùng các Phó Chủ tịch HĐND thành phố đã tiếp Đoàn công tác HĐND tỉnh Champasak (Lào) do ông Alounxay Sounnalath, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Champasak làm Trưởng đoàn đến thăm và làm việc tại TP Cần Thơ.
Đối ngoại nhân dân cần gắn chặt với mục tiêu phát triển Thủ đô

Đối ngoại nhân dân cần gắn chặt với mục tiêu phát triển Thủ đô

Đối ngoại nhân dân cần chuyển mạnh từ giao lưu hữu nghị sang kết nối nguồn lực, gắn chặt với các mục tiêu phát triển của Thủ đô và đất nước. Đây là định hướng được lãnh đạo Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và đại diện Bộ Ngoại giao nhấn mạnh nhằm nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại nhân dân, góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển Thủ đô trong giai đoạn mới.
Sự hiện diện của Việt Nam tại ITLOS gửi thông điệp mạnh mẽ về thượng tôn pháp luật

Sự hiện diện của Việt Nam tại ITLOS gửi thông điệp mạnh mẽ về thượng tôn pháp luật

Việc Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Thị Lan Anh xuất sắc trúng cử trở thành Thẩm phán Tòa án quốc tế về Luật Biển (ITLOS) nhiệm kỳ 2026-2035 là một dấu mốc lịch sử, đánh dấu lần đầu tiên một chuyên gia pháp lý của Việt Nam gia nhập cơ quan tài phán quốc tế quan trọng này.
Trường Sa: Mỗi gia đình là một “cột mốc sống” nơi đầu sóng

Trường Sa: Mỗi gia đình là một “cột mốc sống” nơi đầu sóng

Nhân Ngày Gia đình Việt Nam 28/6, câu chuyện về những mái ấm ở đặc khu Trường Sa cho thấy tình cảm gia đình nơi đảo xa không chỉ gói trong từng căn nhà, mà còn được nối dài bằng tình đồng chí, đồng đội, tình quân dân, trở thành điểm tựa để quân và dân thêm vững vàng nơi đầu sóng.
Ước mơ chiến sĩ nơi đảo xa

Ước mơ chiến sĩ nơi đảo xa

Trên hải trình Tàu 936, đoàn công tác huấn luyện đi biển đường dài của Học viện Hải quân đã đến thăm cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên một số đảo thuộc đặc khu Trường Sa (tỉnh Khánh Hòa). Tại mỗi điểm đảo, những cuộc gặp gỡ chân tình, ấm áp với quân và dân nơi đầu sóng ngọn gió đã để lại trong lòng mỗi cán bộ, học viên nhiều cảm xúc sâu lắng, giúp họ hiểu hơn về ý chí kiên cường và tinh thần bám biển, giữ đảo của những người đang ngày đêm bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc.
Xin chờ trong giây lát...
[Video] Trẻ em Đông Á cùng kiến tạo giải pháp cho những thách thức chung
[Video] Âm nhạc flamenco gắn kết văn hoá Việt Nam - Tây Ban Nha
[Video] Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Hungary tại Việt Nam
[Video] Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga
Video: Cơ hội giao lưu quốc tế cho học sinh Việt Nam tại trại hè Artek
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam
[Video] Doanh nghiệp Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam xác định danh tính người mất tích trong chiến tranh
[Video] Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình nhận Huân chương “Ngôi sao Công trạng” của Nhà nước Palestine
[Video] GNI khánh thành thư viện KB trị giá hơn 1,9 tỷ đồng tại Tuyên Quang
[Video] Quảng Trị thúc đẩy dinh dưỡng học đường: Đầu tư cho trẻ em từ bữa ăn mỗi ngày
[Video] Dấu ấn của Đại sứ Nicolai Prytz trong thúc đẩy hợp tác, giao lưu nhân dân Việt Nam - Đan Mạch
[Video] Người bạn Palestine gắn bó hơn 40 năm với Việt Nam nhận Kỷ niệm chương
[Video] Thánh đường Hồi giáo Al-noor - Không gian tôn giáo giữa lòng Hà Nội
Phiên bản di động