Trang chủ Việt Nam hôm nay
07:18 | 03/02/2026 GMT+7

Bạn bè Canada đánh giá cao ý nghĩa Đại hội XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam

aa
Nhân kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và chúc mừng thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Hội hữu nghị Canada - Việt Nam (CVFS) đã tổ chức tọa đàm theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến, nhằm giới thiệu và làm rõ ý nghĩa, kết quả nổi bật của Đại hội XIV, những thành tựu phát triển của Việt Nam trong thời gian qua, cũng như các mục tiêu chiến lược giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn đến năm 2045.
Đại hội XIV của Đảng: Kết tinh trí tuệ, ý chí và khát vọng đưa dân tộc Việt Nam bước vào kỷ nguyên vươn mình
Vững bước dưới cờ Đảng

Tọa đàm thu hút sự quan tâm của đông đảo học giả, bạn bè Canada và cộng đồng người Việt Nam tại Canada. Các tham luận và trao đổi đã phản ánh rõ tinh thần, thông điệp cốt lõi của Đại hội XIV, khẳng định đây là dấu mốc quan trọng, mở ra giai đoạn phát triển mới của Việt Nam trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường.

Các đại biểu tham dự tọa đàm từ các điểm cầu tại Canada và Hà Nội. (Ảnh: TTXVN)
Các đại biểu tham dự tọa đàm từ các điểm cầu tại Canada và Hà Nội. (Ảnh: TTXVN)

Phát biểu tại tọa đàm, ông Phạm Cao Phong, nguyên Đại sứ Việt Nam tại Canada, Phó Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Canada nhấn mạnh, Đại hội XIV là sự kiện có ý nghĩa lịch sử, thể hiện tầm nhìn chiến lược và quyết tâm chính trị cao của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam trong việc đưa đất nước bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Theo ông, Đại hội đã xác định rõ các nhiệm vụ trọng tâm và những đột phá cho giai đoạn tới, vừa mang tính cấp bách, vừa có ý nghĩa chiến lược lâu dài.

Điểm nhấn nổi bật của Đại hội XIV là yêu cầu chuyển đổi mạnh mẽ tư duy phát triển, từ mô hình tăng trưởng theo chiều rộng sang phát triển theo chiều sâu, bền vững, dựa trên khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và nguồn nhân lực chất lượng cao. Đồng thời, các định hướng phát triển được đặt trên nền tảng lấy con người làm trung tâm, coi nhân dân vừa là chủ thể, vừa là mục tiêu, vừa là động lực của sự phát triển; khẳng định vai trò then chốt của khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong hiện thực hóa các mục tiêu của Đại hội XIV.

Ông Philip Fernandez, đại diện Đảng Cộng sản Marxist-Leninist Canada nhận định, Đại hội XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam không chỉ có ý nghĩa sâu sắc đối với đời sống chính trị - xã hội trong nước, mà còn tạo sự lan tỏa tích cực đối với cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài. Theo ông, Đại hội đã thống nhất nhận thức rằng Việt Nam hội tụ đầy đủ các điều kiện cần thiết, đồng thời xây dựng được kế hoạch hành động cụ thể để bứt phá, hướng tới mục tiêu trở thành quốc gia phát triển, thịnh vượng và hạnh phúc vào năm 2045 - dịp kỷ niệm 100 năm thành lập nước.

Ông Fernandez nhấn mạnh điểm mới nổi bật của Đại hội XIV so với các kỳ đại hội trước là sự tham gia rộng rãi, chưa từng có của các tầng lớp nhân dân, trong đó có người Việt Nam ở nước ngoài, vào quá trình thảo luận và đóng góp ý kiến. Điều này thể hiện sinh động quan điểm “nhân dân là người làm nên lịch sử”, trong khi Đảng giữ vai trò tổ chức, dẫn dắt và khơi dậy khát vọng phát triển của toàn xã hội.

  Các thành viên dự tọa đàm từ các điểm cầu theo dõi bài phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm, do Hội CVFS chuẩn bị. Ảnh: TTXVN
Các thành viên dự tọa đàm từ các điểm cầu theo dõi bài phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm, do CVFS chuẩn bị. (Ảnh: TTXVN)

Đánh giá về các mục tiêu phát triển giai đoạn 2026-2030 và tầm nhìn đến năm 2045, ông Philip Fernandez bày tỏ niềm tin rằng với truyền thống vượt khó, tinh thần đoàn kết và sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, Việt Nam sẽ đạt được những mục tiêu lớn lao này, tương tự như những thắng lợi mang tính lịch sử trong các giai đoạn phát triển trước đây.

Nhiều ý kiến tại tọa đàm cũng đánh giá cao những thành tựu nổi bật của Việt Nam trong nhiệm kỳ Đại hội XIII, coi đây là nền tảng quan trọng để đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới. Các đại biểu dẫn đánh giá của Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) cho thấy Việt Nam đã đạt được nhiều tiến bộ đáng ghi nhận trong phát triển con người, giảm nghèo đa chiều và thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững. Tỷ lệ nghèo đa chiều giảm mạnh, điều kiện nhà ở, giáo dục, y tế của người dân không ngừng được cải thiện, phản ánh rõ hiệu quả của các chính sách an sinh xã hội và phát triển bền vững.

Trong khuôn khổ tọa đàm, ông Steve Rutchinski, Ủy viên Ban chấp hành CVFS, đặc biệt nhấn mạnh nguyên tắc “không để ai bị bỏ lại phía sau” - một trong những trụ cột quan trọng trong đường lối phát triển của Việt Nam. Theo ông, nguyên tắc này được thể hiện rõ qua các chương trình giảm nghèo bền vững, hỗ trợ nhóm yếu thế, đồng bào dân tộc thiểu số tại các vùng khó khăn. Việt Nam là một trong những quốc gia sớm tiếp cận cách tiếp cận nghèo đa chiều, gắn giảm nghèo với nâng cao chất lượng sống, giáo dục, y tế và khả năng tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản.

Một nội dung khác được nhấn mạnh tại tọa đàm là vai trò của giáo dục - đào tạo và chuyển đổi số trong việc tạo nền tảng để Việt Nam bứt phá trong kỷ nguyên mới. Việc phổ cập kỹ năng số cho người dân, phát triển nguồn nhân lực công nghệ cao, cùng với tái cơ cấu hệ thống giáo dục nghề nghiệp theo hướng gắn với nhu cầu của thị trường lao động hiện đại được đánh giá là những giải pháp chiến lược, phù hợp với định hướng phát triển mà Đại hội XIV đề ra.

Kết thúc tọa đàm, ban tổ chức cho biết CVFS sẽ tiếp tục triển khai các hoạt động đối thoại, tọa đàm và trao đổi học thuật trong năm 2026, qua đó tăng cường hiểu biết của công chúng Canada về Việt Nam, góp phần thúc đẩy tình hữu nghị, hợp tác và giao lưu nhân dân giữa hai nước.

Đại hội XIV của Đảng: Kết tinh trí tuệ, ý chí và khát vọng đưa dân tộc Việt Nam bước vào kỷ nguyên vươn mình Đại hội XIV của Đảng: Kết tinh trí tuệ, ý chí và khát vọng đưa dân tộc Việt Nam bước vào kỷ nguyên vươn mình
Đại hội XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam đã bế mạc thành công, khép lại một kỳ đại hội mang ý nghĩa lịch sử, xác lập tầm nhìn phát triển cho giai đoạn 2026–2030 và củng cố niềm tin về một Việt Nam hùng cường vào năm 2045, với Nhân dân là trung tâm và khát vọng dân tộc là động lực xuyên suốt trong kỷ nguyên mới.
Vững bước dưới cờ Đảng Vững bước dưới cờ Đảng
Tạp chí Thời đại trân trọng giới thiệu bài viết của Tổng Bí thư Tô Lâm với tiêu đề: "Vững bước dưới cờ Đảng".
Nguyệt Anh (tổng hợp)
Nguồn:
Đưa Nghị quyết thành hành động: Khẳng định nhất quán đường lối đối ngoại

Đưa Nghị quyết thành hành động: Khẳng định nhất quán đường lối đối ngoại

Thông tin về kết quả Đại hội XIV và Quốc hội khóa XVI tại Mỹ, Việt Nam khẳng định nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, chủ động hội nhập sâu rộng trong giai đoạn phát triển mới.
Tiếp tục đưa tinh thần đổi mới, trách nhiệm cao và khí thế Đại hội XIV vào công tác hằng ngày

Tiếp tục đưa tinh thần đổi mới, trách nhiệm cao và khí thế Đại hội XIV vào công tác hằng ngày

Sáng 17/3, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức Hội nghị tổng kết công tác chuẩn bị, tổ chức phục vụ Đại hội XIV của Đảng. Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư chủ trì hội nghị.

Tin bài liên quan

Hành động đột phá, biến quyết sách thành kết quả

Hành động đột phá, biến quyết sách thành kết quả

Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng đặt ra yêu cầu Nghị quyết không chỉ đúng mà phải được thực hiện bằng hành động quyết liệt, hiệu quả thực chất, kiên quyết chống hình thức, không để xảy ra “độ trễ” nghị quyết. Trao đổi với báo chí, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Bí thư Quân ủy Trung ương Tô Lâm nhấn mạnh tinh thần phải đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo, siết chặt kỷ luật thực thi, tăng cường công tác chính trị, tư tưởng, kiểm tra, giám sát và tổ chức hành động đến cùng để đưa Nghị quyết Đại hội XIV nhanh chóng đi vào cuộc sống.
Quán triệt Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng cho các cơ quan báo chí, văn nghệ sỹ trí thức

Quán triệt Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng cho các cơ quan báo chí, văn nghệ sỹ trí thức

Hội nghị toàn quốc tại Hà Nội tập trung triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng đến các cơ quan báo chí, văn nghệ sĩ và trí thức, thúc đẩy phát triển bền vững.
Phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm khai mạc Hội nghị lần thứ 2 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV

Phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm khai mạc Hội nghị lần thứ 2 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV

Tạp chí Thời đại trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm khai mạc Hội nghị lần thứ 2 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV, diễn ra sáng 23/3 tại Hà Nội.

Các tin bài khác

Bước tiến mới trong đào tạo nhân lực Ngôn ngữ trị liệu tại Việt Nam

Bước tiến mới trong đào tạo nhân lực Ngôn ngữ trị liệu tại Việt Nam

Khóa Cử nhân Ngôn ngữ trị liệu thứ hai tại Trường Đại học Kỹ thuật Y – Dược Đà Nẵng tốt nghiệp vào cuối tháng 5/2026 đánh dấu bước tiến bền vững trong việc đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho một chuyên ngành trẻ tại Việt Nam.
Đội K92, K93 (An Giang) quy tập 170 hài cốt liệt sĩ trong mùa khô 2025-2026

Đội K92, K93 (An Giang) quy tập 170 hài cốt liệt sĩ trong mùa khô 2025-2026

Trong mùa khô 2025-2026, Đội K92 và Đội K93 đã quy tập 170 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Campuchia và trên địa bàn tỉnh An Giang. Trong đó, một hài cốt được xác định danh tính sau nhiều năm tìm kiếm.
Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và phát huy vai trò của các hội quần chúng

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và phát huy vai trò của các hội quần chúng

Thay mặt Bộ Chính trị, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đã ký ban hành Chỉ thị của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và phát huy vai trò của các hội quần chúng trong giai đoạn phát triển mới (Chỉ thị số 11-CT/TW, ngày 20/7/2026)
Ngoại giao văn hóa: Nét vẽ làm hoàn chỉnh bức tranh hợp tác Việt Nam-Nga

Ngoại giao văn hóa: Nét vẽ làm hoàn chỉnh bức tranh hợp tác Việt Nam-Nga

Ngoại giao văn hóa là một nội dung hết sức quan trọng trong tổng thể chính sách đối ngoại của Việt Nam với thế giới và với từng nước cụ thể, trong đó bao gồm cả Liên bang Nga.

Đọc nhiều

Trang phục truyền thống kể câu chuyện 50 năm quan hệ Việt Nam - Thái Lan

Trang phục truyền thống kể câu chuyện 50 năm quan hệ Việt Nam - Thái Lan

Ngày 6/8, Triển lãm "Đan kết hữu nghị: Tôn vinh 50 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Thái Lan" khai mạc tại Hà Nội, giới thiệu trang phục truyền thống và những điểm gần gũi về văn hóa giữa hai nước. Sự kiện cũng nhấn mạnh vai trò của giao lưu nhân dân trong chặng đường nửa thế kỷ quan hệ song phương.
Ngoại giao khoa học - công nghệ phải góp phần hình thành năng lực nội sinh

Ngoại giao khoa học - công nghệ phải góp phần hình thành năng lực nội sinh

Ngoại giao khoa học - công nghệ cần chuyển mạnh từ kết nối sang kiến tạo phát triển, từ ký kết sang tổ chức thực hiện, từ huy động nguồn lực bên ngoài sang hình thành năng lực nội sinh, qua đó góp phần đưa khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trở thành động lực phát triển đất nước.
30 năm dấu ấn đối ngoại nhân dân Việt Nam - Thái Lan

30 năm dấu ấn đối ngoại nhân dân Việt Nam - Thái Lan

Năm 2026 đánh dấu 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Thái Lan (1976 - 2026) và 30 năm xây dựng, phát triển của Hội hữu nghị Việt Nam - Thái Lan (1996 - 2026). Trong dòng chảy quan hệ hai nước, Hội đã kiên trì vun đắp tình hữu nghị, đồng thời từng bước mở rộng hoạt động từ giao lưu truyền thống sang kết nối địa phương, doanh nghiệp, giáo dục, văn hóa và thế hệ trẻ, góp phần tăng cường sự hiểu biết và hợp tác giữa nhân dân hai nước.
IESC hỗ trợ Việt Nam hiện đại hóa nông nghiệp và thúc đẩy chuyển đổi số

IESC hỗ trợ Việt Nam hiện đại hóa nông nghiệp và thúc đẩy chuyển đổi số

Ngày 7/8 tại Hà Nội, ông Nguyễn Ngọc Hùng, Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tiếp ông Chad Ford, Phó Chủ tịch Tổ chức IESC (Hoa Kỳ), trao Giấy đăng ký thành lập Văn phòng Đại diện của IESC tại Việt Nam và trao đổi về định hướng triển khai Dự án "Mở rộng Thương mại Nông nghiệp và An toàn thực phẩm Hoa Kỳ - Việt Nam", hướng tới thúc đẩy chuyển đổi số, hiện đại hóa nông nghiệp và mở rộng hợp tác phát triển giữa hai nước.
Hơn 230 y, bác sĩ chăm sóc sức khỏe quân, dân Trường Sa

Hơn 230 y, bác sĩ chăm sóc sức khỏe quân, dân Trường Sa

Ngày 6/8, tại Hải Phòng, Quân chủng Hải quân tổ chức tổng kết công tác khám sức khỏe cho quân và dân trên quần đảo Trường Sa và công tác phối hợp hoạt động quân dân y năm 2026. Trong năm, 3 đoàn công tác với hơn 230 bác sĩ, dược sĩ, điều dưỡng và kỹ thuật viên đã tham gia khám, tư vấn, cấp thuốc, điều trị cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên quần đảo.
Kiến tạo, phát triển Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh

Kiến tạo, phát triển Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh

Thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng, đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã ký ban hành Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về xây dựng và phát triển Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh (Nghị quyết số 20-NQ/TW, ngày 28/7/2026).
Bảo vệ vững chắc chủ quyền, thúc đẩy lợi ích quốc gia, củng cố hòa bình và mở rộng không gian hợp tác, phát triển

Bảo vệ vững chắc chủ quyền, thúc đẩy lợi ích quốc gia, củng cố hòa bình và mở rộng không gian hợp tác, phát triển

Nhân dịp Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33 và Hội nghị Ngoại vụ toàn quốc lần thứ 22, Cổng thông tin điện tử Bộ Ngoại giao đăng tải bài trả lời phỏng vấn của Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ về kết quả công tác biên giới, lãnh thổ và các ưu tiên nhằm bảo vệ vững chắc chủ quyền, thúc đẩy lợi ích quốc gia, củng cố hòa bình, mở rộng không gian hợp tác, phát triển.
ho tro tien an gao do dung ca nhan cho hoc sinh truong pho thong noi tru
infographic quan he asean nga va hoi nghi cap cao ky niem 35 nam quan he asean nga
mot so moc thoi gian quan trong sap xep to chuc lai thon to dan pho
nhat ban la doi tac kinh te quan trong hang dau cua viet nam
infographic 9 luat va 31 nghi quyet duoc thong qua tai ky hop thu nhat quoc hoi khoa xvi
infographic viet nam va trung quoc ky ket 32 van kien hop tac
chinh phu nhiem ky quoc hoi khoa xvi co 14 bo 3 co quan ngang bo
Xin chờ trong giây lát...
[Video] 50 năm Việt Nam - Philippines: Mở rộng kết nối nhân dân trong giai đoạn mới
[Video] Dấu ấn kết nối Việt Nam - Malaysia của Đại sứ Dato' Tan Yang Thai
[Video] Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam ghi sổ tang, tưởng niệm nạn nhân động đất Venezuela
[Video] Trẻ em Đông Á cùng kiến tạo giải pháp cho những thách thức chung
[Video] Âm nhạc flamenco gắn kết văn hoá Việt Nam - Tây Ban Nha
[Video] Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Hungary tại Việt Nam
[Video] Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga
Video: Cơ hội giao lưu quốc tế cho học sinh Việt Nam tại trại hè Artek
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam
[Video] Doanh nghiệp Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam xác định danh tính người mất tích trong chiến tranh
[Video] Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình nhận Huân chương “Ngôi sao Công trạng” của Nhà nước Palestine
[Video] GNI khánh thành thư viện KB trị giá hơn 1,9 tỷ đồng tại Tuyên Quang
[Video] Quảng Trị thúc đẩy dinh dưỡng học đường: Đầu tư cho trẻ em từ bữa ăn mỗi ngày
Hỗ trợ tiền ăn, gạo, đồ dùng cá nhân cho học sinh trường phổ thông nội trú

Hỗ trợ tiền ăn, gạo, đồ dùng cá nhân cho học sinh trường phổ thông nội trú

Chính phủ ban hành Nghị định 188/2026/NĐ-CP ngày 27/5/2026 quy định chính sách cho học sinh trường phổ thông nội trú và trường phổ thông nội trú tại các xã biên giới đất liền.
"Chốt" phương án tăng lương tối thiểu vùng năm 2027 ở mức 7,8%

"Chốt" phương án tăng lương tối thiểu vùng năm 2027 ở mức 7,8%

Hội đồng Tiền lương quốc gia thống nhất tăng lương tối thiểu vùng năm 2027 là 7,8%, áp dụng từ 1/1/2027, hài hòa lợi ích doanh nghiệp và người lao động.
9 học sinh Việt Nam nhận học bổng toàn phần của Quỹ Fast Retailing tại Nhật Bản

9 học sinh Việt Nam nhận học bổng toàn phần của Quỹ Fast Retailing tại Nhật Bản

Ngày 13/7, Tập đoàn Fast Retailing công bố 9 học sinh Việt Nam được trao học bổng toàn phần bậc đại học của Quỹ Fast Retailing, mở ra cơ hội học tập tại các trường đại học hàng đầu Nhật Bản và góp phần thúc đẩy hợp tác giáo dục giữa hai nước.
Nhiều quy định về hoạt động bảo hiểm tiền gửi

Nhiều quy định về hoạt động bảo hiểm tiền gửi

Nghị định số 280/2026/NĐ-CP bổ sung, hoàn thiện khung pháp lý đối với hoạt động bảo hiểm tiền gửi, quy định rõ cơ chế chi trả và trách nhiệm của các cơ quan liên quan.
Thời tiết hôm nay (25/6): Bắc Bộ nắng nóng gay gắt, tối và đêm có mưa rào

Thời tiết hôm nay (25/6): Bắc Bộ nắng nóng gay gắt, tối và đêm có mưa rào

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 25/6, khu vực trung du và đồng bằng Bắc Bộ, phía Tây tỉnh Phú Thọ có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 36-38 độ, có nơi trên 38 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 50-55%.
Thời tiết hôm nay (01/6): Bắc Bộ nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt

Thời tiết hôm nay (01/6): Bắc Bộ nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 01-02/6, khu vực Bắc Bộ (trừ Quảng Ninh-Hải Phòng) có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-36 độ, có nơi trên 37 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 50-55%.
Phiên bản di động