Bài 3: Tháo nút thắt từ đâu để không thiếu điện?
![]() |
| Tháo nút thắt từ đâu để không thiếu điện? |
EVN đương nhiên cảm nhận rõ rệt nhất sức ép của nguy cơ thiếu điện. Hiện tại, khả năng thiếu điện cục bộ cho miền Bắc trong năm 2022 đã không còn là ẩn số. Vậy phải bù nguồn từ chỗ nào? Về lý thuyết thì tất nhiên là từ các nguồn cung dư thừa (ví dụ tải điện từ miền Nam ra), rồi từ việc xây dựng các nhà máy phát điện mới…nhưng muốn làm được vậy thì các dự án truyền tải và nguồn phải rất, xin nhấn mạnh là rất nhanh chóng được triển khai.
Nhưng “Hà Nội có vội được không”? Ban lãnh đạo của EVN ở ngay tại trung tâm Thủ đô dù mong muốn nhanh chóng nhưng quy định quản lý hiện hành có tương thích hay không lại là vấn đề. Trong hai bài trước chúng tôi đã đề cập đến sự lỗi nhịp giữa một bên là mong muốn của thực tế cuộc sống, và một bên là chính sách điều chỉnh thực tế.
Ở đây rõ ràng có hiện tượng chính sách không theo kịp với đòi hỏi của thực tiễn. Điều này càng rõ nét hơn khi năm 2020 và 2021 là thời điểm có rất nhiều các luật, nghị định về đầu tư xây dựng có hiệu lực. Đó là Luật Xây dựng số 62/2020/QH14 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật xây dựng; Luật Đầu tư số 61/2020/QH14; Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14; Luật Bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14…
Thực tế này dẫn đến hệ quả là chưa thể khớp nối nhuần nhuyễn các quy định với nhau, từ đó dẫn đến cơn “ác mộng” mà EVN lo ngại nhất là thời gian thụ lý hồ sơ đầu tư dự án buộc phải kéo dài khi đi qua nhiều tầng nấc thẩm định ở nhiều cơ quan chức năng.
Đương nhiên ngành nào cũng có lý của mình khi đề xuất những quy định đặc thù để kiểm soát thực tiễn. Cho nên, cái khó của EVN giờ đây là việc chọn đột phá khẩu ở khâu nào để rút ngắn quy trình cho hiệu quả? Sở dĩ phải nêu thêm từ hiệu quả vì nếu EVN chọn lệch mục tiêu, ví dụ xin sửa luật chẳng hạn, thì đúng là “chờ được vạ thì má đã sưng” bởi thời gian sửa đổi, bổ sung một luật hiện hành phải đi qua rất nhiều công đoạn.
Một chuyên gia kinh tế cho biết điều cần thiết trước mắt là gỡ ngay những nút thắt về thẩm quyền phê duyệt theo hướng đẩy mạnh phân cấp hơn nữa. Song song với đó, là việc cân nhắc đề xuất cơ chế riêng cho các dự án có tính chất đặc thù của ngành điện dựa theo các kịch bản tăng trưởng kinh tế vĩ mô…
Công việc thì nhiều và chưa bao giờ đơn giản, nhưng nếu ôm đồm và cầu toàn thì rất có thể trong một tương lai rất gần thôi chính nền kinh tế sẽ bế tắc khi đau đớn đi tìm lời giải cho bài toán thiếu điện!
Tin bài liên quan
Tháng 5/2026: EVNNPC bảo đảm cung ứng điện an toàn, ổn định trước áp lực phụ tải tăng cao
EVNGENCO1 chủ trì Phân ban Nguồn điện tại Hội nghị KHCN Điện lực toàn quốc năm 2025
Cơ chế bù chéo giá điện kéo dài, chưa tính đúng, tính đủ... cản trở thu hút đầu tư vào ngành điện
Các tin bài khác
Trung Quốc phê duyệt thêm 401 vùng trồng, 166 cơ sở đóng gói sầu riêng Việt Nam
Đọc nhiều
Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam: Kết nối nguồn lực, đưa ý tưởng thành hợp tác cụ thể
Bà Nguyễn Thanh Hải được bầu làm Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Hàn Quốc nhiệm kỳ 2026-2031
Tin quốc tế ngày 26/8: Ông Trump cân nhắc đổi tên "hồ Ontario" thành “hồ Mỹ”
Những kết nối làm sâu sắc quan hệ hữu nghị Việt - Hàn
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Học viên hải quân quốc tế trải nghiệm Tàu buồm 286 - Lê Quý Đôn
Bão số 4 gây mưa lớn, nhiều địa phương chủ động di dời dân và phòng ngừa rủi ro
Chung kết toàn quốc Cuộc thi ‘Em yêu biển, đảo quê hương’
Multimedia
Hỗ trợ tiền ăn, gạo, đồ dùng cá nhân cho học sinh trường phổ thông nội trú
[Infographic] Quan hệ ASEAN-Nga và Hội nghị Cấp cao Kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga
Một số mốc thời gian quan trọng sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố
Nhật Bản là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam
[Infographic] 9 luật và 31 nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI
[Infographic] Việt Nam và Trung Quốc ký kết 32 văn kiện hợp tác
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
Ngày 10/6 tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội chủ trì tổ chức Tọa đàm lấy ý kiến đóng góp hoàn thiện dự thảo Đề án “Tăng cường đối ngoại nhân dân Thủ đô, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội trong vận động, kết nối người Việt Nam ở nước ngoài, trí thức, chuyên gia, doanh nhân, kiều bào tham gia xây dựng và phát triển Thủ đô trong giai đoạn mới”.
[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững
[Video] Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam: Kết nối nguồn lực, đưa ý tưởng thành hợp tác cụ thể
[Video] 50 năm Việt Nam - Philippines: Mở rộng kết nối nhân dân trong giai đoạn mới
[Video] Dấu ấn kết nối Việt Nam - Malaysia của Đại sứ Dato' Tan Yang Thai
[Video] Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam ghi sổ tang, tưởng niệm nạn nhân động đất Venezuela
[Video] Trẻ em Đông Á cùng kiến tạo giải pháp cho những thách thức chung
[Video] Âm nhạc flamenco gắn kết văn hoá Việt Nam - Tây Ban Nha
[Video] Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Hungary tại Việt Nam
[Video] Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga
Video: Cơ hội giao lưu quốc tế cho học sinh Việt Nam tại trại hè Artek
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam
[Video] Doanh nghiệp Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam xác định danh tính người mất tích trong chiến tranh




