Trang chủ Kinh tế Sản phẩm dịch vụ
12:00 | 17/10/2023 GMT+7

BAFS INTECH giới thiệu xe tiếp nhiên liệu chạy bằng điện cho máy bay đầu tiên ở ASEAN

aa
Công ty BAFS INTECH giới thiệu xe đặc chủng hydrant dispenser (tra nạp, tiếp nhiên liệu) lưu lượng cao chạy hoàn toàn bằng điện đầu tiên ở khu vực ASEAN tại Triển lãm Inter Airport Europe 2023, được tổ chức tại Munich, Đức , từ ngày 10 đến ngày 13 tháng 10 năm 2023. Mẫu xe hydrant dispenser mới này có tốc độ tiếp nhiên liệu nhanh hơn và sẽ góp phần giảm phát thải khí nhà kính trong lĩnh vực hàng không.

BANGKOK, THÁI LAN – Media OutReach – Công ty BAFS INTECH giới thiệu xe đặc chủng hydrant dispenser (tra nạp, tiếp nhiên liệu) lưu lượng cao chạy hoàn toàn bằng điện đầu tiên ở khu vực ASEAN tại Triển lãm Inter Airport Europe 2023, được tổ chức tại Munich, Đức , từ ngày 10 đến ngày 13 tháng 10 năm 2023. Mẫu xe hydrant dispenser mới này có tốc độ tiếp nhiên liệu nhanh hơn và sẽ góp phần giảm phát thải khí nhà kính trong lĩnh vực hàng không.

ASEAN's first high-flow EV hydrant dispenser


Ông M.L.Nathasit Diskul, Chủ tịch của Bangkok Aviation Fuel Services Public Company LimitedBAFS (Công ty TNHH Dịch vụ Nhiên liệu Hàng không Bangkok), cho biết, BAFS INTECH là một công ty con của Tập đoàn BAFS, chuyên thiết kế, sản xuất và lắp ráp các phương tiện tiếp nhiên liệu hàng không, hệ thống tiếp nhiên liệu cho máy bay và các thiết bị, phương tiện mặt đất khác hoạt động trong khuôn viên sân bay. Ngoài việc phục vụ BAFS, BAFS INTECH còn mở rộng dịch vụ của mình ra thị trường quốc tế, như Lào, Myanmar và Campuchia. Công ty hiện đang sẵn sàng mở rộng sang Việt Nam, Indonesia và Malaysia với mục tiêu đầy tham vọng là phủ sóng toàn bộ khu vực Đông Nam Á trong vòng hai năm tới.

BAFS INTECH tiến hành hoạt động kinh doanh theo hướng thực hành thân thiện với môi trường và các mục tiêu phát triển bền vững. Trong nỗ lực giảm thiểu lượng khí thải carbon trong lĩnh vực hàng không, công ty cam kết tận dụng sự đổi mới tiên tiến để phát triển các phương tiện tiếp nhiên liệu đáp ứng yêu cầu của khách hàng và giảm tác động đến môi trường. Sự ra mắt gần đây của xe tiếp nhiên liệu lưu lượng cao hoàn toàn chạy bằng điện đầu tiên của ASEAN là một minh chứng cho cam kết này và đánh dấu lần đầu tiên một phương tiện tiếp nhiên liệu từ Thái Lan được trưng bày tại triển lãm tầm cỡ toàn cầu, như Inter Airport Europe 2023 lần thứ 24 ở Munich, Đức.

Chiếc xe tiếp nhiên liệu chạy hoàn toàn bằng điện này tự hào có hiệu suất tiếp nhiên liệu được nâng cao với tốc độ dòng chảy là 3.400 lít mỗi phút, một cải tiến đáng kể so với mẫu xe có tốc độ dòng chảy thấp là 1.300 lít mỗi phút. Các tính năng nổi bật của bộ phân phối vòi mới bao gồm thiết kế nhỏ gọn và linh hoạt, độ ồn thấp và phạm vi hoạt động lên tới 244 km trong một lần sạc (được thử nghiệm theo tiêu chuẩn WLTP).

Phạm vi hoạt động đáng kể này cho phép xe tiếp nhiên liệu cho trung bình 15 chuyến bay mỗi lần sạc đầy, khiến nó trở thành lựa chọn lý tưởng cho các sân bay quốc tế. Hơn nữa, xe tiếp nhiên liệu được sản xuất tuân thủ các tiêu chuẩn cung cấp nhiên liệu máy bay do Nhóm Kiểm tra Chung (Joint Inspection Group – JIG) thiết lập. Dự kiến, phương tiện mới này ​​sẽ bắt đầu hoạt động tại Sân bay Quốc tế Suvarnabhumi (Bangkok) vào cuối năm 2023.

Trước đó vào năm 2020, BAFS INTECH đã giới thiệu xe tiếp nhiên liệu xe đẩy điện, bao gồm một máy kéo điện và một xe tiếp nhiên liệu với hệ thống tiếp nhiên liệu hoạt động hoàn toàn bằng điện. Sự đổi mới này giúp giảm 6.300 lít lượng tiêu thụ dầu diesel hàng năm, tương đương với việc giảm 15 tấn khí thải tương đương CO2 hàng năm. Dựa trên thành công này, BAFS INTECH tiếp tục nỗ lực phát triển, dẫn đến việc ra mắt Xe tiếp nhiên liệu chạy bằng điện lưu lượng thấp vào năm 2021 cung cấp phạm vi lái xe 170 km và có thể tiếp nhiên liệu cho trung bình 8 chuyến bay mỗi lần sạc, cắt giảm khí thải nhà kính lượng khí thải lên tới 90% so với các phương tiện tiếp nhiên liệu diesel truyền thống. Số liệu thống kê sử dụng cho thấy, chi phí năng lượng giảm 80%. Xe tiếp nhiên liệu chạy bằng điện lưu lượng thấp hiện đang được vận hành tại Sân bay Quốc tế Don Mueang.

BAFS INTECH cam kết khai thác sự đổi mới để giảm phát thải khí nhà kính. Công ty cũng hỗ trợ chương trình Chứng nhận Carbon Sân bay và góp phần thúc đẩy quá trình chuyển đổi sang các “sân bay xanh” thân thiện với môi trường tại Sân bay Quốc tế Don Mueang và Suvarnabhumi, cũng như các sân bay khác trên toàn khu vực ASEAN.

BAFS INTECH đã hợp tác với ITURRI, nhà sản xuất xe tiếp nhiên liệu hàng đầu của Tây Ban Nha, để phát triển và sản xuất xe tiếp nhiên liệu chạy bằng điện. Trong sự hợp tác này, BAFS INTECH sẽ nhập khẩu các bộ phận để lắp ráp tại Thái Lan và trao đổi kiến ​​thức với ITURRI để điều chỉnh sản phẩm cho khu vực châu Á – Thái Bình Dương.

Hơn nữa, việc lắp ráp các xe tiếp nhiên liệu chạy bằng điện tại Thái Lan dự kiến ​​sẽ giảm chi phí tiếp nhiên liệu cho các phương tiện. Trong tương lai, tiềm năng sử dụng phụ tùng có nguồn gốc địa phương thay vì phụ tùng nhập khẩu có thể giảm hơn nữa chi phí sản xuất, khiến xe điện có giá cả phải chăng hơn. Đây sẽ là yếu tố quan trọng trong việc thúc đẩy việc áp dụng xe điện tại các sân bay trên toàn khu vực ASEAN. Cách tiếp cận chiến lược này phù hợp với kế hoạch của BAFS INTECH nhằm thúc đẩy ngành hàng không hướng tới mức phát thải ròng bằng 0, phù hợp với tầm nhìn của BAFS về “Nâng tầm thế giới thông qua kinh doanh bền vững”.

Hashtag: #BAFS #BAFSINTECH #BAFSGroup

Nguồn phát hành hoàn toàn chịu trách nhiệm về nội dung của thông báo này.

PV
Nguồn:

Tin bài liên quan

Các tin bài khác

Vinhomes ra mắt Câu lạc bộ Khách hàng Tinh hoa với nhiều chính sách chăm sóc đặc quyền

Vinhomes ra mắt Câu lạc bộ Khách hàng Tinh hoa với nhiều chính sách chăm sóc đặc quyền

Ngày 24/04/2024, Công ty Cổ phần Vinhomes công bố ra mắt Câu lạc bộ Khách hàng Tinh hoa Vinhomes (Vinhomes Elite Club), mang tới cho thành viên những đặc quyền ưu đãi. Việc ra mắt Câu lạc bộ Khách hàng Tinh hoa không chỉ là hành động tri ân các khách hàng đã tin tưởng thương hiệu Vinhomes trong suốt hơn 10 năm qua, mà còn thể hiện chiến lược dẫn dắt của chủ đầu tư khi không ngừng mang tới những chính sách “độc nhất vô nhị” trong suốt hành trình khách hàng trải nghiệm sản phẩm.
Ông Stefan Mappus được bổ nhiệm là Giám đốc điều hành mới của EUTOP Group (Đức)

Ông Stefan Mappus được bổ nhiệm là Giám đốc điều hành mới của EUTOP Group (Đức)

Ông Stefan Mappus vừa được bổ nhiệm là Giám đốc điều hành mới của EUTOP Group. Cùng với Giám đốc điều hành lâu năm Christian Schaufler, kể từ nay, ông sẽ quản lý mọi hoạt động sản xuất – kinh doanh của Tập đoàn.
Ngày AOC: Giải phóng tiềm năng của màn hình chơi game số 1 thế giới, với các ưu đãi độc quyền

Ngày AOC: Giải phóng tiềm năng của màn hình chơi game số 1 thế giới, với các ưu đãi độc quyền

AOC, thương hiệu màn hình chơi game hàng đầu thế giới (Thương hiệu màn hình chơi game số 1 năm 2023, theo IDC Quarterly Gaming Tracker: Gaming Monitor (tạm dịch: Bảng theo dõi trò chơi hàng quý của IDC) quý 4/2023 (≥144Hz) đã thông báo sự trở lại của AOC Days (Những ngày AOC), sự kiện thường niên hấp dẫn giới thiệu những dòng màn hình tốt nhất của mình với những ưu đãi hấp dẫn nhất dành cho khách hàng trên khắp khu vực châu Á – Thái Bình Dương...
Toshiba giới thiệu HAORI mở đầu kỷ nguyên mới của máy điều hòa không khí có tính thẩm mỹ cao

Toshiba giới thiệu HAORI mở đầu kỷ nguyên mới của máy điều hòa không khí có tính thẩm mỹ cao

Toshiba HAORITM mới ra mắt đang cách mạng hóa tính thẩm mỹ của máy điều hòa không khí dân dụng cho các chủ nhà ở Singapore. Sự bổ sung mới này cho dòng sản phẩm điều hòa không khí loại nhiều ngăn của Toshiba mang đến một cách tiếp cận mới về điều hòa không khí cho các gia đình, mà còn có thể dễ dàng tùy chỉnh.

Đọc nhiều

Hơn 1 triệu tỷ đồng tiền của các ngân hàng đang đổ vào thị trường bất động sản

Hơn 1 triệu tỷ đồng tiền của các ngân hàng đang đổ vào thị trường bất động sản

Tính đến 28/02/2024, dư nợ tín dụng đối với hoạt động kinh doanh bất động sản đạt 1.113.673 tỷ đồng, tăng gần 21.000 nghìn tỷ đồng so với ngày 31/12/2023.
Vùng 5 Hải quân: Giới thiệu những tác phẩm mới về biển, đảo và người chiến sĩ Hải quân

Vùng 5 Hải quân: Giới thiệu những tác phẩm mới về biển, đảo và người chiến sĩ Hải quân

Tối 27/4, tại TP. Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang), 15 tác phẩm văn học nghệ thuật với chủ đề “Biển, đảo và người chiến sĩ Hải quân” do hội viên và cộng tác viên của ...
7 nước châu Á đón Tết cổ truyền tại Hà Nội

7 nước châu Á đón Tết cổ truyền tại Hà Nội

Tắm tượng phật, té nước cầu may, buộc chỉ cổ tay… là những nghi lễ truyền thống được thực hiện tại chương trình Giao lưu hữu nghị chúc mừng Tết cổ truyền một số nước ...
Phát động Ngày tôn vinh tiếng Việt và Cuộc thi tìm kiếm Sứ giả tiếng Việt ở nước ngoài năm 2024 tại Kansai, Nhật Bản

Phát động Ngày tôn vinh tiếng Việt và Cuộc thi tìm kiếm Sứ giả tiếng Việt ở nước ngoài năm 2024 tại Kansai, Nhật Bản

Chiều ngày 26/4/2024, tại Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Osaka đã tổ chức lễ phát động Ngày tôn vinh tiếng Việt và Cuộc thi tìm kiếm Sứ giả tiếng Việt ở nước ngoài ...
Nghĩa tình quân dân trong ngày nắng hạn

Nghĩa tình quân dân trong ngày nắng hạn

Đến với huyện Trần Văn Thời, U Minh và Thới Bình của tỉnh Cà Mau những ngày cuối tháng 4/2024, nhiều kênh, rạch cạn khô, nhiều công trình giếng khoan cũng đã cạn kiệt, hoa màu héo khô, bà con thiếu cả nước ngọt để ăn, uống. Không khí cỗi cằn nơi đây đã trở nên xốn xang, thấm đẫm hơn khi đón nhận dòng nước mát được trao gửi từ những người lính Hải quân.
Vùng 5 Hải quân: Giới thiệu những tác phẩm mới về biển, đảo và người chiến sĩ Hải quân

Vùng 5 Hải quân: Giới thiệu những tác phẩm mới về biển, đảo và người chiến sĩ Hải quân

Tối 27/4, tại TP. Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang), 15 tác phẩm văn học nghệ thuật với chủ đề “Biển, đảo và người chiến sĩ Hải quân” do hội viên và cộng tác viên của Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Kiên Giang sáng tác đã được giới thiệu đến đông đảo cán bộ, chiến sĩ các cơ quan, đơn vị thuộc Vùng 5 Hải quân trên địa bàn TP. Phú Quốc.
Bạn bè quốc tế tham gia cuộc thi cứu hộ biển tại Đà Nẵng

Bạn bè quốc tế tham gia cuộc thi cứu hộ biển tại Đà Nẵng

Ngày 27/4, tại Đà Nẵng diễn ra Hội thi cứu hộ biển quốc tế Đà Nẵng 2024. Sự kiện thu hút 48 vận động viên đến từ 12 đội thi, trong đó có 5 đội thi quốc tế đến từ Úc, Myanmar, Phillipines, Malaysia tham gia.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - 'cà phê trứng'
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - cà phê trứng
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Phiên bản di động