Trang chủ Hữu nghị Bốn phương kết bạn
15:42 | 27/10/2022 GMT+7

Bạc Liêu tăng cường hợp tác với tỉnh Bôlykhămxay (Lào)

aa
Ngày 26/10, đoàn cán bộ Tỉnh ủy, UBND tỉnh Bạc Liêu do Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Văn Thiều dẫn đầu đã có buổi Hội đàm cấp cao với lãnh đạo tỉnh Bôlykhămxay. Tại đây, hai bên đã ký kết Bản ghi nhớ nhằm tiếp tục thắt chặt hơn nữa mối quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa tỉnh Bạc Liêu và tỉnh Bôlykhămxay.
Tỉnh Nghệ An và Lào chia sẻ kinh nghiệm và tăng cường hợp tác về lĩnh vực Thư viện Tỉnh Nghệ An và Lào chia sẻ kinh nghiệm và tăng cường hợp tác về lĩnh vực Thư viện
Ngày 25/10, Đoàn công tác Cục Văn học và Xuất bản – Phát hành, Bộ Thông tin Văn hóa và Du lịch Lào do Cục trưởng Chăm Phệt Khăm Phong làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Nghệ An. Hoạt động tham quan, chia sẻ kinh nghiệm này sẽ giúp cán bộ, nhân viên học tập được nhiều mô hình hay, cách làm hiệu quả để vận dụng, triển khai vào thực tế hoạt động của ngành thư viện.
Tăng cường, vun đắp mối quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa 2 tỉnh Attapeu (Lào) và Gia Lai (Việt Nam) Tăng cường, vun đắp mối quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa 2 tỉnh Attapeu (Lào) và Gia Lai (Việt Nam)
Ngày 26/10, Thường trực Tỉnh ủy Gia Lai đã tiếp đón và làm việc với Đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Attapeu (Lào) do Bí thư Tỉnh ủy, Tỉnh trưởng Lệt-Xay nha phon làm Trưởng đoàn. Đây là dịp để thắt chặt mối quan hệ giữa 2 nước Lào - Việt Nam cũng như tăng cường, vun đắp mối quan hệ hữu nghị, hợp tác của 2 tỉnh Attapeu và Gia Lai.
Lãnh đạo tỉnh Bạc Liêu thăm và làm việc với lãnh đạo tỉnh Bôlykhămxay
Lãnh đạo hai tỉnh ký kết Bản ghi nhớ, định hướng hợp tác (Ảnh: Báo Bạc Liêu online).

Tại buổi làm việc, hai bên đã thông báo cho nhau về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của mỗi tỉnh, từ đó làm căn cứ thiết lập mối quan hệ hữu nghị, hợp tác trao đổi và thống nhất ký kết Bản ghi nhớ, định hướng hợp tác với một số nội dung cụ thể. Theo đó, hai bên nhất trí thiết lập mối quan hệ hữu nghị, hợp tác trên cơ sở hai bên cùng có lợi; nhằm tăng cường giao lưu, hữu nghị, hợp tác, hiểu biết lẫn nhau giữa Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân hai tỉnh; trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, kỹ thuật, hợp tác góp phần thúc đẩy phát triển các lĩnh vực là thế mạnh của hai bên.

Trong đó, tạo điều kiện thuận lợi cho các sở, ngành, đơn vị, địa phương và doanh nghiệp của hai tỉnh có điều kiện gặp gỡ, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, tìm hiểu thị trường, hợp tác và đầu tư trong lĩnh vực kỹ thuật sản xuất nông - lâm nghiệp, nuôi trồng thủy hải sản và các hoạt động khác thuộc lĩnh vực nông - lâm nghiệp và thủy sản sử dụng kỹ thuật hiện đại.

Căn cứ điều kiện và khả năng thực tế, các đoàn nghệ thuật truyền thống của hai tỉnh luân phiên tổ chức, trao đổi chương trình biểu diễn nghệ thuật phục vụ Nhân dân hai tỉnh nhằm quảng bá nét văn hóa đặc sắc và giới thiệu nghệ thuật truyền thống của dân tộc mình. Ngoài ra, hai bên phối hợp xuất bản các ấn phẩm văn hóa liên quan đến truyền thống, văn hóa, lịch sử và cách mạng của hai tỉnh.

Về hợp tác lĩnh vực giáo dục và đào tạo, tỉnh Bạc Liêu đồng ý nhận giúp đào tạo nguồn nhân lực cho tỉnh Bôlykhămxay 1 - 2 suất học bổng/năm để sang học tiếng Việt, học nghề và chuyên môn tại các trường đại học và cao đẳng của tỉnh Bạc Liêu đảm bảo phù hợp với quy chế nhận, quản lý và đào tạo của Bộ Giáo dục hai nước Lào - Việt Nam; đồng thời, khuyến khích sự hợp các giữa các trường đại học và cao đẳng của hai tỉnh trong việc đào tạo nguồn nhân lực, nghiên cứu khoa học và trao đổi kinh nghiệm giáo dục - đào tạo giữa các trường.

Ông Kong Keo Xay Sông Kham - Bí thư Tỉnh ủy, Tỉnh trưởng tỉnh Bôlykhămxay bày tỏ mong muốn tình hữu nghị giữa hai tỉnh tiếp tục được phát huy và giữ vững. Tỉnh Bôlykhămxay đồng ý giúp nhận đào tạo nguồn nhân lực cho tỉnh Bạc Liêu sang học tiếng Lào, học nghề và chuyên môn tại Trường đại học Quốc gia Lào mỗi năm 1 - 2 suất. Bên cạnh đó, tạo điều kiện thuận lợi, khuyến khích học sinh, sinh viên tỉnh Bôlykhămxay sang theo học ngôn ngữ tiếng Việt và các ngành, nghề chuyên môn tại các trường đại học, cao đẳng của tỉnh Bạc Liêu phù hợp với các quy định trong việc tiếp nhận, quản lý, đào tạo nguồn nhân lực của Bộ Giáo dục hai nước Việt Nam - Lào.

Dịp này, đoàn cán bộ Tỉnh ủy, UBND tỉnh Bạc Liêu cũng đã dự buổi lễ khởi công xây dựng Trường THCS Xín Xay (tỉnh Bôlykhămxay). Đây là một trong những công trình kỷ niệm Năm đoàn kết, hữu nghị Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam 2022 và kỷ niệm 60 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào. Đây cũng là dấu mốc quan trọng khởi đầu cho mối quan hệ hợp tác hữu nghị giữa hai tỉnh Bạc Liêu - Bôlykhămxay.

Tại buổi lễ khởi công, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu Phạm Văn Thiều nhấn mạnh: Công trình Trường THCS Xín Xay là biểu hiện sinh động của mối quan hệ hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước và Nhân dân hai nước Việt Nam - Lào. Tỉnh Bạc Liêu mong muốn gửi gắm niềm tin và hy vọng của lãnh đạo tỉnh Bạc Liêu tới thế hệ trẻ của Lào, cụ thể là tỉnh Bôlykhămxay trong việc tiếp nối truyền thống của cha anh, không ngừng vun đắp mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào.

Tăng cường hợp tác giữa Sở Công thương Điện Biên với Sở Công thương 6 tỉnh Bắc Lào Tăng cường hợp tác giữa Sở Công thương Điện Biên với Sở Công thương 6 tỉnh Bắc Lào
Việt Nam tăng cường hợp tác phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia với Interpol Việt Nam tăng cường hợp tác phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia với Interpol
Hạnh Trần (t/h)
Nguồn:

Tin bài liên quan

Hợp tác với Việt Nam là một ưu tiên của EU tại Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương

Hợp tác với Việt Nam là một ưu tiên của EU tại Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương

Đại sứ Nguyễn Văn Thảo bày tỏ tin tưởng chuyến thăm Việt Nam sắp tới của Phái đoàn COASI sẽ góp phần xây dựng hiểu biết chung giữa hai bên, qua đó làm sâu sắc hơn quan hệ Việt Nam-EU.
Việt Nam luôn là ưu tiên hàng đầu trong công tác đối ngoại của New Zealand

Việt Nam luôn là ưu tiên hàng đầu trong công tác đối ngoại của New Zealand

Bà Ginny Chapman, Đại biện lâm thời Đại sứ quán New Zealand tại Việt Nam, nhấn mạnh như trên tại cuộc gặp với lãnh đạo thành phố Cần Thơ chiều ngày 5/3.
Bạc Liêu vươn lên đứng đầu cả nước về chỉ số thủ tục hành chính công

Bạc Liêu vươn lên đứng đầu cả nước về chỉ số thủ tục hành chính công

Chiều 3/4, tại buổi họp báo cung cấp thông tin định kỳ cho báo chí quý I/2024, ông Phạm Văn Thiều - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu thông tin, theo báo cáo Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh ở Việt Nam năm 2023 (PAPI 2023) do Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP) vừa được công bố, tỉnh Bạc Liêu vươn lên đứng đầu cả nước về chỉ số thủ tục hành chính công.

Các tin bài khác

Bạn bè Belarus tìm hiểu lịch sử, truyền thống và văn hóa Việt Nam

Bạn bè Belarus tìm hiểu lịch sử, truyền thống và văn hóa Việt Nam

Ngày 15/4, Đại sứ quán Việt Nam tại Belarus phối hợp với Hội hữu nghị và giao lưu văn hóa quốc tế của Belarus và Hội Hữu nghị Belarus - Việt Nam tổ chức Ngày Việt Nam tại Minsk (Belarus).
Khánh thành tượng đài V.I.Lê-Nin tại Nghệ An: Thêm một biểu tượng của tình hữu nghị Việt - Nga

Khánh thành tượng đài V.I.Lê-Nin tại Nghệ An: Thêm một biểu tượng của tình hữu nghị Việt - Nga

Sáng 16/4, UBND tỉnh Nghệ An và chính quyền tỉnh Ulyanovsk (Nga) tổ chức lễ khánh thành tượng đài V.I.Lê-Nin trong dịp lễ kỷ niệm 154 năm ngày sinh của ông (22/4/1870-22/4/2024).
TP.HCM tổ chức nhiều hoạt động đối ngoại nhân dân

TP.HCM tổ chức nhiều hoạt động đối ngoại nhân dân

Từ đầu tháng 4/2024, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP.HCM phối hợp với Hội hữu nghị Việt Nam – Trung Quốc TP.HCM, Hội hữu nghị Việt Nam - Ấn Độ TP.HCM đã tổ chức nhiều hoạt động đối ngoại nhân dân.
Lưu học sinh Lào tại Trường Hữu nghị T78 rộn ràng đón Tết cổ tuyền Bunpimay

Lưu học sinh Lào tại Trường Hữu nghị T78 rộn ràng đón Tết cổ tuyền Bunpimay

Ngày 16/4, hơn 200 lưu học sinh Lào tại Trường hữu nghị T78 đã cùng nhau chào đón Tết Bunpimay.

Đọc nhiều

Loạt lãnh đạo PGBank từ nhiệm trước thềm ĐHĐCĐ

Loạt lãnh đạo PGBank từ nhiệm trước thềm ĐHĐCĐ

Loạt nhân sự cấp cao của PGBank vừa nộp đơn xin từ nhiệm trước thềm ĐHĐCĐ thường niên 2024 được tổ chức vào ngày 20/4 tới đây tại Ninh Bình.
Hungary trao Huân chương Chữ thập Vàng cho dịch giả Vũ Ngọc Cân

Hungary trao Huân chương Chữ thập Vàng cho dịch giả Vũ Ngọc Cân

Ngày 17/4, tại Hà Nội đã diễn ra lễ trao Huân chương Chữ thập Vàng của Nhà nước Hungary cho PGS. TS Vũ Ngọc Cân, người dịch thành công nhiều tác phẩm văn học nổi ...
“Từ Hà Nội đến Mát-xcơ-va” năm 2024: không gian giao lưu văn hóa đặc sắc Việt – Nga

“Từ Hà Nội đến Mát-xcơ-va” năm 2024: không gian giao lưu văn hóa đặc sắc Việt – Nga

Chương trình đã đem đến không gian giao lưu văn hóa Việt – Nga đặc sắc dành cho những người đang theo học tiếng Nga và yêu tiếng Nga, văn hóa Nga tại Hà Nội.
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm văn hóa các dân tộc Việt Nam

Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm văn hóa các dân tộc Việt Nam

Ngày 16/4, trường Hữu Nghị 80 đã tổ chức chương trình ngoại khóa tham quan và trải nghiệm tại Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam cho khối lưu học sinh, nhằm giúp các ...
Vùng 5 Hải quân điều tàu cấp nước ngọt cho người dân tỉnh Cà Mau

Vùng 5 Hải quân điều tàu cấp nước ngọt cho người dân tỉnh Cà Mau

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân, ngày 18/4, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân đã tổ chức cấp nước ngọt miễn phí cho người dân vùng hạn hán trên địa bàn tỉnh Cà Mau.
Tuyên truyền biển, đảo năm tới người dân thị xã Ninh Hoà, Khánh Hoà

Tuyên truyền biển, đảo năm tới người dân thị xã Ninh Hoà, Khánh Hoà

Sáng 16/4, Lữ đoàn 146, Vùng 4 Hải quân phối hợp với Thị ủy Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị tuyên truyền biển, đảo cho hơn 500 đồng chí là cán bộ chủ chốt Thị ủy, các đồng chí nguyên lãnh đạo thị xã qua các thời kỳ và cán bộ các xã, phường.
Nhiều tỉnh trong cả nước tích cực tuyên truyền về biển, đảo

Nhiều tỉnh trong cả nước tích cực tuyên truyền về biển, đảo

Các tỉnh Bình Định, Kiên Giang, Điện Biên những ngày qua đã và đang tích cực làm tốt công tác tuyên truyền về biển, đảo cho học sinh, cán bộ, nhân dân.
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
vung 3 hai quan thuc hien cuu nan tau ca tai quang ngai
Xin chờ trong giây lát...
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Đối ngoại nhân dân: Sức mạnh mềm trong quan hệ quốc tế
Clip học sinh Vương quốc Anh học chúc Tết Việt
Màn đẩy gậy kịch tích của Khách Tây với chàng trai H'Mông
Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Hầu hết các khu vực trên cả nước đón ngày nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch - 18/4 dương lịch) trong thời tiết nắng nóng, nhiều nơi xuất hiện nắng nóng gay gắt. Thời điểm chiều tối và đêm khả năng mưa rào và dông vài nơi
Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo tuyển sinh đi học tại Kazakhstan diện Hiệp định năm 2024. Theo đó, Chính phủ Kazakhstan cấp 3 học bổng cho công dân Việt Nam đi đào tạo tại quốc gia này theo trình độ đại học.
Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Chương trình học bổng của chính phủ Ấn Độ; cơ hội việc làm; những lưu ý khi du học Ấn Độ... là những thông tin được cung cấp tại tọa đàm “Tăng cường giao lưu nhân dân-kết nối giáo dục, đào tạo Việt Nam-Ấn Độ” diễn ra vào ngày 10/4 tại Hà Nội.
Sử dụng thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế

Sử dụng thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế

Việc thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế sẽ giúp người dân tiết kiệm được nhiều thời gian, chi phí, giảm nhiều khâu thủ tục.
OS phẫu thuật nhân đạo cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch tại Hà Nội tháng 3

OS phẫu thuật nhân đạo cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch tại Hà Nội tháng 3

Với mong muốn đem lại nhiều nụ cười mới cho trẻ em trên toàn quốc, từ ngày 11-15/3/2024, tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cuba, số 37 Hai Bà Trưng, Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Hà Nội, tổ chức Operation Smile Việt Nam (OS) sẽ tổ chức chương trình Phẫu thuật nhân đạo dành cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch.
Người nước ngoài đăng ký tài khoản định danh điện tử thế nào?

Người nước ngoài đăng ký tài khoản định danh điện tử thế nào?

Tại dự thảo Nghị định quy định về định danh và xác thực điện tử, Bộ Công an đã đề xuất quy định về trình tự, thủ tục đăng ký tài khoản định danh điện tử đối với người nước ngoài.
Xuân Giáp Thìn - 2024

Xuân Giáp Thìn - 2024

Việt Nam  - Nhật Bản

Việt Nam - Nhật Bản

Việt Nam - Thái Lan

Việt Nam - Thái Lan

báo tết 2023

báo tết 2023

Việt Lào online

Việt Lào online

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

Tình hữu nghị vĩ đại

Tình hữu nghị vĩ đại

Tân mão 2011

Tân mão 2011

Sức sống mới cho ĐNND

Sức sống mới cho ĐNND

xuân 2013

xuân 2013

Phiên bản di động