Bắc Kạn: Đặt người dân là trung tâm trong công tác đối ngoại nhân dân
| Chiều 29/5, tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP Hà Nội (HAUFO) đã tổ chức Hội nghị tập huấn công tác lễ tân đối ngoại và phi chính phủ trong tình hình mới năm 2023 cho 100 cán bộ của một số sở, ban, ngành, đoàn thể, đại diện các Hội hữu nghị và tổ chức thành viên HAUFO. |
| Đây là một trong những nội dung được Đại sứ Nguyễn Phương Nga, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (VUFO) gợi mở tại buổi làm việc với lãnh đạo Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Hải Dương (Liên hiệp hữu nghị Hải Dương) chiều 12/6 tại Hà Nội. |
Tại buổi làm việc, lãnh đạo UBND tỉnh Bắc Kạn đã thông tin kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng về công tác đối ngoại nhân dân; Chỉ thị số 12-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao hiệu quả đối ngoại nhân dân trong tình hình mới; hoạt động hòa bình, đoàn kết hữu nghị và công tác vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài trên địa bàn tỉnh.
Bắc Kạn đã thành lập Ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại tỉnh, tích cực quảng bá tiềm năng thế mạnh, thành tựu mọi mặt của tỉnh, công tác xúc tiến đầu tư… Tỉnh đã phối hợp với tỉnh Tuyên Quang xây dựng hồ sơ trình UNESCO công nhận di sản thiên Ba Bể (tỉnh Bắc Kạn) - Na Hang (tỉnh Tuyên Quanh) là di sản thiên nhiên thế giới.
![]() |
| Đại sứ Nguyễn Phương Nga, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam phát biểu tại buổi làm việc (Ảnh: Báo Bắc Kạn). |
Từ năm 2019 đến nay, Bắc Kạn đã triển khai thực hiện 35 khoản viện trợ phi chính phủ nước ngoài với tổng giá trị viện trợ đạt khoảng 5 triệu USD, giá trị giải ngân thực tế đạt 2,8 triệu USD. Các chương trình, dự án được triển khai tập trung chủ yếu trên các lĩnh vực: Nông, lâm nghiệp, phát triển nông thôn tổng hợp, giáo dục, bảo vệ trẻ em, y tế, nước sạch vệ sinh môi trường, nâng cao năng lực, bình đẳng giới và giải quyết các vấn đề xã hội. Các dự án đã tạo cho người hưởng lợi có những chuyển biến tích cực vé tư duy từ “hỗ trợ, cho không” sang hợp tác cùng phát triển. Hiện trên địa bàn Bắc Kạn có 9 tổ chức đang triển khai các hoạt động viện trợ.
Bắc Kạn đã nỗ lực cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, cải cách hành chính, tăng cường hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp để làm tốt công tác ngoại giao kinh tế…
Tại buổi làm việc, các đại biểu đã thông tin những thuận lợi, khó khăn, thảo luận và đóng góp ý kiến để Bắc Kạn thực hiện tốt hơn nữa công tác đối ngoại nhân dân trong thời gian tới.
Bà Phương Thị Thanh đề nghị Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam quan tâm hỗ trợ tỉnh trong công tác thu hút, vận động viện trợ PCPNN, giới thiệu các đối tác để phối hợp với tỉnh trong thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; hỗ trợ kết nối thiết lập quan hệ hợp tác hữu nghị với các địa phương nước ngoài có điều kiện tương dồng; tăng cường tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ về công tác ĐNND, công tác vận động và quản lý nguồn vốn viện trợ PCPNN của các tỉnh thành phố...
Những kiến nghị của tỉnh Bắc Kạn dịp này được Đoàn công tác của Đảng đoàn Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tiếp thu, ghi nhận và sẽ quan tâm xem xét, hỗ trợ trong thời gian tới.
| Sáng 17/6, Đoàn công tác của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã đến thăm và làm việc với UBND huyện Na Rì về vận động viện trợ và triển khai các chương trình dự án do các tổ chức PCPNN tài trợ trên địa bàn tỉnh. Giai đoạn 2015 - 2023, Tổ chức ChildFund Việt Nam đã tài trợ 6 xã trên địa bàn huyện (gồm Cư Lễ, Trần Phú, Quang Phong, Dương Sơn, Xuân Dương, Đổng Xá) 16 dự án tổng giá trị hơn 53,9 tỷ đồng. Số vốn giải ngân thực tế đến tháng 6/2023 là hơn 48,9 tỷ đồng, đạt 90,7% kế hoạch. Thông qua dự án, hơn 43 công trình xây dựng, chủ yếu là các công trình đường giao thông nông thôn quy mô từ 1,5-2m, nhà vệ sinh, phòng học hòa nhập... với chi phí từ 100-300 triệu đồng/công trình đã được xây dựng, góp phần cải thiện cơ sở hạ tầng ở các xã vùng dự án. Hiện Na Rì có 33 điểm mô hình sản xuất với sự tham gia của hàng trăm thanh niên, tạo ra những đóng góp nhất định cho sự phát triển chung của các xã, 03 HTX phát triển mạnh và có sản phẩm đạt tiêu chuẩn OCOP... Tổ chức ChildFund cũng đã đồng hành cùng huyện Na Rì hỗ trợ liên kết hợp tác công tư cho một số Tổ hợp tác và HTX với doanh nghiệp địa phương để mua sản phẩm và hỗ trợ nông dân dưới hình thức cho tạm ứng vay phân bón, thức ăn chăn nuôi, con giống, vật liệu sản xuất... Cùng ngày, Đoàn đến thăm trường PTDTBT TH Đổng Xá, ngôi trường được tổ chức ChildFund tài trợ nhiều chương trình phục vụ cho việc học tập và giảng dạy như dự án nước sạch và vệ sinh môi trường, xây dựng 1 phòng học hòa nhập khuyết tật và 1 điểm truyền thông hòa nhật khuyết tật. Các dự án sau khi hoàn thành và đưa vào sử dụng đã tạp điều kiện thuận lợi các học sinh học tập vui chơi, góp phần nâng cao chất lượng dạy và học của nhà trường. Đoàn cũng đến thăm Hội người khuyết tật Huyện Na rì. Hội được thành lập năm 2021, có văn phòng riêng và có nhiều hoạt động giúp cho người khuyết tật được tiếp cận về các chính sách; cha mẹ, người chăm sóc trẻ khuyết tật được tập huấn về các phương pháp chăm sóc trẻ tại nhà… |
| Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (VUFO) sẽ tiếp tục cùng Hội Hữu nghị Việt Nam - Liên bang Nga và các tổ chức nhân dân Việt Nam tăng cường hợp tác với các đối tác Liên bang Nga, tích cực vun đắp, phát huy tình hữu nghị truyền thống Việt Nam - Liên bang Nga. Đây là tài sản vô giá đã được Chủ tịch Hồ Chí Minh, các thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước dày công vun đắp. |
| Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam sẽ phối hợp với Đại sứ quán Brazil tại Việt Nam, Bộ Ngoại giao Brazil tổ chức các hoạt động giao lưu nhân dân, qua đó thúc đẩy tình hữu nghị, mở rộng hợp tác giữa nhân dân Việt Nam và Brazil, nhất là trong các lĩnh vực năng lượng tái tạo, công nghệ cao... |
Tin bài liên quan
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và Hội đồng nhân dân thế giới duy trì hợp tác thường xuyên
Đề xuất xây dựng “Không gian Văn hóa và Hữu nghị Việt Nam - Singapore”
Đổi mới mạnh mẽ đối ngoại nhân dân theo hướng chủ động, kiến tạo, gắn kết và phục vụ trực tiếp nhiệm vụ phát triển
Các tin bài khác
Ông Lê Trung Kiên: Hải Phòng hướng đến là thành phố đáng sống của Đông Nam Á
Hội Báo toàn quốc 2026: Kiến tạo nền báo chí chuyên nghiệp, hiện đại và nhân văn
Cần Thơ: Một năm vận hành chính quyền hai cấp, bộ máy tinh gọn phát huy hiệu quả
Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Hà Thị Nga tiếp xúc cử tri xã Than Uyên, tỉnh Lai Châu
Đọc nhiều
Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển Việt - Nga
Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác
30 lời chúc Vu Lan 2026 gửi cha mẹ, ông bà
[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Học viên hải quân quốc tế trải nghiệm Tàu buồm 286 - Lê Quý Đôn
Bão số 4 gây mưa lớn, nhiều địa phương chủ động di dời dân và phòng ngừa rủi ro
Chung kết toàn quốc Cuộc thi ‘Em yêu biển, đảo quê hương’
Multimedia
Hỗ trợ tiền ăn, gạo, đồ dùng cá nhân cho học sinh trường phổ thông nội trú
[Infographic] Quan hệ ASEAN-Nga và Hội nghị Cấp cao Kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga
Một số mốc thời gian quan trọng sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố
Nhật Bản là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam
[Infographic] 9 luật và 31 nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI
[Infographic] Việt Nam và Trung Quốc ký kết 32 văn kiện hợp tác
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
Ngày 10/6 tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội chủ trì tổ chức Tọa đàm lấy ý kiến đóng góp hoàn thiện dự thảo Đề án “Tăng cường đối ngoại nhân dân Thủ đô, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội trong vận động, kết nối người Việt Nam ở nước ngoài, trí thức, chuyên gia, doanh nhân, kiều bào tham gia xây dựng và phát triển Thủ đô trong giai đoạn mới”.
[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững
[Video] Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam: Kết nối nguồn lực, đưa ý tưởng thành hợp tác cụ thể
[Video] 50 năm Việt Nam - Philippines: Mở rộng kết nối nhân dân trong giai đoạn mới
[Video] Dấu ấn kết nối Việt Nam - Malaysia của Đại sứ Dato' Tan Yang Thai
[Video] Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam ghi sổ tang, tưởng niệm nạn nhân động đất Venezuela
[Video] Trẻ em Đông Á cùng kiến tạo giải pháp cho những thách thức chung
[Video] Âm nhạc flamenco gắn kết văn hoá Việt Nam - Tây Ban Nha
[Video] Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Hungary tại Việt Nam
[Video] Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga
Video: Cơ hội giao lưu quốc tế cho học sinh Việt Nam tại trại hè Artek
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam
[Video] Doanh nghiệp Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam xác định danh tính người mất tích trong chiến tranh
