Bắc Giang đẩy mạnh chia sẻ thông tin với các tổ chức PCPNN
Tham dự Hội nghị có: ông Nguyễn Hoàng Trung, Giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh Bắc Giang; ông Nguyễn Ngọc Hùng, Phó Trưởng ban PACCOM; cùng đại diện các cơ quan, sở, ngành địa phương; đại diện các ban, đơn vị PACCOM và đại diện các tổ chức PCPNN đã hoạt động và đang quan tâm đến địa bàn tỉnh Bắc Giang.
Bắc Giang luôn coi trọng đẩy mạnh công tác PCPNN
| |
Giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh Bắc Giang Nguyễn Hoàng Trung phát biểu khai mạc.
Phát biểu khai mạc Hội nghị, ông Nguyễn Hoàng Trung cho biết: Trong những năm qua, tỉnh Bắc Giang đã nhận được sự quan tâm, đồng hành của các tổ chức PCPNN. Đây là nguồn lực quý giá góp phần vào sự phát triển của tỉnh, nhất là trong công tác xóa đói, giảm nghèo, bảo vệ môi trường, phát triển y tế, giáo dục, nông nghiệp và nông thôn. Cùng với sự hỗ trợ về kinh phí, vật chất, hoạt động PCPNN còn tạo cơ hội để người dân tiếp cận những kiến thức, kinh nghiệm, cách làm mới.
Ghi nhận và tri ân những hỗ trợ quý báu từ các tổ chức PCPNN cho tỉnh, ông Nguyễn Hoàng Trung hy vọng tại hội nghị hôm nay sẽ nhận được những ý kiến chia sẻ, đóng góp của các quý vị đại biểu, đại diện các tổ chức PCPNN để công tác PCPNN tại tỉnh Bắc Giang tiếp tục nhận được sự hợp tác, hỗ trợ và đạt hiệu quả cao hơn trong thời gian tới.
Theo báo cáo tại Hội nghị, trong giai đoạn 2013-2017, trên địa bàn tỉnh mỗi năm có hơn 20 tổ chức PCPNN và các nhà tài trợ nước ngoài đến triển khai các chương trình, dự án và các khoản viện trợ. Các tổ chức PCPNN đến từ nhiều quốc gia khác nhau như: Ý, Mỹ, Thụy Sỹ, Pháp, Nhật Bản, Braxin... hoạt động chủ yếu trên các lĩnh vực: y tế, giáo dục, phát triển nông thôn tổng hợp giảm nghèo...
Từ năm 2013-2017, toàn tỉnh đã tiếp nhận và triển khai hơn 200 khoản viện trợ (gồm dự án, viện trợ phi dự án), giá trị giải ngân của các khoản viện trợ đạt 9,2 triệu USD. Trong đó, có hơn 180 dự án, với giá trị viện trợ giải ngân đạt gần 8,5 triệu USD và hơn 40 khoản viện trợ phi dự án với giá trị khoảng gần 800.000 USD. Năm 2018, tỉnh Bắc Giang tiếp nhận mới 5 dự án PCPNN với tổng giá trị viện trợ 877, 185 USD và 10 khoản viện trợ phi dự án với tổng giá trị đạt 55.000 USD. Bên cạnh hỗ trợ trực tiếp bằng vật chất, các tổ chức PCPNN cũng hỗ trợ tỉnh các chuyên gia, các tình nguyện viên tới hỗ trợ dạy tiếng Anh, phát triển y tế, chăm sóc sức khỏe trẻ em khuyết tật…
Thông qua các hoạt động viện trợ của các tổ chức PCPNN trên địa bàn tỉnh, người dân Bắc Giang không chỉ được hưởng hỗ trợ vật chất mà còn tiếp thu được những ưu điểm trong phương pháp làm việc, quản lý; tăng cường hoạt động giao lưu hữu nghị giữa nhân dân tỉnh Bắc Giang với các tổ chức và cá nhân nước ngoài, hỗ trợ quảng bá thông tin về tỉnh với bạn bè quốc tế.
Xây dựng cơ chế chia sẻ thông tin hiệu quả là mục tiêu hàng đầu
Chia sẻ tại hội nghị, đại diện các tổ chức PCPNN đang có dự án, chương trình hoạt động tại tỉnh Bắc Giang đánh giá cao sự ủng hộ, cầu thị của địa phương, đặc biệt là Sở Ngoại vụ tỉnh. Với sự hỗ trợ của Sở Ngoại vụ nên các công việc diễn ra thuận lợi; các dự án hỗ trợ đến được với những huyện, địa phương có nhu cầu thực chất và phù hợp với chương trình.
| |
Đại diện các tổ chức PCPNN chia sẻ ý kiến tại hội nghị.
Tuy nhiên, một số tổ chức cũng nêu ra những khó khăn khi triển khai dự án, chương trình trên địa bàn tỉnh. Chị Quế - đại diện tổ chức GTV (Ý), tổ chức hoạt động tại Bắc Giang từ năm 2003 cho biết: Khó khăn chủ yếu tập trung vào thủ tục hành chính và việc thống nhất nội dung hỗ trợ của các dự án. Bên cạnh đó việc trao đổi, chia sẻ thông tin trực tiếp giữa địa phương và các tổ chức PCPNN cũng còn một số hạn chế.
Giải đáp vấn đề này, ông Nguyễn Hoàng Trung cho biết, cơ chế thủ tục hành chính của Bắc Giang rất minh bạch. Bên cạnh đó, Sở Ngoại vụ luôn cam kết hỗ trợ hết sức cho các tổ chức PCPNN khi vào hoạt động tại tỉnh Bắc Giang. “Khi các tôr chức PCPNN gặp khó khăn, Sở Ngoại vụ luôn sẵn sàng họp bàn, làm việc để giải quyết tháo gỡ những vướng mắc cho các tổ chức PCPNN theo hướng tốt nhất”, ông Trung khẳng định.
Tại hội nghị, đại diện các tổ chức PCPNN cũng cho rằng, các cơ quan, sở, ngành trong tỉnh Bắc Giang nên có cơ chế phối hợp để triển khai các dự án thuận lợi, hiệu quả hơn.
| |
Ông Nguyễn Ngọc Hùng chia sẻ tại hội nghị.
Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Ngọc Hùng cảm ơn những ý kiến, chia sẻ của các tổ chức PCPNN với tỉnh Bắc Giang. Ông Nguyễn Ngọc Hùng cho rằng, Bắc Giang là một trong những tỉnh có sự phát triển mạnh mẽ trong thời gian vừa qua. Mặc dù vậy, Bắc Giang vẫn còn nhiều khó khăn và cần sự hỗ trợ từ bạn bè quốc tế, trong đó có các tổ chức PCPNN.
Ông Nguyễn Ngọc Hùng mong muốn, các tổ chức PCPNN và tỉnh Bắc Giang tăng cường cơ chế chia sẻ thông tin với nhau. Khi các tổ chức PCPNN hoạt động tại tỉnh Bắc Giang gặp khó khăn, vướng mắc gì có thể chia sẻ với Sở Ngoại vụ, từ đó Sở Ngoại vụ là cầu nối trao đổi với các sở, ngành liên quan tìm ra hướng giải quyết phù hợp, hiệu quả nhất. Đồng thời, ông Hùng cũng hy vọng các tổ chức PCPNN thường xuyên đề xuất những ý tưởng, sáng kiến trong công tác PCPNN với tỉnh Bắc Giang để công việc đạt hiệu quả cao nhất.
Bày tỏ cảm ơn những ý kiến đóng góp của các tổ chức PCPNN và PACCOM, ông Nguyễn Hoàng Trung nhấn mạnh: hoạt động PCPNN luôn được lãnh đạo Sở đặt ra là nhiệm vụ trọng tâm của cơ quan, tạo điều kiện để các tổ chức hoạt động thuận lợi và hiệu quả tại tỉnh. Là cơ quan đầu mối vận động viện trợ PCPNN của tỉnh và giúp UBND tỉnh quản lý hoạt động PCPNN, Sở Ngoại vụ tỉnh Bắc Giang cam kết phối hợp chặt chẽ với các tổ chức trong quá trình khảo sát và triển khai các khoản viện trợ.
| |
Các đại biểu trao đổi bên lề hội nghị.
Phía Sở Ngoại vụ luôn cố gắng cung cấp kịp thời thông tin, nhu cầu vận động viện trợ của tỉnh cho các tổ chức PCPNN; hỗ trợ tổ chức trong khảo sát, xây dựng các chương trình, dự án viện trợ tại tỉnh. Phối hợp với các cơ quan liên quan hướng dẫn các tổ chức theo các quy định hiện hành về hoạt động PCPNN và các quy định liên quan trong quá trình hoạt động tại tỉnh. Kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền giải quyết khó khăn vướng mắc tổ chức gặp phải trong quá trình hoạt động tại tỉnh đảm bảo quyền lợi hợp pháp của các tổ chức.
“Tôi hi vọng rằng, cùng với sự hỗ trợ của PACCOM, trong thời gian tới, mối quan hệ giữa Sở Ngoại vụ tỉnh Bắc Giang nói riêng và tỉnh Bắc Giang nói chung với các tổ chức ngày càng gắn bó sâu sắc, cùng hợp tác triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ thiết thực tại tỉnh”, ông Trung cho biết.
Thuỳ Linh
Tin bài liên quan
Các tin bài khác
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Quảng Ninh năm 2026: chú trọng củng cố, xây dựng tổ chức
Mâm cơm tưởng niệm quân tình nguyện Việt Nam hy sinh tại Campuchia
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổng kết công tác năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026
Chuyên gia Ấn Độ: Quốc hội Việt Nam tăng cường quản trị, củng cố niềm tin nhân dân
Đọc nhiều
Việt Nam - Chile: gắn giao lưu nhân dân với kết nối địa phương và các mô hình hợp tác cụ thể
Đổi mới mạnh mẽ, nâng cao hiệu quả thực chất đối ngoại nhân dân năm 2026
Tri thức dân gian - Tri thức chế biến món ăn từ lươn ở Nghệ An vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia
Hỗ trợ tiền mặt cho 825 hộ gia đình có trẻ em bị ảnh hưởng bởi bão, lũ tại Đà Nẵng
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Việt Nam hoàn thiện và gửi báo cáo chống khai thác IUU tới Ủy ban châu Âu
Doanh nghiệp vi phạm IUU sẽ bị loại khỏi VASEP
An Giang “nước rút” chống IUU, truy quét đến cùng tàu cá vi phạm
Multimedia
[Infographic] Quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân đối với các nền tảng mạng xã hội từ 1/1/2026
Việt Nam khẳng định vị thế và dấu ấn nổi bật tại UNESCO
Tin quốc tế ngày 26/12: Thái Lan phá dỡ tượng Thần Vishnu ở biên giới với Campuchia, Trung Quốc cáo buộc Mỹ can thiệp quan hệ Trung - Ấn
[Infographic] Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI
[Infographic] World Travel Awards 2025: Việt Nam tiếp tục được bình chọn là Điểm đến Di sản hàng đầu thế giới
[Infographic] Lịch sử hình thành và phát triển Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam
[Infographic] 10 tháng năm 2025: Hà Nội đón 28,22 triệu lượt khách du lịch
[Video] 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025
Plan International Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp hơn 1,8 tỷ đồng cho người dân Đà Nẵng sau bão
Vietnam Happy Fest 2025: Lan tỏa những giá trị hạnh phúc giữa lòng Hà Nội
[VIDEO] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình
[Video] Lễ dâng y Kathina tại Đà Nẵng: Sợi dây gắn kết Phật giáo các nước châu Á
Cả nước hướng về Thái Nguyên: Chung tay giúp người dân vượt qua mưa lũ
Trailer lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất
[Video] Không khí rộn ràng ngày khai giảng năm học mới trên cả nước
[Video] Petr Tsvetov: Việt Nam ấm áp và thân thuộc
Việt Nam - Cuba: 65 năm cùng chung nhịp đập
[Video] Thiếu tướng Lào kể chuyện nhân dân Việt Nam che chở giữa mưa bom 1972






