Trang chủ Bạn đọc - Cần biết
08:44 | 26/12/2020 GMT+7

Bắc Bộ rét đậm, rét hại trở lại từ ngày 30/12

aa
Bắc Bộ sẽ đón đợt rét đậm, rét hại mới từ ngày 30/12. Trong đợt rét này, nền nhiệt thấp nhất phổ biến 8-11 độ C, vùng núi 5-8 độ C, vùng núi cao dưới 3 độ C.
Miền Bắc có thể trải qua một mùa đông khắc nghiệt, các đợt rét đều kéo dài 7-10 ngày Miền Bắc có thể trải qua một mùa đông khắc nghiệt, các đợt rét đều kéo dài 7-10 ngày
Thông tin không khí lạnh hôm nay: Mẫu Sơn ghi nhận 2,1 độ C Thông tin không khí lạnh hôm nay: Mẫu Sơn ghi nhận 2,1 độ C
Từ 30/12, Bắc Bộ rét đậm, rét hại, thấp nhất dưới 3 độ C
Bắc Bộ đón đợt rét đậm, rét hại mới từ 30/12 (Ảnh minh họa: Vietnamnet)

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, từ 30/12/2020 đến khoảng 2/1/2021, Bắc Bộ sẽ đón đợt rét đậm, rét hại mới, với nền nhiệt thấp nhất phổ biến 8-11 độ C, vùng núi 5-8 độ C, vùng núi cao dưới 3 độ C.

Dự báo, từ đêm 29/12, không khí lạnh với cường độ mạnh sẽ ảnh hưởng đến Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến Bắc Trung Bộ, Trung Trung Bộ. Từ 30/12, Bắc Bộ sẽ đón đợt rét đậm, rét hại mới với nền nhiệt thấp nhất phổ biến 8-11 độ C, vùng núi 5-8 độ C, vùng núi cao dưới 3 độ C.

Trên biển, hôm nay (26/12) do ảnh hưởng của không khí lạnh, vùng biển phía đông của khu vực bắc Biển Đông có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8; biển động; sóng biển cao từ 2-4m. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 1.

Ngoài ra, trên vùng biển phía nam Philippines, một vùng áp thấp đang hoạt động. Khoảng ngày 27 đến 28/12, vùng áp thấp này đi vào nam Biển Đông và có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới. Gió mạnh trên cấp 6 tại các vùng biển. Từ đêm 29/12, các vùng biển ở vịnh Bắc Bộ, ngoài khơi Trung Bộ, Nam Bộ, khu vực bắc và giữa Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 7, giật cấp 9-10. Sóng cao 3-4 m. Biển động mạnh.

Dự báo xu hướng thời tiết trên cả nước từ 26/12/2020 đến 5/1/2021:

Khu vực Hà Nội: Từ ngày 26 đến 29/12, có mưa vài nơi, sáng sơm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng. Đêm và sáng trời rét.

Từ đêm 29/12/2020 đến 4/1/2021, có mưa, mưa nhỏ rải rác trong ngày 29 đến 30-12, sau có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng. Trời rét, từ ngày 30/12 đến khoảng 2/1, có rét đậm.

Phía Tây Bắc Bộ: Từ ngày 26 đến 28/12, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều trời nắng. Đêm và sáng trời rét.

Từ ngày 29/12/2020 đến 4-1-2021, khả năng có mưa, mưa nhỏ rải rác, tập trung ở Sơn La, Hòa Bình trong ngày 29 đến 30/12; sau có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng. Trời rét, từ ngày 30/12 đến khoảng 2/1 có rét đậm, rét hại.

Phía Đông Bắc Bộ: Từ ngày 26 đến 28/12, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng. Trời rét, từ ngày 27, đêm và sáng trời rét.

Từ 29/12/2020 đến 4/1/2021, khả năng có mưa rải rác trong ngày 29 đến 30/12, sau có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng. Trời rét, từ ngày 30/12 đến khoảng 2/1, trời rét đậm, rét hại.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế: Từ ngày 26 đến 29/12, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Trời lạnh.

Từ ngày 30/12/2020 đến 4/1/2021, phía bắc có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to, từ ngày 31/12, có mưa vài nơi; phía nam có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và dông, từ ngày 31/12, có mưa, mưa rào rải rác. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Trời rét; từ khoảng 30/12/2020 đến 2/1/2021, phía bắc trời rét đậm.

Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận: Từ ngày 26 đến 28/12, có mưa rào và dông vài nơi. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Từ ngày 29/12/2020 đến 4/1/2021, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và dông; riêng ngày 30 đến 31/12, khả năng có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Tây Nguyên: Từ ngày 26 đến 29/12, có mưa rào và dông vài nơi. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Từ ngày 30/12/2020 đến 4/1/2021, khả năng có mưa rào rải rác và có nơi có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to; từ ngày 1/1/2021, có mưa rào và dông vài nơi. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Khu vực Nam Bộ: Từ ngày 26 đến 28/12, có mưa rào và dông vài nơi. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Từ ngày 29/12/2020 đến 4/1/2021, có khả năng có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to; từ ngày 1/1/2021, có mưa rào và dông vài nơi. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Thời tiết 20/12: Tiếp tục rét đậm rét hại, Bắc Bộ hửng nắng Thời tiết 20/12: Tiếp tục rét đậm rét hại, Bắc Bộ hửng nắng
Thời tiết 20/12 Bắc Bộ đã bắt đầu hửng nắng, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường nên đêm nay và ngày mai (20/12) ở các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Khánh Hòa có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to.
Người lao động tự do se sắt trong giá rét ở Hà Nội Người lao động tự do se sắt trong giá rét ở Hà Nội
Từ ngày 15/12, không khí lạnh rất mạnh đã ảnh hưởng đến toàn miền Bắc. Các tỉnh phía Đông Bắc Bộ có mưa; ở Bắc và Trung Trung Bộ có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to. Các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét đậm, vùng núi rét hại với nhiệt độ thấp nhất 11 - 14 độ, vùng núi 8 - 11 độ, vùng núi cao dưới 5 độ và có khả năng xảy ra băng giá.
Thời tiết đêm 18 ngày 19/12: Không khí lạnh tiếp tục gây mưa rét khắp Bắc Bộ và Trung Bộ Thời tiết đêm 18 ngày 19/12: Không khí lạnh tiếp tục gây mưa rét khắp Bắc Bộ và Trung Bộ
Thời tiết 19/12: Bắc Bộ và Trung Bộ tiếp tục rét đậm rét hại kèm theo mưa, nhiệt độ trung bình từ 10-15 độ C. Thấp nhất có nơi xuống 1 độ C.
Trọng Huyền
Nguồn:

Tin bài liên quan

Thời tiết 19/3: Bắc Bộ mưa to, trời chuyển rét

Thời tiết 19/3: Bắc Bộ mưa to, trời chuyển rét

Ngày 19/3, không khí lạnh dần ảnh hưởng đến Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, sau đó đến một số nơi ở Trung Trung Bộ khiến miền Bắc mưa to cục bộ, trời chuyển rét, nhiệt độ thấp nhất có nơi dưới 12 độ C.
Thời tiết 16/2: miền Bắc mưa nhỏ rải rác, miền Nam nắng nóng

Thời tiết 16/2: miền Bắc mưa nhỏ rải rác, miền Nam nắng nóng

Ngày 16/2, thời tiết Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng. Nam Bộ nắng nóng, nhiệt độ cao nhất trên 35 độ C.
Mùng 2 Tết Giáp Thìn 2024: Thời tiết thuận lợi cho nhân dân du xuân đón Tết

Mùng 2 Tết Giáp Thìn 2024: Thời tiết thuận lợi cho nhân dân du xuân đón Tết

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày thứ hai của Xuân Giáp Thìn 2024 (ngày mùng 2 Tết) hầu hết các khu vực có thời tiết đẹp, thuận lợi cho nhân dân đi du xuân.

Các tin bài khác

Tử vi hôm nay 12 con giáp 2/4/2024: Dần đón tin vui tài lộc

Tử vi hôm nay 12 con giáp 2/4/2024: Dần đón tin vui tài lộc

Tử vi hôm nay 12 con giáp 2/4/2024 tuổi Dần đón tin vui về tài lộc. Những dự án đầu tư đang dần đem lại kết quả khả quan giúp con giáp này có thể yên tâm phần nào và thêm phần tự tin để tiếp tục theo đuổi lý tưởng của mình.
Tử vi hôm nay 12 con giáp 1/4/2024: Thân cẩn trọng vướng họa tiểu nhân ngày đầu tháng

Tử vi hôm nay 12 con giáp 1/4/2024: Thân cẩn trọng vướng họa tiểu nhân ngày đầu tháng

Tử vi hôm nay 12 con giáp 1/4/2024 tuổi Thân đi làm cẩn thận có tiểu nhân nói xấu, cạnh tranh, hãm hại, mất chức.
Nguy cơ cao lũ quét, sạt lở đất tại Lào Cai, Hà Giang, Cao Bằng

Nguy cơ cao lũ quét, sạt lở đất tại Lào Cai, Hà Giang, Cao Bằng

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, các tỉnh Lào Cai, Hà Giang và Cao Bằng tiếp tục có mưa với lượng mưa tích lũy phổ biến từ 20-50mm, có nơi trên 70mm, nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất.
Tử vi cuối tuần 12 cung hoàng đạo (30-31/3/2024): Sư Tử dễ nóng giận, xử nữ nhạy cảm hơn

Tử vi cuối tuần 12 cung hoàng đạo (30-31/3/2024): Sư Tử dễ nóng giận, xử nữ nhạy cảm hơn

Tử vi cuối tuần 12 cung hoàng đạo (30-31/3/2024) không phải ai cũng có kiến thức tương đồng với bạn, do đó cần hiểu và thông cảm. Bạn cũng phải học cách thỏa hiệp trong các giao dịch với người khác.

Đọc nhiều

4 nhiệm vụ trọng tâm Hội hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2024-2029

4 nhiệm vụ trọng tâm Hội hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2024-2029

Ngày 27/3, Hội hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc tỉnh Đồng Nai đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ II, nhiệm kỳ 2024-2029.
Trao tặng danh hiệu “Công dân danh dự tỉnh Thừa Thiên Huế” cho Giám đốc điều hành Tổ chức phòng chống mù lòa Châu Á

Trao tặng danh hiệu “Công dân danh dự tỉnh Thừa Thiên Huế” cho Giám đốc điều hành Tổ chức phòng chống mù lòa Châu Á

Ngày 28/3, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức gặp mặt, trao tặng danh hiệu “Công dân danh dự tỉnh Thừa Thiên Huế” cho Giáo sư, Bác sỹ Hattori Tadashi, Giám đốc điều hành Tổ ...
Vun đắp tình hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và cộng đồng quốc tế

Vun đắp tình hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và cộng đồng quốc tế

Tối 27/3, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức Gặp gỡ Hữu nghị tại Thành phố Hồ Chí Minh. Gần 200 khách mời là các Tổng lãnh sự, đại diện đoàn ...
Học giả Thái Lan đánh giá các yếu tố làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ

Học giả Thái Lan đánh giá các yếu tố làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ

“Cá nhân tôi rất tin tưởng và ngưỡng mộ Chủ tịch Hồ Chí Minh, bởi Người có tinh thần yêu nước, đức hy sinh và tôn vinh nền độc lập của Việt Nam”.
Nghệ An: Hỗ trợ khoan giếng và xây dựng Mô hình “Ký túc xá vùng biên” cho xã biên giới ở huyện Tương Dương

Nghệ An: Hỗ trợ khoan giếng và xây dựng Mô hình “Ký túc xá vùng biên” cho xã biên giới ở huyện Tương Dương

Mới đây, Đồn Biên phòng Tam Quang (BĐBP Nghệ An), UBND xã Tam Quang (huyện Tương Dương) phối hợp với các nhà hảo tâm tổ chức Lễ khởi công khoan giếng, sửa chữa, xây dựng Mô hình “Ký túc xá vùng biên” cho các trường học, các em học sinh THCS của hai bản Tân Hương, Tùng Hương với số tiền gần 250 triệu đồng.
Lan tỏa lòng yêu nước qua Triển lãm “Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương” tại Đà Nẵng

Lan tỏa lòng yêu nước qua Triển lãm “Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương” tại Đà Nẵng

Diễn ra từ ngày 27 đến 31/3, Triển lãm tư liệu, hình ảnh và báo cáo chuyên đề “Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương” do Thành Đoàn Đà Nẵng, Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân phối hợp tổ chức tại Nhà trưng bày Hoàng Sa nhằm bồi đắp tình yêu, lòng tự hào, ý thức, trách nhiệm đối với biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
Bình Thuận: Khẩn trương hỗ trợ tìm kiếm ngư dân mất tích trên biển

Bình Thuận: Khẩn trương hỗ trợ tìm kiếm ngư dân mất tích trên biển

Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống Thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Thuận vừa thông tin về việc một lao động trên tàu cá bị mất liên lạc trên biển.
Xin chờ trong giây lát...
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Đối ngoại nhân dân: Sức mạnh mềm trong quan hệ quốc tế
Clip học sinh Vương quốc Anh học chúc Tết Việt
Màn đẩy gậy kịch tích của Khách Tây với chàng trai H'Mông
45 năm cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc:
Người bạn Mỹ và khúc hát vì hòa bình cho Việt Nam
Mãn nhãn với màn 3D mapping tại Lễ hội Hai Bà Trưng
Kiều bào Thái Lan đoàn kết, hướng về Đảng, về quê hương
Du khách nước ngoài trải nghiệm Thiền Tịnh Xuân tại chùa Tam Bảo Đà Nẵng
Phiên bản di động