Trang chủ Hữu nghị
14:33 | 23/11/2021 GMT+7

Bà Sarah Valdez Bolano - người mang hình ảnh Đại sứ Mexico thân thiện tới Việt Nam

aa
Ngày 23/11/2021, Đoàn Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam trao Kỷ niệm chương “Vì hoà bình, hữu nghị giữa các dân tộc” cho Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Liên bang Mexico tại Việt Nam, bà Sara Valdes Bolano.
Trao Huân chương Hữu nghị cho bà Lianys Torres Rivera, nguyên Đại sứ Cuba tại Việt Nam Trao Huân chương Hữu nghị cho bà Lianys Torres Rivera, nguyên Đại sứ Cuba tại Việt Nam
Ngày 22/11, tại Đại sứ quán Việt Nam tại Washington, Mỹ, thừa uỷ quyền của Chủ tịch nước, Đại sứ Hà Kim Ngọc đã trao tặng Huân chương Hữu nghị cho Đại sứ Lianys Torres Rivera, nguyên Đại sứ Cuba tại Việt Nam.
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Thái Nguyên về nguồn, tri ân người dân xã Điềm Mặc Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Thái Nguyên về nguồn, tri ân người dân xã Điềm Mặc
Ngày 16/11, được sự ủy quyền của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (VUFO), Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức hoạt động về nguồn tại xã Điềm Mặc, huyện Định Hóa. Đây là hoạt động kỷ niệm 71 năm Ngày Truyền thống VUFO (17/11/1950-17/11/2021).

Tham dự buổi lễ có: Đại sứ Nguyễn Phương Nga, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (VUFO); bà Sara Valdes Bolano, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Liên bang Mexico tại Việt Nam; ông Pablo Lozano Lozano, Phó đại sứ Liên bang Mexico tại Việt Nam; đại diện Lãnh đạo Vụ Châu Mỹ (Bộ Ngoại giao); đại diện Vụ Đối ngoại nhân dân, Vụ Trung Đông-Châu Phi-Mỹ La tinh (Ban Đối ngoại Trung ương); Lãnh đạo Ban Châu Mỹ, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam.

Bà Sarah Valdez Bolano - người mang hình ảnh Đại sứ Mexico thân thiện tới Việt Nam
Đại sứ Nguyễn Phương Nga, Chủ tịch VUFO trao Kỷ niệm chương “Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc” cho Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Liên bang Mexico tại Việt Nam Sara Valdes Bolano.

Đây là phần thưởng cao quý nhất của VUFO nhằm ghi nhận và tôn vinh những đóng góp quý báu của Đại sứ Sara Valdes Bolano trong việc củng cố và thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau, quan hệ hữu nghị, hợp tác và giao lưu giữa nhân dân hai nước Việt Nam và Mexico.

Tại buổi lễ, Chủ tịch Nguyễn Phương Nga cho biết, nhiệm kỳ của Đại sứ Sara Valdes Bolano tại Việt Nam là khoảng thời gian diễn ra nhiều sự kiện quan trọng trong quan hệ giữa Việt Nam và Mexico, đặc biệt là hai dấu mốc quan trọng kỷ niệm 40 năm và 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao lần lượt vào năm 2015 và 2020, đánh dấu sự phát triển tốt đẹp trong quan hệ hai nước. Đại sứ đã tích cực thúc đẩy chuyến thăm cấp cao của Tổng thống Mexico đến Việt Nam tham dự Hôi nghị Cấp cao APEC tại Đà Nẵng vào năm 2017. Đây là chuyến thăm của Lãnh đạo cấp cao Mexico đầu tiên tới Việt Nam kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao.

Kể từ khi tới Việt Nam đảm nhiệm trọng trách, Đại sứ Sarah Valdez Bolano đã không ngừng nỗ lực duy trì và thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Mexico trên nhiều lĩnh vực từ chính trị, ngoại giao đến thương mại, kinh tế, giáo dục, văn hoá, hợp tác địa phương và giao lưu nhân dân.

Trên lĩnh vực kinh tế, thương mại, Đại sứ đã tích cực thúc đẩy việc cụ thể hoá các hợp tác giữa hai nước trên các lĩnh vực thông qua việc ký kết một số văn kiện hợp tác song phương như: Biên bản ghi nhớ về việc thành lập Ủy ban hỗn hợp về Hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư giữa Bộ Kinh tế Mexico và Bộ Công thương Việt Nam vào năm 2016 và Thỏa thuận hợp tác giữa Hội đồng Doanh nghiệp Mexico về ngoại thương, đầu tư và công nghệ và Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam vào năm 2019.

Bà Sarah Valdez Bolano - người mang hình ảnh Đại sứ Mexico thân thiện tới Việt Nam
Chủ tịch VUFO tặng Đại sứ Mexico tại Việt Nam Sara Valdes Bolano cuốn sách về Chủ tịch Hồ Chí Minh.

"Đại sứ cũng đặc biệt quan tâm tới các hoạt động giao lưu và hợp tác nhân dân. Cá nhân Đại sứ và Đại sứ quán Mexico tích cực tham gia các hoạt động đối ngoại nhân dân do VUFO và Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội tổ chức. Những hoạt động giao lưu văn hoá, nghệ thuật, nghệ sỹ hai nước do Đại sứ quán Mexico tổ chức đã tạo dấu ấn và sự hiện diện của văn hoá Mexico tại Việt Nam, giúp nhân dân Việt Nam hiểu và cảm thấy gần gũi hơn với đất nước và con người Mexico, từ đó tăng cường hữu nghị và hợp tác giữa nhân dân hai nước trên các lĩnh vực. Hình ảnh Đại sứ thân thiện tại những hoạt động này đã để lại cho chúng tôi những ấn tượng vô cùng tốt đẹp", Chủ tịch VUFO nhấn mạnh.

Phát biểu khi nhận kỷ niệm chương, Đại sứ Mexico tại Việt Nam Sara Valdes Bolano gửi lời cảm ơn đến VUFO, Bộ Ngoại giao, Ban Đối ngoại Trung ương đã luôn hỗ trợ các hoạt động của Đại sứ quán, hỗ trợ Đại sứ trong nhiệm kỳ công tác của mình tại Việt Nam.

Bà Sarah Valdez Bolano - người mang hình ảnh Đại sứ Mexico thân thiện tới Việt Nam
Đại sứ Mexico tại Việt Nam Sara Valdes Bolano tặng Chủ tịch VUFO Nguyễn Phương Nga bức tranh bằng chất liệu truyền thống Mexico.
Bà Sarah Valdez Bolano - người mang hình ảnh Đại sứ Mexico thân thiện tới Việt Nam
Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm.

Chủ tịch Nguyễn Phương Nga hy vọng trong thời gian tới, dù ở bất cứ cương vị nào, Đại sứ sẽ vẫn tiếp tục dành sự quan tâm và đóng góp tích cực cho mối quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa nhân dân Việt Nam và Mexico.

Trao huân chương hữu nghị cho người bạn Pháp đã kêu gọi tài trợ cho gần 500 dự án tại Việt Nam Trao huân chương hữu nghị cho người bạn Pháp đã kêu gọi tài trợ cho gần 500 dự án tại Việt Nam
Mới đây, Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp đã tổ chức Lễ trao tặng Huân chương Hữu nghị của Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam cho ông Alain Dussarps, Phó Chủ tịch Hội hữu nghị Pháp - Việt Nam (AAFV) vì “đã có nhiều đóng góp tích cực trong công cuộc xây dựng, phát triển Việt Nam và tăng cường tình đoàn kết, hữu nghị, hợp tác giữa Pháp và Việt Nam”.
Trao Huân chương Công trạng Italy tặng Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Italia Bùi Nhật Quang Trao Huân chương Công trạng Italy tặng Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Italia Bùi Nhật Quang
Ngày 11/11, tại Hà Nội, Đại sứ Cộng hòa Italia tại Việt Nam Antonio Alessandro đã trao Huân chương Công trạng của Tổng thống nước cộng hòa Italia tặng PGS, TS Bùi Nhật Quang, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội (KHXH) Việt Nam, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Italia.

Thu Hoài
Nguồn:

Tin bài liên quan

Đại sứ Yamada Takio: sẽ nỗ lực đóng góp cho tình hữu nghị, hợp tác giữa nhân dân Việt Nam - Nhật Bản

Đại sứ Yamada Takio: sẽ nỗ lực đóng góp cho tình hữu nghị, hợp tác giữa nhân dân Việt Nam - Nhật Bản

Đây là phát biểu của Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam Yamada Takio khi nhận kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc” của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam vào ngày 23/4 tại Hà Nội. Kỷ niệm chương là phần thưởng nhằm ghi nhận những đóng góp của ông trong việc thúc đẩy quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa nhân dân Việt Nam và Nhật Bản.
Quan hệ Mexico - Việt Nam sẽ có một tương lai đầy hứa hẹn

Quan hệ Mexico - Việt Nam sẽ có một tương lai đầy hứa hẹn

Việc củng cố và phát triển mối quan hệ giữa Mexico và Việt Nam, đặc biệt là trong những năm gần đây, đạt được nhiều thành tựu ấn tượng - đó là nhận định của Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Liên bang Mexico tại Việt Nam Alejandro Negrín Muñoz trong cuộc trả lời phỏng vấn nhân dịp Năm mới 2024.
Mexico trở thành quốc gia đầu tiên cung cấp thuốc miễn phí cho người dân

Mexico trở thành quốc gia đầu tiên cung cấp thuốc miễn phí cho người dân

Ngày 29/12, Chính phủ Mexico đã khánh thành Trung tâm phân phối dược phẩm quốc gia có quy mô lớn nhất thế giới để đưa các sản phẩm y tế hoàn toàn miễn phí đến tay người bệnh trong thời gian tối đa 48 giờ trên toàn lãnh thổ nước này.

Các tin bài khác

Những người bạn nước ngoài dọn rác trên bãi biển Đà Nẵng

Những người bạn nước ngoài dọn rác trên bãi biển Đà Nẵng

Được thành lập từ tháng 9/2022 với thành viên là những du khách nước ngoài, người nước ngoài định cư ở Đà Nẵng cùng nhiều người dân địa phương, nhóm tình nguyện Trash Hero Đà Nẵng đã và đang góp phần vào hành trình xanh - sạch - đẹp của thành phố biển xinh đẹp.
Ghi nhận đóng góp của Đại sứ An-giê-ri tại Việt Nam cho thúc đẩy quan hệ nhân dân hai nước

Ghi nhận đóng góp của Đại sứ An-giê-ri tại Việt Nam cho thúc đẩy quan hệ nhân dân hai nước

Trong nhiệm kỳ gần 3 năm tại Việt Nam, ông Abdelhamid Boubazine, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa An-giê-ri Dân chủ và Nhân dân tại Việt Nam đã phối hợp với các cơ quan, đối tác Việt Nam tổ chức nhiều hoạt động tăng cường hiểu biết và hợp tác giữa nhân dân hai nước. Ghi nhận những kết quả và nỗ lực đó, ngày 22/4, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã tổ chức trao Kỉ niệm chương “vì Hòa bình, Hữu nghị giữa các dân tộc” cho Đại sứ.
Nà Po (Trung Quốc): đề xuất tiếp tục mở rộng đối ngoại nhân dân

Nà Po (Trung Quốc): đề xuất tiếp tục mở rộng đối ngoại nhân dân

Chiều 22/4, tại thành phố Cao Bằng (Việt Nam) đã diễn ra Hội đàm giữa đoàn đại biểu huyện ủy Hà Quảng (Cao Bằng, Việt Nam) và đoàn đại biểu huyện uỷ Nà Po (Quảng Tây, Trung Quốc). Tại đây, lãnh đạo hai huyện trao đổi, đề xuất các phương án đẩy mạnh hơn nữa các hoạt động hợp tác, giao lưu.
Kết nối hợp tác đầu tư giữa doanh nghiệp TP Cần Thơ và doanh nghiệp Campuchia

Kết nối hợp tác đầu tư giữa doanh nghiệp TP Cần Thơ và doanh nghiệp Campuchia

Ngày 21/4, tại Campuchia đã diễn ra lễ ký kết ghi nhớ hợp tác và giao lưu giữa Hội Khmer Việt Nam tại Campuchia với Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia TP Cần Thơ; giữa Hội Doanh nhân Khmer - Việt Nam tại Campuchia với Câu lạc bộ Doanh nghiệp Việt Nam - Campuchia TP Cần Thơ.

Đọc nhiều

Đại sứ Philippines: Nỗ lực của Việt Nam trong ASEAN là một minh chứng cho trường phái "ngoại giao cây tre"

Đại sứ Philippines: Nỗ lực của Việt Nam trong ASEAN là một minh chứng cho trường phái "ngoại giao cây tre"

Đại sứ Philippines tại Việt Nam kỳ vọng vào những cuộc thảo luận thực chất và cởi mở tại Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024.
Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải chung sức cùng người dân Cà Mau vượt qua hạn hán

Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải chung sức cùng người dân Cà Mau vượt qua hạn hán

Ngày 21/4, đoàn công tác Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân do Chuẩn Đô đốc Nguyễn Hữu Thoan, Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng làm trưởng đoàn đã đến thăm, động viên, tặng quà ...
Kết nối hợp tác đầu tư giữa doanh nghiệp TP Cần Thơ và doanh nghiệp Campuchia

Kết nối hợp tác đầu tư giữa doanh nghiệp TP Cần Thơ và doanh nghiệp Campuchia

Ngày 21/4, tại Campuchia đã diễn ra lễ ký kết ghi nhớ hợp tác và giao lưu giữa Hội Khmer Việt Nam tại Campuchia với Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia TP Cần Thơ; ...
Hiệp định Geneve là cuốn cẩm nang quý báu về trường phái đối ngoại và ngoại giao Việt Nam

Hiệp định Geneve là cuốn cẩm nang quý báu về trường phái đối ngoại và ngoại giao Việt Nam

Trả lời phỏng vấn báo chí nhân dịp kỷ niệm 70 năm ngày ký Hiệp định Geneve, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn khẳng định: Hiệp định Geneve là một cuốn cẩm nang quý ...
Quyết tâm cao gỡ bỏ cảnh báo ‘Thẻ vàng’ trong năm 2024

Quyết tâm cao gỡ bỏ cảnh báo ‘Thẻ vàng’ trong năm 2024

Công tác chống khai thác IUU là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách, có ý nghĩa lâu dài đối với phát triển bền vững ngành thuỷ sản; thực hiện mục tiêu gỡ cảnh báo thẻ vàng trong năm 2024.
Quảng Ninh: 10 ngư dân gặp nạn trên biển được cứu hộ thành công

Quảng Ninh: 10 ngư dân gặp nạn trên biển được cứu hộ thành công

Trận dông lốc xảy ra đêm 20/4 đến rạng sáng 21/4 trên địa bàn huyện đảo Cô Tô (Quảng Ninh) đã khiến gần chục phương tiện bị đánh đắm. 10 ngư dân gặp nạn được cứu hộ thành công.
Vùng 4 Hải quân đưa thông tin về biển, đảo đến với các em học sinh tỉnh Ninh Thuận

Vùng 4 Hải quân đưa thông tin về biển, đảo đến với các em học sinh tỉnh Ninh Thuận

Ngày 22/4, Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Ninh Thuận tổ chức Hội nghị tuyên truyền biển, đảo, thu hút nguồn nhân lực xây dựng Quân chủng Hải quân cho gần 500 học sinh khối 12 tại Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn và Trường THPT Nguyễn Trãi trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
vung 3 hai quan thuc hien cuu nan tau ca tai quang ngai
Xin chờ trong giây lát...
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Đối ngoại nhân dân: Sức mạnh mềm trong quan hệ quốc tế
Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thông tin về tình hình thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia dự báo thời tiết chủ đạo trên cả nước là nắng nóng, có nơi nắng nóng trên 40 độ.
Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Trong ngày cuối tuần, cả nước xảy ra nắng nóng trong đó các khu vực Tây Bắc Bắc Bộ, từ Thanh Hóa-Phú Yên, Tây Nguyên và Nam Bộ có nơi nắng nóng gay gắt.
Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Hầu hết các khu vực trên cả nước đón ngày nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch - 18/4 dương lịch) trong thời tiết nắng nóng, nhiều nơi xuất hiện nắng nóng gay gắt. Thời điểm chiều tối và đêm khả năng mưa rào và dông vài nơi
Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo tuyển sinh đi học tại Kazakhstan diện Hiệp định năm 2024. Theo đó, Chính phủ Kazakhstan cấp 3 học bổng cho công dân Việt Nam đi đào tạo tại quốc gia này theo trình độ đại học.
Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Chương trình học bổng của chính phủ Ấn Độ; cơ hội việc làm; những lưu ý khi du học Ấn Độ... là những thông tin được cung cấp tại tọa đàm “Tăng cường giao lưu nhân dân-kết nối giáo dục, đào tạo Việt Nam-Ấn Độ” diễn ra vào ngày 10/4 tại Hà Nội.
Sử dụng thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế

Sử dụng thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế

Việc thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế sẽ giúp người dân tiết kiệm được nhiều thời gian, chi phí, giảm nhiều khâu thủ tục.
Xuân Giáp Thìn - 2024

Xuân Giáp Thìn - 2024

Việt Nam  - Nhật Bản

Việt Nam - Nhật Bản

Việt Nam - Thái Lan

Việt Nam - Thái Lan

báo tết 2023

báo tết 2023

Việt Lào online

Việt Lào online

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

Tình hữu nghị vĩ đại

Tình hữu nghị vĩ đại

Tân mão 2011

Tân mão 2011

Sức sống mới cho ĐNND

Sức sống mới cho ĐNND

xuân 2013

xuân 2013

Phiên bản di động