Bà Merkel thắng yếu ớt do ảnh hưởng của 'địa chấn' chủ nghĩa dân tộc
Merkel, sau 12 năm cầm quyền, luôn giữ được hai con số trong hầu hết các chiến dịch vận động, thu được 33% phiếu bầu cùng với khối bảo thủ Liên minh Thiên Chúa giáo (CDU/CSU) của bà, theo các kết quả sơ bộ. Đó là kết quả tồi tệ nhất kể từ năm 1949.
Đối thủ sát nút nhất của khối bà Merkel, đảng Dân chủ xã hội và ứng viên của họ là Martin Schulz, thắng vị trí thứ hai đầy cách biệt là 21%, một kết quả thấp kỷ lục thời hậu chiến.
Điều đáng ngạc nhiên đối với nền tảng của Đức là đảng Alternative for Germany (AfG) chống Hồi giáo và chống nhập cư chiếm được 13% số phiếu, trở thành lực lượng mạnh thứ ba trong nước.
|
Ảnh minh họa
Các nhà bình luận cho rằng thành tích mạnh của AfD là “thời chuyển biến” trong lịch sử cộng hòa của Đức. Tờ nhật báo bán chạy hàng đầu Bild gọi đó là “cơn địa chấn chính trị”.
Những người ủng hộ AfD tập họp thành một CLB ở Berlin, vui mừng khi truyền hình đưa tin kết quả, nhiều người cùng hát bài quốc ca Đức.
Hàng trăm người biểu tình tập trung bên ngoài hô vang “Quốc xã cút đi!” trong khi số người biểu tình phe AfD ít hơn được tổ chức tại những đô thị khác khắp nước Đức.
Một đảng chủ nghĩa dân tộc có bốn năm tồn tại có các liên hệ với đảng cực hữu Mặt trận quốc gia Pháp và UKIP của Anh đã bị lấn sân bởi dòng chính của Đức nhưng có thể xây dựng trên sự ủng hộ đặc biệt mạnh mẽ tại Đông Đức thời hậu chủ nghĩa cộng sản.
Đảng AfG đang hướng đến các ghế đối lập của hạ viện Bundestag, đẩy mạnh đáng kể tầm nhìn và tài chính quốc gia của đảng.
Bị báo động bởi viễn ảnh mà Ngoại trưởng Sigmar Gabriel gọi là “Quốc xã thực sự” vào quốc hội, các ứng viên đã tận dụng những ngày cuối cùng của chiến dịch vận động kêu gọi cử tri tẩy chay những kẻ theo chủ nghĩa dân túy.
Số lượng cử tri Đức đi bầu cao hơn bốn năm trước rõ rệt, khoảng 76% so với 71,5%.
Bà Merkel thừa nhận bà đã thất bại khá xa với mục tiêu mà đảng bà đề ra là 40%.
“Có một thách thứ mới to tát đối với chúng tôi, và đó chính là sự bước vào Bundestag của đảng AfD,” bà Merkel nói. “Chúng tôi muốn giành lại các cử tri của AfD.”
Khởi Thức
Tin bài liên quan
Các tin bài khác
Thời tiết hôm nay (19/3): Miền Bắc sương mù bao phủ, trưa và chiều hửng nắng
Thời tiết hôm nay (17/3): Hà Nội lạnh về sáng sớm và đêm
Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước dịp bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI
Thời tiết hôm nay (11/3): Miền Bắc rét về đêm và sáng, ngày nắng
Đọc nhiều
Trồng cây hữu nghị tại Cần Thơ
“Em yêu tiếng Việt” tại Luang Prabang: Vun đắp hữu nghị Việt Nam – Lào
Nhà giàn DK1/11 hỗ trợ cấp cứu ngư dân bị nạn
Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Nhà giàn DK1/11 hỗ trợ cấp cứu ngư dân bị nạn
Tập trung khắc phục khuyến nghị của EC về chống khai thác IUU
Vùng 5 Hải quân cấp 40.000 lít nước ngọt cho người dân đảo Hòn Chuối
[Video] Cử tri cả nước nô nức đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp
[VIDEO] Tinh thần dân chủ của nhân dân Việt Nam trong bầu cử
Tổ chức Giao lưu Quốc tế Việt Nam Nhật Bản (FAVIJA): thúc đẩy hữu nghị, hợp tác đa phương
[Video] Vũ điệu chúc xuân sôi động của Đại sứ Hà Lan tại Việt Nam
[Video] Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
[Video] WVIV thúc đẩy nông nghiệp tái sinh, nâng cao sinh kế cộng đồng tại Thanh Hóa
[Video] Plan International và Tỉnh Đoàn Quảng Trị xây dựng lực lượng thanh niên hành động vì khí hậu
[Video] 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025
Plan International Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp hơn 1,8 tỷ đồng cho người dân Đà Nẵng sau bão
Vietnam Happy Fest 2025: Lan tỏa những giá trị hạnh phúc giữa lòng Hà Nội
[VIDEO] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình




