Trang chủ Bạn đọc - Cần biết
14:39 | 24/09/2018 GMT+7

Bà mẹ trẻ bị ung thư giai đoạn cuối đau đớn nhìn 2 con thơ lâm bệnh mà không có tiền chạy chữa

aa
Trong số 3 cô con gái bé bỏng thì có đến 2 người con đang bị bệnh, thế nhưng bản thân bà mẹ trẻ cũng bị ung thư giai đoạn cuối phải ở nhà.

Mang thai tháng thứ 4 thì hung tin ập đến

Mới 27 tuổi nhưng bà mẹ trẻ Phạm Thị Hương trú tại thôn Quan Thượng (xã Văn Lý – huyện Lý Nhân – tỉnh Hà Nam) đã và đang trải qua những ngày tháng cay đắng, đớn đau nhất của cuộc đời. Càng khốn khổ hơn khi bản thân đang bị ung thư giai đoạn cuối nhìn 3 đứa con thơ nheo nhóc khiến Hương như bị rút hết sức lực.

Gặp chúng tôi, Hương phải cố nén lại những cơn ho dai dẳng kéo dài, những tiếng thở gấp và từ từ ngồi dậy mới có thể trò chuyện được.

ba me tre bi ung thu giai doan cuoi dau don nhin 2 con tho lam benh ma khong co tien chay chua

Tất cả mọi sinh hoạt cá nhân như đi lại, đứng, hoặc ăn uống Hương đều phải phụ thuộc vào người thân.

Bà mẹ của 3 cô con gái lần lượt là bé Bùi Ngọc Bích (sinh năm 2009); Bùi Ngọc Yến (sinh năm 2014) và Bùi Thị Ngọc Mai (sinh tháng 6/2016) thều thào cho biết: "Em bị bệnh đến nay đã hơn 1 năm và đang ở giai đoạn cuối nên chân tay, bụng, dùi bị rạn nứt, phù khắp người. Em biết bệnh của mình sẽ chẳng còn sống được bao lâu nữa nhưng mỗi ngày, mỗi giờ nhìn 3 đứa con thơ khiến em vô cùng đau xót".

ba me tre bi ung thu giai doan cuoi dau don nhin 2 con tho lam benh ma khong co tien chay chua

Đã nhiều lần bị ngã nên Hương luôn phải nhờ chồng dìu khi đi vệ sinh.

Nói về cuộc đời của mình, Hương cho hay, đầu năm 2008 khi làm thợ đánh giấy giáp cho một xưởng mộc ở Hà Nội thì tình cờ biết và quen anh Bùi Ngọc Thực (sinh năm 1989) lúc đó là thợ mộc. 2 người bén duyên với nhau không lâu thì quyết định tổ chức đám cưới.

ba me tre bi ung thu giai doan cuoi dau don nhin 2 con tho lam benh ma khong co tien chay chua

Cách đây không lâu, Hương được tặng một chiếc xe lăn phục vụ việc di chuyển trong nhà.

Cuộc sống nghèo khó nhưng 2 vợ chồng luôn động viên nhau làm ăn, tích cóp cho con cái. Rồi các bé Ngọc Bích, Ngọc Yến lần lượt chào đời trong sự vui mừng, hạnh phúc vô bờ của đôi vợ chồng trẻ.

ba me tre bi ung thu giai doan cuoi dau don nhin 2 con tho lam benh ma khong co tien chay chua

3 đứa con thơ của gia đình còn quá nhỏ khiến Hương ra đi không đành lòng.

Đến năm 2016 do nhỡ kế hoạch nên 2 vợ chồng tiếp tục mang bầu bé Ngọc Mai, do thương một sinh linh bé bỏng trong bụng nên Hương và Thực vẫn quyết định giữ lại đứa con.

"Hai vợ chồng cùng nhau đưa đến phòng phá thai rồi nhưng chẳng hiểu linh tính mách bảo sao lại chở nhau về giữ lại. Mình cứ nghĩ dù đứa bé trong bụng còn nhỏ nhưng dù sao cũng là một con người, một sinh linh bé bỏng có quyền được làm người. Chính vì vậy vợ chồng chúng em đã quyết định chạy ra khỏi phòng phá thai về nhà", anh Thực chia sẻ.

ba me tre bi ung thu giai doan cuoi dau don nhin 2 con tho lam benh ma khong co tien chay chua

Bé Ngọc Mai mới hơn 1 tuổi nhưng đã bị nhiều bệnh, hiện bác sĩ đang nghi vấn bé bị hẹp van tim.

Thế nhưng, đến khi mang bầu bé Ngọc Mai tháng thứ 4 thì bất ngờ Hương xuất hiện những dấu hiệu lạ như chảy máu mũi không thể cầm được. Lập tức 2 vợ chồng đưa nhau đi khám thì lúc nãy phát hiện một khối u ở mũi và cả 2 vợ chồng đều hiểu chuyện gì đang ập đến với gia đình.

"Đến tháng thứ 7 thì khối u trên mũi của em bắt đầu sưng, to lên, thậm chí cái thai trong bụng to đến đâu thì khối u trên mũi to đến đấy", Hương nhớ lại.

"Em chết cũng được, nhưng hãy cứu lấy 2 cô con gái"

Những ngày tháng từ khi khối u trên mũi hành hạ cũng là lúc Hương phải chiến đấu để giữ lại đứa con trong bụng. Các bác sĩ nói nếu phẫu thuật hoặc dùng phương pháp xạ trị sẽ ảnh hưởng đến thai trong bụng nên dù phải chịu biết bao đớn đau Hương cũng cam lòng.

ba me tre bi ung thu giai doan cuoi dau don nhin 2 con tho lam benh ma khong co tien chay chua

Bị bệnh hành hạ nên cơ thể Hương bị phù, da nứt nẻ, đóng vảy đau đớn.

"Em ho nhiều lắm, ho đến mức những cục máu ở khối u trên mũi bật ra rơi xuống nền nhà, xuống giường, thậm chí ai chứng kiến cảnh đó cũng không khỏi sợ hãi, rùng mình", Hương nói.

ba me tre bi ung thu giai doan cuoi dau don nhin 2 con tho lam benh ma khong co tien chay chua

Rất nhiều vị trí trên cơ thể đều có hiện tượng phù và da nứt nẻ.

ba me tre bi ung thu giai doan cuoi dau don nhin 2 con tho lam benh ma khong co tien chay chua

Phần mũi đã phẫu thuật nhưng ung thư di căn xuống phổi khiến Hương ho liên tục.

Không chỉ thế, khối u ác tính còn di căn xuống phổi khiến bà mẹ trẻ mắc luôn căn bệnh ung thư phổi quái ác từ dạo ấy.

Bé Ngọc Mai được sinh ra khỏe mạnh và hoàn toàn bình thường hồi tháng 6/2016, dù con mới sinh ra nhưng do sức khỏe yếu Hương không thể cho con bú sữa mẹ hoàn toàn mà phải dùng đến sữa công thức.

ba me tre bi ung thu giai doan cuoi dau don nhin 2 con tho lam benh ma khong co tien chay chua

Hương cố gắng dỗ dành 2 cô con gái của mình khóc vì đau.

"Em bị bệnh nặng, chẳng biết sống chết thế nào cũng được nhưng nhìn con mình đỏ hỏn khát sữa mà khiến lòng dạ thắt lại. Nhiều đêm nghĩ mình đang sắp chết rồi nhìn sang chồng và 3 đứa con khiến bản thân thấy tại sao lại quá nhiều bất công, quá nhiều khổ cực lại ập xuống với em đến thế", Hương nghẹn ngào.

ba me tre bi ung thu giai doan cuoi dau don nhin 2 con tho lam benh ma khong co tien chay chua

Chị Hương mệt mỏi khi nghĩ đến những ngày sau...

Nhờ sự giúp sức của nhiều người nên sau khi sinh ít tháng Hương được đưa đi xạ trị tại Bệnh viện K Tân Triều (Hà Nội). Tuy nhiên, điều trị một thời gian thì số tiền cũng cạn kiệt nên anh Thực cố gắng chạy vạy khắp nơi để vay mượn nhưng rồi cũng chẳng thấm vào đâu so với những chi phí điều trị.

ba me tre bi ung thu giai doan cuoi dau don nhin 2 con tho lam benh ma khong co tien chay chua

Nhưng với bé Bích luôn biết yêu thương mẹ.

"Đến đầu năm 2018 vừa rồi do kiệt quệ tài chính nên đành ngậm ngùi đưa vợ về quê, không dám nằm lại cũng như điều trị nữa bởi cả gia đình đều không biết kiếm đâu ra tiền để chữa trị", anh Thực cho hay.

Người chồng là chỗ dựa và cũng là lao động chính trong gia đình, thế nhưng trong 1 lần đang làm mộc, anh Thực bị chiếc máy xẻ lẹm vào bàn tay khiến anh bị cụt 3 ngón, trong khi đó bản thân anh cũng ốm yếu và gầy gò khiến nhiều xưởng từ chối anh.

ba me tre bi ung thu giai doan cuoi dau don nhin 2 con tho lam benh ma khong co tien chay chua

Anh Thực người gầy yếu và bị đứt 3 ngón tay vì máy cưa trong lúc làm mộc.

Đáng thương hơn, cách đây 4-5 tháng, gia đình bàng hoàng phát hiện bé đầu là Ngọc Bích bỗng nhiên người gầy rộc, liên tục ho, khạc nhổ ra máu, mũi lúc nào cũng bị chảy máu và không cầm được giống Hương lúc bệnh mới phát. Trong một lần xét nghiệm, các bác sĩ phát hiện cháu xuất hiện bạch cầu trong máu cao hơn bình thường.

ba me tre bi ung thu giai doan cuoi dau don nhin 2 con tho lam benh ma khong co tien chay chua

Hương cho biết, bản thân biết chắc sẽ không sống được bao lâu nhưng vẫn mong muốn được đưa các con đi khám chữa bệnh.

Riêng bé út Ngọc Mai đã chịu thiệt thòi thì lại phát hiện bị viêm phổi, viêm phế quản mạn tính và đặc biệt hơn trong lần khám gần đây nhất các bác sĩ đang nghi vấn cháu bị hẹp van tim nên suốt ngày quấy khóc, đau đớn.

ba me tre bi ung thu giai doan cuoi dau don nhin 2 con tho lam benh ma khong co tien chay chua

Trong căn nhà cấp 4 tồi tàn, không có bất cứ vật dụng nào đáng giá ngoài chiếc xe máy cũ nát.

Trước khi chia tay PV, Hương gượng dậy thêm một lần và thều thào nói: "Em biết bệnh của mình, và cũng rất khát khao sống thêm để được nhìn con mình lớn lên. Nhưng quan trọng hơn cả là 3 đứa con của em còn quá nhỏ, 2 đứa lại đang bị bệnh mà không kiếm đâu ra tiền để đưa đi chữa trị. Chính vì vậy em chỉ biết cúi đầu cầu xin tất cả mọi người cứu lấy em và các con em".

Gia đình Hương, anh Thực thuộc diện hộ nghèo trong xã và đang gặp vô vàn khó khăn, trở ngại do bệnh tật hành hạ. Để Hương kéo dài sự sống cũng như các con có cơ hội đi khám chữa bệnh nên rất cần sự chung tay, giúp sức của các bạn đọc, nhà hảo tâm, mạnh thường quân, tổ chức từ thiện…

Mọi sự ủng hộ về tinh thần, vật chất xin vui lòng liên hệ.

Phạm Thị Hương – điện thoại: 0982.602.713

Bùi Ngọc Thực – điện thoại: 0866.775.383

Địa chỉ: thôn Quan Thượng - xã Văn Lý – huyện Lý Nhân – tỉnh Hà Nam.

Tài khoản ngân hàng: Ngân hàng Viettinbank – chi nhánh Lý Nhân – Hà Nam – số tài khoản: 107.868.974.883 – chủ tài khoản: Phạm Thị Hương.

Bài - Ảnh: Lê Bảo

Nguồn:

Tin bài liên quan

Các tin bài khác

TOP 3 con giáp may mắn hái vàng hái bạc đúng dịp nghỉ lễ 30/4 – 1/5

TOP 3 con giáp may mắn hái vàng hái bạc đúng dịp nghỉ lễ 30/4 – 1/5

Những con giáp may mắn nhất đúng dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 xướng tên ai? Những con giáp này gặp vận may gì mà phất lên nhanh như thế? Cùng tham khảo ngay trong bào viết dưới đây
Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Mới đây, Sở Tư pháp TP Hà Nội đã xây dựng tài liệu hướng dẫn đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng định danh xác thực điện tử (VNeID) và hướng dẫn tra cứu trạng thái hồ sơ nhận kết quả cấp phiếu lý lịch tư pháp.
Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thông tin về tình hình thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia dự báo thời tiết chủ đạo trên cả nước là nắng nóng, có nơi nắng nóng trên 40 độ.
Năm 2025 là năm con gì, hợp tuổi nào nhất?

Năm 2025 là năm con gì, hợp tuổi nào nhất?

Năm 2025 là năm còn gì đang là câu hỏi của rất nhiều cặp vợ chồng khi muốn sinh con vào năm sau. Cùng tìm hiểu ngay dưới đây nhé.

Đọc nhiều

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Chiều 24/4, sau 6 giờ tích cực triển khai các phương án dập lửa, cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân cùng các lực lượng chức năng đã kịp thời khống chế được đám ...
Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Hàng trăm lãnh đạo, giảng viên và sinh các trường đại học, học viện, cao đẳng khu vực miền Bắc và Bắc Trung Bộ đã được gợi mở và đóng góp ý tưởng, mong muốn ...
Sở Giao dịch chứng khoán New York (NYSE) thăm dò ý kiến về việc giao dịch "xuyên đêm"

Sở Giao dịch chứng khoán New York (NYSE) thăm dò ý kiến về việc giao dịch "xuyên đêm"

Sở Giao dịch chứng khoán New York (NYSE) đang thăm dò ý kiến của những người tham gia thị trường về giá trị của việc giao dịch cổ phiếu suốt ngày đêm khi các cơ ...
Đại sứ Yamada Takio: sẽ nỗ lực đóng góp cho tình hữu nghị, hợp tác giữa nhân dân Việt Nam - Nhật Bản

Đại sứ Yamada Takio: sẽ nỗ lực đóng góp cho tình hữu nghị, hợp tác giữa nhân dân Việt Nam - Nhật Bản

Đây là phát biểu của Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam Yamada Takio khi nhận kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc” của Liên hiệp ...
Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Chiều 24/4, sau 6 giờ tích cực triển khai các phương án dập lửa, cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân cùng các lực lượng chức năng đã kịp thời khống chế được đám cháy tại khu vực bìa Vườn quốc gia Phú Quốc.
Vùng 5 Hải quân giao nhiệm vụ cho đoàn công tác tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm tuần tra chung tại Campuchia

Vùng 5 Hải quân giao nhiệm vụ cho đoàn công tác tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm tuần tra chung tại Campuchia

Sáng 24/4, tại TP. Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân tổ chức giao nhiệm vụ cho đoàn công tác của Vùng tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm lần thứ 33 về tuần tra chung với Hải quân Hoàng gia Campuchia. Chuẩn Đô đốc Nguyễn Hữu Thoan, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Vùng chủ trì.
Trưng bày hơn 200 hiện vật, hình ảnh, tư liệu về biển đảo

Trưng bày hơn 200 hiện vật, hình ảnh, tư liệu về biển đảo

Chiều 23/4, tại Nhà trưng bày Hải đội Hoàng Sa kiêm quản Bắc Hải (Lý Sơn, Quảng Ngãi), Sở VH-TT&DL phối hợp với UBND huyện Lý Sơn tổ chức triển lãm di sản văn hóa biển, đảo.
Xin chờ trong giây lát...
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Phiên bản di động