Australia hỗ trợ cải cách kinh tế Việt Nam
Ngày 1/6, tại Hà Nội, Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương phối hợp với Sứ quán Australia tại Việt Nam tổ chức Hội thảo "Đánh giá tiến độ thực hiện và định hướng hợp tác trong giai đoạn tiếp theo của Chương trình Aus4Reform”.
Hội thảo nằm trong khuôn khổ chương trình "Australia hỗ trợ cải cách kinh tế Việt Nam" (Chương trình Aus4Reform) do Bộ Ngoại giao và Thương mại Australia (DFAT) tài trợ.
Chương trình trị giá 6,5 triệu đô la Australia với mục tiêu hỗ trợ Chính phủ Việt Nam thực hiện cải thiện môi trường kinh doanh và đưa Việt Nam tiến gần hơn tới nền kinh tế thị trường.
|
Toàn cảnh hội thảo. Ảnh: Thu Lê
Aus4Reform tập hợp các nhóm chuyên gia hàng đầu của Việt Nam và các cơ quan Chính phủ có trách nhiệm hoạch định, thực hiện chính sách kinh tế, bao gồm: Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương; Cục Quản lý Cạnh tranh; Viện Chính sách và Chiến lược Phát triển Nông nghiệp nông thôn; Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam; Ban Kinh tế Trung ương và Ủy ban Kinh tế của Quốc hội.
Phát biểu tại Hội thảo, TS. Nguyễn Đình Cung, Viện Trưởng Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương cho biết, Dự án Aus4Reform là sự kết thừa chuỗi dự án do chính phủ Australia hỗ trợ như: “Chương trình Hỗ trợ kỹ thuật hậu gia nhập WTO” (2008-2013) và “Dự án Hỗ trợ tái cơ cấu kinh tế, nâng cao năng lực cạnh tranh Việt Nam” (2014-2017).
Hiệu quả từ Nghị quyết 19, 35
“Dự án đã triển khai được hơn 1 năm, được thiết kế bám sát những ưu tiên của Chính phủ Việt Nam với kỳ vọng qua đó sẽ nâng cao chất lượng và thực thi tốt hơn các kiến nghị, chính sách. Đặc biệt, Aus4Reform chú trọng các chính sách cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, bảo đảm tính công bằng và tái cơ cấu một số lĩnh vực của nền kinh tế”, ông Nguyễn Đình Cung cho biết.
Theo ông Cung, hiện Aus4Reform đang theo dõi việc triển khai Nghị quyết 19; hỗ trợ xây dựng dự thảo Luật Cạnh tranh vừa trình Quốc hội và tiếp sau đó sẽ hỗ trợ quá trình thực thi Luật này bảo đảm môi trường cạnh tranh công bằng.
Bên cạnh đó, Dự án cũng hỗ trợ các nghiên cứu khác như: Đánh giá về kinh tế vĩ mô hằng quý; đánh giá sự chống chịu của nền kinh tế với những biến động bên ngoài; nghiên cứu các chỉ tiêu giám sát DNNN phục vụ yêu cầu tái cơ cấu DNNN; nghiên cứu chính sách, cơ chế phối hợp phát triển vùng…
Đánh giá về kết quả đạt được sau 1 năm thực hiện, Chuyên gia kinh tế Lê Đăng Doanh cho rằng, dự án đã triển khai nhiều hoạt động tập trung vào các mục tiêu đề ra và có những đóng góp cụ thể tích cực được công luận ghi nhận.
Trong đó, nổi bật là việc tổ chức nhiều hoạt động về môi trường kinh doanh, chỉ ra những hạn chế về giấy phép con và kiến nghị cắt giảm qua các Nghị Quyết 19-NQ/CP 2017 và 2018, Nghị Quyết 35, nhiều bộ đã cắt giảm số lượng đáng kể giấy phép con. Số lượng doanh nghiệp đăng ký kinh doanh tăng cao, đạt 127.000 doanh nghiệp đăng ký mới, công thêm số doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, đạt 153.000 doanh nghiệp trong năm 2017 và tiếp tục tăng trong năm 2018.
|
TS. Nguyễn Đình Cung. Ảnh: Thu Lê
Nỗ lực của Dự án có đóng góp quan trọng trong cải thiện môi trường kinh doanh của Việt Nam, Môi trường kinh doanh tăng 14 bậc, xếp 68/190 nền kinh tế, cải thiện đáng kể so với các nước ASEAN; năng lực cạnh tranh cũng được cải thiện cả về điểm số và thứ hạng, tăng 5 bậc lên vị trí 55/137. Chính sách cạnh tranh bình đẳng được chú ý hơn, Luật Cạnh tranh được bổ sung sửa đổi.
Vai trò phụ nữ trong kinh doanh tăng mạnh
Đặc biệt, vai trò phụ nữ trong kinh doanh tăng mạnh, ước tính 25% giám đốc doanh nghiệp tư nhân là phụ nữ, tập trung chủ yếu vào khu vực doanh nghiệp nhỏ và vừa.
Dự kiến Aus4Reform sẽ giúp Việt Nam có thêm 1 triệu doanh nghiệp tư nhân (chính thức) đăng ký mới vào năm 2020, tăng tỷ lệ các doanh nghiệp do phụ nữ lãnh đạo và thúc đẩy tăng trưởng việc làm trong khu vực kinh tế tư nhân.
Theo TS. Đặng Kim Sơn, nguyên Viện trưởng Viện Chính sách và Chiến lược phát triển nông nghiệp nông thôn (Bộ NN&PTNT): “Điểm tích cực nhất của Dự án là giao việc quản lý cho Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương-Cơ quan tham mưu chung cho Chính phủ và các bộ ngành, nên tính chất liên ngành, liên vùng được thể hiện khá rõ. Thứ hai, cách thức thực hiện của dự án tương đối mở, thường xuyên tổ chức các hội thảo, diễn đàn để các cán bộ nghiên cứu, đối tác, chuyên gia được tham gia đóng góp ý kiến. Nhờ vậy, Aus4Reform luôn định hướng được những vấn đề mấu chốt, vướng mắc nhất đang đặt ra”.
Ông Ray Mallon, Chuyênn gia tư vấn chính sách của Chương trình Aus4Reform cho rằng, mục tiêu dài hạn Việt Nam phải đạt được đó là cải thiện năng suất lao động thông qua mô hình tăng trưởng bền vững và bao trùm, và Aus4Reform sẽ hỗ trợ Việt Nam hướng tới mục tiêu này. Trước hết, Việt Nam cần tạo môi trường kinh doanh thuận lợi và công bằng hơn để đạt được mục tiêu có thêm 1 triệu DN tư nhân chính thức đăng ký mới vào năm 2020 và tăng tỷ lệ các DN do phụ nữ lãnh đạo và thúc đẩy tăng trưởng việc làm trong khu vực kinh tế tư nhân.
“Aus4Reform sẽ hỗ trợ và chia sẻ kinh nghiệm phát triển kinh tế với Việt Nam bằng những hoạt động cụ thể. Với trị giá 6,5 triệu đô la Australia, Aus4Reform sẽ hỗ trợ Chính phủ Việt Nam thực hiện mục tiêu cải thiện môi trường kinh doanh và đưa Việt Nam tiến gần hơn tới nền kinh tế thị trường”, ông Ray Mallon cam kết.
Bước sang năm thứ 2 thực hiện, để nâng cao hiệu quả Dự án, ông Ray Mallon, Chuyên gia quốc tế về tư vấn chính sách cho rằng, Aus4Reform cần đẩy mạnh hoàn thiện các công việc còn lại của năm thứ nhất; nâng cao nhận thức về lợi ích của hội nhập kinh tế và mức độ quan trọng của cải cách kinh tế vĩ mô đối với thành công của hội nhập kinh tế trong khu vực.
V.H (t/h)
Tin bài liên quan
Các tin bài khác
"Vượt" Đà Nẵng và TP HCM, Phú Quốc trở thành đô thị đầu tiên sở hữu tàu điện LRT
VinFuture chính thức tiếp nhận đề cử xuất sắc cho mùa giải thứ 6
Băng rừng, vượt núi, chạy trăm nghìn km, pin xe điện VinFast bền bỉ vượt kỳ vọng người dùng
EVNSPC vượt khó thành công, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 2025
Đọc nhiều
10 năm lan tỏa nghĩa tình Việt - Lào từ Trường Hữu nghị 80
Giáo sư Nga đánh giá về sự khởi đầu "kỷ nguyên vươn mình" của Việt Nam
Kiều bào Thái Lan mong muốn chung tay thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển của Việt Nam
Tuyên dương lực lượng tham gia “Chiến dịch Quang Trung”
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Tuyên dương lực lượng tham gia “Chiến dịch Quang Trung”
Cần Thơ hỗ trợ cước VMS cho 202 tàu cá nhằm nâng cao hiệu quả quản lý
FIP Vũng Tàu: Mô hình hợp tác công - tư thúc đẩy nghề lưới kéo bền vững
Multimedia
"Dân là gốc": Thước đo cao nhất của mọi quyết sách
[Infographic] Đại hội Đảng XIV: 8 nội dung xuyên suốt triển khai các quyết sách chiến lược
[Infographic] Các mốc thời gian chính trong lịch trình bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 – 2031
[Infographic] Hà Nội điều chỉnh phân luồng giao thông phục vụ Đại hội Đảng XIV
[Infographic] Một số nội dung quan trọng tại Đại hội XIV của Đảng
[Infographic] Nghị quyết 80- NQ/TW: 8 nhiệm vụ, giải pháp phát triển văn hóa Việt Nam
[Infographic] 6 danh hiệu của Việt Nam được UNESCO ghi danh năm 2025
Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
[Video] Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
[Video] 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025
Plan International Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp hơn 1,8 tỷ đồng cho người dân Đà Nẵng sau bão
Vietnam Happy Fest 2025: Lan tỏa những giá trị hạnh phúc giữa lòng Hà Nội
[VIDEO] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình
[Video] Lễ dâng y Kathina tại Đà Nẵng: Sợi dây gắn kết Phật giáo các nước châu Á
Cả nước hướng về Thái Nguyên: Chung tay giúp người dân vượt qua mưa lũ
Trailer lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất
[Video] Không khí rộn ràng ngày khai giảng năm học mới trên cả nước
[Video] Petr Tsvetov: Việt Nam ấm áp và thân thuộc
Việt Nam - Cuba: 65 năm cùng chung nhịp đập





