Áp lực chốt lời mạnh, VN-Index giảm 10 điểm với thanh khoản gần 16.000 tỷ đồng
| Trong bối cảnh các yếu tố bên ngoài lẫn trong nước đang hỗ trợ tích cực cho thị trường, gần nhất là động thái hạ lãi suất điều hành của Ngân hàng nhà nước, các chuyên gia đều đưa ra nhận định tích cực cho VN-Index. |
| Thông tin hạ lãi suất đã giúp tâm lý nhà đầu tư giao dịch hứng khởi và thậm chí có phần hưng phấn. VN-Index kết phiên với mức thanh khoản được xem là bùng nổ từ đầu năm 2023. |
Định vị thị trường
Đà hồi phục của chứng khoán toàn cầu bước vào giai đoạn thử thách. 2 phiên vừa qua, các chỉ số chứng khoán Mỹ đều có lực bán chốt lời khiến chỉ số giảm điểm. Chỉ số mạnh nhất trong 3 chỉ số là NASDAQ lại là chỉ số điều chỉnh mạnh nhất trong đêm qua. S&P 500 và Dow Jones biến động trái chiều với biên độ hẹp hơn.
Biến số của chứng khoán thế giới do đó sẽ tác động tới tâm lý của nhà đầu tư trong nước nhưng có thể có độ trễ. Hiện VN-Index đã rất gần với ngưỡng 1.110 điểm, nơi có sự án ngữ của đường MA200. Số lượng các mã có xu hướng tăng dài hạn cho đến trước phiên giao dịch 6/4 đang là 31%. Lần gần nhất, HOSE đạt tỷ lệ trên 30% mã có xu hướng dài hạn là vào tháng 6/2022.
Chất xúc tác
Tiền nội đang trong giai đoạn chủ động nhất trong nhiều tháng trở lại đây. Trong khi khối ngoại mua/bán thất thường, nhà đầu tư trong nước đang tích cực giao dịch để giúp VN-Index có liên tiếp 5 phiên giao dịch đạt trên mức bình quân 20 phiên. Quy mô giao dịch các phiên đã thường xuyên đạt 13.000-14.000 tỷ đồng.
![]() |
Tuy nhiên, cần phải lưu ý rằng đặc tính của tiền nội là ưa thích hoạt động "lướt sóng" nhanh. Các thông tin về gói tín dụng Bất động sản với quy mô 120.000 tỷ đồng có thể chỉ là liều thuốc tâm lý nhiều hơn. Quá trình triển khai các chính sách hỗ trợ luôn đòi hỏi hỏi yếu tố thời gian.
Thực tế là nền kinh tế vẫn đang gặp nhiều trắc trở. Số liệu PMI tháng 3/2023 đã cung cấp một bức tranh chưa tích cực. Ngoài ra, việc lãi suất liên ngân hàng tăng trở lại cũng phản ánh nhịp giảm gần đây chỉ mang tính thời điểm. Theo ghi nhận, lãi suất qua đêm đã lên trên mức 3%.
Vận động nhóm ngành
Đợt tăng điểm của thị trường đã có sự luân chuyển khá tốt với sự tham gia của nhiều nhóm ngành như Ngân hàng, Chứng khoán, Bất động sản, Đầu tư công… Tuy nhiên, nếu quá trình luân chuyển này bị đứt gãy thì xác suất điều chỉnh mạnh có thể sẽ dễ dàng xảy ra.
Điều này có thể lý giải đơn giản bằng việc dòng tiền luôn phải vận động trên thị trường. Kể cả khi có lực bán chốt lời thì vẫn phải có những điểm nhấn để dòng tiền luân chuyển. Nếu không phe bán sẽ luôn cảnh giác và sẵn sàng cho việc chốt lời.
Phiên giao dịch hôm nay đã phát đi một số tín hiệu cần phải thận trọng. Đó là nhiều nhóm cổ phiếu như Chứng khoán, Ngân hàng, Bất động sản đồng loạt xuất hiện các cổ phiếu giảm như VND (-3,4%), SSI (-2,9%), HCM (-3,74%), FTS (-4,1%), DXG (-4,38%), MBB (-1,6%), VPB (-1,42%), LPB (-3,22%).
Nhóm Khu Công nghiệp sau một phiên hưng phấn cũng điều chỉnh mạnh như SZC (-4,4%), KBC (-4,2%), GVR (-3,7%). Tương tự là nhóm Bán lẻ với PET (-4,4%), DGW (-3,4%), MWG (-1,6%).
Với nhóm Bluechips, vận động của VHM (-1,9%), VIC (-1,8%), VCB (-1%) cũng tạo ra sự cảnh giác cao độ trong đó VIC và VHM chủ yếu bị "đạp" trong phiên ATC.
Bài test tâm lý sẽ lại xuất hiện trong các phiên tới và thị trường sẽ cần phải đứng vững trước khi chinh phục mốc 1.110 điểm. Thanh khoản của HOSE phiên hôm nay thậm chí còn cao hơn các phiên trước, đạt 998,75 triệu đơn vị, tương đương 15.789 tỷ đồng.
![]() |
Các chỉ số HNX-Index và UPCoM-Index cũng đều có mức thanh khoản cao, lần lượt 2.139 tỷ đồng và 751 tỷ đồng. Tuy nhiên, HNX-Index đã có biểu hiện bị ảnh hưởng khi quay đầu giảm 0,54% xuống 211,43 điểm. UPCoM-Index chốt phiên vẫn tăng 0,77% lên 78,34 điểm.
| Thị trường chứng khoán châu Á đã tăng vào sáng nay với việc Trung Quốc công bố dữ liệu cho thấy nền kinh tế của nước này đã chuyển từ thu hẹp sang tăng trưởng vào tháng 5. Trong nước, gần 260 cổ phiếu giao dịch trên tham chiếu giúp VN-Index tiến vào vùng sát mốc 875 điểm trước giờ nghỉ trưa. |
| Cuối phiên chiều 3/2, VN-Index vẫn đạt 1.111,29 điểm, tăng 35,76 điểm (+3,32%), trong đó VN30 tăng 38,2 điểm, tương đương mức tăng 3,55%. HNX30 tăng 5,55% góp phần đưa chỉ số HNX-Index tăng 8,26 điểm lên 223,62 điểm. |
Tin bài liên quan
Hoàn thiện khung khổ pháp lý, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp phát hành chứng khoán
Cắt giảm thủ tục xây dựng tạo chuyển động tích cực cho thị trường
Phiên thanh khoản kỷ lục, VN-Index giữ lại mốc 1.200 điểm
Các tin bài khác
Top 10 Thương hiệu Nổi tiếng ASEAN 2026 ghi dấu hành trình vươn xa của Vinabedding
EVNNPC chủ động bảo đảm cung cấp điện dịp Quốc khánh 2/9
Anh hùng Lao động Nguyễn Thị Nga được bầu làm Chủ tịch Hội Doanh nhân Tư nhân Việt Nam
Tập đoàn BRG thuộc Top 4 Công ty tư nhân nộp ngân sách lớn nhất Việt Nam
Đọc nhiều
Ishikawa Bunyo: Ghi lại chiến tranh Việt Nam để nói về giá trị của sinh mạng và hòa bình
Thanh niên cần đi đầu trong học tập, sáng tạo và vun đắp tình hữu nghị Việt - Trung
Tạo sân chơi tiếng Việt cho người Việt tại Nhật Bản
Việt Nam: độc lập, phát triển và hội nhập trong mắt bạn bè Mỹ Latinh
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Bão số 4 gây mưa lớn, nhiều địa phương chủ động di dời dân và phòng ngừa rủi ro
Chung kết toàn quốc Cuộc thi ‘Em yêu biển, đảo quê hương’
Hải quân Việt Nam và Campuchia thống nhất tăng cường phối hợp tuần tra chung
Multimedia
Hỗ trợ tiền ăn, gạo, đồ dùng cá nhân cho học sinh trường phổ thông nội trú
[Infographic] Quan hệ ASEAN-Nga và Hội nghị Cấp cao Kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga
Một số mốc thời gian quan trọng sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố
Nhật Bản là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam
[Infographic] 9 luật và 31 nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI
[Infographic] Việt Nam và Trung Quốc ký kết 32 văn kiện hợp tác
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
Ngày 10/6 tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội chủ trì tổ chức Tọa đàm lấy ý kiến đóng góp hoàn thiện dự thảo Đề án “Tăng cường đối ngoại nhân dân Thủ đô, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội trong vận động, kết nối người Việt Nam ở nước ngoài, trí thức, chuyên gia, doanh nhân, kiều bào tham gia xây dựng và phát triển Thủ đô trong giai đoạn mới”.
[Video] 50 năm Việt Nam - Philippines: Mở rộng kết nối nhân dân trong giai đoạn mới
[Video] Dấu ấn kết nối Việt Nam - Malaysia của Đại sứ Dato' Tan Yang Thai
[Video] Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam ghi sổ tang, tưởng niệm nạn nhân động đất Venezuela
[Video] Trẻ em Đông Á cùng kiến tạo giải pháp cho những thách thức chung
[Video] Âm nhạc flamenco gắn kết văn hoá Việt Nam - Tây Ban Nha
[Video] Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Hungary tại Việt Nam
[Video] Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga
Video: Cơ hội giao lưu quốc tế cho học sinh Việt Nam tại trại hè Artek
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam
[Video] Doanh nghiệp Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam xác định danh tính người mất tích trong chiến tranh
[Video] Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình nhận Huân chương “Ngôi sao Công trạng” của Nhà nước Palestine
[Video] GNI khánh thành thư viện KB trị giá hơn 1,9 tỷ đồng tại Tuyên Quang





