Ấn tượng đêm khai mạc Ngày hội văn hóa Phật giáo Ấn Độ tại Việt Nam
| |
Trình diễn trống mở màn Lễ khai mạc Ngày Văn hóa Phật giáo Ấn Độ tại Việt Nam lần thứ 2
Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ các hoạt động hữu nghị nhân dân năm 2017 nhân kỷ niệm 45 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Ấn Độ (7/1/1972 – 7/1/2017) và 10 năm quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam - Ấn Độ (2007-2017).
Tham dự buổi khai mạc có: Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Ấn Độ Trương Minh Tuấn; Đại sứ Ấn Độ tại Việt Nam Parvathaneni Harish; Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam; Đức Pháp Vương Gyalwang Drukpa và Tăng đoàn Truyền thừa Drukpa từ Ấn Độ cùng đại diện lãnh đạo các cơ quan, ban ngành Trung ương, địa phương và nhiều tăng, ni, phật tử ở khắp nơi trên cả nước.
| |
Ông Trương Minh Tuấn phát biểu khai mạc buổi lễ
Phát biểu khai mạc, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Ấn Độ Trương Minh Tuấn nhấn mạnh, cách đây hai nghìn năm, nhà sư Ấn Độ Khâu Đà La cùng các đoàn thuyền buôn theo con đường tơ lụa trên biển đã mang đạo Phật truyền bá đến Việt Nam. Phật giáo Ấn Độ đã hội nhập, hòa quyện với tín ngưỡng và văn hóa dân gian Việt Nam và trở thành một thành tố không thể thiếu trong văn hóa Việt Nam. Không chỉ trong lĩnh vực phật giáo, từ các vấn đề trong nước đến các sự kiện quốc tế, Việt Nam và Ấn Độ đã dành cho nhau sự ủng hộ và giúp đỡ lẫn nhau trên mọi khía cạnh của đời sống xã hội.
Các hoạt động giao lưu văn hóa như Ngày Văn hóa Phật giáo Ấn Độ tại Việt Nam là cơ hội để giới thiệu nền văn hóa hai nước, qua đó, thắt chặt hơn nữa tình hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và nhân dân Ấn Độ. Ông Trương Minh Tuấn tin tưởng rằng, mối quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam - Ấn Độ sẽ tiếp tục được duy trì, phát triển mạnh mẽ trên mọi lĩnh vực cả về văn hóa và xã hội.
| |
Đại sứ Ấn Độ tại Việt Nam Parvathaneni Harish phát biểu
Tiếp sau phần phát biểu của ông Trương Minh Tuấn, Đại sứ Ấn Độ tại Việt Nam Parvathaneni Harish cho biết: Phật giáo đóng vai trò vô cùng quan trọng trong việc là cầu nối của mối quan hệ bạn hữu thân thiết giữa Việt Nam và Ấn Độ. Ngày Văn hóa Phật giáo Ấn Độ tại Việt Nam lần thứ hai là cơ hội để thắt chặt hơn nữa tình hữu nghị lâu đời đó.
Thay mặt Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu đánh giá cao sự phối hợp của Hội hữu nghị Việt Nam - Ấn Độ, Đại sứ quán Ấn Độ tại Việt Nam để tổ chức ngày Văn hoá Phật giáo Ấn Độ tại Việt Nam. Đây là một sự kiện vô cùng ý nghĩa và Hoà thượng tin tưởng rằng, những hoạt động trong chuỗi Ngày văn hoá Phật giáo Ấn Độ tại Việt Nam sẽ mang lại niềm tin, sự hiểu biết lẫn nhau trong kinh nghiệm thực hành giáo lý giữa Việt Nam và Ấn Độ.
| |
Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu
Ngày Văn hóa Phật giáo Ấn Độ tại Việt Nam là một hoạt động giao lưu văn hóa có ý nghĩa, là cơ hội để tăng ni, phật tử Phật giáo Việt Nam học tập và trao đổi kinh nghiệm, phương pháp hành trì tu tập Phật giáo Ấn Độ. Các hoạt động giao lưu văn hóa Phật giáo giữa Phật giáo Việt Nam và Phật giáo Ấn Độ tiếp tục làm phong phú và sâu sắc thêm truyền thống hữu nghị lâu đời, tốt đẹp giữa nhân dân các nước trong vai trò Phật giáo Việt Nam đồng hành cùng dân tộc.
| |
Đức Pháp Vương Gyalwang Drukpa coi Việt Nam là quê hương thứ 2 của ông
Cũng tại buổi lễ, Đức Pháp Vương Gyalwang Drukpa, trưởng dòng Truyền thừa Drukpa bày tỏ sự trân trọng và tri ân tới toàn thể người dân Việt Nam khi được tận mắt chứng kiến lòng hiếu khách và chí thành của Việt Nam. "Tôi tin rằng chúng tôi có được những kỷ niệm tuyệt vời này là bởi con người Việt Nam và con người Ấn Độ có những giá trị sống tương đồng với nhau được thừa hưởng từ đạo Phật, và tôi tin cũng chính nhờ những lí do này mà hai đất nước Việt Nam và Ấn Độ có được mối thâm giao như hiện nay", Đức Gyalwang Drukpa chia sẻ.
Đức Gyalwang Drukpa cũng chia sẻ, Việt Nam từ mảnh đất của sự kết nối đã trở thành quê hương thứ 2 của ông. Đây cũng là tâm nguyện khiến ông luôn tha thiết muốn quay trở lại, muốn nỗ lực thêm nữa để bồi đắp cho mối pháp duyên này, đóng góp vào sự phát triển Phật pháp và giao lưu văn hóa Ấn Độ - Việt Nam, lợi ích thế hệ hiện tại và nhiều thế hệ mai sau.
Sau khi phát biểu, Đức Pháp Vương Gyalwang Drukpa cùng Tăng đoàn Drukpa đọc kinh Phật cầu nguyện bình an, thịnh vượng, hòa bình thế giới.
| |
Tăng đoàn Drukpa đọc kinh Phật cầu nguyện
Tại lễ khai mạc còn diễn ra các hoạt động như: Các sư Ấn Độ biểu diễn nghệ thuật múa dâng cúng trong trường phái Phật giáo Mật tông; Nghệ thuật múa dâng cúng trong trường phái Phật giáo Mật tông do các sư Việt Nam thực hiện.
Trong khuôn khổ 3 ngày của Ngày văn hoá Phật giáo Ấn Độ tại Việt Nam lần thứ hai (từ 16-19/3), nhiều hoạt động văn hóa, nghi lễ tâm linh sẽ được Đức Gyalwang Drukpa và Tăng đoàn cử hành như Đại lễ Cầu an, Đại lễ Quán đỉnh (nghi lễ hướng dẫn và cho phép tu tập), Đại lễ An vị tượng Phật Thích Ca, các vũ điệu Mật thừa và khóa lễ triệu thỉnh, dâng cúng chư Phật giúp tiêu trừ chướng ngại, mang tới hạnh phúc, bình an.
Ngày Văn hóa Phật giáo Ấn Độ tại Việt Nam lần thứ hai cũng trùng hợp đúng vào ngày Khánh đản Đức Bồ Tát Quán Thế Âm theo truyền thống Phật giáo Đại thừa; đồng thời diễn ra đúng dịp Lễ hội Tây Thiên xuân Đinh Dậu năm 2017.
Một số hình ảnh nghệ thuật múa dâng cúng trong trường phái Phật giáo Mật tông do các sư Việt Nam và Ấn Độ thể hiện:
Thùy Linh
Tin bài liên quan
Các tin bài khác
Việt Nam tập huấn nghiệp vụ tuyên huấn cho cán bộ Quân đội nhân dân Lào
Đà Nẵng tìm giải pháp nhà ở an toàn cho người thu nhập thấp
Gần 200 đại biểu được cập nhật chính sách đối ngoại và công tác đối ngoại nhân dân
Thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa Quảng Ninh và Hokkaido
Đọc nhiều
Nghị quyết 06-NQ/TW: Thúc đẩy đối ngoại nhân dân đi vào chiều sâu, hiệu quả, thực chất
Nguồn thông tin ngày càng ít, Quảng Trị mở rộng giải pháp tìm kiếm hài cốt liệt sĩ
Saint Petersburg mong mở rộng hợp tác pháp lý, giáo dục và giao lưu nhân dân với Việt Nam
Chung một quyết tâm xây dựng xã, phường, đặc khu không ma túy
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Trường Sa: Mỗi gia đình là một “cột mốc sống” nơi đầu sóng
Ước mơ chiến sĩ nơi đảo xa
Việt Nam thúc đẩy hợp tác công nghiệp quốc phòng tại Eurosatory 2026
Multimedia
[Infographic] Quan hệ ASEAN-Nga và Hội nghị Cấp cao Kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga
Một số mốc thời gian quan trọng sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố
Nhật Bản là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam
[Infographic] 9 luật và 31 nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI
[Infographic] Việt Nam và Trung Quốc ký kết 32 văn kiện hợp tác
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
[Infographic] Các mốc thời gian sau cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp
Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Trẻ em Đông Á cùng kiến tạo giải pháp cho những thách thức chung
[Video] Âm nhạc flamenco gắn kết văn hoá Việt Nam - Tây Ban Nha
[Video] Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Hungary tại Việt Nam
[Video] Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga
Video: Cơ hội giao lưu quốc tế cho học sinh Việt Nam tại trại hè Artek
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam
[Video] Doanh nghiệp Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam xác định danh tính người mất tích trong chiến tranh
[Video] Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình nhận Huân chương “Ngôi sao Công trạng” của Nhà nước Palestine
[Video] GNI khánh thành thư viện KB trị giá hơn 1,9 tỷ đồng tại Tuyên Quang
[Video] Quảng Trị thúc đẩy dinh dưỡng học đường: Đầu tư cho trẻ em từ bữa ăn mỗi ngày
[Video] Dấu ấn của Đại sứ Nicolai Prytz trong thúc đẩy hợp tác, giao lưu nhân dân Việt Nam - Đan Mạch
[Video] Người bạn Palestine gắn bó hơn 40 năm với Việt Nam nhận Kỷ niệm chương




