Trang chủ Bạn đọc - Cần biết
18:27 | 18/12/2021 GMT+7

An Giang phát hiện nhiều xe tải vận chuyển hàng không rõ nguồn gốc

aa
Ngày 17/12, Tổ liên ngành chống buôn lậu tỉnh An Giang cho biết, lực lượng liên ngành vừa liên tiếp phát hiện, bắt giữ 4 xe ô tô tải vận chuyển số lượng lớn hàng hóa là hóa chất, dung môi, hạt nhựa và đồ chơi trẻ em không rõ nguồn gốc xuất xứ.
Bộ đội Biên phòng An Giang liên tiếp bắt 02 vụ vận chuyển 40 kg cần sa Bộ đội Biên phòng An Giang liên tiếp bắt 02 vụ vận chuyển 40 kg cần sa
Trao quyết định nghỉ hưu đối với 6 Đại tướng, Thượng tướng Quân đội nhân dân Việt Nam Trao quyết định nghỉ hưu đối với 6 Đại tướng, Thượng tướng Quân đội nhân dân Việt Nam

Theo đó, trong ngày 16/12, trong lúc tuần tra kiểm soát chống buôn lậu trên địa bàn huyện Tịnh Biên, khi đến Quốc lộ 91 đoạn thuộc thị trấn Tịnh Biên, Tổ công tác liên ngành chống buôn lậu tỉnh tiến hành dừng kiểm tra các phương tiện gồm: xe tải biển kiểm soát 65C - 063.04 do tài xế Nguyễn Minh Thế Hiển, SN 1988, trú tại huyện An Phú, tỉnh An Giang điều khiên, trên xe có chở 100 bao hóa chất (trọng lượng 5 tấn) không nhãn mác. Thời điểm kiểm tra tài xế có xuất trình hoá đơn để chứng minh nguồn gốc nhưng thực tế kiểm tra hàng hoá hông có nhãn mác, không thể hiện chủng loại hàng hoá.

An Giang phát hiện nhiều xe tải vận chuyển hàng không rõ nguồn gốc
Lực lượng liên ngành kiểm đếm số hàng hóa tạm giữ.

Đồng thời, lực lượng phát hiện xe tải biển kiểm soát 67H - 008.92 do tài xế Nguyễn Phùng Thuần, SN 1984, trú tại quận Thốt Nốt, TP Cần Thơ điều khiển, trên xe có chở 580 bao hạt nhựa (trọng lượng 14,5 tấn). Tại thời điểm kiểm tra, tài xế xuất trình được tờ khai nhập khẩu, hóa đơn chứng từ hợp lệ theo quy định của pháp luật nhưng hàng hóa không có tem nhãn phụ theo quy định.

Tiếp đó, lực lượng liên ngành tiếp tục phát hiện xe tải biển kiểm soát 51D - 493.76 do tài xế Nguyễn Thành An, SN 1994, trú tại huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang điều khiển, trên xe có chở 97 phi dung môi (trọng lượng trên 17 tấn) trong đó: 48 phi không có tem nhãn và 49 phi có tem nhãn nhưng bị xé rách không đọc được nội dung. Tại thời điểm kiểm tra, tài xế không xuất trình được hóa đơn hợp pháp chứng minh nguồn gốc xuất xứ.

Xe tải biển kiểm soát 67C - 036.80 do tài xế Nguyễn Trung Hậu, SN 1996, trú tại huyện Châu Phú, tỉnh An Giang điều khiển, trên xe có chở trên 11.300 bộ đồ chơi trẻ em có nhãn mác nước ngoài không có tem nhãn phụ nhập khẩu, không có mộc hợp quy.

Hiện toàn bộ phương tiện và tang vật được bàn giao cho Công an huyện Tịnh Biên lập biên bản tạm giữ để tiếp tục điều tra xác minh làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật.

Bộ đội Biên phòng An Giang liên tiếp bắt 02 vụ vận chuyển 40 kg cần sa

Bộ đội Biên phòng An Giang liên tiếp bắt 02 vụ vận chuyển 40 kg cần sa

Chiều 16/12, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) An Giang cho biết, 2 Đồn Biên phòng Phú Hội và Vĩnh Gia vừa liên tiếp bắt giữ 2 vụ vận chuyển 40 kg cần sa khô từ Campuchia vào Việt Nam. Từ đầu năm đến nay, BĐBP An Giang đã bắt khoảng 8 vụ, thu giữ 155 kg cần sa khô, 7,0614 kg Heroin.

An Giang: Bắt 3 xe tải chở trên 9.500 chai dầu ăn nhãn mác nước ngoài với tổng trị giá khoảng 1,7 tỷ đồng

An Giang: Bắt 3 xe tải chở trên 9.500 chai dầu ăn nhãn mác nước ngoài với tổng trị giá khoảng 1,7 tỷ đồng

Sáng ngày 16/12, lực lượng liên ngành chống buôn lậu tỉnh An Giang cho biết, vừa ra quân phát hiện bắt quả tang 3 xe ô tô tải vận chuyển trên 9.500 chai dầu ăn nhãn mác nước ngoài, không xuất trình được hóa đơn hợp pháp để chứng minh nguồn gốc xuất xứ, tổng trị giá hàng hóa khoảng 1,7 tỷ đồng.

An Giang: Bắt số lượng lớn hàng hóa không rõ nguồn gốc

An Giang: Bắt số lượng lớn hàng hóa không rõ nguồn gốc

Ngày 15/12, Tổ công tác liên ngành chống buôn lậu tỉnh An Giang cho biết vừa ra quân chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng gian, hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc, phát hiện bắt quả tang 1 xe ô tô tải vận chuyển số lượng lớn rượu ngoại, túi xách, giầy, dép, vải cuộn… không rõ nguồn gốc xuất xứ.
Tiến Tầm
Nguồn:

Tin bài liên quan

Khám bệnh, cấp thuốc miễn phí và tặng quà cho người dân tỉnh Tà Keo (Campuchia)

Khám bệnh, cấp thuốc miễn phí và tặng quà cho người dân tỉnh Tà Keo (Campuchia)

Ngày 22/10, Đoàn y, bác sĩ của Công an tỉnh An Giang do Đại tá Nguyễn Thanh Hà, Phó Giám đốc Công an tỉnh làm Trưởng đoàn đã sang khám bệnh, cấp thuốc miễn phí và tặng quà cho người dân xã Phrom Đen, huyện Kirivong, tỉnh Tà Keo, Vương quốc Campuchia.
An Giang: Bắt điểm tập kết gỗ nghi vấn nhập lậu trên khu vực biên giới

An Giang: Bắt điểm tập kết gỗ nghi vấn nhập lậu trên khu vực biên giới

Ngày 2/3, Công an xã Vĩnh Hội Đông, huyện An Phú, tỉnh An Giang cho biết, đơn vị vừa phối hợp cùng Chi cục Hải quan Cửa khẩu Vĩnh Hội Đông phát hiện và tạm giữ 40 khúc gỗ nghi vấn nhập lậu trên khu vực biên giới thuộc Tổ 13, ấp Vĩnh Hoà, xã Vĩnh Hội Đông.
6 giải pháp chính thực hiện Chiến lược xuất nhập khẩu hàng hóa đến năm 2030

6 giải pháp chính thực hiện Chiến lược xuất nhập khẩu hàng hóa đến năm 2030

Phó Thủ tướng Lê Văn Thành vừa ký Quyết định 1445/QĐ-TTg ban hành Chương trình hành động thực hiện Chiến lược xuất nhập khẩu hàng hóa đến năm 2030.

Các tin bài khác

TOP 3 con giáp may mắn hái vàng hái bạc đúng dịp nghỉ lễ 30/4 – 1/5

TOP 3 con giáp may mắn hái vàng hái bạc đúng dịp nghỉ lễ 30/4 – 1/5

Những con giáp may mắn nhất đúng dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 xướng tên ai? Những con giáp này gặp vận may gì mà phất lên nhanh như thế? Cùng tham khảo ngay trong bào viết dưới đây
Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Mới đây, Sở Tư pháp TP Hà Nội đã xây dựng tài liệu hướng dẫn đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng định danh xác thực điện tử (VNeID) và hướng dẫn tra cứu trạng thái hồ sơ nhận kết quả cấp phiếu lý lịch tư pháp.
Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thông tin về tình hình thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia dự báo thời tiết chủ đạo trên cả nước là nắng nóng, có nơi nắng nóng trên 40 độ.
Năm 2025 là năm con gì, hợp tuổi nào nhất?

Năm 2025 là năm con gì, hợp tuổi nào nhất?

Năm 2025 là năm còn gì đang là câu hỏi của rất nhiều cặp vợ chồng khi muốn sinh con vào năm sau. Cùng tìm hiểu ngay dưới đây nhé.

Đọc nhiều

Kết nối hợp tác đầu tư giữa doanh nghiệp TP Cần Thơ và doanh nghiệp Campuchia

Kết nối hợp tác đầu tư giữa doanh nghiệp TP Cần Thơ và doanh nghiệp Campuchia

Ngày 21/4, tại Campuchia đã diễn ra lễ ký kết ghi nhớ hợp tác và giao lưu giữa Hội Khmer Việt Nam tại Campuchia với Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia TP Cần Thơ; ...
Sở Giao dịch chứng khoán New York (NYSE) thăm dò ý kiến về việc giao dịch "xuyên đêm"

Sở Giao dịch chứng khoán New York (NYSE) thăm dò ý kiến về việc giao dịch "xuyên đêm"

Sở Giao dịch chứng khoán New York (NYSE) đang thăm dò ý kiến của những người tham gia thị trường về giá trị của việc giao dịch cổ phiếu suốt ngày đêm khi các cơ ...
Đại sứ Yamada Takio: sẽ nỗ lực đóng góp cho tình hữu nghị, hợp tác giữa nhân dân Việt Nam - Nhật Bản

Đại sứ Yamada Takio: sẽ nỗ lực đóng góp cho tình hữu nghị, hợp tác giữa nhân dân Việt Nam - Nhật Bản

Đây là phát biểu của Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam Yamada Takio khi nhận kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc” của Liên hiệp ...
Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Chiều 24/4, sau 6 giờ tích cực triển khai các phương án dập lửa, cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân cùng các lực lượng chức năng đã kịp thời khống chế được đám ...
Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Chiều 24/4, sau 6 giờ tích cực triển khai các phương án dập lửa, cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân cùng các lực lượng chức năng đã kịp thời khống chế được đám cháy tại khu vực bìa Vườn quốc gia Phú Quốc.
Vùng 5 Hải quân giao nhiệm vụ cho đoàn công tác tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm tuần tra chung tại Campuchia

Vùng 5 Hải quân giao nhiệm vụ cho đoàn công tác tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm tuần tra chung tại Campuchia

Sáng 24/4, tại TP. Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân tổ chức giao nhiệm vụ cho đoàn công tác của Vùng tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm lần thứ 33 về tuần tra chung với Hải quân Hoàng gia Campuchia. Chuẩn Đô đốc Nguyễn Hữu Thoan, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Vùng chủ trì.
Trưng bày hơn 200 hiện vật, hình ảnh, tư liệu về biển đảo

Trưng bày hơn 200 hiện vật, hình ảnh, tư liệu về biển đảo

Chiều 23/4, tại Nhà trưng bày Hải đội Hoàng Sa kiêm quản Bắc Hải (Lý Sơn, Quảng Ngãi), Sở VH-TT&DL phối hợp với UBND huyện Lý Sơn tổ chức triển lãm di sản văn hóa biển, đảo.
Xin chờ trong giây lát...
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Phiên bản di động