Trang chủ Chuyện ngoại giao Đời sống đối ngoại
10:01 | 15/08/2026 GMT+7

Ấn Độ và Việt Nam là hai đối tác văn minh được kết nối bởi cây cầu Phật giáo thiêng liêng và tình đoàn kết lịch sử

aa
Nhân dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Ấn Độ (15/8), Tạp chí Thời đại trân trọng giới thiệu bài viết của Ngài Tshering W. Sherpa, Đại sứ Ấn Độ tại Việt Nam chia sẻ về những bước phát triển của Ấn Độ, cũng như quyết tâm của Ấn Độ và Việt Nam đối với quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Tăng cường.
Việt Nam - Ấn Độ thúc đẩy hợp tác quốc phòng thực chất, hiệu quả Báo Ấn Độ lý giải sức hút ngày càng lớn của du lịch Việt Nam

Vào ngày 15 tháng 8 năm nay, Ấn Độ tiến bước tới Quốc khánh lần thứ 80 của mình kể từ “cuộc hẹn với định mệnh” vào đúng nửa đêm của ngày này năm 1947.

Năm 2026 đánh dấu một cột mốc quan trọng và là trung điểm trong Tầm nhìn Viksit Bharat của Ấn Độ với mục tiêu quốc gia hướng tới một Ấn Độ Phát triển vào năm 2047. Bài phát biểu quan trọng của Thủ tướng Ấn Độ tại Pháo đài Đỏ lịch sử ở New Delhi sẽ dẫn đường cho quốc gia trong việc vạch rõ các chính sách tương lai quan trọng đối với những cải cách cấu trúc đang diễn ra hiện nay, với khát vọng xã hội và việc mở rộng quy mô công nghiệp, cũng như các mối quan hệ với các nước khác. Đồng thời, ngày Quốc khánh hôm nay cũng kêu gọi chúng ta cùng dừng lại và suy ngẫm về con đường đã đi qua để đến được đây. Bởi chúng ta chỉ biết mình đang đi đâu khi hiểu rõ mình đến từ đâu!

Ấn Độ và Việt Nam là hai đối tác văn minh được kết nối bởi cây cầu Phật giáo thiêng liêng và tình đoàn kết lịch sử
Đại sứ Ấn Độ tại Việt Nam Tshering W. Sherpa. (Ảnh: Đại sứ quán Ấn Độ tại Việt Nam)

Trên hành trình đó, Ấn Độ đã vượt qua nhiều “trần kính”, điều chỉnh nhiều hướng đi và trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết trong một thế giới đa cực ngày càng biến động. Ngày nay, Ấn Độ trở thành một quốc gia tự cường, là nước xuất khẩu ròng nhiều mặt hàng thiết yếu cho cộng đồng toàn cầu và là quốc gia đáng tin cậy trong việc ứng phó khẩn cấp.

Qua nhiều năm, nền dân chủ đã trao tiếng nói cho gần một tỷ người dân thông qua hòm phiếu – đây chính là sự thực hành dân chủ vĩ đại nhất trong lịch sử nhân loại. Khi người khác nói việc ngước nhìn các vì sao không phải việc của chúng ta thì Tổ chức Nghiên cứu Không gian của Ấn Độ (ISRO) đã vươn mình trở thành tổ chức đầu tiên trong lịch sử nhân loại thành công đáp tàu vũ trụ xuống Cực Nam của Mặt Trăng, một nơi đầy hiểm trở. Và ngày nay, chúng ta đã vươn tới sao Hỏa.

Từ tỷ lệ biết chữ chỉ đạt 12% vào năm 1947, ngày nay, chúng ta đã xây dựng một kho tàng tri thức toàn cầu. Công dân Ấn Độ đã để lại những dấu ấn lãnh đạo trong các tập đoàn công nghệ hàng đầu thế giới. Chúng ta đã khai thác công nghệ thông qua Cơ sở hạ tầng công cộng kỹ thuật số mang tính đột phá và tạo ra một cuộc cách mạng tài chính hướng tới sự bao trùm tài chính tuyệt đối cũng như mang công nghệ đến cho tất cả mọi người.

Ngày nay, chúng ta đã xây dựng một pháo đài vững chắc về chăm sóc sức khỏe. “Nhà thuốc của thế giới” cũng chia sẻ những loại thuốc cứu sinh thiết yếu với thế giới với mức giá phải chăng và chất lượng hoàn hảo – điều từng là đặc quyền của chỉ một số ít. Những người có tinh thần kinh doanh và thế hệ trẻ tài năng đã đưa Ấn Độ trở thành nền kinh tế lớn phát triển nhanh nhất thế giới.

Mỗi bước đi của Ấn Độ đều là một bước tiến để cải thiện cuộc sống của người dân và mang lại sự thịnh vượng cho chính mình và cho thế giới - theo đúng triết lý Vasudhaiva Kutumbakam (thế giới là một gia đình). Chúng ta tiếp tục đứng lên với tư cách là tiếng nói của các nước khu vực phương Nam, đồng thời không chùn bước trên con đường tự chủ chiến lược.

Sự phát triển của mối quan hệ Ấn Độ - Việt Nam là vô cùng phi thường. Chúng ta là hai người bạn cùng chia sẻ văn minh đồng thời được gắn kết bởi lịch sử, văn hóa và những bởi vùng biển mang theo con sóng vỗ lên bờ cát của cả Ấn Độ và Việt Nam. Cùng nhau, chúng ta bắt đầu từ bóng tối của chủ nghĩa thực dân và lấy cảm hứng từ các phong trào dân tộc của nhau. Cả hai nước đều giành được độc lập trong cùng một thời kỳ – tháng 9 năm 1945 với Việt Nam và tháng 8 năm 1947 với Ấn Độ. Do đó, không phải ngẫu nhiên mà cả hai nước đều bắt đầu theo đuổi các mục tiêu quốc gia tương ứng là Ấn Độ phát triển vào năm 2047 (Viksit Bharat @ 2047) và Việt Nam phát triển vào năm 2045.

Ấn Độ và Việt Nam là hai đối tác văn minh được kết nối bởi cây cầu Phật giáo thiêng liêng và tình đoàn kết lịch sử
Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. Ảnh: Đại sứ quán Ấn Độ tại Việt Nam)

Vào tháng 5 năm nay, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã thực hiện chuyến thăm cấp nhà nước tới Ấn Độ, theo lời mời của Thủ tướng Modi. Chính Thủ tướng Modi đã tóm tắt chuyến thăm mang tính bước ngoặt này như sau: “Chuyến thăm Ấn Độ của Ngài Tổng Bí thư chỉ trong vòng một tháng sau khi nhậm chức Chủ tịch nước Việt Nam, cùng với một phái đoàn cấp cao và một số lãnh đạo doanh nghiệp, đã thể hiện rõ tầm quan trọng mà Ngài dành cho quan hệ Ấn Độ - Việt Nam".

Chuyến thăm cấp nhà nước vào tháng 5 đã đặt nền móng để tình hữu nghị tin cậy hiện có trở thành một mối quan hệ đối tác hiện đại và nâng tầm quan hệ song phương lên Đối tác Chiến lược Toàn diện Tăng cường (ECSP). Ngoài việc ký kết 13 Bản ghi nhớ và đưa ra các tuyên bố trên nhiều lĩnh vực, hai bên nhất trí tăng kim ngạch thương mại song phương lên 25 tỷ USD vào năm 2030.

Sau chuyến thăm cấp cao này, cả hai bên đang thực hiện các công tác hiệu quả và kịp thời để triển khai những thỏa thuận đã đạt được. Điều quan trọng là các giá trị chung và thiện chí giữa hai nước phải được chuyển hóa thành kết quả cụ thể. Tôi vui mừng được thông báo rằng trong thời gian qua hai bên đã đạt được nhiều tiến triển trong hợp tác văn hóa, thúc đẩy tình hữu nghị và hợp tác giữa thành phố Mumbai và thành phố Hồ Chí Minh, tăng cường hợp tác về khoáng sản trọng điểm, khoa học và công nghệ, thành lập những vị trí chuyên gia Nghiên cứu Ấn Độ của ICCR, tăng cường du lịch, công nghệ thông tin và truyền thông, y tế bao gồm cả lĩnh vực dược phẩm và số hóa các văn tự Chăm.

Ngoài ra, chúng ta đã tiến thêm một bước trong việc tiếp cận thị trường đối với các mặt hàng nông sản, bắt đầu với nho Ấn Độ và sầu riêng Việt Nam. Chúng ta đang phối hợp chặt chẽ để thành lập Trung tâm Thông tin Di tích tại Di sản Thế giới UNESCO ở Mỹ Sơn. Các sáng kiến hợp tác phát triển và các chương trình xây dựng năng lực của chúng ta đang được thúc đẩy ở mức cao nhất từ trước đến nay.

Cùng với văn hóa, kết nối và xây dựng năng lực, sự hợp tác giữa hai nước đang tiến tới những tầm cao mới, đặc biệt trong lĩnh vực quốc phòng và an ninh, phát triển bền vững, đầu tư song phương và khả năng phục hồi chuỗi cung ứng. Thương mại vẫn là ưu tiên hàng đầu với nhiều thảo luận đang được tiến hành về Hiệp định Thương mại Hàng hóa ASEAN-Ấn Độ (AITIGA). Việc Việt Nam gia nhập Sáng kiến Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương (IPOI) củng cố cam kết chung của chúng ta trong việc đóng góp vào luật lệ, hòa bình, ổn định và thịnh vượng của khu vực.

Ấn Độ đã tăng cường đáng kể các sáng kiến trong khuôn khổ chính sách “Hành động hướng Đông” với Việt Nam, tái khẳng định chính sách lâu dài của chúng tôi rằng Việt Nam vẫn là trụ cột chính trong chính sách “Hành động hướng Đông” và Tầm nhìn MAHASAGAR (Sự tiến bộ toàn diện và tương hỗ vì an ninh và tăng trưởng trên khắp các khu vực) của Ấn Độ. Những phát triển này cũng phù hợp với lập trường nhất quán của hai nước trong việc tiếp tục mở rộng hợp tác với ASEAN. Sự hội tụ chiến lược đã đưa Ấn Độ xích lại gần hơn với Việt Nam tại các diễn đàn đa phương và tiểu đa phương. Hội nghị thượng đỉnh BRICS sắp tới tại New Delhi vào ngày 12-13 tháng 9 năm 2026 sẽ cung cấp một cơ hội khác để lãnh đạo hai nước tái khẳng định cam kết chung nhằm làm sâu sắc thêm mối quan hệ song phương.

Ấn Độ và Việt Nam là hai đối tác văn minh được kết nối bởi cây cầu Phật giáo thiêng liêng và tình đoàn kết lịch sử. Chúng ta đã biến thách thức thành cơ hội, học hỏi lẫn nhau và xây dựng những điểm bổ trợ cho nhau vì lợi ích chung. Thiện chí to lớn, sự tôn trọng và tin tưởng của hai xã hội lấy con người làm trung tâm chính là sức mạnh của mối quan hệ đối tác truyền thống của hai nước chúng ta, và mối quan hệ này sẽ ngày càng vững mạnh hơn. Thời điểm này không phải là lúc để nghỉ ngơi vì chúng ta mới chỉ bắt đầu hành trình tiến bộ hướng tới tương lai.

Theo lời Thủ tướng Modi: “Chúng ta sẽ cùng nhau bước đi, cùng nhau phát triển và cùng nhau chiến thắng.”

Tôi chúc tất cả đồng bào Ấn Độ và bạn bè của Ấn Độ đang kỷ niệm Ngày Quốc khánh 15 tháng 8 có sức khỏe dồi dào, hạnh phúc và thịnh vượng. Tôi cũng xin chúc mừng và gửi lời chúc tốt đẹp đến tất cả bạn bè Việt Nam nhân dịp kỷ niệm 81 năm Ngày Quốc khánh 2 tháng 9.

Tình hữu nghị Ấn Độ - Việt Nam muôn năm!

Giao lưu nhân dân, văn hóa và du lịch là điểm sáng trong quan hệ Việt Nam-Ấn Độ Giao lưu nhân dân, văn hóa và du lịch là điểm sáng trong quan hệ Việt Nam-Ấn Độ
Việt Nam - Ấn Độ thúc đẩy hợp tác phát triển nguồn nhân lực, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số Việt Nam - Ấn Độ thúc đẩy hợp tác phát triển nguồn nhân lực, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số
Khang Anh
Nguồn:

Tin bài liên quan

Việt Nam có thể dẫn dắt một số lĩnh vực hợp tác mới của ASEAN

Việt Nam có thể dẫn dắt một số lĩnh vực hợp tác mới của ASEAN

Điều phối viên của Viện Nghiên cứu quốc phòng và chiến lược Indonesia, đánh giá trong hơn 3 thập kỷ tham gia ASEAN, Việt Nam đã có nhiều đóng góp nổi bật đối với tiến trình xây dựng Cộng đồng ASEAN.
Ra mắt Mạng lưới Tri thức Việt Nam tại New Zealand

Ra mắt Mạng lưới Tri thức Việt Nam tại New Zealand

Mạng lưới Tri thức Việt Nam tại New Zealand được kỳ vọng sẽ kết nối và phát huy nguồn lực trí tuệ của cộng đồng người Việt, tăng cường sự gắn kết cộng đồng, thúc đẩy quan hệ hợp tác nhân dân cũng như đóng góp tích cực cho sự phát triển chung của Việt Nam và New Zealand.
Việt Nam kêu gọi hợp tác quốc tế quản trị tài nguyên thiên nhiên vì hoà bình, an ninh

Việt Nam kêu gọi hợp tác quốc tế quản trị tài nguyên thiên nhiên vì hoà bình, an ninh

Ngày 22/7, tại Trụ sở Liên hợp quốc (LHQ) ở New York, Hội đồng Bảo an (HĐBA) LHQ đã tổ chức Phiên thảo luận mở cấp cao với chủ đề “Quản trị tài nguyên thiên nhiên: Nền tảng của hoà bình, an ninh và thịnh vượng”, dưới sự chủ trì của Bộ trưởng Ngoại giao Cộng hoà Dân chủ Congo (nước Chủ tịch HĐBA tháng 7/2026).

Các tin bài khác

Bộ Ngoại giao kết nối doanh nghiệp Việt Nam - Uganda

Bộ Ngoại giao kết nối doanh nghiệp Việt Nam - Uganda

Ngày 12/8, tại Hà Nội, Thứ trưởng Ngoại giao Lê Anh Tuấn dự và phát biểu chào mừng tại Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam - Uganda, khẳng định Bộ Ngoại giao sẵn sàng đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp hai nước kết nối, mở rộng thị trường và thúc đẩy hợp tác hiệu quả.
Tạo động lực mới cho hợp tác nghị viện Việt Nam - Australia

Tạo động lực mới cho hợp tác nghị viện Việt Nam - Australia

Sáng 12/8, tại thủ đô Canberra, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Doãn Anh gặp Phó Chủ tịch Hạ viện Australia, Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ Hữu nghị Australia - Việt Nam Sharon Claydon, trao đổi các biện pháp tăng cường hợp tác giữa cơ quan lập pháp hai nước.
Mở rộng hợp tác Việt Nam - Hoa Kỳ về giáo dục và phát triển nhân lực

Mở rộng hợp tác Việt Nam - Hoa Kỳ về giáo dục và phát triển nhân lực

Chiều 12/8, tại Hà Nội, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh tiếp Đoàn Nghị sĩ Hạ viện Hoa Kỳ do ông Tim Walberg, Chủ tịch Ủy ban Giáo dục và Lực lượng lao động Hạ viện Hoa Kỳ, làm Trưởng đoàn. Hai bên trao đổi nhiều định hướng nhằm mở rộng hợp tác giáo dục, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao.
Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam - Australia thúc đẩy triển khai quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện

Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam - Australia thúc đẩy triển khai quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện

Sáng 12/8, tại Canberra (Australia), Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung và Bộ trưởng Ngoại giao Australia Penny Wong đồng chủ trì Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam - Australia lần thứ 8, góp phần thúc đẩy triển khai các nội dung hợp tác trong khuôn khổ quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện giữa hai nước.

Đọc nhiều

Gắn hoạt động hữu nghị nhân dân với chiến lược “Ba kết nối”

Gắn hoạt động hữu nghị nhân dân với chiến lược “Ba kết nối”

Ngày 13/8 tại Tuyên Quang diễn ra gặp mặt kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Thái Lan (06/8/1976 - 06/8/2026). Tại đây, Chủ tịch Trung ương Hội hữu nghị Việt Nam - Thái Lan Nguyễn Văn Thành đề xuất gắn hoạt động hữu nghị nhân dân với chiến lược “Ba kết nối” về chuỗi cung ứng, doanh nghiệp - địa phương và phát triển bền vững; đồng thời gợi mở hợp tác với Thái Lan trong những lĩnh vực phù hợp với thế mạnh của tỉnh.
Đẩy mạnh các hoạt động dạy, học tiếng Việt, giao lưu văn hóa và hướng về nguồn cội

Đẩy mạnh các hoạt động dạy, học tiếng Việt, giao lưu văn hóa và hướng về nguồn cội

Ngày 12/8, tại Hà Nội, Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, Bộ Ngoại giao phối hợp với các bộ, ngành, địa phương và các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài tổ chức Lễ tổng kết Ngày Tôn vinh tiếng Việt trong cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài năm 2026.
GNI: triển khai Dự án Phát triển Công tác xã hội và Tư vấn tâm lý cho học sinh tại 55 trường học ở Việt Nam

GNI: triển khai Dự án Phát triển Công tác xã hội và Tư vấn tâm lý cho học sinh tại 55 trường học ở Việt Nam

Ngày 12/6/2026, tại Hà Nội, Tổ chức Good Neighbors International (GNI) và Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) đã tổ chức Lễ công bố Văn kiện Dự án “Phát triển Công tác xã hội và Tư vấn tâm lý trong trường học giai đoạn 2026 - 2027”.
Bộ Ngoại giao kết nối doanh nghiệp Việt Nam - Uganda

Bộ Ngoại giao kết nối doanh nghiệp Việt Nam - Uganda

Ngày 12/8, tại Hà Nội, Thứ trưởng Ngoại giao Lê Anh Tuấn dự và phát biểu chào mừng tại Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam - Uganda, khẳng định Bộ Ngoại giao sẵn sàng đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp hai nước kết nối, mở rộng thị trường và thúc đẩy hợp tác hiệu quả.
Hơn 230 y, bác sĩ chăm sóc sức khỏe quân, dân Trường Sa

Hơn 230 y, bác sĩ chăm sóc sức khỏe quân, dân Trường Sa

Ngày 6/8, tại Hải Phòng, Quân chủng Hải quân tổ chức tổng kết công tác khám sức khỏe cho quân và dân trên quần đảo Trường Sa và công tác phối hợp hoạt động quân dân y năm 2026. Trong năm, 3 đoàn công tác với hơn 230 bác sĩ, dược sĩ, điều dưỡng và kỹ thuật viên đã tham gia khám, tư vấn, cấp thuốc, điều trị cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên quần đảo.
Kiến tạo, phát triển Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh

Kiến tạo, phát triển Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh

Thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng, đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã ký ban hành Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về xây dựng và phát triển Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh (Nghị quyết số 20-NQ/TW, ngày 28/7/2026).
Bảo vệ vững chắc chủ quyền, thúc đẩy lợi ích quốc gia, củng cố hòa bình và mở rộng không gian hợp tác, phát triển

Bảo vệ vững chắc chủ quyền, thúc đẩy lợi ích quốc gia, củng cố hòa bình và mở rộng không gian hợp tác, phát triển

Nhân dịp Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33 và Hội nghị Ngoại vụ toàn quốc lần thứ 22, Cổng thông tin điện tử Bộ Ngoại giao đăng tải bài trả lời phỏng vấn của Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ về kết quả công tác biên giới, lãnh thổ và các ưu tiên nhằm bảo vệ vững chắc chủ quyền, thúc đẩy lợi ích quốc gia, củng cố hòa bình, mở rộng không gian hợp tác, phát triển.
ho tro tien an gao do dung ca nhan cho hoc sinh truong pho thong noi tru
infographic quan he asean nga va hoi nghi cap cao ky niem 35 nam quan he asean nga
mot so moc thoi gian quan trong sap xep to chuc lai thon to dan pho
nhat ban la doi tac kinh te quan trong hang dau cua viet nam
infographic 9 luat va 31 nghi quyet duoc thong qua tai ky hop thu nhat quoc hoi khoa xvi
infographic viet nam va trung quoc ky ket 32 van kien hop tac
chinh phu nhiem ky quoc hoi khoa xvi co 14 bo 3 co quan ngang bo
Xin chờ trong giây lát...
[Video] 50 năm Việt Nam - Philippines: Mở rộng kết nối nhân dân trong giai đoạn mới
[Video] Dấu ấn kết nối Việt Nam - Malaysia của Đại sứ Dato' Tan Yang Thai
[Video] Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam ghi sổ tang, tưởng niệm nạn nhân động đất Venezuela
[Video] Trẻ em Đông Á cùng kiến tạo giải pháp cho những thách thức chung
[Video] Âm nhạc flamenco gắn kết văn hoá Việt Nam - Tây Ban Nha
[Video] Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Hungary tại Việt Nam
[Video] Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga
Video: Cơ hội giao lưu quốc tế cho học sinh Việt Nam tại trại hè Artek
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam
[Video] Doanh nghiệp Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam xác định danh tính người mất tích trong chiến tranh
[Video] Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình nhận Huân chương “Ngôi sao Công trạng” của Nhà nước Palestine
[Video] GNI khánh thành thư viện KB trị giá hơn 1,9 tỷ đồng tại Tuyên Quang
[Video] Quảng Trị thúc đẩy dinh dưỡng học đường: Đầu tư cho trẻ em từ bữa ăn mỗi ngày
Hỗ trợ tiền ăn, gạo, đồ dùng cá nhân cho học sinh trường phổ thông nội trú

Hỗ trợ tiền ăn, gạo, đồ dùng cá nhân cho học sinh trường phổ thông nội trú

Chính phủ ban hành Nghị định 188/2026/NĐ-CP ngày 27/5/2026 quy định chính sách cho học sinh trường phổ thông nội trú và trường phổ thông nội trú tại các xã biên giới đất liền.
"Chốt" phương án tăng lương tối thiểu vùng năm 2027 ở mức 7,8%

"Chốt" phương án tăng lương tối thiểu vùng năm 2027 ở mức 7,8%

Hội đồng Tiền lương quốc gia thống nhất tăng lương tối thiểu vùng năm 2027 là 7,8%, áp dụng từ 1/1/2027, hài hòa lợi ích doanh nghiệp và người lao động.
9 học sinh Việt Nam nhận học bổng toàn phần của Quỹ Fast Retailing tại Nhật Bản

9 học sinh Việt Nam nhận học bổng toàn phần của Quỹ Fast Retailing tại Nhật Bản

Ngày 13/7, Tập đoàn Fast Retailing công bố 9 học sinh Việt Nam được trao học bổng toàn phần bậc đại học của Quỹ Fast Retailing, mở ra cơ hội học tập tại các trường đại học hàng đầu Nhật Bản và góp phần thúc đẩy hợp tác giáo dục giữa hai nước.
Nhiều quy định về hoạt động bảo hiểm tiền gửi

Nhiều quy định về hoạt động bảo hiểm tiền gửi

Nghị định số 280/2026/NĐ-CP bổ sung, hoàn thiện khung pháp lý đối với hoạt động bảo hiểm tiền gửi, quy định rõ cơ chế chi trả và trách nhiệm của các cơ quan liên quan.
Thời tiết hôm nay (25/6): Bắc Bộ nắng nóng gay gắt, tối và đêm có mưa rào

Thời tiết hôm nay (25/6): Bắc Bộ nắng nóng gay gắt, tối và đêm có mưa rào

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 25/6, khu vực trung du và đồng bằng Bắc Bộ, phía Tây tỉnh Phú Thọ có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 36-38 độ, có nơi trên 38 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 50-55%.
Thời tiết hôm nay (01/6): Bắc Bộ nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt

Thời tiết hôm nay (01/6): Bắc Bộ nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 01-02/6, khu vực Bắc Bộ (trừ Quảng Ninh-Hải Phòng) có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-36 độ, có nơi trên 37 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 50-55%.
Phiên bản di động