Ấn Độ quyết mua xe tăng T-90MS: Vừa lộ thêm diễn biến mới!
Những chiếc xe tăng T-90MS mà Lục quân Ấn Độ mới đặt mua từ Nga sẽ xuất xưởng mà thiếu các hệ thống phòng hộ chủ động, đã khiến nước này phải nhanh chóng tìm cách bổ sung bằng những hệ thống chế tạo trong nước.
"Chúng tôi đang tìm kiếm một công ty nội địa có năng lực chế tạo, sản xuất những hệ thống này (phòng hộ chủ động) và có thể liên kết với một nhà sản xuất thiết bị nước ngoài", một quan chức cao cấp của Bộ Quốc phòng Ấn Độ tuyên bố.
Lục quân Ấn Độ muốn có những hệ thống phòng hộ chủ động tiên tiến để lắp đặt lên 464 chiếc xe tăng T-90MS trị giá 2 tỷ USD đã đặt mua từ Nga hồi tháng 11/2016, một sĩ quan cao cấp của Lục quân nước này cho biết.
"Hệ thống phòng hộ chủ động tiên tiến hoàn toàn mới sẽ thuộc loại hiện đại nhất thế giới, Ấn Độ có thể thực hiện tốt việc đặt mua mới hơn là tìm cách vá víu như đã từng làm trong quá khứ", Rahul Bhonsle, một sĩ quan nghỉ hưu kiêm chuyên gia phân tích quân sự nhận xét.
Hệ thống phòng hộ chủ động là một tổ hợp radar gắn trên xe có thể phát hiện ngay lập tức bất kỳ vụ phóng tên lửa chống tăng nào, sau đó là bám sát, khóa và tiêu diệt quả đạn chống tăng đang lao đến hoặc ít nhất là làm chệch quỹ đạo bay của nó.
|
Xe tăng T-90S trong biên chế Lục quân Ấn Độ.
Những chiếc T-90MS chỉ được bảo vệ bằng chính lớp giáp của mình. Tại thời điểm này, không có bất cứ chiếc xe tăng chiến đấu chủ lực nào của Lục quân Ấn Độ đang có trong biên chế được trang bị hệ thống phòng hộ chủ động.
Bộ Quốc phòng Ấn Độ tuyên bố, ngay từ năm ngoái, những nỗ lực tìm kiếm hệ thống phòng hộ chủ động từ thị trường nước ngoài đã được triển khai, tuy nhiên hệ thống của Nga đã bị từ chối vì chưa đáp ứng được yêu cầu kỹ thuật, và việc chỉ còn nhà thầu thứ 2 tới từ Israel có thể đẩy Ấn Độ vào tình huống chỉ có 1 nhà cung cấp duy nhất.
Chính phủ Ấn Độ cố gắng tránh việc đặt mua vũ khí và trang bị trong trường hợp chỉ có 1 nhà cung cấp duy nhất.
Hiện nay Ấn Độ đang vận hành khoảng 800 chiếc xe tăng T-90S. Những chiếc đầu tiên được Nga bàn giao năm 2001.
Điều gây bất ngờ nhất đó chính là bất chấp việc những chiếc xe tăng mới đặt mua thiếu hệ thống phòng hộ chủ động (do Ấn Độ tự tính toán và quyết định cắt giảm chứ không phải Nga không chào bán kèm những hệ thống mới nhất), nhưng Lục quân Ấn Độ vẫn hài lòng với thương vụ đặt mua những chiếc xe tăng T-90MS nâng cấp từ Nga.
Chúng sẽ được trang bị tổ hợp ngắm bắn ảnh nhiệt tối tân, cho phép trưởng xe có thể khai hỏa vào bất cứ mục tiêu nào trong các trận đánh đêm, một quan chức Lục quân nước này cho biết.
Những chiếc xe tăng mới có nhiều đặc điểm vượt trội, đáng kể nhất là khung gầm được nâng cấp và tháp pháo có dạng module, đều là những thiết kế mới, lần đầu tiên xuất hiện trong lịch sử chế tạo xe tăng của Nga, cho phép tăng khả năng sống sót và tăng tính tiện nghi cho kíp lái.
Một phần trong số 464 chiếc xe tăng T-90MS sẽ được sản xuất theo giấy phép chuyển giao công nghệ tại Nhà máy Quốc doanh Chế tạo phương tiện hạng nặng (HFV) ở Avadi, miền Nam Ấn Độ.
Tuy nhiên, một nguồn tin từ Lục quân Ấn Độ "tế nhị" cho biết Nhà máy Quốc doanh kể trên không đáp ứng được mục tiêu sản xuất và trên thực tế, họ chỉ đáp ứng được 30% yêu cầu.
Bên cạnh đó, mức độ tự chủ trong việc sản xuất những chiếc xe tăng T-90 sản xuất theo chuyển giao cộng nghệ ở Nhà máy Avadi rất thấp, do Nga không chịu chuyển giao toàn bộ công nghệ cho Ấn Độ.
Nguyễn Bình
Tin bài liên quan
Các tin bài khác
Thời tiết hôm nay (14/4): Bắc Bộ nắng nóng cục bộ, có nơi trên 40 độ C
Giải pháp Biofill PRF trong cân chỉnh gương mặt tự thân
Thời tiết hôm nay (8/4): Nắng nóng gay gắt bao trùm nhiều khu vực
Thời tiết hôm nay (02/4): Bắc Bộ có mưa, Nam Bộ nắng nóng
Đọc nhiều
Dấu ấn nhiệm kỳ Đại sứ Jigjee Sereejav trong quan hệ Việt Nam - Mông Cổ
Hơn 2.300 ý kiến cử tri gửi Quốc hội: Đồng thuận cao về các chủ trương, chính sách lớn
Tin quốc tế ngày 24/4: Indonesia không thu phí tàu qua eo biển Malacca, Trung Quốc kêu gọi xóa sổ trung tâm lừa đảo ở Campuchia
Công binh Việt Nam hoàn thành tuyến đường chiến lược ở Nam Sudan dài 37 km sau 85 ngày
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Nhật ký khai thác điện tử: Bước tiến trong hiện đại hóa nghề cá tại Thành phố Hồ Chí Minh
Khi những trang sách mở cửa tri thức cho trẻ em vùng biên Mường Nhé
Cảnh sát biển Việt Nam lên đường tuần tra liên hợp với Cảnh sát biển Trung Quốc
[Video] Cử tri cả nước nô nức đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp
[VIDEO] Tinh thần dân chủ của nhân dân Việt Nam trong bầu cử
Tổ chức Giao lưu Quốc tế Việt Nam Nhật Bản (FAVIJA): thúc đẩy hữu nghị, hợp tác đa phương
[Video] Vũ điệu chúc xuân sôi động của Đại sứ Hà Lan tại Việt Nam
[Video] Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
[Video] WVIV thúc đẩy nông nghiệp tái sinh, nâng cao sinh kế cộng đồng tại Thanh Hóa
[Video] Plan International và Tỉnh Đoàn Quảng Trị xây dựng lực lượng thanh niên hành động vì khí hậu
[Video] 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025
Plan International Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp hơn 1,8 tỷ đồng cho người dân Đà Nẵng sau bão
Vietnam Happy Fest 2025: Lan tỏa những giá trị hạnh phúc giữa lòng Hà Nội
[VIDEO] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình




