Trang chủ Hữu nghị Bốn phương kết bạn
17:07 | 18/03/2023 GMT+7

Ấm áp bữa cơm đầu tiên của lưu học sinh Lào ở nhà bố mẹ Việt

aa
Bữa cơm đầu tiên đón các con Lào, bố mẹ Việt đã chọn những thực phẩm gần gũi như đậu cove, chuối xanh, thịt gà, thịt lợn... nhưng chế biến khéo léo, vừa miệng để thiết đãi. Đặc biệt, bữa cơm không thể thiếu ớt - gia vị yêu thích của người Lào.
Chuyện về nữ sinh Lào với tác phẩm “Chiếc xe đạp của bố nuôi Bộ đội Biên phòng” Chuyện về nữ sinh Lào với tác phẩm “Chiếc xe đạp của bố nuôi Bộ đội Biên phòng”
Lưu học sinh Lào Lưu học sinh Lào "3 cùng" với bố mẹ Việt

Thôn Bướm, xã Thọ Lộc, huyện Phúc Thọ, Hà Nội một chiều trung tuần tháng 3 trở nên rộn rã lạ thường. Tiếng chuyện trò râm ran không ngớt. Anh Nguyễn Văn Thọ vừa rôm rả hỏi thăm nhà hàng xóm đã đón được các con Lào chưa vừa phấn khởi khoe hai người con trai vừa mới nhận là Somboun Moukdavanh và Souksakaiy Lothiliam. "Các cháu nhà anh Thọ to cao, đẹp trai quá", tiếng vài người hàng xóm tấm tắc. Trên con đường từ ủy ban nhân dân xã Thọ Lộc dẫn về các gia đình, các lưu học sinh Lào theo sát bước chân những người bố, người mẹ Việt Nam vừa được nhận. Hòa trong tiếng hỏi han, trò chuyện là âm thanh giòn giã của động cơ xe máy, tiếng kẽo kẹt của những chiếc xe đạp cũ khi thồ lên những vali hành lý lớn. Đâu đó vẳng nghe tiếng mở khóa lách cách, có cả tiếng chó sủa như chào mừng.

Căn nhà nhỏ của chị Trương Thị Nhiễu (ở thôn Bướm, xã Thọ Lộc, huyện Phúc Thọ, Hà Nội) hôm nay cũng sáng sủa, nhộn nhịp hơn mọi ngày. Trong gian bếp rộng chừng 20m², chị Nhiễu và bốn người con gái Lào chị vừa được nhận chiều này đang lúi húi chuẩn bị cho bữa cơm tối. Cậu con trai học lớp 8 ngại ngùng đứng bên ngoài. Theo lời kể của chị Nhiễu, mọi hôm tầm giờ này nhà chị cửa đóng then cài, đèn điện tối om vì chị đi đánh bóng chuyền, con trai đến lớp học thêm. Hôm nay đón các con Lào về, gian bếp nhỏ bập bùng ánh lửa.

"Tôi để ý thấy giới trẻ thường thích ăn các món nướng nên từ sáng đã ra chợ để chọn mua được thịt lợn và sườn tươi ngon, sau đó mang về rửa sạch, ướp sẵn gia vị cho ngấm. Còn thịt gà, tôi hỏi các con xem thích chế biến, gia giảm thế nào thì có thể chủ động", chị Nhiễu nói.

Bữa cơm đầu tiên của chị Nhiễu (thứ tư, từ trái sang) với các con Lào
Bữa cơm đầu tiên của chị Nhiễu (thứ tư, từ trái sang) với các con Lào (Ảnh: Hải An).

Bốn cô con gái Lào của chị Nhiễu rất nhanh đã quen với không khí gia đình. "Về đến nhà, hành lý còn chưa kịp thu dọn, mấy đứa đã nhanh nhảu hỏi mẹ cần chúng con phụ gì không? Nghe mẹ trả lời "phụ thoải mái", đứa nhanh nhẹn đi rửa rau, đứa xé gà, đứa gọt dứa...", chị Nhiễu cười tiếp lời.

Vừa gọt dứa, Duangmaly Thippanya (18 tuổi) vừa vui vẻ chuyện trò với mẹ: "Dứa là món con thích nhất đó mẹ!". Còn Soneanat Manivanh (20 tuổi) lấy điện thoại ra chụp mâm cơm ở nhà mới để đăng lên trang cá nhân khoe bạn bè.

Ấm áp bữa cơm đầu tiên của lưu học sinh Lào ở nhà bố mẹ Việt
Mâm cơm có thịt gà xé, sườn nướng, thịt nướng và không thể thiếu ớt (Ảnh: Hải An).

Trong bữa cơm, Kimdalim Douangchampa (18 tuổi) kể, em cũng chuẩn bị một số món ăn truyền thống của Lào để giới thiệu với mẹ Nhiễu trong những ngày tới như món lạp, nộm đu đủ, cá hấp... Hầu hết nguyên liệu chế biến các món này đều có ở Việt Nam, duy chỉ có mắm Pa-dek - linh hồn của món nộm đu đủ thì Việt Nam không có. Đây là loại mắm được làm từ cách chưng cất cá, cua cho lên men. Cá và cua phải là cá, cua sông, có vị ngọt đặc trưng, không giống như cách chế biến mắm bằng cá biển của người Việt. Sau khi cho lên men thì được pha trộn với gừng, ớt và một số gia vị khác. Chính vì vậy, mắm Pa-dek có mùi đậm đà, hương vị cay nồng. Kimdalim nói em sẽ thay thế Pa-dek bằng mắm tôm hoặc mắm ruốc của Việt Nam.

Sau bữa cơm, chị Nhiễu dẫn các con về phòng. So với nhiều hộ dân khác trong thôn, nhà chị Nhiễu nhỏ hơn, ngoài gian bếp và công trình phụ, nhà chỉ có một phòng khách và một phòng ngủ. Trong phòng khách rộng gần 50m², chị kê hai chiếc giường đôi ở hai đầu phòng để dành cho bốn cô con gái Lào vừa nhận, còn chị và con trai ở trong phòng ngủ nhỏ, có kê thêm một tấm đệm dưới sàn.

Chị kể chồng chị đi làm ở Quảng Ninh, con gái lớn học Đại học ngoài Hà Nội, nhà chỉ còn chị cùng cậu con trai đang học lớp 8. Nhà neo người, việc này, việc kia, hai mẹ con cũng có ít dịp ngồi ăn cơm cùng nhau. Biết trường Hữu nghị T78 triển khai chương trình "Đưa lưu học sinh Lào đi thực tế ở nhà dân", chị vui vẻ đăng ký tham gia. Các hộ khác nhận hai học sinh, mình chị nhận 4 cháu vì "càng đông càng vui".

Bounpheng Phanthavong phụ mẹ Nghĩa nhặt đỗ (Ảnh: Thành Luân).
Bounpheng Phanthavong phụ mẹ Nghĩa nhặt đậu cove (Ảnh: Thành Luân).

Ngay cạnh nhà chị Nhiễu, gia đình ông Khuất Hữu Khôi (Trưởng thôn Bướm, xã Thọ Lộc) và vợ là bà Nghiêm Thị Nghĩa cũng đang tất bật chuẩn bị bữa tối cho hai con trai Lào là Bounpheng Phanthavong (36 tuổi) và Khanhthaly Manikham (32 tuổi). Bà nhanh nhẹn bắc nước luộc thịt lợn, trong lúc chờ thì tranh thủ ngồi nhặt mớ đậu cove. Vừa chuyện trò với mẹ, Bounpheng Phanthavong vừa kể ở Lào cũng có loại đậu này và gia đình em thường làm món đậu luộc. Nghe vậy, bà Nghĩa làm món đậu cove xào cho hai con trai ăn thử. Trong khi đó ông Khôi nhanh nhẹn phóng xe máy ra ngoài, một lát đã xách nặng hai tay các hộp đồ ăn mang về. Mở ra nào gà luộc, vịt luộc, còn có thêm túi thịt nướng. Ông bảo bình thường ông bà cơm canh đơn giản là xong bữa nhưng các con thanh niên trai tráng cần đủ chất dinh dưỡng và đa dạng các món ăn. Vừa bày các món ăn ra đĩa ông vừa nói với các con: "Hôm nay là ngày đầu tiên các con Lào về ở cùng, bố mẹ đãi các con món Việt, bữa sau các con thích ăn món Lào thì bảo mẹ đi chợ mua đồ về nấu".

Ông Khôi (áo vàng) tâm sự với con
Ông Khôi (áo vàng) tâm sự với các con người Lào (Ảnh: Thành Luân).

Biết người Lào thích ăn cay, trong bữa cơm ngoài bát nước chấm đã nêm nhiều ớt, bà Nghĩa còn cắt thêm một đĩa ớt để gần Khanhthaly và Bounpheng. Nhận đĩa ớt mẹ đưa, Khanhthaly kể, người Lào ăn cay vì thế món ăn rất nhiều ớt, chỉ riêng ớt có hàng chục món, từ ớt chiên giòn, ớt muối chua đến ớt sa tế, ớt hầm, ớt luộc … Sợ các con mới về còn ngần ngại, bà Nghĩa liên tục gắp thức ăn để vào bát các con, không quên giục "con ăn đi, ăn nhiều vào kẻo đói nhé".

Trong bữa cơm, ông Khôi gọi điện cho những người con nuôi Lào đã ở cùng gia đình ông những năm trước đó để giới thiệu các em. "Nhà bố đã có 4 năm đón học sinh về ở, bố mẹ coi các con như con ruột bố mẹ. Sau bữa cơm, các con đi nghỉ sớm cho đỡ mệt. Ngày mai mẹ sẽ chuẩn bị đồ ăn sáng, các con ăn xong thì đến trường. Bố sẽ giao chìa khóa nhà cho hai đứa để tan học nếu bố mẹ chưa về, hai đứa còn mở được cửa vào nhà", ông Khôi vui vẻ nói. Ngoài trời mưa bắt đầu rơi nặng hạt, còn trong các gian bếp, những phút giây lạ lẫm cũng đã dần trôi qua, nhường chỗ cho bao tiếng nói cười.

Từ ngày 15/3 đến ngày 4/4/2023, 162 lưu học sinh Lào trường Hữu nghị T78 sẽ có 20 ngày “3 cùng”: cùng ở, cùng sinh hoạt, cùng học tập với các thành viên trong gia đình bố mẹ Việt ở xã Thọ Lộc, huyện Phúc Thọ, thành phố Hà Nội. Các em cũng sẽ được tham gia vào nhiều hoạt động ý nghĩa khác như: viếng nghĩa trang liệt sĩ, hướng dẫn bố mẹ Việt múa lăm vông, giao tiếp những câu đơn giản bằng tiếng Lào, lao động vệ sinh thôn xóm...

Giao lưu gia đình Việt với sinh viên Lào, Campuchia Giao lưu gia đình Việt với sinh viên Lào, Campuchia
Hạnh phúc khi được làm cha mẹ đỡ đầu của lưu học sinh Campuchia Hạnh phúc khi được làm cha mẹ đỡ đầu của lưu học sinh Campuchia
Nhóm PV Thời Đại
Nguồn:

Tin bài liên quan

Các tin bài khác

Nà Po (Trung Quốc): đề xuất tiếp tục mở rộng đối ngoại nhân dân

Nà Po (Trung Quốc): đề xuất tiếp tục mở rộng đối ngoại nhân dân

Chiều 22/4, tại thành phố Cao Bằng (Việt Nam) đã diễn ra Hội đàm giữa đoàn đại biểu huyện ủy Hà Quảng (Cao Bằng, Việt Nam) và đoàn đại biểu huyện uỷ Nà Po (Quảng Tây, Trung Quốc). Tại đây, lãnh đạo hai huyện trao đổi, đề xuất các phương án đẩy mạnh hơn nữa các hoạt động hợp tác, giao lưu.
Kết nối hợp tác đầu tư giữa doanh nghiệp TP Cần Thơ và doanh nghiệp Campuchia

Kết nối hợp tác đầu tư giữa doanh nghiệp TP Cần Thơ và doanh nghiệp Campuchia

Ngày 21/4, tại Campuchia đã diễn ra lễ ký kết ghi nhớ hợp tác và giao lưu giữa Hội Khmer Việt Nam tại Campuchia với Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia TP Cần Thơ; giữa Hội Doanh nhân Khmer - Việt Nam tại Campuchia với Câu lạc bộ Doanh nghiệp Việt Nam - Campuchia TP Cần Thơ.
Các em học sinh đến từ 15 quốc gia được trải nghiệm văn hóa Ấn Độ ngay tại Hà Nội

Các em học sinh đến từ 15 quốc gia được trải nghiệm văn hóa Ấn Độ ngay tại Hà Nội

Ngày 21/4, Trung tâm Văn hóa Ấn Độ thuộc Đại sứ quán Ấn Độ tại Việt Nam đã tổ chức ngày hội văn hóa Việt Nam - Ấn Độ tại Trường Tiểu học Toronto Hà Nội. Chương trình diễn ra với nhiều hoạt động hấp dẫn nhằm giới thiệu văn hóa Ấn Độ tới học sinh Việt Nam.
Hội hữu nghị Việt - Nga dâng hoa kỷ niệm 154 năm ngày sinh V.I. Lenin

Hội hữu nghị Việt - Nga dâng hoa kỷ niệm 154 năm ngày sinh V.I. Lenin

Đây là hoạt động thường niên của lãnh đạo Hội hữu nghị Việt - Nga nhằm bày tỏ lòng thành kính đối với vị lãnh tụ vĩ đại, nhà chính trị kiệt xuất, người thầy của giai cấp công nhân và nhân dân lao động toàn thế giới.

Đọc nhiều

Đại sứ Philippines: Nỗ lực của Việt Nam trong ASEAN là một minh chứng cho trường phái "ngoại giao cây tre"

Đại sứ Philippines: Nỗ lực của Việt Nam trong ASEAN là một minh chứng cho trường phái "ngoại giao cây tre"

Đại sứ Philippines tại Việt Nam kỳ vọng vào những cuộc thảo luận thực chất và cởi mở tại Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024.
Kết nối hợp tác đầu tư giữa doanh nghiệp TP Cần Thơ và doanh nghiệp Campuchia

Kết nối hợp tác đầu tư giữa doanh nghiệp TP Cần Thơ và doanh nghiệp Campuchia

Ngày 21/4, tại Campuchia đã diễn ra lễ ký kết ghi nhớ hợp tác và giao lưu giữa Hội Khmer Việt Nam tại Campuchia với Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia TP Cần Thơ; ...
Hiệp định Geneve là cuốn cẩm nang quý báu về trường phái đối ngoại và ngoại giao Việt Nam

Hiệp định Geneve là cuốn cẩm nang quý báu về trường phái đối ngoại và ngoại giao Việt Nam

Trả lời phỏng vấn báo chí nhân dịp kỷ niệm 70 năm ngày ký Hiệp định Geneve, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn khẳng định: Hiệp định Geneve là một cuốn cẩm nang quý ...
Hội hữu nghị Việt - Nga dâng hoa kỷ niệm 154 năm ngày sinh V.I. Lenin

Hội hữu nghị Việt - Nga dâng hoa kỷ niệm 154 năm ngày sinh V.I. Lenin

Đây là hoạt động thường niên của lãnh đạo Hội hữu nghị Việt - Nga nhằm bày tỏ lòng thành kính đối với vị lãnh tụ vĩ đại, nhà chính trị kiệt xuất, người thầy ...
Vùng 5 Hải quân rút kinh nghiệm đợt cao điểm chống khai thác IUU

Vùng 5 Hải quân rút kinh nghiệm đợt cao điểm chống khai thác IUU

Chiều 23/4, tại TP. Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân tổ chức Hội nghị rút kinh nghiệm đợt cao điểm chống khai thác IUU.
Quyết tâm cao gỡ bỏ cảnh báo ‘Thẻ vàng’ trong năm 2024

Quyết tâm cao gỡ bỏ cảnh báo ‘Thẻ vàng’ trong năm 2024

Công tác chống khai thác IUU là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách, có ý nghĩa lâu dài đối với phát triển bền vững ngành thuỷ sản; thực hiện mục tiêu gỡ cảnh báo thẻ vàng trong năm 2024.
Quảng Ninh: 10 ngư dân gặp nạn trên biển được cứu hộ thành công

Quảng Ninh: 10 ngư dân gặp nạn trên biển được cứu hộ thành công

Trận dông lốc xảy ra đêm 20/4 đến rạng sáng 21/4 trên địa bàn huyện đảo Cô Tô (Quảng Ninh) đã khiến gần chục phương tiện bị đánh đắm. 10 ngư dân gặp nạn được cứu hộ thành công.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thông tin về tình hình thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia dự báo thời tiết chủ đạo trên cả nước là nắng nóng, có nơi nắng nóng trên 40 độ.
Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Trong ngày cuối tuần, cả nước xảy ra nắng nóng trong đó các khu vực Tây Bắc Bắc Bộ, từ Thanh Hóa-Phú Yên, Tây Nguyên và Nam Bộ có nơi nắng nóng gay gắt.
Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Hầu hết các khu vực trên cả nước đón ngày nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch - 18/4 dương lịch) trong thời tiết nắng nóng, nhiều nơi xuất hiện nắng nóng gay gắt. Thời điểm chiều tối và đêm khả năng mưa rào và dông vài nơi
Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo tuyển sinh đi học tại Kazakhstan diện Hiệp định năm 2024. Theo đó, Chính phủ Kazakhstan cấp 3 học bổng cho công dân Việt Nam đi đào tạo tại quốc gia này theo trình độ đại học.
Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Chương trình học bổng của chính phủ Ấn Độ; cơ hội việc làm; những lưu ý khi du học Ấn Độ... là những thông tin được cung cấp tại tọa đàm “Tăng cường giao lưu nhân dân-kết nối giáo dục, đào tạo Việt Nam-Ấn Độ” diễn ra vào ngày 10/4 tại Hà Nội.
Sử dụng thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế

Sử dụng thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế

Việc thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế sẽ giúp người dân tiết kiệm được nhiều thời gian, chi phí, giảm nhiều khâu thủ tục.
Xuân Giáp Thìn - 2024

Xuân Giáp Thìn - 2024

Việt Nam  - Nhật Bản

Việt Nam - Nhật Bản

Việt Nam - Thái Lan

Việt Nam - Thái Lan

báo tết 2023

báo tết 2023

Việt Lào online

Việt Lào online

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

Tình hữu nghị vĩ đại

Tình hữu nghị vĩ đại

Tân mão 2011

Tân mão 2011

Sức sống mới cho ĐNND

Sức sống mới cho ĐNND

xuân 2013

xuân 2013

Phiên bản di động