AIMO 2025: 100% thí sinh Việt Nam đoạt giải
Thông tin trên VOV cho biết, 22 thí sinh thuộc các trường trung học cơ sở và trung học phổ thông của Việt Nam đã vượt qua 3.500 thí sinh đến từ 21 quốc gia và vùng lãnh thổ châu Á để giành giải trong Cuộc thi Đấu trường Toán học Châu Á (AIMO) 2025 vừa được tổ chức tại Nhật Bản. Điều gây ngạc nhiên cho cả Ban tổ chức và các đoàn quốc tế dự thi là việc đoàn Việt Nam có ít thí sinh tham dự nhất, nhưng 100% đoạt giải.
![]() |
| Ông Bùi Văn Phượng và thí sinh Phan Thành Huy, người đoạt giải Vô địch cuộc thi. (Ảnh: Báo Tiền phong). |
Ông Bùi Văn Phượng, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Tiền Phong, Trưởng đoàn AIMO Việt Nam 2025 cho biết, Việt Nam có 22 thí sinh tham gia thi và toàn bộ 22 thí sinh Việt Nam đều giành giải thưởng, trong đó có 1 trong 9 giải Champion đặc biệt toàn châu Á. Ngoài ra, đoàn Việt Nam còn gặt hái được 10 Huy chương Vàng, 7 Huy chương Bạc và 4 Huy chương Đồng. Ông Bùi Văn Phượng nhấn mạnh đây là thành tích đặc biệt, vượt xa kỳ vọng.
![]() |
| Đoàn học sinh Việt Nam nhận huy chương, giải thưởng tại Nhật Bản trong lễ Trao giải Cuộc thi Đấu trường Toán học Châu Á (AIMO) 2025 diễn ra chiều 5/8. (Ảnh: Báo Tiền phong). |
Khi chia sẻ cảm xúc về thành tích đầy vinh quang của mình, thí sinh đoạt giải vô địch Phan Thành Huy - học sinh lớp 11 Trường trung học phổ thông chuyên Hà Nội - Amsterdam nói: “Ban đầu cháu chỉ đặt mục tiêu là đạt giải cao, không ngờ cháu lại đạt giải cao nhất. Cháu cũng cảm thấy rất bất ngờ và vui”.
Thí sinh giành huy chương vàng Trần Sơn Hà, học sinh lớp 6, đến từ Trường trung học cơ sở Đặng Thai Mai, thành phố Vinh (cũ) chia sẻ: “Đề thi rất khó và em cảm thấy bất ngờ, hồi hộp. Sau khi thi và biết kết quả là mình đoạt được huy chương vàng em thấy rất bất ngờ, xúc động."
Ban tổ chức giải năm nay cũng đánh giá rất cao năng lực của các thí sinh Việt Nam, đồng thời nhận định, đây là xuất phát điểm tốt đẹp để các bạn trẻ Việt Nam tiếp tục tỏa sáng trên bầu trời toán học thế giới trong tương lai.
| IMO là cuộc thi được Ủy ban điều hành AIMO quốc tế - Hiệp hội Olympic Toán học châu Á - tổ chức thường niên từ năm 2012. AIMO là một trong những kỳ thi toán học quốc tế bằng tiếng Anh có uy tín và quy mô hàng đầu khu vực. Với hơn 20 quốc gia và vùng lãnh thổ tham gia như Trung Quốc, Singapore, Hàn Quốc, Malaysia, Iran, Ấn Độ… Điểm đặc biệt của AIMO là đề thi hoàn toàn bằng tiếng Anh và chia làm ba phần với độ khó tăng dần, yêu cầu thí sinh không chỉ nắm vững kiến thức toán học mà còn biết phân tích, phản biện, lý giải vấn đề bằng tư duy logic và ngôn ngữ học thuật. Việt Nam tham gia AIMO từ năm 2019 và nhanh chóng khẳng định vị thế với hàng trăm tấm huy chương. Theo thống kê, học sinh Việt Nam đã giành được hơn 200 huy chương quốc tế trong các kỳ AIMO. |
| Bộ GD&ĐT cho biết, cả 6 học sinh tham dự Olympic Toán quốc tế (IMO) 2023 tại Nhật Bản đều có huy chương, trong đó hai huy chương vàng, đưa tuyển Việt Nam xuất sắc đứng thứ hạng cao tại cuộc thi năm nay. |
| Tiến sỹ Trần Quang Hóa, Phó Trưởng Khoa Toán học đoạt Giải thưởng Tremplin “Bệ phóng hợp tác song phương trong nghiên cứu giữa Pháp với các nước ASEAN” của Viện Hàn lâm Khoa học Pháp. |
Tin bài liên quan
Việt Nam đạt nhiều huy chương tại đấu trường Toán học châu Á AIMO
Khởi động đấu trường toán học Châu Á AIMO 2021 dành cho học sinh Việt Nam
Các tin bài khác
Du lịch bứt tốc dịp Tết: Hà Nội thu gần 4,9 nghìn tỷ đồng
Tết Việt ấm áp giữa Bentiu: Những “lì xì đỏ” lan tỏa yêu thương
Tổng Bí thư Tô Lâm chứng kiến lễ ký các hợp đồng, thỏa thuận hợp tác của Việt Nam và Hoa Kỳ
Ông Nguyễn Thanh Nghị: Những đóng góp của Ban Chính sách, chiến lược Trung ương sẽ có ý nghĩa rất quan trọng trong việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV
Đọc nhiều
Chủ tịch và các vị Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam ứng cử đại biểu Quốc hội khoá XVI
Tổng thống Trump ký sắc lệnh áp thuế toàn cầu 10% sau phán quyết của Tòa án Tối cao
Sôi nổi Lễ ra quân huấn luyện năm 2026 trên các đảo thuộc quần đảo Trường Sa
Hà Nội miễn phí tham quan 17 di tích, danh thắng đầu Xuân 2026
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Tết Bính Ngọ 2026: Hơn 9.000 cây xanh được trồng mới tại Trường Sa
Ngư dân hứng khởi ra khơi đầu Xuân
Sôi nổi Lễ ra quân huấn luyện năm 2026 trên các đảo thuộc quần đảo Trường Sa
Multimedia
[Infographic] Đến năm 2030, phấn đấu thu nhập bình quân người dân nông thôn tăng gấp 2,5-3 lần so với năm 2020
[Infographic] 4 mốc thời gian của 4 kỷ nguyên quan trọng trong 100 năm Đảng lãnh đạo
[Infographic] 5 điểm then chốt có ý nghĩa quyết định trong tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng
[Infographic] Nghị quyết số 68-NQ/TW tác động sâu rộng tới toàn bộ nền kinh tế
[Infographic] Những Nghị quyết chiến lược đưa Việt Nam bước vào kỷ nguyên mới
[Infographic] Quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam-Liên minh châu Âu
"Dân là gốc": Thước đo cao nhất của mọi quyết sách
Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
[Video] Vũ điệu chúc xuân sôi động của Đại sứ Hà Lan tại Việt Nam
[Video] Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
[Video] WVIV thúc đẩy nông nghiệp tái sinh, nâng cao sinh kế cộng đồng tại Thanh Hóa
[Video] Plan International và Tỉnh Đoàn Quảng Trị xây dựng lực lượng thanh niên hành động vì khí hậu
[Video] 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025
Plan International Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp hơn 1,8 tỷ đồng cho người dân Đà Nẵng sau bão
Vietnam Happy Fest 2025: Lan tỏa những giá trị hạnh phúc giữa lòng Hà Nội
[VIDEO] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình
[Video] Lễ dâng y Kathina tại Đà Nẵng: Sợi dây gắn kết Phật giáo các nước châu Á
Cả nước hướng về Thái Nguyên: Chung tay giúp người dân vượt qua mưa lũ
Trailer lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất








