Trang chủ Bạn đọc - Cần biết
19:27 | 25/07/2018 GMT+7

Ai đang tấn công Syria? Mỹ, Thổ Nhĩ Kỳ và Israel thi nhau bắn hạ chiến đấu cơ của Assad

aa
Các lực lượng quốc tế đối địch với Tổng thống Bashar al-Assad đã không ít lần bắn hạ phi cơ có người lái của Syria.

Không quân Syria ghi nhận thiệt hại mới

Phòng không Israel đã bắn hạ một máy bay chiến đấu Syria sau khi nó xâm phạm lãnh thổ Israel tại cao nguyên Golan hôm thứ Ba (24/7). Đây là vụ mới nhất ghi nhận việc các lực lượng quốc tế đối địch với Tổng thống Bashar al-Assad bắn hạ máy bay quân sự có người lái của Syria.

Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) tuyên bố họ đã bắn các tên lửa đất-đối-không MIM-104 Patriot nhằm vào chiếc Sukhoi sau khi nó bay vào lãnh thổ của Israel khoảng 2km.

Tuy nhiên, theo tờ News Week, khi vụ việc diễn ra, chiến đấu cơ của Syria có vẻ như đang tham gia chiến dịch của chính phủ nhằm tiêu diệt một chi nhánh của tổ chức khủng bố IS gần khu vực phi quân sự do Israel kiểm soát – nơi ngăn cách 2 phía theo thỏa thuận năm 1974.

ai dang tan cong syria my tho nhi ky va israel thi nhau ban ha chien dau co cua assad

Vệt khói từ tên lửa Patriot được phóng đi hôm 24/7. Ảnh: Reuters

"Từ sáng nay, đã thấy có dấu hiệu gia tăng trong cuộc nội chiến tại Syria và hoạt động của Không quân Syria. IDF được đặt trong trạng thái báo động cao và sẽ tiếp tục các hoạt động chống xâm phạm theo Hiệp định phân tách lực lượng năm 1974" – Người phát ngôn của IDF viết trên Twitter.

Thông cáo báo chí sau đó bổ sung thêm rằng, quân đội Israel "đã đưa ra thông điệp và cảnh báo thông qua nhiều kênh liên lạc khác nhau, bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau và nhiều lần trong ngày để tránh bất cứ tình huống hiểu lầm nào, cũng như đề phòng bất cứ hành vi nào xâm phạm không phận Israel".

Trong tuyên bố của mình, Bộ Quốc phòng Syria cáo buộc đối thủ [Israel] hậu thuẫn cho IS: "Israel đã tiếp tay cho các nhóm khủng bố vũ trang và ngắm bắn một trong số các máy bay chiến đấu của chúng tôi khi nó đang oanh tạc các mục tiêu tại khu vực Sidon, ngoại ô Wadi Yarmouk, trong không phận Syria".

Hãng tin Sputnik News (Nga) và trang tin Al-Masdar News (ủng hộ chính quyền Assad) trích dẫn một số nguồn tin quân sự Syria cho biết, chiếc máy bay bị bắn hạ được xác định là Su-22. Một viên phi công đã thiệt mạng, số phận viên phi công còn lại chưa rõ ràng.

Tuy nhiên, các báo cáo từ Israel cho biết, chỉ có duy nhất 1 phi công trên chiếc máy bay này.

Sự việc diễn ra ngay sau giai đoạn căng thẳng dâng cao tại vùng biên giới tranh chấp. Quân đội Syria đã chiếm lại phía ranh giới bên mình từ tay các phần tử nổi dậy và hồi giáo cực đoan.

Israel tuyên bố sẽ không can thiệp vào hoạt động của quân Assad, trừ phi phát hiện thấy lực lượng Iran/đồng minh của Iran gần đó, hoặc khi binh lính Syria vượt qua đường ranh giới theo thỏa thuận 1974.

Thổ Nhĩ Kỳ, Mỹ và Israel lần lượt bắn hạ chiến đấu cơ của Assad

Israel được cho là đã nhiều lần đáp trả các hành vi xâm phạm đường ranh giới trong suốt 7 năm diễn ra cuộc nội chiến tại Syria, tuy nhiên, đây là lần đầu tiên họ bắn hạ máy bay có người lái của đối thủ kể từ sau vụ việc năm 2014 (Israel bắn hạ máy bay Su-24 xâm phạm không phận Israel tại cao nguyên Golan).

Israel đã bắn hạ một số phi cơ không người lái bay vào vùng lãnh thổ do Israel kiểm soát tại cao nguyên Golan và thường xuyên đáp trả bằng những vụ không kích nhằm vào các mục tiêu quân sự tại Syria.

Sau khi trực thăng Israel tiêu diệt một máy bay không người lái [nghi của Iran] bay vào không phận do Israel kiểm soát hồi tháng 2 năm nay, chiến đấu cơ F-16 của Israel đã bay vào Syria để tiến hành các vụ không kích trả đũa.

Thế nhưng, chiếc F-16 đã bị phòng không Syria bắn hạ - ghi nhận thiệt hại đầu tiên của Israel kể từ cuộc chiến tranh năm 2006 với lực lượng Hồi giáo Hezbollah dòng Shiite [do Iran hậu thuẫn].

Không quân Syria đã mất nhiều máy bay vào tay quân nổi dậy và hồi giáo cực đoan, nhưng chỉ thiệt hại máy bay có người lái trước các lực lượng quốc tế.

Các hệ thống phòng không Syria từng bắn hạ máy bay do thám F-4 Phantom II của Thổ Nhĩ Kỳ vào năm 2012. Đổi lại, một năm sau đó, chiến đấu cơ F-16 của Thổ Nhĩ Kỳ đã bắn hạ trực thăng Mil Mi-17 của Syria.

Theo Nhóm điều tra độc lập Conflict Intelligence Team (CIT), trong cả 2 trường hợp, cả hai phía đều đổ lỗi cho nhau xâm phạm không phận của đối phương và về cái chết của các phi công.

Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục bắn hạ tiêm kích MiG-23 của Syria vào tháng 3/2014, cáo buộc nó xâm phạm không phận nước này. Phi công đã nhảy thoát ra ngoài an toàn.

Hình ảnh được cho là Su-24M Nga bị Thổ Nhĩ Kỳ bắn hạ năm 2015. Nguồn: RT

Tháng 9/2015, Thổ Nhĩ Kỳ bắn hạ một chiếc Sukhoi Su-24M của Nga ở bắc Syria, cáo buộc nó vượt qua biên giới, bay vào miền nam Thổ Nhĩ Kỳ. Một phi công đã hy sinh sau khi chiến đấu với phiến quân trên mặt đất, phi công còn lại được cứu sống trong chiến dịch tìm kiếm-cứu hộ của quân đội Syria.

Vụ việc đã khiến quan hệ giữa Nga-Thổ xấu đi, và mới được nối lại gần đây khi cùng hợp tác với Iran để tìm ra một giải pháp chính trị cho cuộc xung đột.

  • Bắn xong, Israel mới tin "chiến cơ Syria vô tình đi nhầm": Do phi công phớt lờ cảnh báo?

Mỹ được cho là đang hậu thuẫn các lực lượng nổi dậy chống lại Assad, nhưng không trực tiếp can thiệp quân sự vào cuộc xung đột tại Syria cho tới khi phát động chiến dịch tấn công liên quân nhằm vào IS năm 2014.

Washington đã cắt bớt sự hậu thuẫn dành cho phần lớn các nhóm nổi dậy và thay vào đó hỗ trợ Lực lượng Dân chủ Syria (SDF).

Năm 2017, Mỹ bắn hạ một máy bay chiến đấu Su-22 của Syria bay gần thủ phủ của IS tại Raqqa, bắc Syria.

Khi đó, cả quân chính phủ Syria và SDF đều đang giao tranh với các phần tử hồi giáo. Chính phủ Syria tuyên bố máy bay của họ đang oanh tạc IS, trong khi liên quân do Mỹ dẫn đầu cáo buộc chiếc Su-22 nhằm vào SDF – lực lượng đối tác của họ tại Syria.

Vụ việc đã dẫn tới phản ứng gay gắt từ Nga, Moscow đe dọa sẽ coi máy bay của Mỹ và liên minh là "mục tiêu" nếu chúng xâm phạm vào khu vực tác chiến của họ.

QS

Nguồn:

Tin bài liên quan

Các tin bài khác

Thời tiết hôm nay (21/02): Hà Nội nhiệt độ cao nhất 26 độ

Thời tiết hôm nay (21/02): Hà Nội nhiệt độ cao nhất 26 độ

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia đưa ra thông tin dự báo thời tiết Hà Nội và các khu vực khác trên cả nước ngày và đêm 21/02 (mùng 5 Tết Bính Ngọ).
Thời tiết ngày mùng 3 Tết (19/2): Bắc Bộ trời rét, Nam Bộ ngày nắng

Thời tiết ngày mùng 3 Tết (19/2): Bắc Bộ trời rét, Nam Bộ ngày nắng

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ ngày 19-22/2 (tức mùng 3 đến mùng 6 Tết), Bắc Bộ trời rét, vùng núi có nơi rét đậm với nhiệt độ dưới 13 độ C. Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ ngày trời nắng.
Miễn phí vé tàu Cát Linh-Hà Đông và Nhổn-Ga Hà Nội trong 9 ngày nghỉ Tết

Miễn phí vé tàu Cát Linh-Hà Đông và Nhổn-Ga Hà Nội trong 9 ngày nghỉ Tết

Hành khách sử dụng 2 tuyến đường sắt đô thị tại Hà Nội gồm 2A Cát Linh – Hà Đông và 3.1 Nhổn – Ga Hà Nội sẽ được miễn phí hoàn toàn vé trong 9 ngày nghỉ của dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.
Thời tiết dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026

Thời tiết dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia đưa ra thông tin dự báo thời tiết các vùng trên cả nước dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ từ ngày 13 đến 22/02/2026 (tức từ ngày 26 tháng Chạp đến mùng 6 Tết).

Đọc nhiều

Danh sách người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI thuộc khối Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Danh sách người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI thuộc khối Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng bầu cử Quốc gia Trần Thanh Mẫn vừa ký ban hành Nghị quyết 151/NQ-HĐBCQG của Hội đồng bầu cử Quốc gia về việc công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI theo từng đơn vị bầu cử trong cả nước. Theo Nghị quyết, Hội đồng bầu cử Quốc gia quyết nghị danh sách 864 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI tại 182 đơn vị bầu cử trong cả nước để bầu 500 đại biểu Quốc hội khóa XVI.
Xuân Quê hương 2026 tại Toyama: không gian giao lưu văn hóa thiết thực

Xuân Quê hương 2026 tại Toyama: không gian giao lưu văn hóa thiết thực

Tối 22/2, chương trình “Xuân Quê hương 2026” tại tỉnh Toyama, Nhật Bản đã diễn ra trang trọng, thu hút đông đảo cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc tại tỉnh cùng bạn bè Nhật Bản tham dự.
Phụ nữ Quân đội Việt Nam: Chủ thể kiến tạo hòa bình trong kỷ nguyên số

Phụ nữ Quân đội Việt Nam: Chủ thể kiến tạo hòa bình trong kỷ nguyên số

Phụ nữ Quân đội Việt Nam không chỉ là lực lượng được quan tâm, tạo điều kiện mà thực sự là nguồn lực quan trọng, đóng góp tích cực cho hòa bình và an ninh ở cả bình diện quốc gia và quốc tế. Trong bối cảnh chuyển đổi số diễn ra sâu rộng, việc nâng cao năng lực số, bảo đảm môi trường làm việc an toàn và thúc đẩy vai trò lãnh đạo của nữ quân nhân đang trở thành yêu cầu cấp thiết, gắn với mục tiêu hiện đại hóa Quân đội và thực hiện Chương trình Phụ nữ, Hòa bình và An ninh của Liên hợp quốc.
Sẵn sàng cho ngày hội toàn dân bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp

Sẵn sàng cho ngày hội toàn dân bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp

Chủ nhật, ngày 15/3/2026, cử tri cả nước sẽ tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Đây là sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, là ngày hội lớn của toàn dân, thể hiện quyền làm chủ, ý chí và nguyện vọng của nhân dân trong xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân và vì dân. Đến thời điểm này, công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử đã hoàn thành nhiều dấu mốc pháp lý quan trọng, bảo đảm đúng tiến độ và quy định của pháp luật.
Tết Bính Ngọ 2026: Hơn 9.000 cây xanh được trồng mới tại Trường Sa

Tết Bính Ngọ 2026: Hơn 9.000 cây xanh được trồng mới tại Trường Sa

Ngày 21/02/2026 (tức ngày 5/1 Tết xuân Bính Ngọ) hưởng ứng phong trào “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” và tiếp tục thực hiện chương trình “Xanh hóa Trường Sa”, cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên các đảo thuộc đặc khu Trường Sa đã đồng loạt ra quân trồng cây, chăm sóc và mở rộng diện tích cây xanh, góp phần cải thiện môi trường sinh thái, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần nơi đầu sóng ngọn gió.
Ngư dân hứng khởi ra khơi đầu Xuân

Ngư dân hứng khởi ra khơi đầu Xuân

Đầu Xuân Bính Ngọ 2026, ngư dân tại Đắk Lắk, Thanh Hóa, Quảng Ngãi, Gia Lai... đồng loạt vươn khơi đón lộc biển. Cùng với kỳ vọng mưa thuận gió hòa, trúng đậm cá tôm, bà con nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, nói không với khai thác hải sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định (IUU), góp phần cùng cả nước sớm gỡ “thẻ vàng” của Ủy ban châu Âu.
Sôi nổi Lễ ra quân huấn luyện năm 2026 trên các đảo thuộc quần đảo Trường Sa

Sôi nổi Lễ ra quân huấn luyện năm 2026 trên các đảo thuộc quần đảo Trường Sa

Sáng 20/2, ngay sau Tết Nguyên đán, các đơn vị đóng quân trên quần đảo Trường Sa thuộc Lữ đoàn 146, Vùng 4 Hải quân, đã tổ chức Lễ ra quân huấn luyện và phát động phong trào thi đua trong huấn luyện năm 2026.
Xin chờ trong giây lát...
[Video] Vũ điệu chúc xuân sôi động của Đại sứ Hà Lan tại Việt Nam
[Video] Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
[Video] WVIV thúc đẩy nông nghiệp tái sinh, nâng cao sinh kế cộng đồng tại Thanh Hóa
[Video] Plan International và Tỉnh Đoàn Quảng Trị xây dựng lực lượng thanh niên hành động vì khí hậu
[Video] 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025
Plan International Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp hơn 1,8 tỷ đồng cho người dân Đà Nẵng sau bão
Vietnam Happy Fest 2025: Lan tỏa những giá trị hạnh phúc giữa lòng Hà Nội
[VIDEO] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình
[Video] Lễ dâng y Kathina tại Đà Nẵng: Sợi dây gắn kết Phật giáo các nước châu Á
Cả nước hướng về Thái Nguyên: Chung tay giúp người dân vượt qua mưa lũ
Trailer lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất
[Video] Không khí rộn ràng ngày khai giảng năm học mới trên cả nước
Phiên bản di động