Ai Cập khởi động 4 siêu dự án, tổng vốn 72 tỷ USD
|
Trong ngày họp thứ hai của Hội nghị phát triển kinh tế Ai Cập (EEDC), Ai Cập đã ký hàng loạt thoả thuận đầu tư với các quốc gia Arab và các tổ chức quốc tế với tổng giá trị lên tới hàng chục tỷ USD.
Cụ thể, Ai Cập ký với Các tiểu vương quốc Arập thống nhất (UAE) thỏa thuận trị giá 45 tỷ USD để xây dựng thủ đô hành chính kinh tế mới ở phía Đông thủ đô Cairo.
Lễ ký diễn ra dưới sự chứng kiến của Tổng thống nước chủ nhà Abdel-Fattah al-Sisi với Phó Tổng thống kiêm Thủ tướng UAE Mohammed bin Rashed al-Maktoum.
Dự kiến, thủ đô hành chính – kinh tế mới ở phía Đông Cairo sẽ rộng khoảng 28.000 ha.
Đồng thời, Bộ trưởng Dầu mỏ Ai Cập Sherif Ismail cũng đã ký thoả thuận trị giá 12 tỷ USD với Tổng giám đốc Tập đoàn BP của Anh Bob Dudley về việc mở rộng hoạt động thăm dò dầu khí ở trên biển Địa Trung Hải và khu vực bờ Đông, bờ Tây sông Nile.
Đây là thoả thuận lớn nhất từ trước đến nay về năng lượng tại Ai Cập nhằm giúp nước này đảm bảo sản xuất 25% lượng dầu trong nước và thu hẹp khoảng cách về nhu cầu dầu mỏ ở các khu vực khác nhau.
Cũng tại hội nghị, Bộ trưởng Isamil ký thoả thuận trị giá 5 tỷ USD với tập đoàn sản xuất dầu mỏ của Italy Eni Claudio Descalzi về hát triển và thăm dò dầu thô.
Chính phủ Đức và tập đoàn Siemens cũng cho biết hãng này đã đạt được “các thỏa thuận chắc chắn” về dự án nhà máy điện với Ai Cập có tổng trị giá 10 tỷ USD.
Theo thỏa thuận được hai bên nhất trí, Siemens sẽ xây dựng tại Ai Cập một nhà máy điện chu trình hỗn hợp có công suất 4,4 GW, một nhà máy điện chạy bằng năng lượng gió có công suất 2 GW và một nhà máy sản xuất cánh quạt cho tuốc bin phong năng.
Hội nghị EEDC diễn ra từ ngày 13 – 15/3 ở khu nghỉ dưỡng Sharm el-Sheikh (Sam En Sếch) bên bờ Biển Đỏ, dưới sự bảo trợ của Saudi Arabia và UAE. Hội nghị đặt mục tiêu thu hút vốn đầu tư nước ngoài và vực dậy nền kinh tế Ai Cập vốn bị suy giảm mạnh sau hơn 4 năm bất ổn chính trị và an ninh. Tại phiên khai mạc hội nghị, các nước Arab ở vùng Vịnh đã cam kết hỗ trợ và đầu tư cho Cairo 12 tỷ USD, Mỹ đề xuất đầu tư 4 tỷ USD.
Tham dự hội nghị ngoài 23 tổ chức khu vực và quốc tế còn có hơn 20 nguyên thủ và 2.000 quan chức chính phủ, lãnh đạo các công ty đa quốc gia và các nhà kinh tế đến từ hơn 112 nước.
Các nhà phân tích cho biết hội nghị không chỉ kỳ vọng thu hút nhiều tỷ USD đầu tư vào Ai Cập mà còn chuyển đi thông điệp về sự trở lại của Ai Cập trên trường quốc tế.
Trên thực tế, sự có mặt của đông đảo các nhà lãnh đạo thế giới và giới đầu tư cho thấy cộng đồng quốc tế đang có sự ủng hộ mạnh mẽ đối với chính quyền và người dân Ai Cập, quốc gia đang ở tuyến đầu trong cuộc chiến chống khủng bố và các nhóm Hồi giáo cực đoan.
Kể từ khi lên nắm quyền tháng 6/2014, Tổng thống Ai Cập al-Sisi đã tiến hành một loạt cải cách kinh tế quan trọng, trong đó có việc cắt giảm trợ cấp năng lượng và áp dụng nhiều biểu thuế mới để giải quyết tình trạng thâm hụt ngân sách ngày càng gia tăng.
Theo chinhphu.vn
Tin bài liên quan
Các tin bài khác
Cuba công bố một loạt cải cách kinh tế
Hạ viện Mỹ bác đề xuất gia hạn chương trình giám sát tình báo
EU siết chặt chính sách trục xuất người di cư
Nhật Bản tăng thuế xuất cảnh lên 3.000 yên từ ngày 01/7/2026
Đọc nhiều
Tôn vinh, tri ân 130 trưởng bản, người có uy tín tiêu biểu tại Lai Châu
Kết nối, xúc tiến hợp tác du lịch giữa thành phố Huế và Belarus
Việt Nam là "chìa khóa" để duy trì sự cân bằng của toàn khu vực ASEAN
Hơn 1.000 người mặc áo dài tham gia diễu hành tại Lễ hội Sen Hà Nội 2026
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Việt Nam thúc đẩy hợp tác công nghiệp quốc phòng tại Eurosatory 2026
Hải quân Việt Nam - Campuchia tuần tra chung lần thứ 83
Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Lào lần thứ 3
Multimedia
[Infographic] Quan hệ ASEAN-Nga và Hội nghị Cấp cao Kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga
Một số mốc thời gian quan trọng sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố
Nhật Bản là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam
[Infographic] 9 luật và 31 nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI
[Infographic] Việt Nam và Trung Quốc ký kết 32 văn kiện hợp tác
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
[Infographic] Các mốc thời gian sau cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp
Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Âm nhạc flamenco gắn kết văn hoá Việt Nam - Tây Ban Nha
[Video] Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Hungary tại Việt Nam
[Video] Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga
Video: Cơ hội giao lưu quốc tế cho học sinh Việt Nam tại trại hè Artek
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam
[Video] Doanh nghiệp Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam xác định danh tính người mất tích trong chiến tranh
[Video] Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình nhận Huân chương “Ngôi sao Công trạng” của Nhà nước Palestine
[Video] GNI khánh thành thư viện KB trị giá hơn 1,9 tỷ đồng tại Tuyên Quang
[Video] Quảng Trị thúc đẩy dinh dưỡng học đường: Đầu tư cho trẻ em từ bữa ăn mỗi ngày
[Video] Dấu ấn của Đại sứ Nicolai Prytz trong thúc đẩy hợp tác, giao lưu nhân dân Việt Nam - Đan Mạch
[Video] Người bạn Palestine gắn bó hơn 40 năm với Việt Nam nhận Kỷ niệm chương
[Video] Thánh đường Hồi giáo Al-noor - Không gian tôn giáo giữa lòng Hà Nội




