Á hậu Thư Dung chính thức bị tước danh hiệu, quản lý phủ nhận thông tin bán dâm
Ngày 6/9, showbiz Việt rúng động trước thông tin 1 đường dây mại dâm toàn Á hậu, MC nổi tiếng bị triệt phá. Trong số 2 chân dài bị bắt quả tang có 1 Á hậu có tên T.D. Rất nhiều cư dân mạng đồn đoán rằng đây chính là Á hậu Thư Dung – Á hậu 2 của cuộc thi Miss Eco International 2018.
Đến chiều cùng ngày, trên báo Vietnammoi, quản lý của Á hậu Thư Dung đã lên tiếng phủ nhận tin đồn. Đại diện của Thư Dung khẳng định đó chỉ là tin thất thiệt vì hiện Thư Dung đang làm việc tại Đà Nẵng.
Tuy nhiên, thị phi chưa dừng lại ở đó, cũng trong ngày 6/9, công ty giữ bản quyền cuộc thi Người mẫu thời trang Việt Nam 2018 – cuộc thi mà Thư Dung từng giành danh hiệu Á quân – bất ngờ đưa ra quyết định thu hồi danh hiệu của Thư Dung.
|
Á hậu Thư Dung bị đơn vị tổ chức Người mẫu hời trang Việt Nam 2018 ra quyết định thu hồi danh hiệu Á quân.
-
Á hậu Thư Dung nổi tiếng cỡ nào?
Theo đại diện của đơn vị này, thời gian gần đây Thư Dung thực hiện hành vi không phù hợp, chụp ảnh phản cảm, ảnh hưởng đến thuần phong mỹ tục, truyền thống văn hoá của người Việt Nam tại Tuyệt tình cốc Đà Lạt.
Hành vi này gây ra ảnh hưởng xấu đối với danh hiệu của Thư Dung nói riêng và uy tín đối với đơn vị tổ chức cuộc thi Người mẫu thời trang Việt Nam 2018 nói chung, nên đơn vị quyết định thu hồi danh hiệu Á quân của Thư Dung.
Liên quan tới vụ việc đường dây bán dâm toàn Á hậu, MC bị triệt phá, đại diện Cục Nghệ thuật biểu diễn cũng đưa ra phát ngôn về việc xử lý những người đẹp có danh hiệu liên quan đến sự việc này.
|
Cùng ngày, cô còn vướng tin đồn bị bắt quả tang đang bán dâm.
Cụ thể, chia sẻ trên Dân trí, đại diện Cục Nghệ thuật biểu diễn cho hay phía Cục sẽ xem xét và có quyết định xử phạt thích đáng đối với người đẹp mang danh hiệu Á hậu bị bắt quả tang bán dâm:
"Mọi cá nhân đều phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về hành vi của mình. Trong trường hợp này, nếu có quyết định hoặc bản án có hiệu lực của cơ quan có thẩm quyền thì theo luật, cá nhân đó đã bị tước quyền công dân toàn bộ hoặc một phần rồi.
Khi đã bị tước quyền công dân trong thời gian theo quy định trong bản án thì đương nhiên cá nhân đó không còn vai trò, danh hiệu gì ngoài xã hội, còn nếu bị tước một phần thì cơ quan quản lý sẽ xem xét xử lý tuỳ mức độ".
Trên thực tế, Thư Dung không phải cái tên quá xa lạ đối với khán giả quan tâm đến showbiz Việt. Thư Dung tên thật là Nguyễn Thị Dung, cô sinh năm 1995 tại Hà Nội.
Năm 2017, Thư Dung giành ngôi vị cao nhất cuộc thi Hoa hậu Sắc đẹp Hoàn mỹ Toàn cầu - Miss Perfect Global Beauty - cuộc thi nhan sắc dành cho những cô gái phẫu thuật thẩm mỹ, được tổ chức tại Hàn Quốc.
|
Sau khi đăng quang Á hậu 2 Miss Eco International 2018, Thư Dung bị chỉ trích nặng nề vì loạt ảnh phản cảm tại Tuyệt tình cốc Đà Lạt.
Tháng 3/2018, cô dự thi thêm chương trình Người mẫu Thời trang Việt Nam và danh hiệu Á quân. Tháng 4/2018, Thư Dung được cấp phép để đại diện Việt Nam dự thi Miss Eco International 2018 và giành danh hiệu Á hậu 2.
Tuy nhiên, chưa kịp tỏa sáng với hàng loạt danh hiệu, Thư Dung đã nhận về rất nhiều "gạch đá" khi tung ra loạt ảnh phản cảm được chụp tại Tuyệt tình cốc – Đà Lạt vào hồi đầu tháng 8/2018.
Trước những chỉ trích từ phía cộng đồng mạng, cho rằng Thư Dung đã "bôi bẩn" Đà Lạt, Á hậu vẫn thẳng thắn phát ngôn: "Sống ở cuộc đời thích gì thì làm đó. Hãy cứ sống tốt với bản thân mình bởi thanh xuân chỉ có một lần".
Tùy Phong
Tin bài liên quan
Các tin bài khác
Thời tiết hôm nay (01/6): Bắc Bộ nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt
Thời tiết hôm nay (28/5): Hà Nội ngày nắng nóng, chiều tối và đêm mưa rào
Thời tiết hôm nay (26/5): Hà Nội nắng nóng gay gắt, có nơi trên 40 độ C
Từ 1/7, phát tán tin giả trên mạng xã hội có thể bị phạt tới 50 triệu đồng
Đọc nhiều
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tuyển dụng 30 công chức làm việc tại Hà Nội
Dấu ấn 35 năm - Cầu nối hữu nghị, hợp tác và phát triển.
Sức hút của Việt Nam qua góc nhìn của người nước ngoài
Flamenco - nhịp cầu kết nối văn hóa Việt Nam - Tây Ban Nha
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Việt Nam thúc đẩy hợp tác công nghiệp quốc phòng tại Eurosatory 2026
Hải quân Việt Nam - Campuchia tuần tra chung lần thứ 83
Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Lào lần thứ 3
Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Âm nhạc flamenco gắn kết văn hoá Việt Nam - Tây Ban Nha
[Video] Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Hungary tại Việt Nam
[Video] Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga
Video: Cơ hội giao lưu quốc tế cho học sinh Việt Nam tại trại hè Artek
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam
[Video] Doanh nghiệp Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam xác định danh tính người mất tích trong chiến tranh
[Video] Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình nhận Huân chương “Ngôi sao Công trạng” của Nhà nước Palestine
[Video] GNI khánh thành thư viện KB trị giá hơn 1,9 tỷ đồng tại Tuyên Quang
[Video] Quảng Trị thúc đẩy dinh dưỡng học đường: Đầu tư cho trẻ em từ bữa ăn mỗi ngày
[Video] Dấu ấn của Đại sứ Nicolai Prytz trong thúc đẩy hợp tác, giao lưu nhân dân Việt Nam - Đan Mạch
[Video] Người bạn Palestine gắn bó hơn 40 năm với Việt Nam nhận Kỷ niệm chương
[Video] Thánh đường Hồi giáo Al-noor - Không gian tôn giáo giữa lòng Hà Nội




