Trang chủ Truyền hình Cuộc sống muôn màu
07:30 | 04/11/2023 GMT+7

9x Sài Gòn đem áo bà ba trở thành hot trend khi du lịch nước ngoài

aa
Những ngày gần đây, mạng xã hội Tiktok xôn xao trước hình ảnh hai cô gái trẻ Việt Nam trong trang phục áo bà ba, đi guốc mộc dạo phố Paris, Sydney.
Thanh Hóa, Quảng Ngãi, Tây Ninh bổ nhiệm nhân sự, lãnh đạo mới
Cô gái Tày với danh hiệu “Đạo diễn xuất sắc” quốc tế
9x Sài Gòn đem áo bà ba trở thành hot trend khi du lịch nước ngoài
Hồng Phúc, Mai Loan - 9x Sài Thành làm nên trend mặc áo bà ba du lịch nước ngoài (Ảnh chụp màn hình).

Có thể nói đi du lịch nước ngoài thì nhiều người đã từng đi qua, chụp hình, quay phim cảnh dạo phố thì cũng là chuyện thường. Nhưng việc tự tin mặc trang phục mộc mạc, dân dã của quê hương mình, tha hồ check-in, vi vu thì ít ai làm được như hai cô gái này.

Câu chuyện của Hồng Phúc và Mai Loan có thể nói đã đem đến cho mạng xã hội Tiktok những ngày qua một "hiện tượng mới". Được biết, Hồng Phúc và Mai Loan là 9x, hiện sinh sống và làm việc tại TPHCM. Công việc của hai bạn là tiếp viên hàng không chính vì thế có cơ hội được đi đến nhiều quốc gia khác nhau.

9x Sài Gòn đem áo bà ba trở thành hot trend khi du lịch nước ngoài
Hai cô nàng tiết lộ "tuy không sang trọng nhưng mặc vào lại thoải mái" (Ảnh chụp màn hình).

Hồng Phúc chia sẻ: Những chiếc áo bà ba từ lâu đã trở thành trang phục truyền thống của người dân mảnh đất phương Nam. Chúng làm tôn lên vẻ đẹp giản dị mà nền nã của những cô gái vùng quê Nam Bộ. Xuất phát từ ý tưởng này, tôi và người bạn thân quyết định chọn áo bà ba làm món đồ không thể thiếu trong hành lý.

9x Sài Gòn đem áo bà ba trở thành hot trend khi du lịch nước ngoài

Nhiều du khách lẫn người bản địa Paris vô cùng hào hứng khi bắt gặp hai cô gái trong tà áo bà ba

(Ảnh chụp màn hình).

Nguồn tiktok: alissa30795

Tranh thủ những chuyến du lịch kết hợp công việc, cả hai nảy ra ý tưởng mang nón lá và áo bà ba, trang phục truyền thống của người Nam Bộ, để diện tại hải ngoại.

Từ trước nay bạn bè quốc tế vốn đã quen thuộc với hình ảnh áo dài. Áo bà ba đem đến lựa chọn giản dị mà gần gũi lại tiện lợi trong việc di chuyển, thoải mái cho người mặc. Hai cô nàng tiết lộ "tuy không sang trọng nhưng mặc vào lại thoải mái". Nhờ vậy mà hai cả hai quyết tâm mang áo bà ba đi khắp mọi nơi tại Paris như dòng sông Seine thơ mộng, tháp Eiffel lung linh hay lên tàu điện ngầm chạy quanh thành phố.

Trang phục nổi bật của hai cô nàng khiến nhiều người địa phương lẫn khách du lịch đều tò mò và phải ngoái nhìn. Ngoài ra, biểu cảm hài hước, hành động chân chất của hai cô gái cũng khiến nhiều cư dân mạng thích thú bình luận: "Bà hàng xóm đi đâu vậy?", "Cần gì phải sang chảnh , đồ bà ba nơi xứ người vẫn "đỉnh của chóp" nhé hai mợ", "Dễ thương quá hai bà ơi".

Nguồn tiktok: alissa30795

Không chỉ "tung tăng" ở Paris, hai nữ tiếp viên hàng không còn mang đồ bà ba đến nhiều quốc gia khác nhau như: London (Anh), Melbourne (Australia) rồi tới Nhật Bản. Với sự ủng hộ nhiệt tình của cư dân mạng, dự doán hai "thôn nữ" này sẽ còn mang áo bà ba đến nhiều quốc gia khác.

Nguồn tiktok: alissa30795

Việt Nam luôn coi trọng phát triển quan hệ hữu nghị truyền thống với Belarus Việt Nam luôn coi trọng phát triển quan hệ hữu nghị truyền thống với Belarus
Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định, Việt Nam luôn coi trọng phát triển quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt giữa hai nước, hoan nghênh những bước tiến triển tích cực trong hợp tác song phương thời gian qua, nhất là quan hệ chính trị - ngoại giao, kinh tế - thương mại bất chấp những khó khăn do đại dịch COVID-19 gây ra.
Người đẹp Belarus mê mẩn gỏi gà măng cụt của Việt Nam Người đẹp Belarus mê mẩn gỏi gà măng cụt của Việt Nam
Tự nhận mình là một người đam mê ẩm thực, Việt Nam như là một "thiên đường" với Iryna Yang vì có nhiều vùng miền, đồ ăn từ đó cũng đa dạng.
Anh Vũ (T/H)
Nguồn:

Tin bài liên quan

[Infographic] World Travel Awards 2025: Việt Nam tiếp tục được bình chọn là Điểm đến Di sản hàng đầu thế giới

[Infographic] World Travel Awards 2025: Việt Nam tiếp tục được bình chọn là Điểm đến Di sản hàng đầu thế giới

Việt Nam một lần nữa được vinh danh tại World Travel Awards 2025 là “Điểm đến Di sản hàng đầu thế giới”, khẳng định sức hút di sản đa dạng, gắn với du lịch bền vững và thương hiệu quốc gia toàn cầu.
Hà Nội đón hơn 33,7 triệu lượt khách trong năm 2025, tăng gần 21% so với 2024

Hà Nội đón hơn 33,7 triệu lượt khách trong năm 2025, tăng gần 21% so với 2024

Dự kiến đến cuối năm 2025, Hà Nội sẽ đón hơn 33,7 triệu lượt khách, chiếm khoảng 22,2% tổng lượng khách cả nước, vượt 8,7% kế hoạch đầu năm. Thông tin trên được Phó Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội Nguyễn Trần Quang chia sẻ tại Hội nghị giao ban công tác báo chí thành phố tháng 11/2025 ngày 13/11.
Hà Nội đón gần 700 ngàn khách quốc tế, tăng tốc du lịch cuối năm

Hà Nội đón gần 700 ngàn khách quốc tế, tăng tốc du lịch cuối năm

Với hơn 28 triệu lượt khách trong 10 tháng, tăng gần 22% so với cùng kỳ, du lịch Hà Nội tiếp tục khẳng định đà tăng trưởng ấn tượng. Từ phát triển sản phẩm mới, đẩy mạnh chuyển đổi số đến quảng bá sáng tạo, ngành du lịch Thủ đô đang chuẩn bị bước vào mùa cao điểm cuối năm với nhiều kỳ vọng bứt phá.

Các tin bài khác

Tôi hy vọng rằng các trường học, công trình công cộng sẽ trở nên dễ tiếp cận hơn cho người khuyết tật

Tôi hy vọng rằng các trường học, công trình công cộng sẽ trở nên dễ tiếp cận hơn cho người khuyết tật

Đó là chia sẻ của chị Lưu Hiếu - một người rất tích cực với hoạt động vì quyền của người khuyết tật, người đi đầu dẫn dắt trong cộng đồng những người mắc chứng bại não và là CEO của doanh nghiệp xã hội “Chạm vào xanh”.
Huế - thành phố đặc biệt của cô giáo Nhật Yoko Hamagiri

Huế - thành phố đặc biệt của cô giáo Nhật Yoko Hamagiri

Huế - thành phố đặc biệt của Yoko Hamagiri là phóng sự ghi lại những trải nghiệm của cộng sự tiếng Nhật - cô giáo Hamagiri tại Huế.
Đại sứ các nhóm G4 gửi thông điệp chúc Tết Nguyên Đán

Đại sứ các nhóm G4 gửi thông điệp chúc Tết Nguyên Đán

Trước thềm Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, Đại sứ và Đại biện lâm thời 4 nước Nhóm G4 tại Việt Nam, gồm: New Zealand, Canada, Na Uy và Thụy Sỹ đã dành thời gian gặp gỡ, chúc Tết một số lao động nữ tại Hà Nội, với mong muốn tri ân những những người lao động đang cần mẫn làm việc mỗi ngày để đảm bảo cuộc sống cho gia đình và đóng góp cho xã hội theo cách riêng của mình.
Nói không với tảo hôn và sống trọn vẹn với tuổi trẻ đáng giá

Nói không với tảo hôn và sống trọn vẹn với tuổi trẻ đáng giá

Nói không với tảo hôn và sống trọn vẹn với tuổi trẻ đáng giá là thông điệp được Sanh chia sẻ nhằm lan tỏa đến cộng đồng nơi em sinh sống.

Đọc nhiều

Đoàn đại biểu Hội hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản thăm, làm việc tại Nhật Bản

Đoàn đại biểu Hội hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản thăm, làm việc tại Nhật Bản

Thực hiện kế hoạch công tác năm, Đoàn Hội hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản do ông Bùi Khắc Sơn, Phó Chủ tịch thường trực Hội làm Trưởng đoàn đã thăm, làm việc tại Nhật Bản từ 05-10/12/2025. Mục đích chính của chuyến thăm là tăng cường hữu nghị nhân dân giữa Việt Nam và Nhật Bản, từng bước mở rộng hơn nữa kết nối và phối hợp với các tổ chức hữu nghị với Việt Nam của Nhật Bản, với các tổ chức và cá nhân tại Nhật Bản.
Nhật Bản, Brazil hỗ trợ khẩn cấp miền Trung Việt Nam sau mưa lũ

Nhật Bản, Brazil hỗ trợ khẩn cấp miền Trung Việt Nam sau mưa lũ

Nhật Bản quyết định viện trợ khẩn cấp 1,5 triệu USD cho miền Trung Việt Nam thông qua các tổ chức Liên hợp quốc; các cơ quan, doanh nghiệp và tổ chức tại Brazil cùng nhiều đối tác quốc tế tiếp tục triển khai các hoạt động hỗ trợ, chia sẻ kinh nghiệm và nguồn lực giúp Việt Nam khắc phục hậu quả thiên tai.
Việt Nam khẳng định lập trường nhất quán ủng hộ nhân dân Palestine vì hòa bình và tự do

Việt Nam khẳng định lập trường nhất quán ủng hộ nhân dân Palestine vì hòa bình và tự do

Ngày 12/12 tại Hà Nội, Ủy ban Việt Nam đoàn kết với nhân dân Palestine, Hội hữu nghị Việt Nam - Palestine và Đại sứ quán Palestine tại Việt Nam phối hợp tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Quốc tế Đoàn kết với nhân dân Palestine (29/11).
Oxfam lan tỏa tri thức bản địa, mở đường sinh kế bền vững

Oxfam lan tỏa tri thức bản địa, mở đường sinh kế bền vững

Từ những người phụ nữ chỉ quen gắn bó với núi rừng và tri thức bản địa được truyền trong gia đình, chị Hoàng Thị Hằng ở Thái Nguyên hay chị Nguyễn Thị Quyên ở Quảng Trị đã trở thành những “hạt nhân thay đổi” trong cộng đồng. Điều tạo nên bước chuyển ấy chính là sự tiếp sức của dự án “Công bằng cho tất cả” (Fair for All) do tổ chức Oxfam và các đối tác Việt Nam triển khai dưới sự tài trợ của Bộ Ngoại giao Hà Lan.
Xin chờ trong giây lát...
[VIDEO] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình
[Video] Lễ dâng y Kathina tại Đà Nẵng: Sợi dây gắn kết Phật giáo các nước châu Á
Cả nước hướng về Thái Nguyên: Chung tay giúp người dân vượt qua mưa lũ
Trailer lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất
[Video] Không khí rộn ràng ngày khai giảng năm học mới trên cả nước
[Video] Petr Tsvetov: Việt Nam ấm áp và thân thuộc
Việt Nam - Cuba: 65 năm cùng chung nhịp đập
[Video] Thiếu tướng Lào kể chuyện nhân dân Việt Nam che chở giữa mưa bom 1972
[Video] Bạn bè quốc tế gửi lời chúc tới nhân dân Việt Nam
[Video] Nhiều hoạt động cứu trợ người dân Nghệ An bị lũ lụt
[Video] Người truyền cảm hứng về tình yêu nước
Sinh viên Lào đi chùa tắm Phật mừng Tết cổ truyền Bunpimay
Phiên bản di động