Trang chủ Chính trị - Xã hội
16:58 | 26/01/2023 GMT+7

93 năm Ngày thành lập Đảng: "Hướng về cơ sở", "nói cho dân hiểu", "làm cho dân tin"

aa
Công tác dân vận chính là mạch nối duy trì mối liên hệ mật thiết giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân; lấy chăm lo cuộc sống, lợi ích của nhân dân để định hướng mục tiêu, lấy sự hài lòng của nhân dân làm thước đo kết quả công việc, đánh giá cán bộ.
Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 4 tại Nam Sudan thi đua chào mừng Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 4 tại Nam Sudan thi đua chào mừng Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam
Người dân Hà Thành thảnh thơi đi chơi chợ Tết mỗi năm chỉ họp một lần Người dân Hà Thành thảnh thơi đi chơi chợ Tết mỗi năm chỉ họp một lần
Chú thích ảnh
Cán bộ Đồn Biên phòng cửa khẩu Chi Ma (Lạng Sơn) trao tặng và hướng dẫn cách trồng cây giống cho người dân vùng biên. (Ảnh tư liệu: Quang Duy/TTXVN)

Song hành cùng hơn 90 mùa Xuân của đất nước, công tác dân vận đã và đang đi vào chiều sâu, hướng về cơ sở, đa dạng hình thức tập hợp nhân dân. Dù nội dung, phương thức khác nhau, song mục tiêu của công tác dân vận nhằm vận động các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước; tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc; củng cố mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân, thực hiện thắng lợi các mục tiêu chung của Đảng, đất nước và dân tộc.

“Nói cho dân hiểu”, “làm cho dân tin”

Tại huyện vùng sâu vùng xa Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk, công tác dân vận đã ghi dấu ấn ở mọi mặt như đoàn kết tập hợp nhân dân, giúp dân phát triển kinh tế, chống dịch COVID-19, xây dựng nông thôn mới. Thôn 10, xã Hòa Sơn, huyện Krông Bông, hiện có 175 hộ dân với 795 khẩu. Thôn đã thành lập các tổ dân vận cơ sở, mỗi tổ gồm 8 người có uy tín trong thôn. Tổ đã gần gũi với nhân dân, hoạt động với tinh thần tự nguyện, trách nhiệm, gương mẫu thực hiện, đi đầu trong các phong trào.

10 năm nay, tổ dân vận cơ sở đã hòa giải, giải quyết các tranh chấp, khiếu nại và quản lý cụm dân cư; tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia các phong trào, cuộc vận động, chung sức xây dựng nông thôn mới. Đến nay, tình hình an ninh trật tự ở thôn ổn định, nhiều năm không phát sinh vụ việc phức tạp. Diện mạo nông thôn mới khởi sắc.

Để đa dạng hình thức tập hợp nhân dân, Ban Dân vận Tỉnh ủy Đắk Lắk còn triển khai các mô hình, cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả và phù hợp như: Mô hình kết nghĩa với thôn/buôn dân tộc thiểu số, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo”...

Bước chân của cán bộ dân vận miệt mài đi đến tận vùng sâu vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng biên giới, vùng dân di cư ngoài kế hoạch để vận động, tuyên truyền, góp phần triển khai sâu rộng các chủ trương, chính sách, phong trào thi đua yêu nước.

Phó trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Đắk Lắk Nghiêm Văn Chuẩn cho biết, người làm công tác dân vận phải gần dân, sát dân và có trách nhiệm với nhân dân, coi trọng công tác đối thoại, lắng nghe và nhận thức rõ vai trò làm chủ của nhân dân; thực hiện linh hoạt phương châm "dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát và dân thụ hưởng".

Mọi việc nhân dân đồng tình ủng hộ, việc gì cũng thành công. Trong tiếp cận vụ việc, cần phải hiểu được phong tục tập quán, đời sống, tâm tư nguyện vọng, tiếng nói và chữ viết… của nhân dân ở mỗi địa phương, mỗi khu vực và tuyên truyền dễ hiểu, đúng thực tiễn, khơi gợi trách nhiệm, sự hăng hái của nhân dân. Ngoài ra, cần nâng cao trách nhiệm với nhân dân, lấy dân làm gốc và phát huy hiệu quả trong việc thực hiện công tác dân vận chính quyền của các cơ quan hành chính nhà nước.

Bằng những việc làm cụ thể, cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng Lạng Sơn đã kịp thời đưa đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước đến gần gũi với đồng bào khu vực biên giới, góp phần cải thiện đời sống nhân dân, xây dựng nền Biên phòng toàn dân, cùng bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới.

Nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo, tích cực đã cùng chính quyền các địa phương biên giới tham gia phát triển kinh tế - xã hội, góp phần từng bước nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân, tạo nền tảng vững chắc xây dựng nền Biên phòng toàn dân vững mạnh.

Tại Đồn Biên phòng Ba Sơn (huyện Cao Lộc), cùng với thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, cán bộ, chiến sĩ toàn đơn vị đã triển khai nhiều mô hình tạo sinh kế, giúp đồng bào cải thiện đời sống vật chất, tinh thần. Với phương châm “hướng về cơ sở”, “nói cho dân hiểu”, “làm cho dân tin”, đơn vị luôn chủ động gần dân, bám bản, phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương nghiên cứu, đưa vào thử nghiệm nhiều mô hình phát triển kinh tế hiệu quả, giúp người dân nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống.

Chia sẻ về mô hình trồng cây hoa trà mang lại hiệu quả kinh tế cao ở xã Mẫu Sơn, Trung tá Hoàng Trung Hiếu, Chính trị viên Đồn Biên phòng Ba Sơn giải thích, giống cây trà hoa vàng đang có giá trị kinh tế cao lại rất hợp khí hậu, thổ nhưỡng ở đây. Để biết được điều đó, cán bộ, chiến sĩ của đơn vị đã chủ động, tích cực bám nắm địa bàn, tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng của nhân dân. Căn cứ vào đó, đơn vị phối hợp chặt chẽ cùng chính quyền địa phương, tổ chức đoàn thể triển khai các chương trình phù hợp và đạt hiệu quả trong việc giúp dân phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội. Qua đó, góp phần giúp người dân vùng biên giới ổn định cuộc sống, yên tâm gắn bó, xây dựng quê hương.

Không chỉ vậy, Bộ đội Biên phòng Lạng Sơn hỗ trợ, giúp đỡ nhiều em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Tính đến tháng 8/2022, có 96 học sinh được giúp đỡ theo Chương trình “Nâng bước em tới trường”, 9 em được cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng Lạng Sơn nhận làm con nuôi đồn Biên phòng.

Ngoài ra, 20 công trình dân sinh được xây dựng với tổng trị giá hơn 2 tỷ đồng, làm 3 nhà mái ấm nơi biên giới, tặng trên 5.400 giống cây trồng cho hộ dân có hoàn cảnh khó khăn… Đặc biệt, chủ trương cán bộ Đồn Biên phòng tham gia cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp đã giải quyết được nhiều vấn đề ở cơ sở, hóa giải vụ việc phức tạp ở địa bàn biên giới.

Những nghĩa cử cao đẹp ấy đã góp phần thắt chặt tình đoàn kết, gắn bó giữa Bộ đội Biên phòng với người dân vùng biên cương của Tổ quốc.

Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc

Theo báo cáo tổng kết công tác dân vận năm 2022, cấp ủy, tổ chức đảng các cấp tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức phổ biến, quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm điều lệ Đảng, các văn bản của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Ban Dân vận Trung ương về công tác dân vận của hệ thống chính trị.

Chú thích ảnh
Lực lượng biên phòng, dân quân thường trực tại Cửa khẩu quốc tế Mộc Bài (Tây Ninh) vừa thực hiện tuần tra biên giới, vừa làm công tác dân vận. (Ảnh tư liệu: Thanh Tân/TTXVN)

Ban Dân vận các cấp chủ động tham mưu giúp cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện tốt công tác dân vận năm 2022; phổ biến, quán triệt các quyết định, quy định, hướng dẫn của Đảng về công tác dân vận của Đảng; xây dựng chương trình và triển khai thực hiện công tác dân vận có trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào những nhiệm vụ chính trị của địa phương, các mục tiêu kinh tế-xã hội, đảm bảo an ninh, quốc phòng, đối ngoại, cải thiện và nâng cao đời sống của nhân dân theo hướng sát thực, hiệu quả, gắn với cơ sở; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát liên quan đến công tác dân vận, dân tộc, tôn giáo và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở...

Những kết quả quan trọng trên đã góp phần tạo sự đồng thuận, động viên nhân dân tích cực tham gia thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tham gia tích cực phục hồi và phát triển kinh tế sau đại dịch; củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc; phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa và sức mạnh to lớn của nhân dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, góp phần củng cố lòng tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, hệ thống chính trị, xây dựng quan hệ mật thiết giữa Đảng và nhân dân.

Từ những thành tích đã đạt được của hệ thống dân vận và đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận trong năm 2022, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng nhấn mạnh, công tác dân vận phải làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, lý giải thấu đáo, kiên trì thuyết phục để nhân dân hiểu đúng tình hình đất nước và thế giới, những tác động tới nước ta; các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là những nội dung liên quan trực tiếp đến đời sống nhân dân. Trên cơ sở đó, vận động, hướng dẫn nhân dân tận dụng thời cơ, vượt qua thách thức để tham gia phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh đất nước.

Cùng với đó, mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu phải nêu gương trong học tập, lao động, công tác và cuộc sống hằng ngày; phải bám sát cơ sở, gần dân, học và làm theo phong cách dân vận của Bác Hồ "trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân", từ đó tạo niềm tin và phát huy sức mạnh to lớn của nhân dân trong thực hiện thắng lợi sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Thường trực Ban Bí thư thẳng thắn chỉ rõ, các chủ trương, chính sách có hay đến đâu mà không đi vào nhận thức, tình cảm, quyết tâm của nhân dân thì chưa đạt yêu cầu. Người làm công tác dân vận phải nắm sát tình hình nhân dân một cách chính xác, khoa học, đúng bản chất vấn đề.

Nêu rõ một số nhiệm vụ công tác trọng tâm trong năm 2023 toàn ngành, Trưởng Ban Dân vận Trung ương Bùi Thị Minh Hoài yêu cầu Ban Dân vận các cấp tích cực, chủ động tham mưu cho cấp ủy các cấp ban hành, triển khai thực hiện, hoàn thành đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng các đề án, sơ kết, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và cấp ủy về công tác dân vận; tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Quyết định số 23-QĐ/TW của Bộ Chính trị về "Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị;" Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Đại hội Đảng các cấp về công tác dân vận và các văn bản của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư liên quan đến công tác dân vận và các văn bản mới ban hành.

Đồng thời, tham mưu cấp ủy chỉ đạo đổi mới mạnh mẽ nội dung và phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội; nắm bắt tình hình dân tộc, công tác dân vận ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và đồng bào theo tôn giáo; lắng nghe tâm tư, nguyện vọng chính đáng để tham mưu cho cấp ủy, chính quyền giải pháp có hiệu quả nhằm nâng cao đời sống cho đồng bào các dân tộc thiểu số, đồng bào tôn giáo...

Cùng với việc tăng cường kiểm tra, giám sát và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận, Ban Dân vận các cấp tiếp tục phát động và thực hiện phong trào thi đua "Dân vận khéo" gắn với tình hình thực tiễn địa phương; tổ chức hoạt động thiết thực, ý nghĩa kỷ niệm 93 năm Ngày truyền thống công tác Dân vận của Đảng (15/10/1930 - 15/10/2023)...

Tặng sổ BHXH, thẻ BHYT cho người dân có hoàn cảnh khó khăn Tặng sổ BHXH, thẻ BHYT cho người dân có hoàn cảnh khó khăn
Chương trình tặng sổ BHXH, thẻ BHYT cho người dân có hoàn cảnh khó khăn do ngành BHXH Việt Nam phát động là một hoạt động thiện nguyện ý nghĩa và thiết thực với người dân có hoàn cảnh khó khăn.
Kỷ niệm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam tại Venezuela Kỷ niệm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam tại Venezuela
Thiếu tướng Ramon Balza Liota bày tỏ lòng ngưỡng mộ sâu sắc đối với nhân dân Việt Nam anh hùng, dũng cảm trong đấu tranh bảo vệ độc lập dân tộc, thống nhất, xây dựng và phát triển đất nước.
Đông Phong
Nguồn:

Tin bài liên quan

Trang trọng lễ kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng tại Cuba

Trang trọng lễ kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng tại Cuba

Theo phóng viên TTXVN tại La Habana, ngày 2/2, Đảng ủy Đảng Cộng sản Việt Nam tại Cuba đã tổ chức lễ đặt hoa trước tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh tại công viên mang tên Người ở thủ đô La Habana nhân kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2024).
Hội hữu nghị Việt Nam - Ba Lan: Sợi chỉ đỏ gắn kết nhân dân hai nước

Hội hữu nghị Việt Nam - Ba Lan: Sợi chỉ đỏ gắn kết nhân dân hai nước

Ngày 6/10 tại Hà Nội, Hội hữu nghị Việt Nam - Ba Lan (Hội) đã tổ chức Hội nghị Tổng kết giữa nhiệm kỳ 2020-2025. Hội nghị xác định trọng tâm công tác của Hội trong nửa cuối nhiệm kỳ là tiếp tục tăng cường quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa nhân dân hai nước trên mọi lĩnh vực, đặc biệt là trong lĩnh vực văn hóa, giáo dục.
Ký ức đẹp của những cựu học sinh trường Thiếu nhi Việt Nam Lư Sơn - Quế Lâm

Ký ức đẹp của những cựu học sinh trường Thiếu nhi Việt Nam Lư Sơn - Quế Lâm

Dù tuổi tác đều đã ngoài 80 và đi lại khó khăn, nhưng những cựu học sinh của Trường Thiếu nhi Việt Nam Lư Sơn - Quế Lâm (Trung Quốc) đều nở nụ cười rạng rỡ trong Ngày kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Trường (ngày 26/8, tại Hà Nội). Họ xúc động và cùng nhau ôn lại những hồi ức khi cùng nhau học tập tại Trung Quốc và với sự chăm sóc tận tình của thầy cô giáo nơi đây.

Các tin bài khác

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Hội Luật gia Liên bang Nga

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Hội Luật gia Liên bang Nga

Chiều 23/4, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Hội Luật gia Liên bang Nga Sergey Stepashin, nguyên Thủ tướng Chính phủ Liên bang Nga, đang thăm và làm việc tại Việt Nam.
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Chưa bao giờ ASEAN ở vị thế tốt như hiện nay

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Chưa bao giờ ASEAN ở vị thế tốt như hiện nay

Theo Thủ tướng, sau gần 6 thập kỷ hình thành và phát triển, có thể khẳng định chưa bao giờ ASEAN ở vị thế tốt như hiện nay và cũng chưa bao giờ phải đối mặt với nhiều thách thức như hiện nay.
Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Để nâng cao hiệu quả hợp tác, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào nhất trí cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế, nhất là về thể chế, tài chính, hạ tầng, năng lượng, viễn thông, du lịch.
Đại tướng, Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp trong chiến dịch Điện Biên Phủ

Đại tướng, Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp trong chiến dịch Điện Biên Phủ

Thắng lợi của chiến dịch Ðiện Biên Phủ (7/5/1954) là thành quả của nhiều nhân tố, trong đó có đường lối lãnh đạo đúng đắn của Trung ương Ðảng, Tổng Quân ủy, trực tiếp là Ðảng ủy, Bộ Chỉ huy Mặt trận Ðiện Biên Phủ. Trên cương vị là Bí thư Ðảng ủy-Chỉ huy trưởng, Ðại tướng Võ Nguyên Giáp có vai trò quan trọng trong chiến dịch Ðiện Biên Phủ.

Đọc nhiều

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Chiều 24/4, sau 6 giờ tích cực triển khai các phương án dập lửa, cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân cùng các lực lượng chức năng đã kịp thời khống chế được đám ...
Lợi nhuận thuần từ kinh doanh bảo hiểm sụt giảm, Manulife, Prudential, Dai-ichi Life và Cathay Life vẫn lãi nghìn tỷ nhờ đâu?

Lợi nhuận thuần từ kinh doanh bảo hiểm sụt giảm, Manulife, Prudential, Dai-ichi Life và Cathay Life vẫn lãi nghìn tỷ nhờ đâu?

Trong bối cảnh lãi thuần từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm sụt giảm đáng kể, các “ông lớn” bảo hiểm nhân thọ vẫn duy trì được lợi nhuận hàng nghìn tỷ đồng nhờ doanh ...
Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Ngày 24/4/2024, tại Thủ đô Ulaanbaatar, Đại sứ quán Việt Nam tại Mông Cổ và Phòng Thương mại và Công nghiệp Quốc gia Mông Cổ (MNCCI) đã phối hợp tổ chức cuộc gặp gỡ doanh ...
Ngày hội giao lưu sinh viên quốc tế

Ngày hội giao lưu sinh viên quốc tế

Sinh viên, lưu học sinh đến từ 9 quốc gia, gồm: Lào, Thái Lan, Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản, Mexico, Liên bang Nga, Campuchia và Ai Cập vừa cùng hơn 1.000 sinh viên Trường ...
Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao chiều ngày 25/4, Người phát ngôn Phạm Thu Hằng nhấn mạnh, Việt Nam yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với các vùng biển của Việt Nam.
Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Chuyến tuần tra liên hợp giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Cảnh sát biển Trung Quốc lần này trải dài trên phạm vi 13 điểm, từ Đông Bắc đảo Cồn Cỏ 48 hải lý đến Đông Nam đảo Trần 14 hải lý.
Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Ngày 25/4, tại Xã Cát Hạnh (Huyện Phù Cát, Tỉnh Bình Định), Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân đã tiếp nhận 15.000 cây dừa giống, 300Kg thuốc Patox 4GR do UBND tỉnh Bình Định hỗ trợ cho Chương trình “Xanh hoá Trường Sa”.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - 'cà phê trứng'
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - cà phê trứng
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Phiên bản di động