70 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Trung Quốc: Sẽ tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả
![]() |
| Toàn cảnh buổi lễ. |
Dự buổi lễ có ông Đỗ Bá Tỵ, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Nhóm Nghị sỹ hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc; ông Nguyễn Minh Vũ, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao; bà Nguyễn Phương Nga, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam; ông Nguyễn Xuân Thắng, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt – Trung; cùng lãnh đạo một số Bộ, Ban, ngành, đoàn thể, Hội hữu nghị Việt - Trung, đại diện những người Việt Nam đã từng học tập và làm việc tại Trung Quốc…
Về phía bạn, có: Đại sứ nước Trung Quốc tại Việt Nam Hùng Ba cùng cán bộ Đại sứ quán, lưu học sinh Trung Quốc tại Việt Nam và doanh nghiệp Trung Quốc đang làm việc tại Việt Nam đã tham dự cuộc gặp.
![]() |
| Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Nguyễn Phương Nga phát biểu khai mạc buổi lễ. |
Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Nguyễn Phương Nga điểm lại chặng đường 70 năm qua kể từ khi hai nước chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao và những thành tựu đã đạt được trên các lĩnh vực. Đồng thời, khẳng định những thành tựu to lớn của quan hệ Việt - Trung có được là nhờ công sức, đóng góp to lớn của rất nhiều thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước. Do đó, hai bên đều có trách nhiệm giữ gìn, trân trọng và bảo vệ thành quả hợp tác, tình hữu nghị này.
Trong bối cảnh tình hình quốc tế và khu vực diễn biến phức tạp hiện nay, việc tăng cường giao lưu hợp tác giữa hai Đảng, hai nhà nước và nhân dân hai nước, duy trì quan hệ Việt - Trung phát triển ổn định, lành mạnh là nhân tố rất quan trọng cho hòa bình, ổn định và phát triển của mỗi nước, khu vực và thế giới. Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam, trước sau như một, luôn coi trọng việc phát triển quan hệ đối tác, hợp tác chiến lược toàn diện giữa Việt Nam và Trung Quốc, coi đây là ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại của Việt Nam.
![]() |
| Đây là dịp những người bạn của Việt Nam - Trung Quốc gặp gỡ. |
Chủ tịch Liên hiệp Nguyễn Phương Nga nhấn mạnh về vai trò của giao lưu nhân dân trong việc góp phần hiện thực hóa nhận thức chung của lãnh đạo cấp cao hai nước, tăng cường hiểu biết, tin cậy và củng cố cơ sở xã hội vững chắc cho phát triển quan hệ giữa hai nước. Kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt – Trung, trong năm 2020, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam cùng các cơ quan hữu quan, các địa phương của Việt Nam phối hợp với các đối tác Trung Quốc tổ chức nhiều hoạt động giao lưu nhân dân thiết thực, hiệu quả, góp phần tích cực củng cố, tăng cường tình hữu nghị truyền thống tốt đẹp, tích cực thúc đẩy hợp tác trên mọi lĩnh vực giữa hai nước.
“Trên nền tảng những thành tựu hai nước đã đạt được trong việc xây đắp và củng cố quan hệ Việt – Trung, với ý thức sâu sắc về tầm quan trọng của việc gìn giữ và phát huy tình hữu nghị truyền thống – tài sản quý giá của hai dân tộc, chúng ta sẽ cùng nhau nỗ lực, vượt qua các khó khăn, thách thức, đưa quan hệ Việt Nam – Trung Quốc phát triển theo phương châm “16 chữ” và tinh thần “4 tốt”, đáp ứng nguyện vọng và lợi ích của nhân dân hai nước, đóng góp tích cực vào hoà bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới”, bà Nguyễn Phương Nga nhấn mạnh.
![]() |
| Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam Hùng Ba phát biểu. |
Tại buổi lễ, Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam Hùng Ba đã nhấn mạnh thành tựu của quan hệ hữu nghị Việt - Trung trong những năm qua.
Đại sứ Hùng Ba cho rằng sự hữu hảo của nhân dân hai nước chính là gốc rễ, là nguồn lực cho phát triển quan hệ hai nước. Đại sứ Hùng Ba đánh giá cao những cống hiến tích cực của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và Hội hữu nghị Việt - Trung trong việc tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau và tình hữu nghị của nhân dân hai nước Trung Quốc và Việt Nam.
Trong năm nay, hai bên sẽ tiếp tục phối hợp tổ chức các hoạt động giao lưu hữu nghị như Diễn đàn nhân dân Trung Việt, Gặp gỡ hữu nghị thanh niên Trung Việt... để cùng chào mừng 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao hai nước.
Đại sứ Hùng Ba khẳng định, Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam sẵn sàng tăng cường hợp tác với Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và Hội Hữu nghị Việt - Trung, nỗ lực nhiều hơn nữa cho công tác tăng cường sự hiểu biết và tình cảm hữu nghị của nhân dân hai nước, nỗ lực nhiều hơn nữa cho công cuộc xây dựng nhiều hơn các diễn đàn, các nhịp cầu kết nối, để thúc đẩy quan hệ Trung - Việt phát triển ổn định, lành mạnh và bền vững.
Xem thêm:
Ngày 7/1, tại thành phố Liễu Châu, Quảng Tây, Trung Quốc đã diễn ra Hội đàm gặp gỡ đầu xuân 2020 giữa Bí thư Tỉnh ... |
Đại sứ quán New Zealand tại Việt Nam mới đây đã phát động cuộc thi thiết kế logo kỉ niệm 45 năm thiết lập quan ... |
Những năm gần đây, mối quan hệ hợp tác truyền thống và hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và Cộng hòa Séc đã có ... |
Tin bài liên quan
Sinh viên Cuba hòa mình vào không khí Tết Việt tại Học viện Cảnh sát nhân dân
Từ tình hữu nghị đến hợp tác thực chất: Những dấu ấn nổi bật của đối ngoại nhân dân năm 2025
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội: Lan tỏa giá trị hòa bình giữa lòng Thủ đô
Các tin bài khác
Ban Á - Phi: Làm sâu sắc nền tảng xã hội với các nước trong khu vực
Linh hoạt, điều phối, huy động nguồn lực trong hoạt động đối ngoại nhân dân
Không chỉ là một vị khách: Đại sứ Saadi Salama và những mùa Tết Việt
Đại sứ đón Tết: Cảm nhận văn hóa truyền thống Việt bằng cả trái tim
Đọc nhiều
Ông Nguyễn Thanh Nghị: Những đóng góp của Ban Chính sách, chiến lược Trung ương sẽ có ý nghĩa rất quan trọng trong việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV
Chương trình nghệ thuật chào Xuân Bính Ngọ năm 2026: chuỗi hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân
Hiệu trưởng trường THPT chuyên Hà Nội Amsterdam kể câu chuyện xúc động ở “Hành trình đỏ”
Vui Xuân mới trên đảo Trường Sa
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Vui Xuân mới trên đảo Trường Sa
Thiêng liêng Lễ chào cờ đầu năm mới tại các Đồn Biên phòng ở Nghệ An
Giữ lửa truyền thống, đón Xuân Bính Ngọ 2026 tại Học viện Hải quân
Multimedia
[Infographic] Đến năm 2030, phấn đấu thu nhập bình quân người dân nông thôn tăng gấp 2,5-3 lần so với năm 2020
[Infographic] 4 mốc thời gian của 4 kỷ nguyên quan trọng trong 100 năm Đảng lãnh đạo
[Infographic] 5 điểm then chốt có ý nghĩa quyết định trong tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng
[Infographic] Nghị quyết số 68-NQ/TW tác động sâu rộng tới toàn bộ nền kinh tế
[Infographic] Những Nghị quyết chiến lược đưa Việt Nam bước vào kỷ nguyên mới
[Infographic] Quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam-Liên minh châu Âu
"Dân là gốc": Thước đo cao nhất của mọi quyết sách
Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
[Video] Vũ điệu chúc xuân sôi động của Đại sứ Hà Lan tại Việt Nam
[Video] Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
[Video] WVIV thúc đẩy nông nghiệp tái sinh, nâng cao sinh kế cộng đồng tại Thanh Hóa
[Video] Plan International và Tỉnh Đoàn Quảng Trị xây dựng lực lượng thanh niên hành động vì khí hậu
[Video] 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025
Plan International Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp hơn 1,8 tỷ đồng cho người dân Đà Nẵng sau bão
Vietnam Happy Fest 2025: Lan tỏa những giá trị hạnh phúc giữa lòng Hà Nội
[VIDEO] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình
[Video] Lễ dâng y Kathina tại Đà Nẵng: Sợi dây gắn kết Phật giáo các nước châu Á
Cả nước hướng về Thái Nguyên: Chung tay giúp người dân vượt qua mưa lũ
Trailer lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất










