70 chương trình đặc sắc kỷ niệm 70 năm quan hệ Việt Nam - Hungary sẽ diễn ra vào năm 2020

Theo dõi thoidai.com.vn trên Theo dõi trên Google News
Theo chia sẻ của Đại sứ Hungary tại Việt Nam Őry Csaba tại sự kiện Gặp mặt hữu nghị Việt Nam - Hungary 2019, năm 2020 sẽ có 70 chương trình giao lưu trên nhiều lĩnh vực được tổ chức nhân kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao song phương.
aa
Kỷ niệm Quốc khánh Hungary: Thúc đẩy nhiều dự án hợp tác về giáo dục - đào tạo, y tế Thăm tượng Bác Hồ ở thành phố xanh nhất Hungary Đánh thức tiềm năng suối khoáng nóng ở xứ "hoa vàng, cỏ xanh"
70 chuong trinh dac sac ky niem 70 nam quan he viet nam hungary se dien ra vao nam 2020
Đại sứ Hungary Őry Csaba giao lưu với thành viên Hội hữu nghị Việt Nam - Hungary. Ảnh: P.Y

Gặp mặt hữu nghị Việt Nam – Hungary là sự kiện thường niên do Hội hữu nghị Việt Nam -Hungary (Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam – VUFO) tổ chức nhân kỷ niệm Quốc khánh Hungary (20/8) và Quốc khánh Việt Nam (02/9), có ý nghĩa góp phần thắt chặt hơn tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước.

Tới dự sự kiện có ông Bạch Ngọc Chiến, Phó Chủ tịch VUFO, bà Phạm Thái Như Mai, Phó Trưởng ban Châu Âu VUFO, Đại sứ Hungary tại Việt Nam ông Őry Csaba, các cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Hungary tại Hà Nội và đông đảo các thành viên Hội hữu nghị Việt Nam - Hungary.

Phát biểu tại chương trình, Đại sứ Hungary Őry Csaba khẳng định: Quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa hai nước đã và đang không ngừng được củng cố, phát triển tốt đẹp trên các lĩnh vực như kinh tế, văn hóa, giáo dục, khoa học kỹ thuật. Những bước tiến này được minh chứng bằng những con số ấn tượng như: trong 2 năm trở lại đây, chỉ tiêu cấp học bổng cho sinh viên Việt Nam du học Hungary đã tăng lên con số 200 suất mỗi năm. Đặc biệt, trong đó, số sinh viên theo học bằng tiếng Hungary tăng gấp đôi.

70 chuong trinh dac sac ky niem 70 nam quan he viet nam hungary se dien ra vao nam 2020
Đại sứ Hungary tại Việt Nam Őry Csaba phát biểu tại sự kiện. Ảnh: P.Y

Trong hơn một năm qua, các dự án dịch thuật cũng được triển khai tích cực, mang tới cho độc giả Việt Nam 6 cuốn sách đặc sắc của Hungary, tạo nền tảng cho nhiều tác phẩm nữa sẽ được chuyển ngữ trong thời gian tới, góp phần là cầu nối văn hóa đắc lực giữa hai đất nước. Bên cạnh đó, các chương trình giao lưu văn hóa như liên hoan phim, triển lãm mỹ thuật đương đại cũng đã mang đất nước Hungary tới gần hơn với nhân dân Việt Nam.

Theo chia sẻ của Đại sứ Hungary tại Việt Nam, trong năm 2020, sẽ có 70 chương trình đặc sắc được tổ chức để kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao song phương (1950-2020). Năm 2020 cũng sẽ đánh dấu sự ra mắt của Trung tâm Văn hóa và Cộng đồng Hungary tại Hà Nội, hứa hẹn sẽ tạo đà cho những bước phát triển sâu rộng trong hợp tác văn hóa, kinh tế, du lịch, ẩm thực giữa hai quốc gia.

70 chuong trinh dac sac ky niem 70 nam quan he viet nam hungary se dien ra vao nam 2020
Đại sứ Hungary giới thiệu nhân sự mới của Đại sứ quán cùng các thành viên gia đình (từ trái qua), gồm Phó Đại sứ Fonagy Ferenc, các cán bộ phụ trách công tác lãnh sự, thư ký, quân sự.

Nhân dịp này, Đại sứ Cbasa cũng đã giới thiệu với các đại biểu dự Gặp mặt hữu nghị tập thể cán bộ, nhân viên mới của Đại sứ quán, vui mừng cho biết, Đại sứ quán đã có sự mở rộng về nhân sự, gồm nhiều gương mặt trẻ đến từ Bộ Ngoại giao và Kinh tế đối ngoại Hungary.

70 chuong trinh dac sac ky niem 70 nam quan he viet nam hungary se dien ra vao nam 2020
Ông Nguyễn Đăng Vang, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam – Hungary phát biểu tại sự kiện. Ảnh: P.Y

Phát biểu tại sự kiện, ông Nguyễn Đăng Vang, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam – Hungary bày tỏ vui mừng trước những thành tựu to lớn mà nhân dân hai nước đã đạt được trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, khoa học công nghệ, giáo dục v.v…Ông cũng bày tỏ niềm tin tưởng vững chắc rằng với sự nỗ lực của chính phủ và nhân dân hai nước, hai Hội hữu nghị Việt Nam – Hungary và Hungary-Việt Nam, quan hệ song phương sẽ ngày càng phát triển, với những thành quả to lớn và thiết thực, vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì hòa bình, ổn định và phát triển của khu vực và trên thế giới.

Trong khuôn khổ Gặp mặt hữu nghị Việt Nam - Hungary 2019, các đại biểu, khách mời là những cựu du học sinh, những người đã có những năm tháng làm việc, sinh sống trên đất nước Hungary đã gặp gỡ, chia sẻ kỷ niệm trong không gian đậm màu sắc văn hóa Hungary, với các món ăn truyền thống, những quầy sách giới thiệu các tác phẩm văn học Hungary đặc sắc.

Từ tháng 9/2018- 9/2019, Hội hữu nghị Việt Nam - Hungary đã tích cực tham dự nhiều sự kiện lớn như giao lưu hữu nghị nhân kỷ niệm Quốc khánh Hungary và Quốc khánh Việt Nam; triển lãm tranh đương đại Hungary-Việt Nam; Liên hoan phim Châu Âu; dự lễ ra mắt các tác phẩm nổi tiếng của Hungary được dịch sang tiếng Việt như "Người Hungary- Họ là ai?", "Say xỉn học trào phúng"...

Bên cạnh đó, công tác thông tin tuyên truyền của Hội được đẩy mạnh với việc duy trì hoạt động của trang thông tin điện tử, kịp thời cung cấp thông tin về các hoạt động của Hội, tình hình Việt Nam và Hungary cho hội viên và các đối tác trên website, email và mạng xã hội Facebook.

Hiện Hội đang tích cực chuẩn bị tổ chức Đại hội khóa V nhiệm kỳ 2019-2024, đón đoàn Hội Hữu nghị Hungary-Việt Nam (dự kiến vào cuối tháng 11 năm 2019) và phối hợp với Đại sứ quán Hungary tại Việt Nam lên kế hoạch tổ chức kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao hai nước vào tháng 2 năm 2020.

70 chuong trinh dac sac ky niem 70 nam quan he viet nam hungary se dien ra vao nam 2020 Sẽ diễn ra sự kiện Tuần lễ văn hóa Hungary năm 2019 tại Cần Thơ

70 chuong trinh dac sac ky niem 70 nam quan he viet nam hungary se dien ra vao nam 2020 Tăng cường hơn nữa mối quan hệ hợp tác giữa hai Quốc hội Việt Nam - Hungary

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã tiếp Phó Chủ tịch Quốc hội Hungary Yakab István.

70 chuong trinh dac sac ky niem 70 nam quan he viet nam hungary se dien ra vao nam 2020 Quan hệ hữu nghị Việt Nam-Hungary phát triển đặc biệt

Chủ tịch nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam- Hungary Nguyễn Văn Tuyết đánh giá cao mối quan hệ hợp tác giúp đỡ lẫn nhau ...

Phi Yến
Nguồn:

Tin bài khác

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm với Tổng thống Myanmar Min Aung Hlaing

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm với Tổng thống Myanmar Min Aung Hlaing

Tổng Bí thư Tô Lâm hội đàm với Tổng thống Myanmar Min Aung Hlaing, thúc đẩy hợp tác toàn diện vì lợi ích nhân dân hai nước và hòa bình khu vực.
Ngài Olivier Brochet: “Đại sứ của nhân dân” trong quan hệ Việt - Pháp

Ngài Olivier Brochet: “Đại sứ của nhân dân” trong quan hệ Việt - Pháp

Không chỉ thúc đẩy quan hệ trên kênh ngoại giao chính thức, trong ba năm nhiệm kỳ tại Việt Nam, Đại sứ Pháp tại Việt Nam Olivier Brochet còn tích cực vun đắp những kết nối trực tiếp giữa người dân, địa phương, tổ chức hữu nghị và cộng đồng cựu du học sinh hai nước, góp phần làm sâu sắc nền tảng nhân dân của quan hệ Việt Nam - Pháp.
Gìn giữ ký ức lịch sử qua những khung hình

Gìn giữ ký ức lịch sử qua những khung hình

Ngày 4/9, Trung tâm Khoa học và Văn hóa Nga tại Hà Nội tổ chức Hội nghị bàn tròn “Bảo tồn ký ức lịch sử: Đối thoại Nga - Việt”. Sự kiện mở ra không gian để những bức ảnh, câu chuyện từ gia đình và cộng đồng được chia sẻ, qua đó góp phần đưa lịch sử đến gần hơn với thế hệ trẻ hai nước.
Tư duy mới trong không gian mới

Tư duy mới trong không gian mới

Trong nhiệm kỳ tới, tình hình thế giới và trong nước sẽ mở ra nhiều không gian mới cho công tác đối ngoại nhân dân. Vì vậy, công tác trong lĩnh vực này cần được triển khai bằng những tư duy mới.
Xem thêm

Multimedia

[Infographic] Xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh

Giai đoạn 2019-2026, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh.
[Infographic] Góp phần xây dựng định hướng, chiến lược, chính sách đối ngoại
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Góp phần xây dựng định hướng, chiến lược, chính sách đối ngoại

Trong thời gian qua, công tác nghiên cứu, tham mưu của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã có bước chuyển biến rõ nét về chất, ngày càng khẳng định vai trò ...
[Infographic] Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân song phương
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân song phương

Ở cấp Trung ương, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đóng vai trò kiến tạo, xây dựng các cơ chế giao lưu song phương quy mô lớn, lồng ghép linh hoạt giữa ...
[Infographic] Kiện toàn tổ chức - Mở rộng mạng lưới đối tác
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Kiện toàn tổ chức - Mở rộng mạng lưới đối tác

Trên cơ sở quán triệt các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Đảng và Nhà nước, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã chủ động triển khai công tác sắp xếp, ...
[Infographic] Định hướng của Đảng về công tác đối ngoại nhân dân

[Infographic] Định hướng của Đảng về công tác đối ngoại nhân dân

Giai đoạn 2019 - 2026 đánh dấu bước phát triển mới về quan điểm, đường lối của Đảng đối với công tác đối ngoại, trong đó có đối ngoại nhân dân
Mời thăm quê mới của tôi

Mời thăm quê mới của tôi

Một lời mời hát karaoke từ những người xa lạ ở Bến Tre, một lần được giúp đỡ giữa cung đường Hà Giang, những bữa cơm và cuộc gặp gỡ nơi đất khách… Từng điều ...
"Thư tình" gửi Việt Nam

"Thư tình" gửi Việt Nam

Tháng 10 năm 1992, tôi nằm dưới lớp màn chống muỗi trong một căn phòng khách sạn đơn sơ ở khu phố cổ Hà Nội, cố gắng hiểu những âm thanh vọng vào từ bên ...
“Định vị” vai trò của đối ngoại nhân dân

“Định vị” vai trò của đối ngoại nhân dân

Đảng và Nhà nước đã xác định vai trò, tầm quan trọng của đối ngoại nhân dân trong kỷ nguyên vươn mình của đất nước như thế nào?
Bí thư Tỉnh uỷ Lào Cai Dương Quốc Huy: Thông tin đối ngoại là một phần quan trọng của chiến lược phát triển

Bí thư Tỉnh uỷ Lào Cai Dương Quốc Huy: Thông tin đối ngoại là một phần quan trọng của chiến lược phát triển

Việc quảng bá, giới thiệu hình ảnh một địa phương ra thế giới chưa khi nào là công việc dễ dàng cả, điều này là một sự thật hiển nhiên vì những ảnh hưởng sau ...
Mikhail Osin: “Tôi không thể tưởng tượng được cuộc sống thế nào khi không có tiếng Việt”

Mikhail Osin: “Tôi không thể tưởng tượng được cuộc sống thế nào khi không có tiếng Việt”

Một buổi chiều mùa thu tại Moskva, trong căn phòng nhỏ của Viện nghiên cứu Á - Phi, Đại học Quốc gia Moskva (MGU), cậu sinh viên năm ba Mikhail Osin mải mê đọc cuốn ...
[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

Chiều 27/8, sau ba ngày làm việc, sự kiện “Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam năm 2026” đã bế mạc, mở ra một chặng đường hợp tác sâu rộng hơn ...
[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

Ngày 26/8 tại Hà Nội, trong khuôn khổ Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và Hội đồng nhân dân thế giới ...
[Video] Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam: Kết nối nguồn lực, đưa ý tưởng thành hợp tác cụ thể

[Video] Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam: Kết nối nguồn lực, đưa ý tưởng thành hợp tác cụ thể

Lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam, “Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới” hướng tới mở rộng không gian đối thoại, kết nối nguồn lực và thúc đẩy các sáng kiến ...
[Video] Khách nước ngoài lội bùn kéo cày ở Sa Pa gây sốt

[Video] Khách nước ngoài lội bùn kéo cày ở Sa Pa gây sốt

Đoạn clip ghi lại cảnh nhiều du khách phương Tây lội bùn, cuốc đất, theo trâu đi bừa, thậm chí kéo bừa thay trâu trên ruộng bậc thang ở bản Tả Van, Lào Cai đang ...
[Video] Bánh mì chảo Việt gây sốt giữa lòng New York

[Video] Bánh mì chảo Việt gây sốt giữa lòng New York

Dụi mắt mấy lần mới tin quầy bánh mì này nằm ở giữa thành phố New York (Mỹ). Ghế nhựa thấp, mâm inox làm bàn, chiếc chảo gang đỏ lửa xèo xèo - những vật ...