7 hành vi bị cấm tại Singapore mà du khách cần nhớ khi đến thăm quốc đảo
Khi đến thăm những vùng biển để tìm hiểu đời sống của ngư dân, du khách cần nhớ những điều kiêng kỵ sau để không ... |
Dân mạng đang phẫn nộ trước đoạn video ghi lại cảnh nhóm du khách đi motor trên đèo Mã Pí Lèng (Hà Giang) trong tình ... |
Hầu hết những hành động phản cảm ở các điểm du lịch nổi tiếng đều bị cộng đồng lên án rất mạnh mẽ. |
![]() |
| Khoả thân trong nhà không kéo rèm, bạn có thể bị phạt tù ít nhất 3 tháng tại Singapore (Ảnh minh hoạ: Corbis) |
Đảo quốc Singapore luôn xinh đẹp và hiếu khách, là điểm đến hấp dẫn của du khách Châu Á nói riêng và quốc tế nói chung, thế nhưng, không phải hành vi nào của du khách cũng được chào đón tại nước sở tại. Dưới đây là 7 điều cấm của Singapore đối với công dân và du khách sinh sống và trải nghiệm, khám phá tại đất nước này.
Khoả thân trong nhà
Thật vậy, bạn có thể sẽ nghĩ, việc khoả thân trong nhà là một vấn đề riêng tư và đương nhiên, vì đó là không gian của bạn. Tuy nhiên, bạn có nguy cơ bị phạt tiền và tù ít nhất 3 tháng nếu khoả thân mà không kéo rèm hoặc đóng cửa, để người ngoài nhìn thấy.
Hành vì khoả thân nơi công cộng cũng bị bắt giữ và phạt tù tại quốc gia này.
Ăn kẹo cao su
![]() |
| Nhai kẹo cao su có thể bị phạt tới 17 triệu đồng (Ảnh minh hoạ: AP) |
Món kẹo cao su tưởng vô hại nhưng nếu bạn nhai kẹo cao su và ở Singapore, bạn có thể bị phạt đến 17 triệu đồng. Người bán kẹo cao su sẽ bị phạt đến 1,7 tỷ đồng. Các loại kẹo cao su được sử dụng ở nước này là kẹo cao su y tế như: kẹo cao su nha khoa, kẹo cao su nicotine. Còn lại, du khách Việt nhớ không được mang theo kẹo cao su và nhai tại nước này.
Thuốc lá điện tử
Cùng với kẹo cao su, thuốc lá điện tử cũng được liệt vào danh sách cấm và bị phạt nặng nếu sử dụng. Thuốc lá điện tử bị cấm từ năm 2011 với lý do loại thuốc này sẽ tạo điều kiện cho những người không nghiện phụ thuộc vào nó.
Sở hữu hoặc buôn bán động vật quý hiếm
Du khách sẽ có nguy cơ bị bắt giữ nếu mang động vật quý hiếm hoặc các sản phẩm có nguồn gốc từ động vật quý hiếm nhập cảnh vào Singapore. Để đảm bảo cân bằng sinh thái, các hành vi sở hữu, buôn bán động vật quý hiếm đều là bất hợp pháp.
Tụ tập nơi công cộng sau 22h
Để đảm bảo an ninh nơi công cộng, chính phủ Singapore thực hiện lệnh cấm tụ tập một nhóm từ 3 người trở lên tại nơi công cộng sau 22h. Nếu bạn có ý định rủ rê nhóm bạn của mình ra đường sau 10 đêm tại Singapore, hãy cẩn thận kẻo gặp rắc rối với cảnh sát.
Sử dụng đồ uống có cồn sau 22h30
Du khách chỉ được sử dụng đồ uống có cồn ở những nơi được cấp phép, còn lại, mọi hành vi sử dụng đồ uống có cồn sau 22h30 đều bị cấm. Lệnh cấm này có hiệu lực từ năm 2015 do người uống đồ có cồn gây rối trật tự quá nhiều vào khung giờ này.
Tin bài liên quan
Các tin bài khác
Việt Nam đặt mục tiêu đón 25 triệu lượt khách quốc tế năm 2026
Hơn 200 tư liệu, hiện vật kể chuyện 65 năm nghĩa tình Việt Nam - Cuba
Quảng bá vẻ đẹp của đất nước Lào tại Việt Nam
Khai mạc Hội nghị Tổ chức các thành phố Di sản Thế giới khu vực Châu Á - Thái Bình Dương
Đọc nhiều
Học sinh Mỹ giao lưu, trải nghiệm văn hóa, lịch sử Việt Nam
Lấy hạnh phúc của nhân dân làm mục tiêu, động lực và thước đo phát triển
Nghị quyết số 66-NQ/TW thực sự là “lời hiệu triệu” cho một cuộc cải cách thể chế sâu sắc
Quân và dân đặc khu Trường Sa hướng về Đại hội XIV của Đảng
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân bàn giao nhà đồng đội
Quân và dân đặc khu Trường Sa hướng về Đại hội XIV của Đảng
Vùng 5 Hải quân thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội XIV của Đảng
Multimedia
[Infographic] Các mốc thời gian chính trong lịch trình bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 – 2031
[Infographic] Một số nội dung quan trọng tại Đại hội XIV của Đảng
[Infographic] Nghị quyết 80- NQ/TW: 8 nhiệm vụ, giải pháp phát triển văn hóa Việt Nam
[Infographic] 6 danh hiệu của Việt Nam được UNESCO ghi danh năm 2025
95 năm Đảng Cộng sản Việt Nam: Ngọn cờ dẫn lối dân tộc qua mọi chặng đường
[Infographic] Quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân đối với các nền tảng mạng xã hội từ 1/1/2026
Việt Nam khẳng định vị thế và dấu ấn nổi bật tại UNESCO
Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
[Video] Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
[Video] 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025
Plan International Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp hơn 1,8 tỷ đồng cho người dân Đà Nẵng sau bão
Vietnam Happy Fest 2025: Lan tỏa những giá trị hạnh phúc giữa lòng Hà Nội
[VIDEO] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình
[Video] Lễ dâng y Kathina tại Đà Nẵng: Sợi dây gắn kết Phật giáo các nước châu Á
Cả nước hướng về Thái Nguyên: Chung tay giúp người dân vượt qua mưa lũ
Trailer lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất
[Video] Không khí rộn ràng ngày khai giảng năm học mới trên cả nước
[Video] Petr Tsvetov: Việt Nam ấm áp và thân thuộc
Việt Nam - Cuba: 65 năm cùng chung nhịp đập







