5 năm ngày lãnh tụ Cuba Fidel Castro qua đời: di sản, sự nghiệp, tư tưởng vẫn trường tồn
Thu Hoài 26/11/2021 07:07 | Hữu nghị


Tham dự buổi lễ có: Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Cuba tại Việt Nam Orlando Nicolas Hernandez Guillen; Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Quốc Dũng; Phó Trưởng ban Ban Đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Trương Quang Hoài Nam; Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Phan Anh Sơn; lãnh đạo Hội Hữu nghị Việt Nam - Cuba; các cựu chiến binh Trường Sơn và đông đảo thành viên Câu lạc bộ cựu du học sinh Việt Nam tại Cuba.
![]() |
Các đại biểu tham dự lễ tưởng niệm. |
Đại sứ Orlando Nicolas Hernandez Guillen nhấn mạnh: đây là sự kiện quan trọng của Cuba và Việt Nam. Sinh thời, Việt Nam luôn là đất nước đặc biệt với lãnh tụ Fidel Castro. Ông luôn dành sự khâm phục với tinh thần đấu tranh anh dũng của nhân dân Việt Nam, sự kính trọng và tình cảm quý mến đối với đất nước và con người Việt Nam. Đặc biệt, chuyến thăm đầu tiên và duy nhất đến tỉnh Quảng Bình và vùng giải phóng miền Nam Việt Nam thuộc tỉnh Quảng Trị ngay thời điểm chiến tranh còn khốc liệt của ông là một minh chứng sinh động, đánh dấu mốc lịch sử quan trọng về tình hữu nghị giữa hai đất nước. Điều đó đã truyền cảm hứng, cổ vũ tới nhân dân, cán bộ, chiến sỹ Việt Nam tiếp tục chiến đấu giành thắng lợi.
![]() |
Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Cuba tại Việt Nam Orlando Nicolas Hernandez Guillen phát biểu tại buổi lễ. |
Lãnh tụ Fidel Castro luôn sống mãi cùng nhân dân Cuba. Thời gian vừa qua, mặc dù còn khó khăn do đại dịch COVID-19 nhưng Cuba đã đạt được thành tựu đáng tự hào trong lĩnh vực y tế với sự đóng góp của nền công nghệ sinh học Cuba - nền công nghệ do Chủ tịch Fidel Castro khởi xướng. Đặc biệt Cuba đã thành công trong nghiên cứu và sản xuất vaccine phòng chống COVID-19.
"Chủ tịch Fidel Castro đã vun đắp cho mối quan hệ nhiều mặt giữa hai đất nước chúng ta. Bây giờ Cuba sẵn sàng hỗ trợ một phần khiêm tốn cho công cuộc phòng chống COVID-19 tại Việt Nam bằng việc cung cấp vaccine do Cuba sản xuất và chuyển giao công nghệ để Việt Nam có thể tự chủ vượt qua đại dịch", Đại sứ Orlando Nicolas Hernandez Guillen cho biết.
Phó Trưởng ban Ban Đối ngoại Trung ương Trương Quang Hoài Nam bày tỏ: Đã 5 năm trôi qua kể từ ngày người anh hùng huyền thoại, nhà lãnh đạo lỗi lạc của phong trào cộng sản, phong trào công nhân, người bạn lớn thân thiết của Đảng, Nhà nước, nhân dân Việt Nam, lãnh đạo lịch sử của cách mạng Cuba - Fidel Castro ra đi. Tuy nhiên, di sản, sự nghiệp, tư tưởng của ông là bất diệt.
![]() |
Ông Trương Quang Hoài Nam, Phó Trưởng ban Ban Đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam phát biểu tưởng niệm lãnh tụ Fidel Castro. |
"Fidel Castro mãi là người bạn lớn, người đồng chí của nhân dân Việt Nam. Chúng tôi sẽ không bao giờ quên tình cảm đặc biệt mà ông đã dành cho Việt Nam kết tinh qua câu nói "Vì Việt Nam, Cuba sẵn sàng hiến dâng cả máu của mình". Chúng ta cũng nguyện hết sức mình vun đắp cho mối quan hệ Việt Nam-Cuba mà Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Fidel Castro đặt nền móng", ông Trương Quang Hoài Nam nhấn mạnh.
![]() |
Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm. |
Tại lễ tưởng niệm, các đại biểu dành thời gian tưởng nhớ tới lãnh tụ Fidel Castro và xem lại video Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu tại Lễ tang lãnh tụ Cuba Fidel Castro tại La Habana năm 2016. Trong trái tim mỗi người Việt Nam, Cuba và lãnh tụ Fidel Castro đã trở thành biểu tượng của chủ nghĩa anh hùng cách mạng, tinh thần quật khởi và khát vọng vươn tới tự do, hạnh phúc.
![[Infographic] Chân dung Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam-Cuba giai đoạn 2021-2025 Vũ Hải Hà [Infographic] Chân dung Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam-Cuba giai đoạn 2021-2025 Vũ Hải Hà](https://thoidai.com.vn/stores/news_dataimages/hoai.duong/102021/28/18/thumbnail/0005_CT_HYi_hYu_nghY_ViYt_Nam-Cuba_final.png?rt=20211028180008)

Đáng chú ý
Hội An - từ thành phố di sản thế giới đến thành phố sáng tạo toàn cầu

Bài viết mới
Thúc đẩy hợp tác giữa Việt Nam và Romania trong lĩnh vực nghiên cứu, giảng dạy y dược

Cần Thơ: Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại nhân dân

Chuyên đề

Biểu tượng văn hóa của Việt Nam là hoa sen, của Nhật là hoa anh đào. Sự hòa hợp của nhân dân hai nước được ví như hòa hợp của hai loài hoa. Quan hệ hữu nghị của nhân dân sẽ bền vững, thực chất và hiệu quả khi bắt nguồn từ sự đồng cảm, hợp tác về văn hóa.

Sau 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, dù tình hình thế giới và khu vực có nhiều biến động, nhưng hợp tác kinh tế Việt Nam và Hàn Quốc luôn phát triển mạnh mẽ, thực chất, là điểm sáng và trụ cột quan trọng trong quan hệ hợp tác hai nước.