5 món bánh mỹ vị của Việt Nam lọt top 10 loại bánh nổi tiếng nhất Đông Nam Á
Bánh xèo
Bánh xèo từ lâu đã không còn xa lạ với các thực khách châu Á, đặc biệt là tại Việt Nam, Nhật Bản, Hàn Quốc. Tuy nhiên, bánh xèo Việt Nam có hương vị đặc trưng của nước chấm đi kèm cùng với những nguyên liệu phong phú theo văn hóa từng vùng. Bánh xèo với hình bán nguyệt, vỏ bánh xèo được tráng mỏng và rán giòn với màu vàng tươi mắt của bột nghệ.
![]() |
| Bánh xèo (Ảnh: báo Tuyên Quang). |
Bánh căn (Ninh Thuận)
![]() |
| Bánh vàng mà không cháy khét (Ảnh: @bachuaviahe). |
Cùng sử dụng loại bột gạo tẻ để chế biến phần vỏ bánh như bánh xèo, món bánh căn tại Ninh Thuận lại đem đến trải nghiệm mới mẻ về cả vị giác lẫn thị giác. Bánh căn có hình tròn, khuôn bánh nhỏ, chỉ vừa lòng bàn tay. Nhân bánh là hỗn hợp hành lá phi thơm, thịt mỡ băm vụn, tôm nhỏ. Khi lò đã nổi lửa đỏ rực, thợ bánh sẽ thoa một lớp dầu mỏng lên khuôn, sau đó đổ bột bánh lên trên, tay quạt vừa đủ, lửa lò hạ nhỏ, tránh cho bánh bị cháy và vẫn chín đều các mặt.
![]() |
| Lò làm bánh được làm bằng gốm (Ảnh: @thu.trang.dinh). |
Bánh ướt (Nha Trang)
Bánh ướt Nha Trang có lớp vỏ mỏng, màu trắng trong, thoạt nhìn bánh ướt hơi giống bánh cuốn Hà Nội. Bánh ướt Nha Trang có phần nhân bánh đậm đà và đặc biệt với lớp chà bông, đậu xanh cùng hành phi mỡ. Bánh ướt được dùng với nước chấm thanh vị chua, nhẹ vị cay, mỗi người có thể pha cho mình một loại nước chấm khác biệt với các nguyên liệu như hành lá, nước tương, ớt băm nhỏ…
![]() |
| Bánh ướt (Ảnh: @Shutterstock). |
Bánh khọt (Bà Rịa - Vũng Tàu)
Bánh khọt là loại bánh mặn, vỏ bánh làm từ bột gạo tẻ tráng lớp mỏng và nấu trên lò nướng ngoài trời, cũng tương tự như bánh căn Ninh Thuận với khuôn bánh chuyên dụng bằng đất nung. Bột bánh khọt được đổ vào khuôn, sau đó phủ lên trên với những loại nguyên liệu đậm vị khác nhau.
Sau khi được chế biến, bánh khọt được ăn kèm với các loại rau thơm. Nước chấm là thành phần không thể thiếu đi kèm với bánh khọt. Mặc dù thường bị nhầm lẫn với bánh căn nhưng bánh khọt không mềm như bánh căn. Vì được chiên trong dầu cho giòn và có thêm bột nghệ nên bánh khọt có màu vàng đẹp mắt.
![]() |
| Bánh khọt (Ảnh: @M.B.). |
Bánh khoái (Huế)
Là món ăn có nguồn gốc từ xứ Huế, vỏ bánh khoái được làm từ hỗn hợp bột gạo tẻ nước, trứng, đường và một chút muối. Bánh khoái được chiên giòn trên chảo, vỏ bánh sau khi chiên có màu vàng nâu, với phần nhân bánh là các nguyên liệu đậm vị, như nấm thái lát, thịt lợn, tôm, giá đỗ, cà rốt, xúc xích, hành lá phi mỡ.
Món bánh khoái được dùng kèm với nước chấm đặc biệt với vừng, đậu phộng cùng gan heo bên cạnh các món rau thơm như tía tô, rau diếp và húng quế.
![]() |
| Bánh khoái (Ảnh: @Shutterstock). |
| Mới đây, giải thưởng Travel+Leisure Luxury Awards Asia Pacific 2023 hạng mục “Thành phố” đã vinh danh 10 thành phố hàng đầu châu Á năm 2023, trong đó Hà Nội và Huế lần lượt đứng ở vị trí thứ 6 và vị trí thứ 8. |
| Động Phong Nha thuộc tỉnh Quảng Bình (Việt Nam) là một trong 10 địa danh được tạp chí Redbook của Mỹ đưa vào danh sách những địa điểm tốt nhất dành cho du lịch mạo hiểm. |
Tin bài liên quan
[Infographics] Phá lấu, thắng cố vào danh sách món hầm ngon nhất Đông Nam Á
Củ kiệu lọt top 55 món rau củ muối chua ngon nhất thế giới
Khách Tây uống cạn bát nước mắm khi lần đầu thử bún chả Việt Nam
Các tin bài khác
Kích hoạt cấp cứu ngoại viện trong đêm, cứu sống bệnh nhân nguy kịch trên đảo Phú Quốc
Hà Nội sẽ hình thành trục không gian xanh gắn liền với văn hóa sáng tạo
Vinmec Hạ Long lần đầu phẫu thuật thành công cho bệnh nhân viêm tụy mạn phức tạp
Bóc thành công khối u quái gần 2kg chèn ép vùng cổ cụ bà 81 tuổi
Đọc nhiều
Tin quốc tế ngày 25/11: Tổng thống Trump ca ngợi quan hệ Mỹ - Trung; Venezuela tố Mỹ dùng "tổ chức không tồn tại" để tạo cớ can thiệp
Khai mạc Diễn đàn nhân dân Việt - Trung lần thứ 13: Bồi đắp quan hệ từ nền tảng nhân dân
Phát huy kết quả Diễn đàn nhân dân Việt - Trung, củng cố tình hữu nghị bền chặt
Hội hữu nghị Việt Nam - Lào chúc mừng 50 năm Quốc khánh Lào
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Tàu Hải quân nhân dân Việt Nam tuần tra liên hợp cùng Hải quân Trung Quốc trên vùng biển Vịnh Bắc Bộ
Khánh Hòa đẩy mạnh tuyên truyền, kiểm tra tàu cá chống khai thác IUU
Cảnh sát biển Vùng 4 chống khai thác IUU, nâng cao ý thức ngư dân
Multimedia
[Infographic] Lịch sử hình thành và phát triển Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam
[Infographic] 10 tháng năm 2025: Hà Nội đón 28,22 triệu lượt khách du lịch
[Infographic] Quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt Việt Nam-Phần Lan
Quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam-Triều Tiên
[Infographic] Khuyến cáo về chiêu trò giả danh công an để lừa đảo
[Infographic] Chiến dịch "Tự hào Việt Nam - Nhuộm đỏ không gian mạng" chào mừng Quốc khánh 2/9
[Infographic] 7 tháng năm 2025: Hà Nội đón 18,36 triệu lượt khách du lịch
Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình
[Video] Lễ dâng y Kathina tại Đà Nẵng: Sợi dây gắn kết Phật giáo các nước châu Á
Cả nước hướng về Thái Nguyên: Chung tay giúp người dân vượt qua mưa lũ
Trailer lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất
[Video] Không khí rộn ràng ngày khai giảng năm học mới trên cả nước
[Video] Petr Tsvetov: Việt Nam ấm áp và thân thuộc
Việt Nam - Cuba: 65 năm cùng chung nhịp đập
[Video] Thiếu tướng Lào kể chuyện nhân dân Việt Nam che chở giữa mưa bom 1972
[Video] Bạn bè quốc tế gửi lời chúc tới nhân dân Việt Nam
[Video] Nhiều hoạt động cứu trợ người dân Nghệ An bị lũ lụt
[Video] Người truyền cảm hứng về tình yêu nước
Sinh viên Lào đi chùa tắm Phật mừng Tết cổ truyền Bunpimay











