Trang chủ Hữu nghị Bốn phương kết bạn
14:21 | 14/11/2020 GMT+7

4 đại biểu truyền cảm hứng về cuộc thi viết luận kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Liên hợp quốc

aa
Tối 13/11, Toạ đàm truyền cảm hứng về cuộc thi viết luận kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Liên Hợp Quốc 1945-2020 với chủ đề “Việt Nam và Liên Hợp Quốc” đã được tổ chức tại trường Đại Học Ngoại Ngữ - ĐHQG Hà Nội (Hà Nội).
Việt Nam hoan nghênh những tiến triển tích cực ở Sudan Việt Nam hoan nghênh những tiến triển tích cực ở Sudan

Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (LHQ) ngày 25/9 đã biểu quyết nhất trí thông qua Nghị quyết 2544 về gia hạn nhiệm vụ ...

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng gửi thông điệp tới Đại hội đồng Liên hợp quốc Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng gửi thông điệp tới Đại hội đồng Liên hợp quốc

Trong khuôn khổ Phiên thảo luận chung Cấp cao Khóa 75 Đại hội đồng Liên hợp quốc diễn ra từ ngày 22-29/9/2020 tại trụ sở ...

4 đại biểu truyền cảm hứng về cuộc thi viết luận kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Liên hợp quốc
Các đại biểu tham gia chia sẻ tại buổi Toạ đàm.

Tham gia buổi toạ đàm có bà Nguyễn Phương Nga - Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, nguyên Trưởng phái đoàn thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc (LHQ), Thiếu tá Đỗ Thị Hằng Nga - nữ sĩ quan Việt Nam đầu tiên tham gia gìn giữ hòa bình tại LHQ, ông Đào Xuân Lai, Trưởng ban Biến đổi khí hậu và môi trường UNDP Việt Nam, bà Caitlin Wiesen - Trưởng Đại diện thường trú Chương trình Phát triển của Liên hợp quốc (UNDP) tại Việt Nam…

4 đại biểu truyền cảm hứng về cuộc thi viết luận kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Liên hợp quốc
Bà Caitlin Wiesen - Trưởng Đại diện thường trú Chương trình Phát triển của Liên hợp quốc (UNDP) tại Việt Nam.

Phát biểu tại buổi toạ đàm, bà Caitlin Wiesen nhấn mạnh, Việt Nam đã có những đóng góp vô cùng quan trọng cho hoạt động của LHQ. Những đóng góp này không chỉ được thực hiện bởi Chính phủ Việt Nam, với tư cách là quốc gia thành viên làm việc trực tiếp trong LHQ, mà còn chính bởi những công dân Việt Nam đang ngày ngày nỗ lực và phấn đấu nhằm cải thiện đời sống của mình cũng như bảo vệ môi trường.

“Hôm nay, chúng tôi tổ chức buổi Tọa đàm truyền cảm hứng này, để cùng nhìn lại những thành tựu đã đạt được, và truyền cảm hứng cho thế hệ người Việt trẻ tiếp nối dựng xây và tiếp tục những đóng góp quý báu này của Việt Nam đối với LHQ” - Giám đốc quốc gia Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) tại Việt Nam bày tỏ hy vọng.

4 đại biểu truyền cảm hứng về cuộc thi viết luận kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Liên hợp quốc
Bà Nguyễn Phương Nga - Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam.

Chia sẻ với các bạn sinh viên tại buổi toạ đàm, bà Nguyễn Phương Nga cho biết, LHQ thành lập từ năm 1945, sau khi chiến tranh thế giới kết thúc. LHQ là tia hy vọng của loài người, thể hiện quyết tâm của loài người ngăn cản chiến tranh không bao giờ tái diễn.

Tháng 8/1945, Việt Nam giành độc lập. Nguyện vọng cháy bỏng của người dân Việt Nam là hòa bình, độc lập, tự do. Bác Hồ cũng đã viết thư gửi các quốc gia Hội đồng bảo an LHQ bày tỏ nguyện vọng của Việt Nam được ra nhập tổ chức này. Tuy nhiên, do bối cảnh tình hình quốc tế, nguyện vọng của chúng ta lúc đó không được thực hiện.

Thế nhưng, ngay cả khi Việt Nam chưa phải là thành viên của LHQ, Việt Nam cũng đã có đóng góp rất lớn cho LHQ. Chính cuộc đấu tranh của nhân dân Việt Nam vì độc lập, tự do, thống nhất đất nước, vì những quyền cơ bản nhất của con người là quyền được sống trong hòa bình độc lập tự do đã đóng góp một động lực vô cùng to lớn cho cuộc đấu tranh của nhân dân thế giới giải phóng dân tôc, cho những người dân thuộc địa đứng lên làm chủ vận mệnh của mình. Đó là cống hiến hết sức to lớn của Việt Nam với LHQ.

Bên cạnh đó, theo bà Nguyễn Phương Nga, LHQ cũng đã có nhiều hoạt động hỗ trợ Việt Nam. Các thành viên của LHQ bằng cách này hay cách khác đã đứng bên cạnh Việt Nam, đóng góp cho cuộc đấu tranh vì hòa bình, độc lập, tự do của Việt Nam. Và ngay cả trước khi chiến tranh chấm dứt, các tổ chức của LHQ đã có nhiều chương trình nhân đạo để hỗ trợ Việt Nam.

Năm 1977, khi Việt Nam trở thành thành viên của LHQ, điều Bác Hồ mong muốn là “Việt Nam được sánh vai với các cường quốc năm châu” đã được thực hiện. Việt Nam đã cùng với các thành viên LHQ 2015 xây dựng một chương trình nghị sự hết sức tham vọng và nhân văn. Đó là chương trình nghị sự 2030 về các mục tiêu phát triển bền vững. Đó là sự hội tụ tất cả ước tốt đẹp nhất của con người và cùng các giải pháp, biện pháp thực hiện ước mơ đó. Đi cùng với nó là các thoả thuận về tài chính, cơ chế thực hiện chương trình này.

“Chúng ta đang sống trong thế giới có nhiều biến chuyển phức tạp, đặc biệt là những thách thức an ninh phi truyền thống như biến đổi khí hậu, an ninh con người, dịch bệnh… không một quốc gia nào có thể một mình giải quyết được, chúng ta cần có hợp tác quốc tế và LHQ là nơi quy tụ các nỗ lực quốc tế để cùng đương đầu với thách thức, cùng thực hiện ước mơ xây dựng thế giới tốt đẹp hơn, để làm sao không một ai, không một quốc gia nào bị bỏ lại phía sau” - bà Nguyễn Phương Nga nhấn mạnh.

Thiếu tá Đỗ Thị Hằng Nga - nữ sĩ quan Việt Nam đầu tiên tham gia gìn giữ hòa bình tại LHQ
Thiếu tá Đỗ Thị Hằng Nga - nữ sĩ quan Việt Nam đầu tiên tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình tại LHQ.

Chia sẻ tại buổi Toạ đàm, Thiếu tá Đỗ Thị Hằng Nga - nữ sĩ quan Việt Nam đầu tiên tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình tại LHQ cho biết, khi tới Nam Sudan để thực hiện nhiệm vụ, cô đã bị sốc bởi không thể nghĩ rằng ở thời điểm này có những con người phải sống dưới mức nghèo khổ như vậy.

Thiếu tá Đỗ Thị Hằng Nga cho biết: một năm ở Nam Sudan đã cho cô rất nhiều điều, không chỉ là những kỷ niệm, những kỹ năng trong công việc gìn giữ hòa bình mà đặc biệt là giúp cô có cơ hội để có thể vượt qua chính bản thân mình.

“Hiện tại, tôi đã kết thúc nhiệm vụ tại Nam Sudan được 2 năm nhưng trong thâm tâm tôi vẫn có mong muốn một ngày tôi có thể trở thành nhân viên, làm việc tại trụ sở của LHQ. Vì vậy, các bạn hãy tranh thủ tuổi trẻ để sau này nhìn lại không thấy tiếc nuối sức trẻ của mình. Vì đam mê, vì tài năng hãy quyết tâm, bạn có thể làm được những điều mà mình mong muốn” - Thiếu tá Đỗ Thị Hằng Nga chia sẻ.

ông Đào Xuân Lai, trưởng ban Biến đổi khí hậu và môi trường UNDP Việt Nam
Ông Đào Xuân Lai, Trưởng ban Biến đổi khí hậu và môi trường UNDP Việt Nam.

Ông Đào Xuân Lai, Trưởng ban Biến đổi khí hậu và môi trường UNDP Việt Nam nhấn mạnh, các bạn trẻ là thế hệ tương lai của đất nước và thế giới, có một chặng đường dài phía trước vì vậy đừng ngại ngần sáng tạo, chia sẻ những sáng kiến của mình. LHQ là ngôi nhà chung để các quốc gia, có thể cùng với nhau thực hiện những mục tiêu vì sự phát triển của thế giới, góp phần giải quyết các thách thức lớn hiện nay như biến đổi khí hậu, môi trường…

“Muốn đi nhanh thì đi một mình, muốn đi xa thì hãy đi cùng nhau” - Trưởng ban Biến đổi khí hậu và môi trường UNDP Việt Nam chia sẻ.

4 đại biểu truyền cảm hứng về cuộc thi viết luận kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Liên hợp quốc
Các đại biểu chụp hình lưu niệm cùng các bạn sinh viên tham dự Toạ đàm.

Cũng tại buổi Tọa đàm, các khách mời đã trả lời nhiều câu hỏi được các bạn sinh viên đặt ra, góp phần truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ, giúp các bạn sinh viên làm giàu thêm kiến thức cũng như tư liệu cho các bài viết.

Thông điệp của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gửi phiên họp cấp cao Liên Hợp Quốc Thông điệp của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gửi phiên họp cấp cao Liên Hợp Quốc
“Việt Nam được đánh giá là một đối tác mạnh của Liên hợp quốc” “Việt Nam được đánh giá là một đối tác mạnh của Liên hợp quốc”
Việt Nam kêu gọi bảo vệ người dân tại các quốc gia có xung đột đồng thời có dịch Covid-19 Việt Nam kêu gọi bảo vệ người dân tại các quốc gia có xung đột đồng thời có dịch Covid-19
Mai Anh
Nguồn:

Tin bài liên quan

Sôi động Tuần lễ ASEAN tại Mexico - Việt Nam khẳng định vai trò Chủ tịch ACMC

Sôi động Tuần lễ ASEAN tại Mexico - Việt Nam khẳng định vai trò Chủ tịch ACMC

Những sắc màu văn hóa đa dạng và đặc trưng của các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) đã liên tục tỏa sáng trong chuỗi sự kiện Tuần lễ ASEAN đang diễn ra tại trụ sở Hạ viện Mexico ở thủ đô Mexico City, Mexico.
Hợp tác với Việt Nam là một ưu tiên của EU tại Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương

Hợp tác với Việt Nam là một ưu tiên của EU tại Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương

Đại sứ Nguyễn Văn Thảo bày tỏ tin tưởng chuyến thăm Việt Nam sắp tới của Phái đoàn COASI sẽ góp phần xây dựng hiểu biết chung giữa hai bên, qua đó làm sâu sắc hơn quan hệ Việt Nam-EU.
Việt Nam đạt nhiều thành tựu trong bảo vệ, thúc đẩy quyền con người

Việt Nam đạt nhiều thành tựu trong bảo vệ, thúc đẩy quyền con người

Chiều 15/4, tại Hà Nội, Bộ Ngoại giao tổ chức họp báo quốc tế công bố Báo cáo quốc gia của Việt Nam theo cơ chế rà soát định kỳ phổ quát (UPR) chu kỳ IV của Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc.

Các tin bài khác

Bạn bè Belarus tìm hiểu lịch sử, truyền thống và văn hóa Việt Nam

Bạn bè Belarus tìm hiểu lịch sử, truyền thống và văn hóa Việt Nam

Ngày 15/4, Đại sứ quán Việt Nam tại Belarus phối hợp với Hội hữu nghị và giao lưu văn hóa quốc tế của Belarus và Hội Hữu nghị Belarus - Việt Nam tổ chức Ngày Việt Nam tại Minsk (Belarus).
Khánh thành tượng đài V.I.Lê-Nin tại Nghệ An: Thêm một biểu tượng của tình hữu nghị Việt - Nga

Khánh thành tượng đài V.I.Lê-Nin tại Nghệ An: Thêm một biểu tượng của tình hữu nghị Việt - Nga

Sáng 16/4, UBND tỉnh Nghệ An và chính quyền tỉnh Ulyanovsk (Nga) tổ chức lễ khánh thành tượng đài V.I.Lê-Nin trong dịp lễ kỷ niệm 154 năm ngày sinh của ông (22/4/1870-22/4/2024).
TP.HCM tổ chức nhiều hoạt động đối ngoại nhân dân

TP.HCM tổ chức nhiều hoạt động đối ngoại nhân dân

Từ đầu tháng 4/2024, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP.HCM phối hợp với Hội hữu nghị Việt Nam – Trung Quốc TP.HCM, Hội hữu nghị Việt Nam - Ấn Độ TP.HCM đã tổ chức nhiều hoạt động đối ngoại nhân dân.
Lưu học sinh Lào tại Trường Hữu nghị T78 rộn ràng đón Tết cổ tuyền Bunpimay

Lưu học sinh Lào tại Trường Hữu nghị T78 rộn ràng đón Tết cổ tuyền Bunpimay

Ngày 16/4, hơn 200 lưu học sinh Lào tại Trường hữu nghị T78 đã cùng nhau chào đón Tết Bunpimay.

Đọc nhiều

Loạt lãnh đạo PGBank từ nhiệm trước thềm ĐHĐCĐ

Loạt lãnh đạo PGBank từ nhiệm trước thềm ĐHĐCĐ

Loạt nhân sự cấp cao của PGBank vừa nộp đơn xin từ nhiệm trước thềm ĐHĐCĐ thường niên 2024 được tổ chức vào ngày 20/4 tới đây tại Ninh Bình.
Hungary trao Huân chương Chữ thập Vàng cho dịch giả Vũ Ngọc Cân

Hungary trao Huân chương Chữ thập Vàng cho dịch giả Vũ Ngọc Cân

Ngày 17/4, tại Hà Nội đã diễn ra lễ trao Huân chương Chữ thập Vàng của Nhà nước Hungary cho PGS. TS Vũ Ngọc Cân, người dịch thành công nhiều tác phẩm văn học nổi ...
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm văn hóa các dân tộc Việt Nam

Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm văn hóa các dân tộc Việt Nam

Ngày 16/4, trường Hữu Nghị 80 đã tổ chức chương trình ngoại khóa tham quan và trải nghiệm tại Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam cho khối lưu học sinh, nhằm giúp các ...
Hỗ trợ doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ tham gia chuỗi cung ứng

Hỗ trợ doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ tham gia chuỗi cung ứng

Hiện nay tại Việt Nam, hơn 20% chủ sở hữu doanh nghiệp vừa và nhỏ là phụ nữ; 51% doanh nghiệp Việt Nam có phụ nữ trong cơ cấu chủ sở hữu, cao hơn so ...
Giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật “Tổ quốc bên bờ sóng” tại Lào

Giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật “Tổ quốc bên bờ sóng” tại Lào

Vừa qua, hội nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam phối hợp với trung tâm văn hóa Việt Nam tại Lào tổ chức triển lãm giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật về đề tài biển đảo với tên gọi “Tổ quốc bên bờ sóng”.
Vùng 5 Hải quân điều tàu cấp nước ngọt cho người dân tỉnh Cà Mau

Vùng 5 Hải quân điều tàu cấp nước ngọt cho người dân tỉnh Cà Mau

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân, ngày 18/4, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân đã tổ chức cấp nước ngọt miễn phí cho người dân vùng hạn hán trên địa bàn tỉnh Cà Mau.
Tuyên truyền biển, đảo năm tới người dân thị xã Ninh Hoà, Khánh Hoà

Tuyên truyền biển, đảo năm tới người dân thị xã Ninh Hoà, Khánh Hoà

Sáng 16/4, Lữ đoàn 146, Vùng 4 Hải quân phối hợp với Thị ủy Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị tuyên truyền biển, đảo cho hơn 500 đồng chí là cán bộ chủ chốt Thị ủy, các đồng chí nguyên lãnh đạo thị xã qua các thời kỳ và cán bộ các xã, phường.
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
vung 3 hai quan thuc hien cuu nan tau ca tai quang ngai
Xin chờ trong giây lát...
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Đối ngoại nhân dân: Sức mạnh mềm trong quan hệ quốc tế
Clip học sinh Vương quốc Anh học chúc Tết Việt
Màn đẩy gậy kịch tích của Khách Tây với chàng trai H'Mông
Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Hầu hết các khu vực trên cả nước đón ngày nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch - 18/4 dương lịch) trong thời tiết nắng nóng, nhiều nơi xuất hiện nắng nóng gay gắt. Thời điểm chiều tối và đêm khả năng mưa rào và dông vài nơi
Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo tuyển sinh đi học tại Kazakhstan diện Hiệp định năm 2024. Theo đó, Chính phủ Kazakhstan cấp 3 học bổng cho công dân Việt Nam đi đào tạo tại quốc gia này theo trình độ đại học.
Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Chương trình học bổng của chính phủ Ấn Độ; cơ hội việc làm; những lưu ý khi du học Ấn Độ... là những thông tin được cung cấp tại tọa đàm “Tăng cường giao lưu nhân dân-kết nối giáo dục, đào tạo Việt Nam-Ấn Độ” diễn ra vào ngày 10/4 tại Hà Nội.
Sử dụng thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế

Sử dụng thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế

Việc thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế sẽ giúp người dân tiết kiệm được nhiều thời gian, chi phí, giảm nhiều khâu thủ tục.
OS phẫu thuật nhân đạo cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch tại Hà Nội tháng 3

OS phẫu thuật nhân đạo cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch tại Hà Nội tháng 3

Với mong muốn đem lại nhiều nụ cười mới cho trẻ em trên toàn quốc, từ ngày 11-15/3/2024, tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cuba, số 37 Hai Bà Trưng, Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Hà Nội, tổ chức Operation Smile Việt Nam (OS) sẽ tổ chức chương trình Phẫu thuật nhân đạo dành cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch.
Người nước ngoài đăng ký tài khoản định danh điện tử thế nào?

Người nước ngoài đăng ký tài khoản định danh điện tử thế nào?

Tại dự thảo Nghị định quy định về định danh và xác thực điện tử, Bộ Công an đã đề xuất quy định về trình tự, thủ tục đăng ký tài khoản định danh điện tử đối với người nước ngoài.
Xuân Giáp Thìn - 2024

Xuân Giáp Thìn - 2024

Việt Nam  - Nhật Bản

Việt Nam - Nhật Bản

Việt Nam - Thái Lan

Việt Nam - Thái Lan

báo tết 2023

báo tết 2023

Việt Lào online

Việt Lào online

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

Tình hữu nghị vĩ đại

Tình hữu nghị vĩ đại

Tân mão 2011

Tân mão 2011

Sức sống mới cho ĐNND

Sức sống mới cho ĐNND

xuân 2013

xuân 2013

Phiên bản di động