Trang chủ Bờ cõi biển đảo Nhịp sống biển đảo
10:54 | 26/04/2022 GMT+7

34 thí sinh tham dự Hội thi Cán bộ ngành Tham mưu giỏi Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển lần thứ nhất

aa
Sáng 25/4, tại Hà Nội, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển tổ chức khai mạc Hội thi Cán bộ ngành Tham mưu giỏi lần thứ nhất năm 2022.
Tuần tra liên hợp giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Cảnh sát biển Trung Quốc lần thứ nhất năm 2022 Tuần tra liên hợp giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Cảnh sát biển Trung Quốc lần thứ nhất năm 2022
Trong 3 ngày (từ 19-21/4), chuyến tuần tra liên hợp giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Cảnh sát biển Trung Quốc lần thứ nhất năm 2022 đã diễn ra trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc bộ.
Vùng Cảnh sát biển 4 tổ chức tuyên truyền biển đảo và tặng cờ Tổ quốc cho ngư dân Vùng Cảnh sát biển 4 tổ chức tuyên truyền biển đảo và tặng cờ Tổ quốc cho ngư dân
Mới đây, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Kiên Giang đã phát 2.000 tờ rơi tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho gần 200 cán bộ, đảng viên và quần chúng, trao tặng 400 lá cờ Tổ quốc cho các chủ phương tiện, ngư dân trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, trong 4 ngày (từ 25/4 -28/4/2022), 34 thí sinh là cán bộ ngành Tham mưu các đơn vị đầu mối trực thuộc Bộ Tư lệnh tham gia hội thi sẽ thực hiện các nội dung thi: lý thuyết các môn chính trị, chuyên ngành tham mưu, pháp luật, quân sự chung; thực hành bắn súng K54, điều lệnh đội ngũ, tham mưu huấn luyện, quân lực, bảo đảm và an ninh hàng hải, thông tin, cứu hộ cứu nạn và bảo vệ môi trường, tham mưu tác chiến, cơ yếu...

Các đại biểu và thí sinh tham dự Lễ khai mạc.

Hội thi nhằm đánh giá thực chất trình độ, năng lực công tác tham mưu tác chiến, tham mưu huấn luyện, khả năng tiến hành công tác đảng, công tác chính trị, nghiệp vụ pháp luật của cán bộ ngành Tham mưu trong toàn Lực lượng. Thông qua hội thi để đội ngũ cán bộ nâng cao nhận thức lý luận và thực tiễn, trình độ chỉ huy, quản lý, điều hành thực hiện các nhiệm vụ của đơn vị, cùng tập thể Đảng ủy, chỉ huy các cấp lãnh đạo, chỉ huy đơn vị hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Phát biểu chỉ đạo hội thi, Đại tá Lê Đình Cường - Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng, Trưởng Ban Tổ chức Hội thi nhấn mạnh: Hội thi là đợt đánh giá toàn diện, thực chất về phẩm chất chính trị, trình độ tổ chức chỉ huy, năng lực công tác, kiến thức chuyên môn của đội ngũ cán bộ ngành Tham mưu trong toàn Bộ Tư lệnh hiện nay. Qua đó, tiếp tục phát huy những mặt làm được, rút kinh nghiệm những tồn tại yếu kém. Sau hội thi, đề ra chủ trương, giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo phù hợp, hiệu quả, nhằm xây dựng ngành và đội ngũ cán bộ tham mưu vững mạnh, đáp ứng yêu cầu phát triển của Lực lượng trong giai đoạn mới.

Ban Tổ chức tặng cờ lưu niệm các đơn vị tham dự hội thi.

Để hội thi đạt kết quả cao, Trưởng ban Tổ chức hội thi yêu cầu: Ban tổ chức và các lực lượng phục vụ phát huy cao nhất tinh thần trách nhiệm trong công tác tổ chức và điều hành; đánh giá kết quả khách quan, trung thực, chính xác đối với từng thí sinh. Các thí sinh phải chấp hành nghiêm kỷ luật, quy chế hội thi; bình tĩnh, tự tin, quyết tâm giành kết quả cao nhất; sau hội thi tiếp tục học tập, rút kinh nghiệm để không ngừng nâng cao năng lực, kiến thức, hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao.


Các thí sinh thực hiện nội dung thi môn chính trị.

Trước đó, từ 20/4 đến 22/4, tại cơ quan Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển, Tiểu đoàn Thông Tin/Bộ Tham mưu Cảnh sát biển đã tổ chức thành công Hội thi Báo vụ viên giỏi năm 2022. Trong vòng 3 ngày, 16 thí sinh là báo vụ viên cấp 1, cấp 2 của Tiểu đoàn Thông tin đã tham gia các phần thi bao gồm: thi thu, phát báo chữ cái; thu, phát báo chữ số tắt; thông báo trên máy vô tuyến điện; thực hành liên lạc hướng trên máy vô tuyến điện VRS 631. Do có sự chuẩn bị, luyện tập kỹ càng các thí sinh tham gia Hội thi đều hoàn thành tốt tất cả các nội dung thi. Trong đó, đại đa số thí sinh vẫn giữ được tốc độ, chất lượng thu, phát báo theo đẳng cấp báo vụ, các đồng chí báo vụ là hạ sĩ quan, chiến sĩ có tiến bộ vượt bậc sau khi ra trường.

Kết thúc Hội thi, Ban Tổ chức trao giải Nhất cho Thiếu úy QNCN Dương Minh Thoáng; giải Nhì cho Thượng úy QNCN Bùi Văn Đăng và 02 giải Ba cho Trung sĩ Ngô Tiến Thuận và Hạ sĩ Nguyễn Quốc Bảo. Bên cạnh đó, Ban Tổ chức đã trao 2 giải thu, phát báo tốc độ cho đồng chí Bùi Văn Đăng và Ngô Tiến Thuận.

Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Lực lượng đêm giao thừa Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Lực lượng đêm giao thừa
Vào thời khắc chuẩn bị bước sang năm mới, tối 31/01 (tức tối 29 Tết Nhâm Dần 2022), các đồng chí trong Thường vụ Đảng ủy, Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển: Thiếu tướng Lê Quang Đạo - Tư lệnh; Thiếu tướng Bùi Quốc Oai - Chính ủy; Đại tá Trần Văn Xuân – Phó Chính ủy; Đại tá Vũ Trung Kiên – Phó Tư lệnh Cảnh sát biển đã đến chúc Tết cán bộ, nhân viên, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ trực Tết tại Cơ quan Bộ Tư lệnh và cán bộ, chiến sĩ các tàu đang thực hiện nhiệm vụ trực Tết trên các vùng biển đảo qua hệ thống thông tin vệ tinh.
Thượng tướng Lê Huy Vịnh thăm, chúc Tết Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Thượng tướng Lê Huy Vịnh thăm, chúc Tết Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển
Ngày 27/1, Thượng tướng Lê Huy Vịnh - Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đã đến thăm, chúc Tết Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển.
Bình Yên (t/h)
Nguồn:

Tin bài liên quan

Các tin bài khác

Tái bản 4 cuốn sách cho thiếu nhi về biển đảo Việt Nam

Tái bản 4 cuốn sách cho thiếu nhi về biển đảo Việt Nam

Trong giông gió Trường Sa, Trường Sa kì vĩ và gian lao, Cà Nóng chu du Trường Sa và Tôi kể em nghe chuyện Trường Sa là 4 cuốn sách được tái bản trong tháng 3, nằm trong tuyển tập các ấn phẩm đặc sắc nhất trong tủ sách Biển đảo Việt Nam dành cho lứa tuổi thiếu nhi.
Vùng 5 Hải quân: giọt nước nghĩa tình "mát lòng" bà con nơi đảo xa

Vùng 5 Hải quân: giọt nước nghĩa tình "mát lòng" bà con nơi đảo xa

Trước tình hình thiếu nước sinh hoạt trên các đảo thuộc vùng biển Tây Nam của Tổ quốc, trong hai ngày 24 và 25/3, tàu chở nước ngọt của Vùng 5 Hải quân đã thực hiện cấp nước miễn phí cho người dân đảo Hòn Chuối. Hoạt động này đã giúp bà con nơi đây vơi bớt khó khăn, ổn định cuộc sống trong những ngày hạn hán.
Tiếp bước cha anh, góp sức bảo vệ chủ quyền biển đảo Tổ quốc

Tiếp bước cha anh, góp sức bảo vệ chủ quyền biển đảo Tổ quốc

Đó là tinh thần của những chiến sĩ mới nhập ngũ mới tại Tiểu đoàn 563, Vùng 5 Hải quân tại buổi tham quan, học tập tại di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Nhà tù Phú Quốc ngày 23/3.
Lan tỏa tình yêu và trách nhiệm với biển đảo quê hương

Lan tỏa tình yêu và trách nhiệm với biển đảo quê hương

Tình yêu quê hương đất nước, tinh thần sẵn sàng và quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, kỷ niệm về những ngày tháng trong quân ngũ, tình đồng đội, đồng chí… đó là những tâm tư, tình cảm người lính Vùng 5 Hải quân gửi gắm qua những bài báo tường gửi đến Hội thi báo tường và bình báo tường chào mừng kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2024) diễn ra ngày 22/3/2024 tại Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang.

Đọc nhiều

Vun đắp tình hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và cộng đồng quốc tế

Vun đắp tình hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và cộng đồng quốc tế

Tối 27/3, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức Gặp gỡ Hữu nghị tại Thành phố Hồ Chí Minh. Gần 200 khách mời là các Tổng lãnh sự, đại diện đoàn ...
4 nhiệm vụ trọng tâm Hội hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2024-2029

4 nhiệm vụ trọng tâm Hội hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2024-2029

Ngày 27/3, Hội hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc tỉnh Đồng Nai đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ II, nhiệm kỳ 2024-2029.
Học giả Thái Lan đánh giá các yếu tố làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ

Học giả Thái Lan đánh giá các yếu tố làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ

“Cá nhân tôi rất tin tưởng và ngưỡng mộ Chủ tịch Hồ Chí Minh, bởi Người có tinh thần yêu nước, đức hy sinh và tôn vinh nền độc lập của Việt Nam”.
Giá vàng phục hồi nhẹ, tỷ giá trung tâm tăng

Giá vàng phục hồi nhẹ, tỷ giá trung tâm tăng

Giá vàng miếng SJC có thời điểm tuột mốc 80 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra song đã nhanh chóng lấy lại mốc này. Trong khi giá USD niêm yết tại các ngân hàng thương ...
Nghệ An: Hỗ trợ khoan giếng và xây dựng Mô hình “Ký túc xá vùng biên” cho xã biên giới ở huyện Tương Dương

Nghệ An: Hỗ trợ khoan giếng và xây dựng Mô hình “Ký túc xá vùng biên” cho xã biên giới ở huyện Tương Dương

Mới đây, Đồn Biên phòng Tam Quang (BĐBP Nghệ An), UBND xã Tam Quang (huyện Tương Dương) phối hợp với các nhà hảo tâm tổ chức Lễ khởi công khoan giếng, sửa chữa, xây dựng Mô hình “Ký túc xá vùng biên” cho các trường học, các em học sinh THCS của hai bản Tân Hương, Tùng Hương với số tiền gần 250 triệu đồng.
Lan tỏa lòng yêu nước qua Triển lãm “Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương” tại Đà Nẵng

Lan tỏa lòng yêu nước qua Triển lãm “Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương” tại Đà Nẵng

Diễn ra từ ngày 27 đến 31/3, Triển lãm tư liệu, hình ảnh và báo cáo chuyên đề “Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương” do Thành Đoàn Đà Nẵng, Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân phối hợp tổ chức tại Nhà trưng bày Hoàng Sa nhằm bồi đắp tình yêu, lòng tự hào, ý thức, trách nhiệm đối với biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
Bình Thuận: Khẩn trương hỗ trợ tìm kiếm ngư dân mất tích trên biển

Bình Thuận: Khẩn trương hỗ trợ tìm kiếm ngư dân mất tích trên biển

Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống Thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Thuận vừa thông tin về việc một lao động trên tàu cá bị mất liên lạc trên biển.
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
vung 3 hai quan thuc hien cuu nan tau ca tai quang ngai
hoc sinh mai chau hoa binh no luc ngan chan khung hoang khi hau
Xin chờ trong giây lát...
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Đối ngoại nhân dân: Sức mạnh mềm trong quan hệ quốc tế
Clip học sinh Vương quốc Anh học chúc Tết Việt
Màn đẩy gậy kịch tích của Khách Tây với chàng trai H'Mông
45 năm cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc:
Người bạn Mỹ và khúc hát vì hòa bình cho Việt Nam
Mãn nhãn với màn 3D mapping tại Lễ hội Hai Bà Trưng
Kiều bào Thái Lan đoàn kết, hướng về Đảng, về quê hương
Du khách nước ngoài trải nghiệm Thiền Tịnh Xuân tại chùa Tam Bảo Đà Nẵng
Sử dụng thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế

Sử dụng thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế

Việc thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế sẽ giúp người dân tiết kiệm được nhiều thời gian, chi phí, giảm nhiều khâu thủ tục.
OS phẫu thuật nhân đạo cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch tại Hà Nội tháng 3

OS phẫu thuật nhân đạo cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch tại Hà Nội tháng 3

Với mong muốn đem lại nhiều nụ cười mới cho trẻ em trên toàn quốc, từ ngày 11-15/3/2024, tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cuba, số 37 Hai Bà Trưng, Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Hà Nội, tổ chức Operation Smile Việt Nam (OS) sẽ tổ chức chương trình Phẫu thuật nhân đạo dành cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch.
Người nước ngoài đăng ký tài khoản định danh điện tử thế nào?

Người nước ngoài đăng ký tài khoản định danh điện tử thế nào?

Tại dự thảo Nghị định quy định về định danh và xác thực điện tử, Bộ Công an đã đề xuất quy định về trình tự, thủ tục đăng ký tài khoản định danh điện tử đối với người nước ngoài.
1.000 học bổng du học Liên bang Nga cho công dân Việt Nam năm 2024

1.000 học bổng du học Liên bang Nga cho công dân Việt Nam năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo, Chính phủ Liên bang Nga cấp 1.000 chỉ tiêu học bổng cho công dân Việt Nam đi đào tạo tại Liên bang Nga theo các trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ, thực tập chuyên ngành và tiếng Nga.
Tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu khoa học trong vùng biển Việt Nam phải đóng các khoản phí nào?

Tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu khoa học trong vùng biển Việt Nam phải đóng các khoản phí nào?

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp phí thẩm định cấp giấy phép hoặc văn bản chấp thuận cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu khoa học trong vùng biển Việt Nam.
Thực tập sinh hộ lý tại Nhật Bản năm 2024 được trợ cấp đào tạo, hỗ trợ tiền ổn định cuộc sống

Thực tập sinh hộ lý tại Nhật Bản năm 2024 được trợ cấp đào tạo, hỗ trợ tiền ổn định cuộc sống

Trung tâm Lao động ngoài nước (Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội) vừa thông báo kế hoạch tuyển chọn 50 ứng viên tham gia chương trình thực tập sinh hộ lý tại Nhật Bản.
Xuân Giáp Thìn - 2024

Xuân Giáp Thìn - 2024

Việt Nam  - Nhật Bản

Việt Nam - Nhật Bản

Việt Nam - Thái Lan

Việt Nam - Thái Lan

báo tết 2023

báo tết 2023

Việt Lào online

Việt Lào online

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

Tình hữu nghị vĩ đại

Tình hữu nghị vĩ đại

Tân mão 2011

Tân mão 2011

Sức sống mới cho ĐNND

Sức sống mới cho ĐNND

xuân 2013

xuân 2013

Phiên bản di động