Trang chủ Bạn đọc - Cần biết
13:21 | 29/09/2018 GMT+7

3 nghệ sĩ suýt không được vào ăn tiệc đám cưới Trường Giang, Nhã Phương

aa
Long Nhật mặc sai màu trang phục, Xuân Nghị và Anh Đức quên thiệp khi đi dự đám cưới của Trường Giang, Nhã Phương.

Mong muốn ngày thành hôn trang trọng, ấn tượng và ý nghĩa nhất, cặp đôi Trường Giang và Nhã Phương đã ghi đầy đủ những yêu cầu trên tấm thiệp cưới. Cụ thể, thiệp cưới được gửi đến các khách mời trước 1 tuần.

Trên thiệp ghi rõ trang phục bắt buộc mang tông màu trắng, đen, khách đến dự tiệc phải cầm thiệp để tiện ra vào và không mang theo trẻ em.

3 nghe si suyt khong duoc vao an tiec dam cuoi truong giang nha phuong

Ngoài thông báo trên, tiệc của Trường Giang, Nhã Phương còn hạn chế giới truyền thông tác nghiệp tại khu vực sảnh chụp hình kỉ niệm với cô dâu, chú rể và sảnh tiệc chiêu đãi.

Nhưng do quá bận rộn với công việc và vướng lý do riêng, một số nghệ sĩ tới dự đám cưới đã không thực hiện đúng như mong muốn của Trường Giang, Nhã Phương.

Đến đám cưới của đàn em, Long Nhật diện một bộ áo dài đỏ, in hình ảnh rồng vàng bắt mắt. Khi lộ diện trước đám đông, nam ca sĩ mới phát hiện ra mình ăn mặc "lạc quẻ" với hàng trăm đồng nghiệp, khách mời đi ăn tiệc.

Trong phần nghệ sĩ lên sân khấu hát chúc mừng, Long Nhật đã xung phong biểu diễn một tiết mục.

3 nghe si suyt khong duoc vao an tiec dam cuoi truong giang nha phuong

Long Nhật diện áo dài đỏ nổi bật đi đám cưới.

Kết thúc phần thể hiện đầy tự tin, Long Nhật đứng giữa sân khấu và thú nhận do hoàn thành lịch diễn ở Hà Nội và nhanh chóng trở lại TP.HCM để kịp đi đám cưới, nam ca sĩ chỉ kịp trang điểm, thay đồ và quên không đọc yêu cầu ghi trên thiệp.

Khi biết rằng cả phía gia đình Trường Giang, Nhã Phương đều rất thoải mái đón tiếp các khách mặc trang phục theo sở thích riêng, Long Nhật gửi lời chúc tốt đẹp nhất và hi vọng 2 nghệ sĩ anh quý mến sẽ sớm có quý tử.

  • 3 nghe si suyt khong duoc vao an tiec dam cuoi truong giang nha phuong

    Người thân bác tin đồn đón dâu bằng máy bay, nhắn nhủ Nhã Phương trước ngày cưới

Sáng 25/09, nghệ sĩ hài Anh Đức, Xuân Nghị có mặt trong dàn phù rể hỗ trợ Trường Giang bê lễ đến nhà Nhã Phương.

Tuy nhiên, tối cùng ngày, 2 khách mời này cũng suýt không được vào tiệc cưới với lý do để quên thiệp ở nhà.

Xuân Nghị cho biết, buổi sáng anh và Anh Đức phải dậy rất sớm để hỗ trợ Trường Giang, sau đó cả 2 quay về nhà nghỉ ngơi và quên cầm theo thiệp khi đến dự tiệc báo hỷ.

Lường trước được sự việc này vì số lượng khách mời đến hơn 500 người, gia đình Trường Giang đã chuẩn bị sẵn một số thiệp trắng và đội ngũ đón tiếp những khách quên đem thiệp.

Sự chu đáo và chuyên nghiệp từ khâu tổ chức giúp cho tiệc cưới không xảy ra sự cố đáng tiếc nào.

3 nghe si suyt khong duoc vao an tiec dam cuoi truong giang nha phuong

3 nghe si suyt khong duoc vao an tiec dam cuoi truong giang nha phuong

Không chỉ đến dự tiệc, Long Nhật còn hát tặng cô dâu, chú rể và chúc Trường Giang, Nhã Phương sớm có quý tử đầu lòng.

3 nghe si suyt khong duoc vao an tiec dam cuoi truong giang nha phuong

3 nghe si suyt khong duoc vao an tiec dam cuoi truong giang nha phuong

Xuân Nghị (ngoài cùng bên trái - pv), Anh Đức (ở giữa - pv) làm phù rể cho Trường Giang từ sáng 25/09.

3 nghe si suyt khong duoc vao an tiec dam cuoi truong giang nha phuong

3 nghe si suyt khong duoc vao an tiec dam cuoi truong giang nha phuong

Dù quên mang thiệp, nhưng cả Anh Đức và Xuân Nghị vẫn được đón tiếp nhiệt tình tại đám cưới Trường Giang, Nhã Phương.

Ngọc Anh

Nguồn:

Tin bài liên quan

Các tin bài khác

Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Mới đây, Sở Tư pháp TP Hà Nội đã xây dựng tài liệu hướng dẫn đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng định danh xác thực điện tử (VNeID) và hướng dẫn tra cứu trạng thái hồ sơ nhận kết quả cấp phiếu lý lịch tư pháp.
Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thông tin về tình hình thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia dự báo thời tiết chủ đạo trên cả nước là nắng nóng, có nơi nắng nóng trên 40 độ.
Năm 2025 là năm con gì, hợp tuổi nào nhất?

Năm 2025 là năm con gì, hợp tuổi nào nhất?

Năm 2025 là năm còn gì đang là câu hỏi của rất nhiều cặp vợ chồng khi muốn sinh con vào năm sau. Cùng tìm hiểu ngay dưới đây nhé.
TOP 4 con giáp may mắn đủ đường, phất lên như diều gặp gió cuối tháng 4/2024

TOP 4 con giáp may mắn đủ đường, phất lên như diều gặp gió cuối tháng 4/2024

Dưới đây là những con giáp may mắn đủ đường, làm gì cũng thuận lợi vào cuối tháng 4 này. Cùng xem có tên mình trong danh sách không nhé.

Đọc nhiều

Đại sứ Philippines: Nỗ lực của Việt Nam trong ASEAN là một minh chứng cho trường phái "ngoại giao cây tre"

Đại sứ Philippines: Nỗ lực của Việt Nam trong ASEAN là một minh chứng cho trường phái "ngoại giao cây tre"

Đại sứ Philippines tại Việt Nam kỳ vọng vào những cuộc thảo luận thực chất và cởi mở tại Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024.
Kết nối hợp tác đầu tư giữa doanh nghiệp TP Cần Thơ và doanh nghiệp Campuchia

Kết nối hợp tác đầu tư giữa doanh nghiệp TP Cần Thơ và doanh nghiệp Campuchia

Ngày 21/4, tại Campuchia đã diễn ra lễ ký kết ghi nhớ hợp tác và giao lưu giữa Hội Khmer Việt Nam tại Campuchia với Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia TP Cần Thơ; ...
Hội hữu nghị Việt - Nga dâng hoa kỷ niệm 154 năm ngày sinh V.I. Lenin

Hội hữu nghị Việt - Nga dâng hoa kỷ niệm 154 năm ngày sinh V.I. Lenin

Đây là hoạt động thường niên của lãnh đạo Hội hữu nghị Việt - Nga nhằm bày tỏ lòng thành kính đối với vị lãnh tụ vĩ đại, nhà chính trị kiệt xuất, người thầy ...
Sở Giao dịch chứng khoán New York (NYSE) thăm dò ý kiến về việc giao dịch "xuyên đêm"

Sở Giao dịch chứng khoán New York (NYSE) thăm dò ý kiến về việc giao dịch "xuyên đêm"

Sở Giao dịch chứng khoán New York (NYSE) đang thăm dò ý kiến của những người tham gia thị trường về giá trị của việc giao dịch cổ phiếu suốt ngày đêm khi các cơ ...
Trưng bày hơn 200 hiện vật, hình ảnh, tư liệu về biển đảo

Trưng bày hơn 200 hiện vật, hình ảnh, tư liệu về biển đảo

Chiều 23/4, tại Nhà trưng bày Hải đội Hoàng Sa kiêm quản Bắc Hải (Lý Sơn, Quảng Ngãi), Sở VH-TT&DL phối hợp với UBND huyện Lý Sơn tổ chức triển lãm di sản văn hóa biển, đảo.
Vùng 5 Hải quân rút kinh nghiệm đợt cao điểm chống khai thác IUU

Vùng 5 Hải quân rút kinh nghiệm đợt cao điểm chống khai thác IUU

Chiều 23/4, tại TP. Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân tổ chức Hội nghị rút kinh nghiệm đợt cao điểm chống khai thác IUU.
Quyết tâm cao gỡ bỏ cảnh báo ‘Thẻ vàng’ trong năm 2024

Quyết tâm cao gỡ bỏ cảnh báo ‘Thẻ vàng’ trong năm 2024

Công tác chống khai thác IUU là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách, có ý nghĩa lâu dài đối với phát triển bền vững ngành thuỷ sản; thực hiện mục tiêu gỡ cảnh báo thẻ vàng trong năm 2024.
Xin chờ trong giây lát...
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Phiên bản di động